Chương 72
Tranh thủ lúc đó, Kwon Taeha đã ra quầy thanh toán xong xuôi rồi bước ra ngoài trước, ra hiệu cho tôi theo sau. Cửa chiếc xe đỗ sẵn trước quán đang mở toang. Đợi nhận lại chìa khóa từ nhân viên đỗ xe xong chúng tôi mới lên xe, nhìn ra ngoài trời đã tối mịt. Kwon Taeha cho xe chạy về hướng khách sạn. Tôi hạ cửa sổ xe hít căng lồng ngực bầu không khí đêm. Làn gió hanh khô gần như không chút hơi ẩm nào. Chắc do tôi đã quá quen với cái ẩm ướt ở Ma Cao nên mới thấy nó khô ráo đến vậy.
“Tâm trạng như mớ bùi nhùi của cậu đã khá hơn chút nào chưa?”
Tôi vừa vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung vừa đáp lại.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
Chiếc xe nhẹ nhàng dừng lại khi đèn tín hiệu rẽ trái vừa bật sáng.
“Ông nội của Giám đốc từng bắt mọi người trong nhà phải dùng tiếng Hàn đúng không?”
“Đó là một loại quy củ.”
“Chẳng lẽ ông nội anh cũng dùng những từ ngữ như vậy sao?”
“Việc lựa chọn từ ngữ cũng là sở thích cá nhân thôi.”
Kwon Taeha điềm nhiên đáp lại, ngụ ý rằng khẩu vị ăn uống hay thói quen dùng từ đều là lựa chọn cá nhân, rồi đánh lái theo nhịp đèn tín hiệu. Đường phố ken đặc xe cộ, cảnh tắc đường giờ tan tầm ở đô thị thì đâu đâu cũng giống nhau cả thôi.
Về đến khách sạn, Wagner đang chắp tay sau lưng đứng đợi. Chắc bữa ăn no nê làm bụng phệ ra nên hàng cúc áo vốn được cài kín mít nay đã hơi bung ra so với thường lệ. Chẳng biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng dưới sảnh không thấy bóng dáng Ale Kwon cùng đám vệ sĩ của hắn. Bước vào thang máy tiến về phía phòng mình, đôi chân tôi cứ chậm dần lại. Tất cả là vì Kwon Taeha đang lẽo đẽo đi ngay sát bên cạnh với dáng vẻ coi đó là điều hiển nhiên. Chưa biết chừng anh ta lại đặt phòng ngay bên cạnh giống hồi trên tàu Max. Tôi cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể, đưa thẻ từ lên quẹt cửa.
Trái với dự đoán của tôi, Kwon Taeha không rẽ sang phòng bên cạnh mà lại thản nhiên bước vào phòng tôi. Từ lâu, tôi đã từ bỏ việc tin rằng Kwon Taeha vào chung phòng với mình là mang một ý đồ trong sáng nào đó. Chắc anh ta nghĩ đã bao tôi một chầu bò Hanwoo no nê thì giờ đến lượt mình được “thưởng thức”.
Kwon Taeha đi trước tôi một bước, vắt chiếc áo vest lên sofa, sau đó gỡ khuy măng sét, rồi tháo nốt chiếc đồng hồ đặt lên bàn. Đây là một tín hiệu không cần phải biện hộ thêm lời nào nữa.
“Tôi từ chối được không?”
“Cậu làm được không?”
Sự lùi bước dễ dàng nằm ngoài dự đoán của anh ta khiến tôi cứng họng.
“Vậy thì trói lại rồi làm thôi.”
Tôi vội vã đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng với thiết kế phòng ngủ và phòng khách thông nhau, hai bên là phòng tiếp khách và phòng làm việc đang đóng kín cửa. Đường lùi duy nhất là cánh cửa tôi vừa bước qua. Đằng nào thì ra khỏi đây tôi cũng chẳng có chỗ nào để đi. Tiếng tim đập thình thịch văng vẳng, chẳng rõ là đang mong ngóng hay khiếp sợ màn ân ái sắp sửa bắt đầu với Kwon Taeha. Có lẽ là cả hai cảm xúc ấy đang đan xen vào nhau.
Tôi không hề có sở thích tự chọc ngoáy lỗ sau như Jahan mỗi khi thủ dâm, cũng chẳng phải tạng người cảm thấy thỏa mãn khi lỗ hổng bị lấp đầy. Thế nhưng, khi mùi Cologne từ người Kwon Taeha đang cởi bỏ lớp suit ngày càng nồng nàn, phía dưới của tôi bỗng nhiên râm ran.
“Lại đây.”
Khung cảnh ngắm nhìn cảnh đêm Teheran-ro lấp lánh phản chiếu sau lưng Kwon Taeha. Tôi không buồn ngoái nhìn cánh cửa thêm một lần nào nữa, bước về phía người đàn ông đang ngồi trên mép giường.
“Vừa đi vừa cởi ra.”
“Anh muốn xem tôi múa thoát y à?”
“Làm được thì càng tốt.”
“Không có gì là không làm được cả.”
Tôi tháo khóa quần kaki, kéo tuột nó xuống cùng với quần lót. Chiếc quần vướng vào giày không tuột ra được nên tôi đành giẫm chân trần xuống thảm. Cởi nốt chiếc quần lót vướng ở cổ chân, tôi vứt lên đống quần áo. Chiếc áo phông cộc tay chỉ che được nửa bờ mông và bộ phận nhạy cảm của tôi. Kwon Taeha im lặng chiêm ngưỡng màn múa thoát y khô khan, tẻ nhạt đó. Dù cố vờ như không bận tâm, nhưng việc phải phơi bày thân thể trần trụi trước mặt một kẻ vẫn đang ăn vận chỉnh tề như Kwon Taeha khiến tôi không khỏi ngại ngùng.
Tôi khoanh hai tay trước ngực khi bắt gặp ánh mắt như muốn thúc giục cởi nốt áo sơ mi. Khoảnh khắc tôi cúi đầu định kéo áo lên, eo đã bị chộp lấy và kéo sát vào người đối phương, đầu ngực bị mút mát mạnh bạo.
“Ư hức!”
Tôi ôm choàng lấy đầu anh ta, ngồi hẳn lên người kẻ đang điên cuồng gặm cắn, giày vò ngực mình. Chẳng màng ai là người khơi mào trước, cơ thể cả hai cuồng nhiệt cuốn lấy nhau. Kwon Taeha lột phăng chiếc áo sơ mi của tôi, vừa ngấu nghiến đôi môi vừa trượt bàn tay xuống dưới. Anh ta vuốt ve dương vật mới chỉ hơi cương lên, rồi mơn trớn dọc từ rốn xuống xương chậu. Đầu ngón tay mân mê vùng da nhẵn thín không một cọng lông, rồi cứ thế ôm riết lấy tôi đè xuống giường.
Lớp quần áo trên người Kwon Taeha rơi lả tả xuống sàn, cự vật khổng lồ lập tức cọ xát vào khóe môi. Tôi há to miệng, dùng nước bọt làm ướt thứ dị vật vẫn còn khô khốc ấy. Phập―, phần đỉnh quy đầu thô to đè bẹp lưỡi tôi mà tiến vào. Mỗi lần chạm nhẹ vào yết hầu, nước bọt trào ra lại khiến dương vật bóng nhẫy, dính nhớp. Cứ ngỡ anh ta sẽ hành hạ cổ họng tôi thêm một lúc lâu nữa, ai dè lại bất ngờ rút ra. Anh ta dang rộng hai chân tôi rồi ra lệnh.
“Tự banh ra đi.”
Tôi buông thõng hai tay, tách rộng hai bờ mông. Kwon Taeha nhổ nước bọt ra tay rồi chà xát dương vật của mình. Anh ta nắm lấy tính khí, ấn mạnh vào huyệt đạo của tôi.
Khe hở chật hẹp đang bị ép phải mở ra để đón nhận thứ khổng lồ. Cảm giác như phần dưới bị nong rộng đến mức sắp rách toạc. Tôi rụt tay đang giữ mông lại, đẩy mạnh vào ngực anh ta. Hai cổ tay lập tức bị tóm chặt.
“A……. Đau quá. To quá…….”
“Không có thời gian để nong dãn đâu. Tôi đang hưng phấn lắm rồi.”
Kwon Taeha siết chặt hai cổ tay tôi, ấn gập nửa thân trên xuống thật sâu. Phập― Hình như có cả tiếng vang lên. Đôi mắt mở trừng trừng của tôi cứ chớp liên hồi, đồng tử nhức nhối. Cự vật của anh ta như chẻ đôi nửa thân dưới của tôi, khiến cơ thể co giật, bụng dưới thắt lại.
“Ư! Haa!!! A, a! Giám, Giám đốc!”
Tôi luống cuống gọi anh ta, nhưng chỉ biết dùng lưỡi liếm bờ môi khô khốc. Đôi bàn tay run lẩy bẩy ôm lấy má Kwon Taeha. Mang theo ánh mắt chất chứa đầy sự bất an và đau đớn, tôi hạ tầm mắt anh ta xuống ngang tầm với mình.
“Chỉ cần nhét vào dưới đó thôi… đã đủ khiến người ta phát điên rồi.”
“A……. Đừng di chuyển vội.”
Anh ta thúc mạnh hông lên. Bụng trong nhói lên như thể bầm dập, mồ hôi lạnh toát ra. Những lần làm tình với Kwon Taeha vốn đã thô bạo, nhưng chưa bao giờ anh ta lại mù quáng tàn phá bên trong tôi như hôm nay. Bình thường chỉ cần xuất tinh một lần là phía dưới đã mở toang, tinh dịch trào ra ròng ròng, thế mà với cú thâm nhập chẳng thương xót này, tôi sợ mình sẽ hỏng bét mất. Tôi bị đóng đinh ngay chính giữa thì bất động, chỉ biết nhìn chằm chằm anh ta.
Khít thật đấy― Kwon Taeha thì thầm, cúi xuống chạm môi lên mũi tôi rồi bắt đầu xoay hông. Ngay lúc đó, tuyến tiền liệt bị chọc trúng khiến tính khí vốn đang ỉu xìu vì sốc của tôi giật giật phản ứng. Huyệt khẩu bị nong rộng ngậm chặt lấy dị vật càng lúc càng nhói buốt, cảm giác vách thịt bị xé toạc dường như chẳng dễ dàng tan biến.
Kwon Taeha kéo tay tôi quàng qua cổ anh ta, dễ dàng xác định được tuyến tiền liệt rồi thúc mạnh liên tiếp. Anh ta càng giã mạnh, da thịt bên trong dường như càng trở nên mềm nhũn.
Tôi chỉ biết buông những tiếng rên rỉ bất lực, nhịp đâm rút càng nhanh, tôi càng siết chặt lấy lưng anh ta. Đầu khấc kẹt lại ở rìa huyệt đạo rồi phập―! cắm phập vào trong. Chẳng biết bên dưới đã ướt đẫm từ lúc nào mà tạo ra thứ âm thanh lép nhép dâm đãng. Một tiếng rên rỉ vỡ vụn nơi cổ họng. Kwon Taeha dùng tay ấn chặt lên miệng huyệt đang ướt đẫm dịch nhờn của tôi. Cứ thế mà sục thì tôi sẽ bắn mất, nhưng anh ta lại dùng tay bịt kín lối thoát.
“Haa……. A… dừng lại….”
“Nằm bất động như khúc gỗ thế đủ rồi…. Hôm nay phải ngoan ngoãn theo tôi.”
“Ư hức!”
Một cú thúc lút cán khiến tôi hít một ngụm khí lạnh, cọ vầng trán đang nhăn rúm vào vai anh ta. Tôi cắn răng cắn mạnh vào vùng da thịt săn chắc trước mặt, khiến Kwon Taeha càng điên cuồng cày xới bên trong. Tinh hoàn căng tức vì lượng tinh dịch không được giải phóng.
Dường như nhận ra tình trạng của tôi, Kwon Taeha vừa đâm rút vừa thúc mạnh lên trên. Sự chà xát giữa tinh hoàn và bụng anh ta mang đến thứ khoái cảm mang tính hủy diệt từ từ trào dâng. Tôi không còn sức cắn vai nữa, đành nhả ra. Vùng da tấy đỏ in hằn những vết cắn sâu hoắm. Tôi rên rỉ nhức nhối, vùng vẫy hòng thoát khỏi Kwon Taeha.
“Phù… Đừng có vặn vẹo.”
“……A ức! Bình… thường thôi.”
“Sao tôi lại thích cái bộ dạng van xin này của Dealer Joo thế nhỉ?”
Bắt gặp đôi mắt xám rực sáng, tôi đành bỏ cuộc. Mặc kệ tôi có nói gì, người đàn ông này cũng sẽ thỏa mãn hết mọi nhục dục rồi mới chịu xuất tinh. Anh ta lại rút cự vật ra, bắt đầu chà xát từ huyệt khẩu đến tận hội âm. Sợ rằng anh ta sẽ lại đâm phập vào trong bất cứ lúc nào, tôi cứng đờ cả người, căng thẳng tột độ.
Kwon Taeha nhấc bổng hai chân tôi lên, ép chặt hai bắp đùi lại với nhau. Phần đỉnh quy đầu và trụ thịt của Kwon Taeha trượt từ rãnh mông, chà xát lên tinh hoàn rồi trượt xuống. Anh ta kẹp cự vật giữa hai đùi tôi, cứ thế tiếp tục màn ân ái bằng sự ma sát bên dưới thay vì thâm nhập. Vừa mang lại cảm giác kỳ lạ, nhưng sự va chạm với lớp da thịt săn chắc, mềm mại cũng mang đến khoái cảm nên tôi tự đưa tay nắm lấy mặt sau đùi mình. Tôi hơi nghiêng đầu, dõi theo những chuyển động của anh.
“Đừng có hối nữa. Tôi đang nhẫn nhịn cực khổ lắm đây.”
Kinh ngạc thật. Ai mà ngờ người đàn ông định băm vằm nửa thân dưới của tôi mà chẳng chút lưu tình này lại đang giải quyết nhu cầu bằng kiểu làm tình giả.
“Đâu phải con nít mà chỗ nào cũng nhẵn thín thế này. Từ đầu đã không mọc rồi à?”
“Chỉ là……. không mọc thôi.”
“Cảm giác đúng là lệch lạc thật. Dù sao thì tôi vẫn thích sự trưởng thành hơn. Trông cậu cũng đẹp trai không phải lối.”
Kwon Taeha nắm hai bên đùi tôi banh rộng ra. Bàn tay ướt đẫm bóp chặt lấy cự vật khiến hơi thở tôi như tan chảy rỉ ra. Anh ta nắm cả hai dương vật cùng lúc rồi bắt đầu tuốt, tôi cũng phủ tay mình lên tay anh ta.
Mỗi nhịp tuốt, tôi lại mân mê phần quy đầu nhô lên, hoặc nắm chặt lấy dương vật của Kwon Taeha, cứ thế vuốt dọc từ trụ thịt đến rãnh khấc trên đỉnh với tốc độ chóng mặt. Lượng tinh dịch làm căng tức tinh hoàn cuối cùng cũng bắn vọt ra ngoài. Anh ta đè chặt tôi xuống, xoay hông trong lúc xuất tinh. Tôi không kìm được mà bật ra một tiếng rên mãn nguyện. Bàn tay luồn lên vòm ngực đang phập phồng lên xuống của tôi.
Kwon Taeha vẫn chưa hề đụng chạm đến đầu ngực của tôi.
“Giám đốc… không làm sao?”
“Bấy lâu nay cậu toàn làm tình với đám người xuất tinh sớm à?”
Mấy gã đàn ông khác chắc cũng xuất tinh tương đương với thời gian của tôi mà…….
Baek Hyunseok, Lee Kihyun, và một gã doanh nhân không nhớ tên quen hồi đầu 20 tuổi. Tính ra cũng chỉ vỏn vẹn ba người. Không, có khi còn nhiều hơn mà tôi không nhớ thôi. Tôi chìm vào dòng suy nghĩ, khẽ gập ngón tay đếm nhẩm.
“Ức!”
Kwon Taeha bóp chặt lấy ngón tay tôi.
“Dám ngồi đếm số đàn ông đã từng ngủ cùng ở đây hả.”
Tuy khóe mắt đang cong lên cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến mức thổi bay cả dư âm của cơn cực khoái.
Cự vật cương cứng và to hơn lúc nãy áp sát vào tính khí đang mềm nhũn, ỉu xìu của tôi. Trong đầu óc mơ hồ, chỉ có một suy nghĩ duy nhất lóe lên.
A……. Tiêu đời rồi.
Việc không được xuất tinh quả là một cực hình. Cơn đau chưa từng nếm trải này vừa kỳ lạ, vừa khiến tôi chẳng bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa. Cảm giác thúc bách khiến tôi có thể bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ để được giải phóng.
Kwon Taeha đang đè trên người tôi, mặc sức tàn phá bên dưới, trông chẳng khác nào ác quỷ. Bóc lột tàn bạo, đôi khi lại dịu dàng vuốt ve má tôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng mang theo chút lòng từ bi nào.
Cơ thể rã rời đã không còn thuộc về tôi nữa. Huyệt đạo mất kiểm soát, và anh ta cố tình không để lượng tinh dịch đã bắn vào trong chảy ra ngoài. Mỗi lần dương vật đâm sâu vào, tôi lại chìm trong ảo giác rằng bên trong sắp căng phồng đến nổ tung.
Vì anh ta không rút ra mà chỉ liên tục dập hông nên lượng tinh dịch rỉ ra từng chút một qua khe hở. Tinh dịch ứ đầy bên trong chực trào ngược ra tận miệng khiến tôi buồn nôn.
“Ư… ư ực…….”
Tôi chắp hai tay lại bịt miệng, nhưng nước bọt loãng vẫn không ngừng trào ra. Tôi vừa bịt miệng vừa trừng mắt lườm đối phương, nhưng sức lực cũng nhanh chóng tan biến. Anh ta xốc cơ thể rũ rượi của tôi dậy. Trọng lượng cơ thể dồn hết xuống dưới khiến tôi hét lên đau đớn.
“Bây giờ phía dưới… không còn… cảm giác nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 72"