Chap 2
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
“Ách!”
Viên đạn Everhart bắn ra trúng ngay ngực tên lính đang núp sau gốc cây.
Đó là phản xạ tự nhiên. Cậu liếc nhìn gương mặt tên lính vừa ngã xuống.
‘Cái gì đây, một thằng nhóc? Đạn sơn à? Đang diễn tập sinh tồn hay sao thế?’
Trên ngực tên lính, thay vì máu đỏ là vệt sơn loang lổ.
‘Không, không phải diễn tập. Đây là trận chiến mô phỏng.’
Các học viên sĩ quan tham gia trận mô phỏng đều gắn thiết bị Vital Guard – một loại máy nhỏ – vào tim và huyệt đạo. Nếu trúng đạn sơn vào đó, coi như tử trận ngay lập tức.
“Di chuyển thôi, Weber Schmidt.”
“Vâng, vâng.”
Weber, người suýt nữa đã “chết” nếu không có Everhart cứu, vỗ nhẹ ngực thở phào.
Hai người nhanh chóng lẩn vào nơi ẩn náu. Weber, người giỏi xử lý thiết bị thông tin, cố bắt liên lạc bằng máy vô tuyến trong góc. Nhưng không có hồi đáp.
“Ha… Tiền bối, có vẻ chỉ còn mình chúng ta sống sót.”
Việc chỗ ẩn náu chưa bị phát hiện là may mắn, nhưng sớm muộn cũng bị lộ. Weber nhìn Everhart đầy hoang mang.
‘Tình huống này không có trong nguyên tác.’
Suốt đường rút lui, Everhart cố gắng phân tích tình hình.
Sau khi cân nhắc, cậu đã xác định được đây là thời điểm trước khi cốt truyện chính bắt đầu.
Không rõ chính xác là mấy năm trước.
‘Nhân vật chính trong “Dị Giới Binh Khí” xuyên đến sau cuộc cách mạng ma thạch một năm.’
Về bản chất, quân đội lúc này là nơi dành riêng cho giới pháp sư ưu tú.
Binh lính đều có thể sử dụng ma lực, còn sĩ quan tốt nghiệp học viện quân sự là tinh hoa của tinh hoa.
Quân nhân thuộc tầng lớp lãnh đạo xã hội, các gia tộc quý tộc coi việc vào học viện quân sự là lẽ đương nhiên.
Everhart cũng nhập học Học viện Quân sự Hoàng gia Eisenwald theo lẽ đó.
Sau khi kiểm tra kỹ các khẩu súng trường trong kho vũ khí, cậu chắc chắn một điều:
‘Hiện tại là trước cách mạng ma thạch.’
Cách mạng ma thạch là cuộc cách mạng công nghệ cho phép bất kỳ ai dùng ma thuật dù không có ma lực, chỉ cần có ma thạch và kỹ thuật gia công.
Đây là bước ngoặt đưa đặc quyền vốn chỉ dành cho người có ma lực đến với đại chúng.
Sau đó, các quốc gia tranh giành “ma thạch” bằng cách xâm lược hoặc lập thuộc địa, dẫn đến Đại chiến Lục địa.
Thế giới trong “Dị Giới Binh Khí” có thể chia làm hai giai đoạn: trước và sau cách mạng ma thạch.
Việc xuyên qua vào thời điểm trước cách mạng là tin tốt.
‘Hiện giờ, thể lực cá nhân quan trọng hơn hỏa lực vũ khí.’
Là quý tộc được nuôi dưỡng tốt lại là học viên sĩ quan, Everhart có thân hình cao lớn, cường tráng.
Dù hơi mảnh khảnh so với tiêu chuẩn quân nhân, nhưng thể chất này vượt trội hơn đa số đàn ông trưởng thành.
Việc Kang Woojin (nay là Everhart) bắn trúng huyệt đạo tên lính sau lưng Weber không phải may mắn. Bắn súng vốn là kỹ năng xuất sắc nhất của cậu.
“Tiền… tiền bối, chúng ta phải làm sao đây?”
“Làm sao là sao? Đánh chứ sao. Cậu luôn đầu hàng khi gặp bất lợi nhỏ à?”
“Đây đâu phải bất lợi nhỏ?”
“Không phải nhỏ thì là gì?”
Trận mô phỏng chia làm hai phe: phe tấn công chiếm mục tiêu và phe phòng thủ.
Phe của Weber và Everhart thuộc nhóm tấn công.
‘Chỉ huy phe phòng thủ là Karl Heinrich – tiền bối khóa trên.’
Nhóm tấn công cũng có chỉ huy là đàn anh năm ba, nhưng đã “hy sinh” ngay đầu trận.
Everhart, học viên năm hai, đương nhiên trở thành chỉ huy. Trên đường tấn công, họ sa vào bẫy và bị phục kích.
‘Đồ khốn. Đi vòng qua chỗ khác có gì ghê gớm đâu mà bày đặt chiến thuật.’
Chuyện xảy ra trước khi Kang Woojin xuyên qua, nên cậu cũng không thể phàn nàn gì.
Thậm chí có phải chính cậu làm không? Không biết chắc, nhưng trong nguyên tác, Everhart vốn là một thiếu gia quý tộc ngây thơ chẳng có chút kiến thức quân sự hay nhạy bén nào.
“Bên kia cũng đã điều nhiều người đến đánh chúng ta, chắc giờ đã có không ít người chết. Hơn nữa, địch đang truy lùng chúng ta. Điều đó có nghĩa là sào huyệt của chúng trống rỗng. Phải chăng đây là lúc hoàn hảo để tấn công?”
“Chỉ có hai chúng ta thôi ư? Cái này… hay là đầu hàng đi? Đây đâu phải chiến tranh thật.”
“Thực chiến như diễn tập, diễn tập như thực chiến. Hàn Quốc… à không, quân đội Eisenwald không có khái niệm đầu hàng.”
“Nhưng chính tiền bối đã nói nếu Tổng tư lệnh chết thì chúng ta nên đầu hàng mà…”
Everhart phớt lờ lời Weber.
Này này, quân nhân mà lại nói ra những lời yếu đuối như vậy sao?
Eberharyd ư?
Thiếu gia Everhart đã chết rồi.
Giờ đây hắn đã không còn tồn tại trên đời này nữa!
Trước mặt Weber Schmitt bây giờ là Everhart của Hàn Quốc, kẻ đã trải qua bao gian khổ trên mảnh đất nhiệt độ dao động từ âm 20 đến 40 độ C.
“Nhưng chắc anh không định xông vào mà không có kế hoạch gì chứ?”
“Đừng lo. Tôi đã có cách.”
Ánh mắt Everhart dừng lại ở vách hang động nơi họ ẩn náu. Trong hang có hệ thống điện, gần đó còn có máy phát điện dự phòng và pin chất đống.
“Nhanh lên. Không còn nhiều thời gian đâu.”
Everhart thúc giục Weber làm theo chỉ dẫn. Dù không hiểu gì, Weber vẫn nghe lời.
Một tiếng sau, đội quân của Karl Heinrich phát hiện ra chỗ ẩn náu. Họ từ từ tiến vào trong hang tối om.
Tích.
“Ơ? Tiếng gì vậy…”
Xèo xèo…
Trong không gian chật hẹp, ngọn lửa bùng lên, khói lan nhanh khắp hang.
“Có gì đó không ổn! Lùi lại!”
“Cháy kìa!”
Những người lính hoảng hốt tháo chạy khỏi hang. Ngay khi khói bao phủ lối vào—
Ầm!
“Ơ… cái gì…”
“Tai nạn sao?”
Không có thương vong, nhưng một vụ nổ lớn đã xảy ra trong hang. Đang lúc họ bối rối—
Tạch tạch tạch!
“Aaaaa!”
“Trên kia, bọn nó ở trên kia!”
“Đ.m, bắn đi! Cái quái gì thế! Sao chúng nó còn sống nhiều thế!”
Đạn sơn từ trên cao dội xuống như mưa, trong làn khói mờ ảo thấp thoáng bóng người.
Do khói và địa hình cao, bọn lính tưởng những kẻ đã chết sống lại bắn họ.
“Này! Không phải người thật đâu, là bù nhìn!”
“Bù nhìn gì nữa, đạn bay tới tấp kìa!”
“Tìm chỗ nấp đi, lũ ngốc!”
Dù nhận ra đó chỉ là bù nhìn tự chế, nhưng mọi thứ đã rối tung.
‘Gì thế này? Tiền bối đột nhiên giác ngộ sao?’
Chỉ một tiếng trước, Everhart còn nói xông thẳng vào là chiến lược tốt nhất.
Dù hơi kỳ quặc, nhưng chiến thuật của cậu hiệu quả không ngờ. Ban đầu Weber nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo, chạy qua lại giữa những khẩu súng máy gắn trên bù nhìn, bắn đạn sơn liên tục.
Trong khi Weber cầm chân đội quân Heinrich ở hang động, Everhart lặng lẽ tiếp cận mục tiêu chính.
Cậu ẩn mình trong góc khuất của rừng, nín thở chờ đợi. May mắn là căn cứ này quen thuộc với cậu.
Từ khu vực yên tĩnh hơn, tiếng động của mục tiêu vang lên. Everhart dồn toàn bộ tập trung, ngón tay đặt lên cò súng. Khi mục tiêu lọt vào tầm ngắm—
Đoàng!
Ngay khi đối phương xuất hiện, cậu bắn trúng giáp bảo vệ ngực. Người lính phản xạ nhanh lập tức né người.
Nhưng sau khi trúng đạn, hắn không thể bắn lại được nữa, đạn sơn cũng không phun ra.
“Ơ… ơ? Mình bị trúng đạn từ khi nào vậy?”
Người lính ngơ ngác chớp mắt.
‘Dù gì cũng chỉ là lũ trẻ non nớt.’
Tên bị bắn đã sốt sắng đến mức không thể nào là đối thủ được nữa. Everhart chĩa súng vào đầu viên học viên đang hoảng loạn. Hắn ta phản xạ giơ hai tay lên đầu.
“Tôi… tôi đã chết rồi mà.”
“Biết rồi.”
“Vậy sao còn…”
“Sao còn gì? Không thấy tôi trông thế nào à? Hắt xì…!”
Dù không lạnh bằng Hàn Quốc, nhưng rừng đêm vẫn buốt giá. Vì phải tạo ra thật nhiều hình nộm, Everhart và Weber đã cởi gần hết quần áo trên người.
“Quần áo của cậu đâu hết rồi? À không, ý tôi là… rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì đây?”
“Cởi ra. Ngay.”
“Không! Tại sao chứ?”
“Xác chết biết nói nhỉ? Muốn bị đánh rồi cởi hay tự cởi?”
“Áaaaa!”
Everhart thu được bộ đồ ấm áp của kẻ địch.
‘Phù, giờ thì sống được rồi.’
Sau khi nhét đầy vũ khí thu được vào túi, cậu thẳng tiến về căn cứ.
Căn cứ là một doanh trại giữa rừng. Ở lối vào, vài lính gác đang canh phòng, nhưng từ xa đã thấy không khí căng thẳng.
Có lẽ họ đã nhận ra sự cố ở nơi ẩn náu. Đang yên tâm vì tưởng thắng lợi thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ trông vô cùng bồn chồn.
Everhart bật pháo hiệu mang từ nơi ẩn náu. Thấy tín hiệu đỏ bắn lên trời, các thành viên đội Heinrich hốt hoảng chạy tới.
Nhân lúc cảnh giác lỏng lẻo, cậu áp sát tường doanh trại. Quan sát kỹ, tòa nhà cao khoảng hơn 3 tầng.
Nhiều kết cấu kim loại chìa ra giúp việc leo lên dễ dàng, Everhart nhanh chóng chui vào trong.
Ngay giữa phòng là một chiếc hộp nhỏ trông như mục tiêu chính. Năm người vây quanh nó – cũng không biết là may mắn hay xui xẻo mà trong đó không có Karl Heinrich.
‘Hắn ta đã đi đâu nhỉ?’
Cạch.
Comments for chapter "Chap 2"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy