Chương 80
“Không làm. Mách lẻo.”
“Vào trong lấy thêm mấy lon bia ra đây được không?”
“Bỏ trốn, bị mắng.”
“Ở đây thì trốn đi đâu được.”
Đúng là người của Kwon Taeha có khác, than thở một chút cũng không cho. Nhìn bóng Wagner khuất sau cánh cửa, tôi bật sáng màn hình điện thoại. Chỗ tôi là 12 giờ đêm, còn ở Đức đang là 5 giờ chiều. Dù tôi tự nhủ rằng mình từng có tiền án say thuốc rồi lảm nhảm linh tinh, có gì thắc mắc cứ để mai gọi thì hơn……. thế nhưng những ngón tay đã tự động bấm gọi cho Kwon Taeha từ lúc nào không hay.
[Tôi đang thắc mắc sao cậu vẫn chưa liên lạc.]
“Tôi đến nơi an toàn và đã gặp anh Kwon Jaehee rồi.”
[……Cậu uống rượu à?]
Chỉ là nói chậm hơn bình thường một nhịp thôi mà anh ta cũng nhận ra như quỷ thần vậy.
“Không khí trong lành, lại vắng vẻ nên tôi uống một chút. Vả lại trong lúc anh Kwon Jaehee làm việc, tôi cũng chẳng có gì để làm.”
[Bảo anh ấy làm nhanh nhất có thể đi.]
“Tự Giám đốc nói với anh ta không được sao, việc gì bắt tôi truyền lời?”
[Tại anh ấy không ưa tôi lắm.]
“Là tôi thì tôi cũng thế thôi.”
[Chắc hai người nói chuyện nhiều lắm nhỉ?]
“Cũng vừa phải thôi.”
[Đừng có mới đó mà đã si mê rồi đấy. Thật kỳ lạ là anh ấy lại nổi tiếng hơn tôi cơ.]
Dĩ nhiên khuôn mặt Kwon Taeha nhỉnh hơn, nhưng về phương diện nhân cách thì Kwon Jaehee lại ăn đứt. Đâu phải ai cũng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài, thế nên việc Kwon Jaehee được yêu mến hơn là điều hiển nhiên.
[Tốt nhất là cậu cứ giữ im lặng vừa phải thôi.]
“Nhưng đúng là một người hấp dẫn mà.”
[Hơn tôi sao?]
Giọng điệu ngập tràn ý cười của Kwon Taeha khiến tôi im bặt. Mấy lời đối thoại ngứa ngáy thế này có thực sự hợp với chúng tôi không. Chút nữa thôi là tôi lại bị cuốn theo nhịp điệu của anh ta, làm lu mờ đi cái quyết tâm phải dè chừng mọi hành động của Kwon Taeha mới đặt ra cách đây không lâu.
“Giám đốc……. Từ bao giờ chúng ta lại thành quan hệ có thể tán gẫu mấy chuyện này vậy?”
Lần này đến lượt anh ta im lặng.
[……A, to chuyện rồi đây.]
To chuyện cái gì chứ. Tôi vừa lầm bầm trong bụng vừa ngước nhìn Wagner đang bước tới.
[Dealer Joo thông minh quá cũng phiền phức thật. Lại dựng rào phòng thủ rồi kìa.]
Ngay khoảnh khắc tôi nhận lấy lon bia và bật nắp. Rắc, móng tay cái bị gãy phăng. Ư, tôi theo phản xạ ngậm ngón tay vào miệng đảo lưỡi.
“Tôi chỉ vừa tự nhận thức lại vị trí của mình thôi. Dù Giám đốc và tôi đang đóng giả làm tình nhân, nhưng thực chất đâu phải vậy. Từ giờ, lúc chỉ có hai người, tốt nhất chúng ta cứ đối xử với nhau theo kiểu công việc thì hơn.”
[Cậu gánh vác nổi không?]
“Ý Giám đốc là sao?”
[Cậu bảo muốn đối xử theo kiểu công việc mà. Nếu cậu định coi chuyện làm tình cũng là công việc, thì tôi không có ý định làm nhẹ nhàng đâu.]
“Tôi không nghĩ tình dục là thứ nhất thiết phải có trong mối quan hệ của chúng ta.”
[Nhưng tôi cần. Tôi muốn cắm vào trong cậu, muốn bắn ngập ngụa bên trong cậu. Tôi rất ghét việc có thằng khốn khác chui vào giữa hai chân Dealer Joo, cậu hiểu không.]
Dạ dày chứa đầy ga bia của tôi bắt đầu sôi sục.
“Đứng trên lập trường của một thằng đàn ông, nghe lời tỏ tình này chẳng vui vẻ gì đâu.”
[Vậy cậu muốn nghe lời tỏ tình thế nào? Cả người đang nằm dưới thân tôi cắn răng rên rỉ lúc này cũng chỉ là một trong những món đồ thế thân của cậu thôi, và khác với cậu, tôi có thể tùy ý chơi đùa họ theo sở thích. Ý tôi là, tôi đang phải kìm nén mọi bản tính của mình để đối xử với cậu đấy. Tôi đã cố gắng cư xử sao cho ra dáng một quý ông nhất rồi, sao cậu cứ phải cảnh giác thừa thãi thế.]
“Nếu Giám đốc đang bận làm tình thì tôi cúp máy đây.”
[Nếu cậu vẫn ôm suy nghĩ dùng tình cảm của người khác để mang ra đùa cợt kiếm tiền hay chiếm ưu thế trong mối quan hệ này thì dẹp đi. Nghe rõ chưa?]
Kwon Taeha đã lột trần tâm tư thấp kém của tôi.
“Như tôi đã nói trước đây, ban đầu có thể là vậy, nhưng hiện tại tôi hoàn toàn chẳng có mưu đồ gì cả. Giám đốc lấy ‘Wikileaks’, tôi xóa nợ, thế là xong. Giờ tôi cúp máy được chưa?”
[Ngay cả mấy điều cỏn con này còn chẳng phân biệt nổi, thì đừng hòng đấu trí với tôi. Tôi không phải kẻ rảnh rỗi đi lăn lộn trên giường vào giờ này đâu. Và nữa.]
Tôi ngậm điếu thuốc. Ngọn lửa từ bật lửa bùng lên mạnh mẽ.
[Những gì tôi vừa nói, bất cứ kẻ bình thường nào cũng sẽ cảm nhận như vậy về hành động của cậu thôi. Chỉ cần cậu không giương móng vuốt phản kháng, thì cậu mang mưu đồ gì cũng chẳng sao cả.]
“Giám đốc……. Nghe cứ như Giám đốc muốn là tôi bắt buộc phải dang chân ra ấy, thực ra anh đâu có quyền đó đúng không?”
[Sao, làm tình với tôi ghê tởm đến thế à?]
Giọng điệu Kwon Taeha như xìu xuống. Khục, khói thuốc kẹt lại nơi cổ họng khiến tôi sặc sụa. Cảm giác như đang chĩa súng đối đầu với một con thú dữ dằn, bỗng dưng lại bị một chú cún con tấn công bất ngờ vậy. Tôi lấy tay vuốt cổ họng đang đau rát, ho vài tiếng lấy lại bình tĩnh.
“Thú thật thì……. đó là quyền duy nhất tôi có thể vin vào để vùng vằng với Giám đốc.”
[Không phải chỉ có mỗi cái đó đâu.]
Đột nhiên xung quanh Kwon Taeha trở nên ồn ào.
[Tôi phải vào họp rồi. Nói chuyện sau khi gặp lại.]
Tút— Điện thoại cúp máy. Chiếc điện thoại bị tôi hành hạ cả ngày trời cũng bắt đầu nhấp nháy báo pin yếu.
“Cãi nhau?”
Wagner nghiêm túc hỏi.
“Tôi làm gì có cửa mà cãi nhau với Giám đốc Kwon.”
Tôi nhìn bộ dạng ngơ ngác chẳng hiểu gì của Wagner, cảm giác hơi men tưởng chừng đã quên lại bắt đầu trào lên. Nếu uống thêm nữa chắc chắn tôi sẽ lăn quay ra ghế ngủ mất, nên đành quyết định chỉ xử lý nốt lon đang cầm trên tay. Tiếng dế mèn lại bắt đầu văng vẳng bên tai. Đó là minh chứng cho việc nãy giờ toàn bộ tâm trí của tôi chỉ dồn hết vào cuộc điện thoại với Kwon Taeha.
“Tôi rất ghét việc có thằng khốn khác chui vào giữa hai chân Dealer Joo, cậu hiểu không.”
“Anh coi tôi là gì chứ…….”
Dẫu sao thì việc Kwon Taeha không coi tôi như một gã trai bao cũng là may rồi. Đằng nào anh ta cũng đã biết thừa chuyện tôi bán thân cho Lee Kihyun, và chính tay anh ta cũng là người ném số tiền 100 triệu won mà tên khốn đó đề nghị cơ mà.
“Dù có thế thì anh coi tôi là gì cơ chứ.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa giật phăng cái móng tay cái đang lủng lẳng ra. Cơn đau nhói kéo dài khá lâu.
Nhìn chung đó là một ngày yên tĩnh.
Hoặc có lẽ cuộc đời đang ban tặng cho tôi sự bình yên trước cơn bão. Công việc của tôi ở nhà Kwon Jaehee chỉ là ngồi nhìn người giúp việc hai ngày đến dọn dẹp một lần, và đêm đêm uống cạn đống bia mua sẵn cả thùng.
Kwon Jaehee nhốt mình trong phòng làm việc kín như bưng, đến mức tôi hồ nghi không biết anh ta còn sống hay đã chết. Anh ta từng hứa hẹn là sáng hôm sau sẽ thấy được đường nét, vậy mà tiến độ có vẻ chậm chạp, hơn một tuần trôi qua tôi vẫn chưa được ngó ngàng tới bức tranh.
Trong đời tôi đã từng có lúc nào nhàn rỗi đến mức này chưa nhỉ. Thế nhưng, trong lòng tôi lại cồn cào bất an giống như lần bất đắc dĩ phải xin nghỉ phép vì Ale Kwon. Có chăng điều đỡ hơn đôi chút là giờ tôi không phải còng lưng lo tiền lãi nữa.
Wagner kêu buồn chân buồn tay nên đang chống đẩy ngoài bãi đất trống. Trông cái bắp tay cuồn cuộn thô kệch kia, chắc mỗi ngày gã phải hít đất tới 200 cái mất. Vừa chạm mắt tôi, Wagner đã toét miệng cười. Phía sau lưng gã là một gia đình mèo hoang lững thững bước tới. Tôi trút thức ăn cho mèo vào cái hộp to cỡ cái thau rửa mặt. Rõ ràng đám mèo này cự tuyệt hơi ấm con người, thế mà lúc ăn thì cứ chễm chệ no nê rồi mới xách mông đi, đúng là một gia đình mèo trơ tráo. Bò được lên tận chốn này cũng tài, mà thân là mèo hoang nhưng con nào con nấy lại béo múp míp. Dù Kwon Jaehee đã dặn khi nào nhớ ra thì cứ đổ đầy thức ăn vào khay là được, nhưng hễ khay trống là bọn chúng lại đứng trước cửa đồng thanh gào thét, hại tôi mất ngủ mấy đêm liền.
Kwon Jaehee dường như một khi đã bắt tay vào việc thì sẽ bịt luôn cả tai lại. Tiếng chuông cửa, tạp âm, mọi thứ đều bị anh ta chặn đứng ngoài phòng làm việc. Ngay cả việc ăn uống cũng thất thường, có ngày tôi chẳng giáp mặt anh ta lấy một lần. Thi thoảng Kwon Taeha lại gọi hỏi thăm tiến độ, và câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra là ‘Tôi vẫn chưa được xem’. Dù anh ta hay nói bóng gió chuyện sắp sang đây, nhưng với cái lịch trình bận rộn đó, chắc phải đến lúc bức tranh hoàn thiện anh ta mới ló mặt.
Đánh chén no nê xong, gia đình mèo chẳng thèm vẫy đuôi cảm ơn lấy một tiếng, lững thững quay về đường cũ. Wagner đứng tít đằng xa, ánh mắt bồn chồn chỉ chực chờ được vuốt ve mấy cục bông nhỏ xíu ấy.
“Anh thích mấy thứ dễ thương nhỉ?”
“Thích. Nhỏ nhắn. Bạn của cậu, nhỏ nhắn.”
“Jahan hả?”
Wagner làm bộ mặt kiểu ‘Tên bạn cậu là thế à?’. So với gã khổng lồ cao 2 mét như Wagner, thì người châu Á nhìn chung đều nhỏ bé cả. Mà nhắc mới nhớ, từ sau vụ ở nhà hàng Hàn Quốc, tôi không còn nhận được tin tức của Ale Kwon. Cảm giác Deja vu lại ùa về. Tình cảnh này chẳng khác nào hồi tôi trốn chui chốn lủi Ale Kwon suốt nửa tháng trời.
“Wagner.”
“Ừ.”
“Anh có gia đình không?”
“Cha, mẹ, 3 em.”
Tôi dùng nhánh cây vạch bừa một hoa văn khó hiểu xuống mặt đất.
“Gia đình đông nhỉ. Mọi người đều ở Đức sao?”
“Ở Đức, sống riêng.”
Mới hôm qua tôi biết được tuổi thật của Wagner là 35, và hôm nay thì nắm được gia cảnh của gã. Ở cái chốn chỉ có hai người giao tiếp với nhau thế này, những thông tin vô thưởng vô phạt cứ thế được nạp vào đầu. Dĩ nhiên là tôi cứ hỏi một chiều, còn Wagner thì giống hệt một con robot trả lời cộc lốc, chẳng bao giờ biết hỏi ngược lại.
“Anh làm việc cho Giám đốc Kwon bao lâu rồi?”
Wagner giơ từng ngón tay to lớn lên lẩm nhẩm đếm.
“10 năm.”
Nghĩa là gã bắt đầu nhận nhiệm vụ bảo vệ từ sau vụ bắt cóc Kwon Taeha. Nhắc đến Kwon Taeha và vụ bắt cóc, tôi lại có cảm giác như một hòn đá tảng vừa bị buộc vào bí mật thầm kín, kéo tuột nó chìm nghỉm xuống tận đáy. Sự phản bội của Minling, tay sai của cha tôi, đã cứu mạng Kwon Taeha, và theo lời anh ta thì cha tôi thực sự đã có ý định đoạt mạng anh. Vụ tự sát của cha xảy ra hai năm sau đó. Thế nhưng, liệu đó có thực sự là tự tử? Liệu Kwon Taeha có dính líu gì không?
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 80"