Chương 73
Kwon Taeha đang vỗ lưng tôi bỗng bật cười sảng khoái. Trong lúc anh ta cười sảng khoái, phía dưới tôi lại giật lên từng đợt, cảm giác muốn chết đi sống lại.
“Tiêu rồi……. Mẹ kiếp.”
Tôi cố cắn răng vào vai anh ta nhưng chẳng còn chút sức lực nào. Mà vai Kwon Taeha vốn dĩ đã in đầy dấu răng của tôi nham nhở cả rồi.
“Làm sao mà tiêu được. Chúng ta còn khối việc phải làm cơ mà.”
“’Wikileaks’ hay gì đó… kệ xác nó. Cơ thể tôi như thành phế nhân… mất rồi.”
Tôi gục đầu lên vai anh ta lầm bầm, nước bọt ròng ròng chảy xuống khóe miệng.
“Tôi sẽ kết thúc nhanh thôi, siết chặt vào.”
Bạch bạch, Kwon Taeha liên tục thúc từ dưới lên, tay giữ chặt lấy tay tôi để ngăn tôi ngã ngửa ra sau. Tôi đành mặc cho anh ta xóc nẩy theo ý muốn, trừng mắt lườm. Kwon Taeha cũng nhìn tôi chằm chằm bằng một khuôn mặt khó đoán.
Trông có vẻ như đang nhăn nhó, lại như đang say đắm trong dục vọng, và cũng giống như đang giận dữ. Anh ta đè sấp tôi xuống, dùng bàn tay to lớn che mắt tôi lại. Đôi chân co giật cố gắng quặp chặt lấy eo Kwon Taeha. Càng đi đến hồi kết, nhịp điệu càng trở nên bạo liệt. Cứ ngỡ như tôi vẫn đang bồng bềnh trên tàu Max, chiếc giường rung bần bật chẳng khác nào những con sóng dữ dội.
Trong bóng tối mù mịt không lối thoát, tôi chỉ biết điên cuồng vặn vẹo dương vật đuổi theo khoái cảm. Khoảnh khắc phóng tinh, cơ thể tôi cứng đờ lại. Có lẽ do bị kìm hãm xuất tinh quá lâu, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể khiến đầu tôi tê dại. Kwon Taeha cũng xuất tinh gần như cùng lúc. Cuối cùng, khi cự vật rút ra, tinh dịch tuôn xối xả từ cái lỗ trống hoác. Chẳng biết anh ta đã bắn vào bao nhiêu mà cứ trào ra liên tục không dứt.
Tôi lắc đầu liên tục vì không muốn ngủ với một cơ thể dính dớp nhơ nhớp thế này. Biết rõ dùng tay quệt tinh dịch đang chảy ròng ròng là bẩn nhưng tôi vẫn lết xuống giường. Vừa chạm chân xuống sàn, đôi chân đã bủn rủn. Ngay cả việc bàn tay ướt đẫm của Kwon Taeha nắm lấy cánh tay tôi cũng mang đến cảm giác đau đớn. Tôi hất mạnh tay anh ta ra.
“Vừa mới ân ái mặn nồng xong sao tự dưng lại gắt gỏng thế.”
Cảm giác tinh dịch chảy ròng ròng xuống tận cổ chân khiến tôi nghiến răng trèo trẹo. Nội tạng đau nhức như bị cự vật của Kwon Taeha cày xới. Việc phải hứng chịu tinh dịch xuất thẳng vào trong tồi tệ đến mức nào, chắc chắn Kwon Taeha cũng thừa biết.
“Tâm lý của một con chó cưng bị cấy chip thì Giám đốc cần gì phải bận tâm.”
Chất giọng khàn đặc mang theo vẻ cáu gắt. Tôi vòng tay ra sau, sờ thử vào vùng đang lo lắng. Thú thực là trước khi sờ, tôi cũng thấy hơi sợ hãi.
Tất nhiên là đang sốt, và cũng chỉ hơi mở ra một chút, tình trạng có vẻ ổn hơn tôi tưởng tượng. Dẫu bộ dạng có thảm hại đến đâu cũng chẳng sao, tôi cứ khập khiễng lê bước vào phòng tắm. Cảm giác thời gian trôi qua dài đằng đẵng, giống như đang bò lết trên một quãng đường vạn dặm vậy.
Vừa vào đến buồng tắm, tôi lập tức khuỵu xuống. Dù vậy, tinh dịch vẫn rỉ ra ròng ròng. Tôi cúi đầu nhìn, nửa thân dưới nhẵn thín không một cọng lông đập vào mắt khiến tôi ngứa mắt, liền dùng tay vò mạnh vào những vết tấy đỏ.
Hơi nước nóng hổi bốc lên từ sàn nhà càng làm cơ thể thêm phần uể oải. Tôi gượng gạo đứng dậy, xả nước lạnh để đánh thức sự tỉnh táo. Nhờ vậy mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cảm giác như một tảng băng trôi nổi trên biển bỗng nhiên bị ném thẳng vào dòng dung nham nóng chảy. Tôi cứ đứng dưới vòi nước lạnh đến khi môi tím tái, rồi mới dùng nước ấm để dọn dẹp phần còn lại. Rửa ráy sạch sẽ xong, ít nhất tôi cũng tự an ủi rằng ngày mai sẽ không bị đau bụng.
Kwon Taeha tắm ở phòng tắm khác xong đã nằm ườn trên giường. Ánh đèn hai bên giường sáng trưng đến mức chói mắt, anh ta từng bảo nếu tối quá sẽ không ngủ được có vẻ là thật. Vậy mà nhìn bộ dạng nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành thế kia, chứng tỏ Kwon Taeha đang tận hưởng giấc ngủ ngọt ngào sau khi đã thỏa mãn toàn bộ dục vọng.
“Thử nghe lý do xem nào?”
Anh ta nói mà vẫn nhắm nghiền mắt.
“Có khác gì nhau đâu. Vẫn như mọi khi thôi, nhưng sao cậu lại cư xử cái kiểu đó.”
Lời nói sắc bén của Kwon Taeha khiến tôi không khỏi hoang mang. Baek Hyunseok, Lee Kihyun, Kwon Taeha, tất thảy đều cùng một giuộc. Chẳng lẽ trong vô thức tôi đã mong chờ người đàn ông này sẽ khác biệt sao? Tôi tự chất vấn bản thân nhưng chẳng thể tìm ra câu trả lời phủ định hay khẳng định.
Kwon Taeha ngả lưng tựa vào đầu giường. Bờ vai bị tôi cắn xé tàn tạ in hằn những vết cắn đỏ chót. Chắc do bản tính hiếu thắng không muốn khuất phục nên tôi mới cắn điên cuồng như vậy.
“…Tôi không thích.”
“Gì cơ?”
“Việc phải thỏa mãn nhu cầu tình dục của Giám đốc đâu có nằm trong điều khoản hợp đồng……. Cái kiểu đè đầu cưỡi cổ rồi đâm chọc vô tội vạ thế này thì khác gì cưỡng hiếp đâu?”
Nói khe khẽ thôi mà cổ họng đau rát.
“Vậy thì tôi phải hạ mình hầu hạ cậu à?”
“Tại sao lại không chứ. Chẳng phải tôi là chìa khóa mà Giám đốc đang cần sao.”
Kwon Taeha cười khẩy. Sự im lặng của anh ta như đang ngầm khẳng định rằng sự ngạo mạn của tôi đã vượt quá giới hạn.
“Nếu việc làm tình với Giám đốc là điều khoản không thể thiếu trong hợp đồng, tôi sẽ sẵn sàng tuân theo. Nhưng làm kiểu này thì tôi không thích.”
“Cái đó gọi là lòng tự trọng à?”
“Lòng tự trọng của tôi chứ. Với lại, chẳng phải Giám đốc đã hứa sẽ bảo vệ lòng tự trọng đó của tôi sao? Nếu không thì Giám đốc đã phải ghi rõ trong hợp đồng mỗi tháng tôi phải lên giường chính xác bao nhiêu lần rồi. Mà thế thì tôi có khác gì trai bao rẻ tiền đâu cơ chứ.”
Tôi vắt kiệt chút sinh lực cuối cùng từ cơ thể tưởng chừng sắp gục ngã để buông lời chống đối. Kwon Taeha nãy giờ vẫn chìm trong trầm tư, bất thình lình vươn tay về phía tôi.
“Được rồi, tôi thua. Cậu nói đúng.”
Bàn tay đang chìa ra kia là một mệnh lệnh bắt tôi phải tiến lại gần.
“Muốn tôi xin lỗi à?”
“Tôi xin lỗi”, “Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn”, mấy lời sáo rỗng đó tôi chẳng cần. Bởi chính tôi cũng dư sức nói được những lời không thật lòng. Nhưng trong mối quan hệ này, người nắm đằng chuôi là Kwon Taeha. Chịu nhún nhường đến mức này cũng đã là một sự thỏa hiệp lớn từ phía anh ta rồi.
Nếu lúc này tôi bắt phải xin lỗi, ngoài mặt thì anh ta sẽ tỏ vẻ thản nhiên, nhưng chắc chắn trong lòng đang cười nhạo tôi không ngớt. Có khi còn nghĩ tôi chỉ đang đòi bồi thường cho cái thứ gọi là lòng tự tôn hão huyền cũng nên. Nếu vậy thì thà rằng….
Tôi tự cởi áo choàng, để nó rơi lả tả xuống sàn.
“Không cần đâu, tôi…… thích được dỗ dành hơn.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh ta. Kwon Taeha nói “Giao kèo thành lập” rồi vuốt ve cơ thể tôi.
“Nằm xuống đi, tôi sẽ làm cho đến khi cậu thoải mái thì thôi.”
Cơn đau nhức âm ỉ bên dưới dần bị khỏa lấp bởi khoái cảm ập đến khi tính khí của tôi biến mất vào trong khoang miệng ấm nóng của Kwon Taeha. Lưỡi anh ta mềm mại, mơn trớn đầy khiêu khích.
Tôi luồn tay vào mái tóc Kwon Taeha. Qua khe hở của những lọn tóc ướt đẫm, đôi mắt xám xanh của anh ta ánh lên một màn sương mờ ảo.
Dưới ánh đèn hiu hắt, tôi bỗng thấy nó giống như ánh ma trơi vậy.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 73"