Chương 76
Tôi sợ ánh mắt mình quá sắc lạnh nên vội vã giấu đi, sau đó quay sang nhìn Kwon Taeha, nhưng anh ta chỉ treo một nụ cười bí hiểm, khó dò trên môi.
“Nghe nói Giám đốc Baek đã mua lại ngôi nhà cũ và khu đất ở quê của Joo Hawon.”
“À! Đúng rồi. Vì hoài niệm những ký ức với Sangkyung nên tôi đã lỡ mua lại mất rồi.”
Baek Jaetak đang cố tỏ vẻ người tốt, cười lúng túng.
“Ông có ý định nhượng lại những mảnh đất đó cho tôi không?”
“Ây da, ngài đừng nói thế. Giám đốc à, mảnh đất đó có mua cũng vô ích thôi. Sao tôi có thể bán cho ngài một mảnh đất cằn cỗi như vậy được chứ? Tôi sẽ giới thiệu cho ngài một mảnh đất tốt hơn.”
“Tôi muốn tìm lại quê hương và ngôi nhà cũ cho Hawon.”
Cách gọi thân mật “Hawon” thốt ra từ miệng Kwon Taeha suýt chút nữa khiến tôi sặc mà ho khan, nhưng tôi đã kìm lại được. Hơn nữa, cái cớ muốn mua lại mảnh đất vô dụng kia chẳng qua chỉ là đòn thăm dò Baek Jaetak. Một mặt, tôi cũng phải nể phục Kwon Taeha khi anh ta diễn vai một kẻ si tình đạt đến thế. Hóa ra anh ta lợi dụng chuyện này theo cách đó cơ đấy.
“Giám đốc, tôi không sao đâu. Chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi cả.”
“Tất nhiên, tất nhiên rồi! Lời Hawon nói đúng một trăm phần trăm. Tôi mà bán mảnh đất cằn cỗi đó cho Giám đốc thì hời to, nhưng sao tôi có thể làm chuyện thất đức ấy được?”
“Cậu bảo muốn có một cái xưởng xay cơ mà.”
Kwon Taeha hướng về phía tôi, cất giọng đầy nghi hoặc.
“Đó là vì những kỷ niệm được ông nội yêu thương lúc sinh thời thôi. Nơi đó giờ cũng chẳng còn ông nữa, tôi cũng không nhất thiết phải tìm về làm gì.”
Tôi cứ thế nhảy vào vở kịch không có kịch bản này. Vở diễn cùng Kwon Taeha thực chất là một cuộc thăm dò xem Baek Jaetak biết được những gì.
“Thực ra lý do tôi gọi nó là mảnh đất cằn cỗi……. là vì vùng quê của Sangkyung đã bị san phẳng bởi dự án khai hoang rồi. Hawon à, xưởng xay của ông cháu cũng đã biến mất từ lâu. Cháu không biết sao.”
Baek Jaetak tỏ vẻ tiếc nuối.
“Ra… là vậy.”
Tôi cũng rũ mắt nhìn xuống. Kwon Taeha bỗng bóp chặt lấy đùi tôi. Tôi sợ sẽ buột miệng rên rỉ nên bặm chặt môi lại, hệt như một kẻ đang cố nhịn cười trước tình huống lố bịch. Anh ta không nắn bóp đùi mình mà lại đi nhào nặn đùi tôi. Tôi vẫn cụp mắt, chỉ khẽ liếc lên nhìn đối phương.
“Này! Giám đốc Baek, bên này!”
Baek Jaetak vung vẩy chiếc khăn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Dù sao thì Baek Hyunseok cũng đang được nhân viên phục vụ dẫn vào, có cần thiết phải gọi toáng lên thế không? Đáp án chỉ có một, cuộc đối thoại vừa rồi khiến Baek Jaetak cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Xin lỗi vì đến trễ ạ.”
Sắc mặt Baek Hyunseok trông chẳng có chút sinh khí nào. Anh ta thậm chí không dám chạm mắt với tôi, chỉ gập người chào Kwon Taeha và cha mình.
“Được rồi, Giám đốc Baek ngồi xuống đây đi. Xem ra Giám đốc Kwon đang có rất nhiều hiểu lầm thì phải.”
“Vâng. Vốn dĩ con cũng định đến chào hỏi và thưa chuyện với cậu ấy. Nếu biết cậu đến Hàn Quốc, tôi đã ra tận nơi đón rồi.”
“Tôi không đến đây vì công việc nên không sao đâu.”
Bốn tách trà trên bàn là bốn loại hoàn toàn khác biệt. Baek Hyunseok, đúng như tôi nhớ, uống cà phê pha thêm siro, Baek Jaetak dùng trà phổ nhĩ đậm hương của Dilmah, còn Kwon Taeha là hồng trà của Ronnefeldt. Ly của tôi chỉ là nước lọc. Những chiếc bàn xung quanh đều được đặt biển báo “Đã đặt trước”. Chắc chắn là do có người không muốn cuộc trò chuyện này bị quấy rầy nên đã nhúng tay vào.
“Nhắc mới nhớ, hồi nhỏ Hyunseok và Hawon thân nhau lắm nhỉ? Giám đốc Baek cưng chiều Hawon đến mức, cứ hễ ghé nhà Sangkyung về là lại nhắc đến Hawon suốt thôi. Kể từ hồi bé tí đến giờ chưa gặp lại, chắc hai đứa cũng thấy ngượng ngùng.”
“12 năm trước khi anh ấy đến Ma Cao, chúng cháu đã từng gặp nhau rồi. Tại sự kiện của Füssen cũng gặp nữa.”
Baek Hyunseok siết chặt tách cà phê.
“Thế à? Cháu từng gặp Giám đốc Baek rồi sao?”
“Chuyện từ lâu lắm rồi. Hồi cháu lưu lại Ma Cao nửa năm có từng gặp anh ấy.”
“Đúng rồi! Hình như là hồi Giám đốc Baek còn học cao học, có sang Ma Cao thư giãn đầu óc một thời gian. Vậy sao con không kể chuyện gặp Hawon lúc đó! Có biết người làm cha này đã cất công tìm kiếm thằng bé nhường nào không, chậc chậc.”
Tôi nhẩm tính sức nặng giữa lời dối trá và sự thật. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Baek Hyunseok, có vẻ như anh ta chưa từng hé răng nửa lời với cha mình về chuyện đã sống chung với tôi. Kwon Taeha chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt như đang dò xét xem tôi sẽ phản ứng ra sao khiến hàm tôi vô thức căng cứng lại, dù bản thân chẳng thấy có gì to tát.
“Thưa cha, trước tiên chắc chúng ta phải thưa chuyện với Giám đốc Kwon về vụ đồ gốm ngũ sắc đã.”
Baek Hyunseok vẫn không có ý định nhìn tôi lấy một lần.
“Lúc nhận bàn giao từ du thuyền Max mọi thứ vẫn ổn thỏa, nhưng có vẻ trong quá trình bên chúng tôi vận chuyển đã bị đánh tráo. Thật sự đã gây ra rắc rối lớn. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc này.”
“Dù sao cũng là sự kiện từ thiện, anh không cần phải bàn đến chuyện trách nhiệm đâu.”
“Quả nhiên Giám đốc Kwon có lòng bao dung phi thường. Hahaha.”
Baek Jaetak bất thình lình xen vào, cất tiếng cười sảng khoái.
“Nhân dịp ngài đến Hàn Quốc nghỉ ngơi, hay là để Giám đốc Baek của chúng tôi làm người hướng dẫn nhé, ngài thấy sao?”
“Một lời đề nghị không tồi.”
Kwon Taeha vừa dứt lời, Baek Hyunseok lúc này mới chịu đưa mắt nhìn tôi.
“Cũng lâu rồi tôi mới về Hàn Quốc nên không biết đường sá, được thế thì tốt quá. Trăm sự nhờ anh nhé, anh.”
Vì đang là cuối tuần nên Baek Hyunseok không thể viện cớ công việc mà trốn tránh được. Thật ra tôi chẳng cần đến sự giúp đỡ của Baek Hyunseok, nhưng thà vậy còn hơn là cự tuyệt thẳng thừng rồi chuốc lấy sự nghi ngờ vô cớ từ cả hai phía. Chừa lại sơ hở cho cái kẻ hay lôi chuyện tình cũ ra nói kháy như Kwon Taeha tóm được thì chỉ có mình tôi thiệt, mà tôi cũng chẳng muốn bị hiểu lầm là vẫn còn vương vấn Baek Hyunseok.
“Đúng thế, nhân cơ hội này con cứ trò chuyện hàn huyên với Hawon cho thỏa, và nhớ tiếp đãi Giám đốc Kwon chu đáo không được để xảy ra sai sót đấy.”
“Vâng, thưa cha.”
Baek Hyunseok vô cảm đáp lời.
“Vậy lão già này xin phép lui gót trước để nhường không gian cho mọi người.”
Baek Jaetak nâng cơ thể nặng nề đứng lên. Chỉ nội việc ngồi xuống đứng lên thôi trông cũng đã chật vật lắm rồi. Bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ lên vai tôi, còn tôi thì chốt lại bằng một câu sáo rỗng rằng hẹn dịp khác gặp lại.
Bản nhạc cổ điển của phòng chờ khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Baek Hyunseok của 12 năm trước từng là một bức tường thành kiên cố, là người bảo hộ đã lấp đầy cơn đói và chăm sóc tôi. Để đổi lại, tôi phải trả giá bằng cơ thể mình. Lúc đó tôi thậm chí từng nghĩ, biết đâu đó là tình yêu chăng? Đến tận bây giờ tôi vẫn mơ hồ về cái gọi là tình yêu, nhưng tôi biết rõ thứ cảm xúc mình trải qua ngày ấy tuyệt đối không phải là sự rung động khắc cốt ghi tâm. Đó là bản năng sinh tồn.
Một người từng vĩ đại đến vậy nay lại trở nên hèn mọn, có lẽ là do người đàn ông đang cúi nhìn điện thoại ngay bên cạnh tôi. Nếu tôi của tuổi 16 mà gặp Kwon Taeha, chắc hẳn đã bị nghiền nát đến xương cốt cũng chẳng còn. Sự trơ trẽn vừa phải và lối tính toán thực dụng mà tôi sở hữu lúc này, chính là kết quả của chuỗi ngày lăn lộn dưới đáy bùn lầy.
“Giám đốc Kwon.”
Người phá vỡ sự im lặng là Baek Hyunseok.
“Có vẻ như ngài không thực sự muốn tôi làm người hướng dẫn.”
“Vậy anh nghĩ tôi muốn làm gì?”
“Tôi nghe nói người xuất xưởng món đồ gốm ngũ sắc là một thương nhân Trung Quốc. Trong buổi đấu giá, Phó Giám đốc và Giám đốc Kwon đã đích thân nhượng lại cho tôi.”
“Đó quả thực là một món đồ khá hấp dẫn.”
“Nó thực sự là đồ thật sao?”
Kwon Taeha đặt điện thoại xuống.
“Nếu là hàng giả thì anh tính làm gì?”
Baek Hyunseok vừa ra vẻ tra khảo, lập tức nín lặng. Đây là vấn đề lập trường. Dẫu trên tàu Max thực sự bán hàng giả đi chăng nữa, thì một khi cổ đông lớn nhất của công ty Tex vẫn đang chống lưng cho công ty của Baek Hyunseok, anh ta cũng chỉ còn nước phải nhắm mắt làm ngơ. Ale Kwon và Baek Hyunseok không phải là cùng một giuộc sao? Hay thậm chí ngay cả Ale Kwon cũng đinh ninh món đồ gốm đó là đồ thật?
“Không cần phải trưng ra cái vẻ mặt đó đâu. Hàng thật là cái chắc.”
Kwon Taeha dùng ngón tay gõ nhịp nhịp lên đùi tôi, khẽ nhếch mép cười.
“Tôi có nghe được một câu chuyện rất thú vị, rằng Giám đốc Baek đây từng chăm sóc cho Joo Hawon khi còn nhỏ.”
Baek Hyunseok ngước lên với ánh mắt khó tin, có vẻ không thể lường được việc tôi đã kể ra những gì.
“Đừng căng thẳng. Tôi không định làm khó anh đâu.”
Kwon Taeha trầm giọng lầm bầm. Dù có chút lấn cấn nhưng chẳng có gì gọi là căng thẳng. Kwon Taeha có vẻ đang rục rịch chuẩn bị cho hồi hai của vở kịch.
“Hôm nay… ngài Giám đốc…. hẹn gặp tôi là vì chuyện đó sao?”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi đã quyết định sẽ mở lòng bao dung rồi mà. Lý do tôi hẹn gặp anh là….Ừm, gì ấy nhỉ.”
Kwon Taeha nắm chiếc điện thoại đang rung lên trong tay, chẳng buồn liếc nhìn mà đút thẳng vào túi quần.
“Thay vì chuyện đó, tôi tò mò hơn về lý do Chủ tịch Baek lại đi thu mua mảnh đất ở quê của Joo Hawon đấy.”
“Chuyện đó tôi mới nghe lần đầu.”
“Anh không biết âm mưu của Chủ tịch Baek sao?”
“Có vẻ Giám đốc đang hiểu lầm tôi rất nhiều, và Hawon cũng vậy. Chắc tôi sẽ không có cơ hội nói chuyện riêng với Hawon, nên tôi xin phép nói thẳng ở đây luôn.”
Bàn tay đang đan vào nhau của Baek Hyunseok tái nhợt đi.
“Việc tôi rời bỏ Hawon là để bảo vệ em ấy, và đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ có ý định gây hại. Hawon à, anh không mong em thấu hiểu cảm giác của anh khi phải rời đi, chỉ mong từ nay về sau em và Giám đốc sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp.”
Tôi thực sự thấm thía cái cảm giác nghẹn họng đến mức không thể thốt nên lời. Chẳng hiểu sao trông Kwon Taeha cũng có vẻ cạn lời.
“Tôi tin rằng nếu Giám đốc thực sự thích Hawon, ngài sẽ không đẩy em ấy vào hiểm nguy. Bởi vì hiện tại em ấy cũng đã gặp đủ rắc rối rồi.”
Baek Hyunseok đang bọc đường cho cái ý định bóng gió rằng: Hai người thực chất chỉ là quan hệ hợp đồng phải không.
“Thằng khốn hiếp dâm mà cũng lắm lời thật.”
Sức chịu đựng của Kwon Taeha vỡ vụn.
“Ngài vừa… nói gì cơ…….”
“Đủ rồi. Giám đốc cũng không cần phải thăm dò nữa đâu. Dù sao thì anh cũng biết hết rồi không phải sao?”
“Không phải thế. Sau này anh mới biết. Đến tận bây giờ anh vẫn……. Em.”
“Diễn trò đến đó là đủ rồi.”
Kwon Taeha dứt khoát tắt nguồn chiếc điện thoại nãy giờ vẫn rung liên hồi.
“Cút.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 76"