Chương 77
“Sao cơ?”
“Tao bảo mày cút.”
“Giám đốc, ngài nói nặng lời quá rồi đấy.”
“Tao không có ý định giữ phép lịch sự với cái loại cặn bã dám buông lời ong bướm với người yêu của người khác.”
Một khi đã đối đầu trực diện với đôi mắt xám xanh lạnh lẽo kia, thì kẻ to gan lớn mật đến mấy cũng đủ run sợ. Lúc này tôi có xen vào cũng vô ích. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không phân định nổi thái độ hiện tại của Kwon Taeha là thật lòng hay chỉ là diễn kịch.
“Nếu lời tôi nói có mạo phạm đến Giám đốc thì cho tôi xin lỗi.”
Baek Hyunseok đứng dậy, khẽ cúi đầu nhún nhường. Tôi thu trọn vào tầm mắt dáng vẻ thảm hại đẫm mùi thất bại của anh ta, nhưng đọng lại trong lòng chỉ là một vị đắng chát.
“Còn Hawon, nếu em cứ mang ác cảm về những chuyện quá khứ, anh cũng không định biện minh. Xin lỗi em.”
“Anh à, lúc đó tôi mới 16 tuổi.”
Baek Hyunseok chẳng thể nói thêm lời nào.
“Từ nay về sau dù có việc phải chạm mặt, chúng ta cứ né nhau ra thì hơn.”
Đối với tôi, chẳng có gì gọi là uất hận tột cùng dành cho Baek Hyunseok nữa, đương nhiên cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Cảm giác lúc này hệt như một con chó săn chứng kiến cảnh chú chim đang sải cánh trên cao bị trúng đạn rơi xuống. Người bắn chim không phải tôi mà là tay thợ săn, còn tôi chỉ là con chó săn đi nhặt xác chim mang về.
“Đứng dậy đi.” Nói với Kwon Taeha xong, tôi là người rời khỏi ghế sofa trước. Tôi giẫm lên tấm thảm mềm mại, cố tình bước đi chậm rề rề. Đợi đến khi cảm nhận được Kwon Taeha đang đi ngay sau lưng, tôi mới khẽ lẩm bẩm.
“Anh giỏi thật đấy.”
“Giỏi gì.”
Tôi dừng bước, ngoái lại nhìn anh ta.
“Diễn xuất của Giám đốc ấy.”
“Ai bảo là diễn?”
“Anh thực sự tức giận sao?”
Tôi thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng Baek Hyunseok lấp ló qua vai anh ta. Tên này vẫn ngồi nguyên tại chỗ và hướng mắt về phía này. Một gã đàn ông bị giẫm đạp lòng tự tôn, trông bộ dạng thật thảm hại. Một kẻ thà chết cũng phải giữ khư khư lấy chút lòng tự trọng như tôi cũng hiểu quá rõ điều đó.
“Ừ thì, nghe ngứa cả tai.”
“Nếu tôi không phải là người của Giám đốc, liệu có đời nào anh ta chịu xin lỗi tôi không?”
Một câu hỏi đặt ra cho tay thợ săn, nhưng lại chẳng cần đến câu trả lời. Nếu không có Kwon Taeha, tôi làm gì có cửa gặp lại Baek Hyunseok, nói gì đến chuyện được xin lỗi.
Kwon Taeha cúi người về phía tôi.
“Ngọt ngào chứ?”
Anh ta thì thầm bên tai tôi.
“Đây chính là quyền lực đấy.”
Nhưng kẻ vừa thốt ra câu đó trông lại chẳng mang vẻ gì là tận hưởng sự ngọt ngào ấy cả.
Kwon Taeha hẳn là đã muốn báo thù. Báo thù cha tôi, người đã hắt bát nước bẩn vào cuộc đời vốn dĩ thanh cao của anh ta. Thế nhưng hai năm sau sự kiện đó, cha tôi đã tự sát. Khi tôi hỏi có phải anh ta định trút hận lên tôi thay cha không, anh ta lại bảo tôi đang mộng tưởng hão huyền cơ mà. Người đàn ông này cũng từng nói báo thù thì được cái gì. Tôi không ngừng nhấm nháp lại vẻ mặt với biểu cảm phức tạp lúc đó của anh ta.
Dẫu quyền lực có tràn trề trong tay nhưng đối tượng để báo thù lại không còn trên cõi đời này nữa, cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ?
Đầu tiên hẳn là sẽ cảm thấy trống rỗng. Thứ hai, có lẽ là sự thay đổi đối tượng báo thù. Tôi cho rằng cảm xúc của con người cũng giống như những món nợ vậy. Tích tụ ngày một nhiều thì sẽ phải chật vật dưới sức nặng của nó, và khi đối tượng cần phải trả nợ biến mất, món nợ ấy vẫn còn nguyên đó và sẽ nhắm thẳng vào gia đình của kẻ đó. Ít nhất thì theo lẽ thường của tôi là vậy. Kwon Taeha vốn là kẻ không thể lý giải bằng lẽ thường, và có lẽ lúc này đây, chính tôi cũng đang tự huyễn hoặc, hợp lý hóa mọi chuyện.
Bởi tôi muốn cược tất tay vào ván bài rằng thứ Kwon Taeha cần chỉ là ‘Wikileaks’, và sự thù hận đúng như lời anh ta nói đã chẳng còn sót lại chút nào.
Tôi ngồi vắt vẻo bên bậu cửa sổ nhìn ra đường Teheran, mân mê chiếc điện thoại. Đắn đo mãi không biết có nên gọi hay không, cuối cùng tôi vẫn ấn số. Giờ này hẳn thằng nhóc đang ngồi nhà xem tivi.
[Hawon, anh đang ở Hàn Quốc à.]
Giọng điệu phụng phịu vang lên.
“Tangbang bảo thế hả?”
[Vâng, nhưng mà tại sao em lại phải nghe tin của anh từ miệng Tangbang chứ?]
“Vì anh đang dính vào chuyện nguy hiểm ngập đầu. Em xen vào cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.”
[Rõ ràng anh bảo em là anh lên tàu cơ mà.]
“Vậy em thì sao, không có chuyện gì giấu anh à?”
[……Có phải anh định nói chuyện của ông chú đó không?]
Gọi chính cha đẻ của mình là ‘ông chú’, đúng là phong cách của thằng nhóc này.
[Anh muốn em đi theo ông ta sao?]
“Em hãy chọn con đường nào khiến em thấy thoải mái và hạnh phúc hơn ấy, dù chỉ là một chút.”
[Bây giờ em cũng đủ thoải mái và hạnh phúc rồi mà……. Chỉ là em thấy Hawon ngày càng xa cách em thôi. Có phải vì chuyện của bà cô kia không? Vì em lỡ làm sai.]
“Đúng là anh từng tức giận, nhưng giờ không sao rồi. Mẹ thì chỉ cần tìm lại là xong mà.”
[Hawon à…….]
“Nói đi.”
[Bao giờ anh về Ma Cao?]
“Anh không biết.”
[Không phải là anh định không về luôn đấy chứ?]
“Sẽ về chứ, phải về đón em nữa mà. Chuyện trả hết nợ rồi mở trại nuôi rong biển anh nói không phải là nói suông đâu.”
[Anh không được xa cách em đâu đấy. Tangbang đã bảo thế cơ mà.]
“Bảo gì cơ.”
[Bảo là anh sẽ vứt bỏ em.]
“Nói xằng bậy gì thế. Hơn nữa em là thú cưng chắc? Lại còn đòi vứt với chả bỏ.”
[Ở đây một mình cô đơn lắm.]
“Anh biết.”
Vì đó cũng chính là thứ cảm giác tôi từng nếm trải đến tận xương tủy.
[Em liên lạc vào số này được chứ?]
“Được, nhưng đừng có tiếng nào cũng gọi đấy.”
[Sao anh định cúp máy rồi. Nói chuyện thêm chút nữa không được à?]
“Ở đây đang là 1 giờ sáng rồi. Sáng mai anh phải ra ngoài sớm.”
[Lệch có 1 tiếng đồng hồ mà keo kiệt thế~]
“Anh có hẹn từ sớm.”
[Hẹn gì cơ?]
“Hẹn công việc.”
[Phù, biết rồi, em không mè nheo nữa. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, mua nhiều đồ ngon mà ăn rồi về nhé.]
“Em cũng thế.”
Nếu có anh em ruột thịt thì bình thường người ta sẽ trò chuyện như thế này chăng― Tôi vừa cúp máy vừa vẩn vơ suy nghĩ. Từ lúc còn bé cho đến tận khi bị bỏ lại bơ vơ một mình, tôi vẫn luôn ao ước có anh em, nhưng đến thời điểm hiện tại thì thà thân cô thế cô lại tốt hơn nhiều. Một mình tôi sống cuộc đời thảm hại này là quá đủ rồi. Tôi kéo chăn từ trên giường xuống rồi nằm ườn ra sàn, áp sát vào lớp cửa kính toàn cảnh rồi đưa mắt nhìn xuống bên ngoài. Ô cửa kính được lau chùi sạch bóng không vương một hạt bụi mang lại cảm giác ngay bên dưới chính là vực thẳm sâu hoắm.
『Kwon Jaehee』
Tôi mở số điện thoại đã lưu lên màn hình. Cái tên này hoàn toàn trùng khớp với tên người anh trai của Kwon Taeha mà tôi từng tìm kiếm trên bách khoa toàn thư. Và đây cũng chính là người mà ngày mai tôi phải gặp mặt.
Lịch trình của Kwon Taeha vốn dĩ đã được ấn định là ghé qua Füssen (Ma Cao) vừa khai trương rồi quay về Đức. Đối với anh ta, chuyến đi Hàn Quốc lần này xem như một kiểu ‘Kỳ nghỉ lãng mạn ở Rome’. Dĩ nhiên, đó chỉ là cái mác bề ngoài.
[Kỳ nghỉ tại Hàn Quốc cùng người tình], một tiêu đề nghe thật kêu.
Cứ ngỡ việc Kwon Taeha công khai giới thiệu tôi là người tình tại một sự kiện chính thức là một hành động bốc đồng điên rồ, ai dè đó lại là một chiêu trò truyền thông đã được tính toán cặn kẽ để dọn đường cho những bước đi tiếp theo. Việc cặp kè với người tình Hàn Quốc giúp Kwon Taeha có lý do danh chính ngôn thuận để thăm Hàn Quốc bất cứ lúc nào, và với tư cách là Giám đốc của STA Füssen, việc anh ta lưu lại Ma Cao dài ngày cũng chẳng có gì đáng ngờ. Cùng lắm thì người ta chỉ chép miệng bàn tán về việc Kwon Taeha có người tình đồng giới mà thôi. Những kẻ biết về ‘Wikileaks’ hẳn sẽ lờ mờ đoán ra nội tình mối quan hệ giữa chúng tôi, nhưng với những ai không biết, thì đó quả là một tấm bình phong hoàn hảo. Hơn nữa, dường như từ một khoảnh khắc nào đó, tôi đã đặt không ít niềm tin vào Kwon Taeha. Bức tường phòng bị gai góc luôn dựng lên mỗi khi đối diện với anh ta cũng dần được nới lỏng theo thời gian. Chẳng phải mới lúc nãy tôi còn tin răm rắp vào lời tuyên bố chẳng màng báo thù của anh ta sao.
Thời gian và mức độ đậm sâu của những lần gặp gỡ càng tăng lên, thì trái tim tôi lại càng trở nên mềm yếu, lơi lỏng.
Nhỡ đâu những nét tính cách khác thường thi thoảng Kwon Taeha bộc lộ cũng chỉ là một phần trong kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ từ A đến Z thì sao? Khi đã nắm được ‘Wikileaks’ trong tay, chẳng phải anh ta hoàn toàn có thể đá văng tôi đi một cách không thương tiếc hay sao.
Anh ta từng nói dùng ‘Wikileaks’ để phòng thủ chứ không phải tấn công. Đầu bỗng đau nhức, tôi đưa tay day day hai thái dương.
Lời nói đó mà mày cũng tin sao?
Kwon Taeha là kẻ đã gạt phăng người anh cả để chễm chệ ngồi lên chiếc ghế thừa kế. Chỉ cần có cơ hội, chắc chắn anh ta cũng sẵn sàng nuốt chửng Ale Kwon không do dự. Suy cho cùng thì Ale Kwon thuộc phái ‘tiên phát chế nhân’, còn Kwon Taeha chỉ là kẻ ‘hậu phát chế nhân’ mà thôi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 77"