Chap 22
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Mục tiêu của Everhart là giảm thiểu thời gian dành cho những nhiệm vụ vô nghĩa.
Karl Heinrich ngồi thẳng lưng, đặt một số tài liệu sang một bên bàn.
“Có vẻ mục tiêu của EverTech là kiếm tiền thật nhiều nhỉ
EverTech, vốn khởi đầu với những khoản lỗ nặng nề, đã kiếm đủ tiền chỉ trong vài tháng để bù đắp thiệt hại và thậm chí còn dư dả.
Everhart cam đoan, đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
‘Và như thế vẫn chưa đủ.’
Điều Everhart muốn không phải là một công ty cỡ này.
Công ty đã có lãi, nhưng cậu vẫn ra lệnh cho Graf đầu tư thêm.
“Càng nhiều tiền càng tốt, phải không?”
Karl Heinrich lấy điếu xì gà từ ngăn kéo, ngậm vào miệng rồi nhấp ngụm whiskey từ bình đựng.
Everhart rút điếu thuốc. Hai mùi khói khác nhau quyện vào nhau trong phòng. Giữa làn khói mờ ảo, Karl lặng lẽ quan sát Everhart.
Dù dùng ngôn từ trang trọng, hắn chẳng bao giờ tỏ ra kém cạnh. Ánh mắt hắn lúc này vẫn thế – đôi mắt như muốn moi ra từng chi tiết trong ý đồ của Everhart.
Sau vài hơi xì gà, Karl Heinrich thản nhiên lôi từ dưới giường ra một chiếc hộp bí ẩn, ném vài tài liệu cũ lên bàn.
“Cái này là gì—?”
Everhart nhíu mày khi lướt qua trang bìa tài liệu, vẻ hoài nghi in sâu trên nét mặt.
Những tài liệu này ghi chép về Lực lượng Giải phóng Liên minh Tự do Graupfeld, thu thập trong suốt một năm qua kể từ khi hắn được điều đến Pháo đài Feldburg.
Everhart liếc nhìn Karl Heinrich lần nữa – lúc này hắn đang phủi tàn xì gà trong lúc sắp xếp lại bình rượu. Everhart thầm nghĩ Karl Heinrich hẳn phải điên rồi, cậu cố gắng tiếp thu nội dung tài liệu một cách điên cuồng.
Karl Heinrich lặng lẽ quan sát cậu. Như thể đang thử thách Everhart.
࿐⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Đại đội Thiết giáp số 1 – nơi Everhart trở thành đại đội trưởng – được biên chế thành bốn trung đội.
“Gì? Cậu đang tổ chức lại các trung đội sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao phải cải tổ một trung đội vốn đang vận hành trơn tru?”
Trung sĩ Sebastian Fischer, chỉ huy Trung đội 1, không thể hiểu nổi lời của Everhart.
Việc có người mới đến nhậm chức đại đội trưởng sau một năm bỏ trống vốn là điều tốt, nhưng tinh thần đơn vị đang xuống thấp vì ai nấy đều cho rằng đây là kiểu “dùi đục chọn sẵn”.
Nghe những lời như vậy, dù là ai cũng khó mà giữ được bình tĩnh.
“Các đơn vị khác đều vận hành như thế này cả. Tôi thấy từ trước đến giờ chưa có vấn đề gì đặc biệt xảy ra.”
Giữa lời khuyên can của Trung sĩ Fischer, Everhart vẫn lặng lẽ phì phèo điếu thuốc. Khi hút xong, cậu gạt tàn thuốc vào gạt tàn rồi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lờ đờ như buồn ngủ của Everhart khiến Trung sĩ Fischer cảm thấy như bị kim châm.
“Anh nói xong chưa?”
“Gì cơ? À thì…”
“Việc tái tổ chức trung đội sẽ tiến hành theo kế hoạch. Anh bảo là vận hành tốt? Có vẻ như quan niệm ‘tốt’ của tôi và anh khác nhau một trời một vực.”
Việc đầu tiên Everhart đả động đến là cải tổ trung đội.
‘Đúng là tiểu thuyết giả tưởng.’
Cậu đã biết trước, nhưng hệ thống trung đội ở Eisenwald thật sự rất hỗn loạn. Ý cậu là, sao lại có thể nhét cả công binh, quân y, thậm chí liên lạc vào chung một trung đội chứ? Điên rồi à?
Hay các người định đi săn quái vật?
“Đội hỗ trợ không phải là lính sao? Sao phải lo họ bị tấn công? Với lại nếu địch đã tràn vào đến đó thì tất cả chúng ta đều chết cả rồi.”
“…”
“Thế lúc chiến sự, các tiểu đội súng trường ở phía sau chỉ ngồi chơi à? Tôi chỉ chịu nghe những lời vô lý đến mức này thôi. Tôi bận.”
Everhart đặt dấu chấm hết, ngầm ám chỉ nếu nói thêm sẽ bị coi là chống lệnh. Tin tức về việc tái tổ chức Đại đội Thiết giáp 1 nhanh chóng lan truyền như một tin đồn.
Kế hoạch tái tổ chức mà cậu đề xuất đơn giản chỉ là loại bỏ và điều chuyển những thành viên không phù hợp với phương hướng chiến đấu trong trung đội.
Một đội công binh ở tiền tuyến với đội súng trường thì làm gì? Nếu họ bắn súng ở đó, đó có còn là đội công binh không? Chẳng phải chỉ là một đội súng trường khác sao?
“Đại đội trưởng nói vậy thì nghe cũng không sai.”
“Thật lòng mà nói, có tới quá nửa trung đội chúng ta đâu có chiến đấu đúng không?”
“Nhưng ai sẽ cứu chữa khi chúng ta bị thương?”
“Tự sơ cứu đi! Đ*t mẹ, bác sĩ quân y là thánh à?”
“Vậy thì ai đảm nhiệm thông tin liên lạc?”
“Cứ dùng radio của mình đi!”
“Thế ăn uống thì sao?”
“Ăn lương khô!”
Có kẻ còn nghiêm túc phát biểu: “Chúng tôi cần một đầu bếp trong đội vì chúng tôi không biết nấu! Uuu!”
Dù vậy, phản ứng của binh lính không tệ.
Những người lính ở Pháo đài Feldburg có nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn những nơi khác.
Nói đơn giản, họ biết cái gì vô dụng trong chiến tranh.
Trên chiến trường đạn bay như mưa, chiến đấu viên hay phi chiến đấu đều như nhau.
Có loại đạn nào trên đời này biết tránh đầu bếp không?
Đây chính là đỉnh cao của kiểu quản lý hành chính kiểu fantasy.
Hah, cậu không ngờ lại được thấy một đội quân hỗn loạn thế này lần nữa!
Phân phối theo trung đội, chẳng phải là thứ từ thời Thế chiến I sao? Everhart bối rối không biết nên bắt đầu chỉ ra môi trường đơn vị thảm họa này từ đâu.
Everhart nhẹ nhàng chọc vào những người lính biết có gì đó sai sai nhưng không xác định được.
“Theo như tôi biết thì học viện quân sự chưa bao giờ dạy cái này. Các người có bị bệnh không?”
Alexander bất lực trước trò hề của Everhart.
Là một thiếu gia trong Ngũ Đại Quý tộc, anh không thể mắng cậu, nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi hỏi qua cấp dưới, tổ chức thay đổi lại thực sự tiện lợi hơn.
“Tôi khỏe.”
“Chỉ là đùa thôi, nhưng cậu nghiêm túc quá khiến tôi cũng không biết nói gì. Cho tôi biết lý do cậu muốn một cái nhà kho đi?”
“Để các anh em được ăn uống tử tế.”
“Hiện giờ họ không được đang ăn uống tốt sao?”
“Họ chỉ ném nguyên liệu vào mỗi trung đội và bảo đầu bếp tự xoay xở. Ngài thực sự nghĩ họ được ăn uống tử tế sao?”
Đầu bếp chỉ cần lo cho tiểu đội mình, nhưng vấn đề là kỹ năng nấu nướng của mỗi người khác nhau một trời một vực.
Cùng nguyên liệu nhưng có người chế biến thành món ngon, có người chỉ tạo ra thứ bã đậu nhão nhoét.
Cá nhân thì ai cũng muốn được nấu ăn, nhưng thứ quân đội cần không phải nghệ thuật ẩm thực mà là những bữa ăn tập thể đủ no.
“Thôi được rồi, muốn làm gì tùy anh. Dù sao cũng chỉ là một cái kho trống.”
Với nụ cười rạng rỡ, Everhart lập tức ra lệnh cho binh lính cải tạo nhà kho thành nhà bếp.
“Làm 100 suất mỗi ngày?”
“Nhưng trung đội ta chỉ có ba mươi người thôi mà.”
“Sao bóc khoai tây lâu thế? Muốn bị lột da thay chúng không? Nhanh lên, nhanh nữa lên!”
“Ai dám bỏ thừa thức ăn, tôi sẽ giết chết! Hiểu chưa?”
Dù vấp phải vài phản kháng, hiệu quả rõ ràng không thể chối cãi.
“Hôm nay đại đội của Everhart có món thịt đấy.”
“Hai ngày trước không phải cũng có thịt sao? Họ được cấp thêm nguyên liệu à?”
“Hôm qua cũng có thịt nữa. Không thể nào. Dù sao đồ ăn cũng ngon thật.”
“Tại sao đầu bếp trung đội mình lại nấu dở thế này? Hôm qua toàn ăn đồ nhão nhoét!”
Ừ thì, bất kể quốc tịch nào, mấy ai cưỡng lại được món ngon.
Chẳng mấy chốc, giữa đám binh lính, Đại Đội Thiết Giáp 1 bắt đầu được gọi là “Đại Đội Everhart” – bởi mọi chuyện bất thường ở Pháo Đài Feldburg đều không thể thiếu bàn tay của cậu.
Mỗi sáng, cả đơn vị thức dậy cùng lúc bởi tiếng còi bí ẩn và âm thanh cắt cỏ rào rào.
Và chỉ sau ba tháng.
“Đại đội Everhart… à không, Đại Đội Thiết Giáp 1 đã thắng trận diễn tập thực chiến!”
“Wooooooow!”
“Nhưng sao họ làm được thế?”
“Sao chúng ta thắng được vậy?”
“Không phải do đối thủ yếu sao?”
Những chú gà con màu vàng mới nở trải qua khóa huấn luyện địa ngục do Everhart nghĩ ra đã nhanh chóng trưởng thành thành những chiến kê dữ tợn.
Nhờ đó, Everhart được ghi nhận thành tích và có cuộc gặp riêng với Đại tá Lữ đoàn trưởng Erik.
Erik ban đầu chỉ tưởng Everhart đang nói nửa thật nửa đùa. Nhưng việc đưa một đơn vị không có chỉ huy suốt một năm lên vị trí dẫn đầu trong huấn luyện chiến đấu thực tế chỉ sau ba tháng là điều không tưởng.
“Cậu đúng là có khiếu làm huấn luyện viên bẩm sinh. Có hứng thú với phòng tuyển quân không…”
Mình mà đi thích cái nơi đóư?
“Không, thưa ngài.”
Làm sao có thể rời bỏ đại đội xe tăng mà cậu đã vun đắp để đến phòng tuyển quân? Erik bực bội bật lưỡi trước thái độ kiên quyết của Everhart.
“Cậu có muốn được thưởng gì không? Như là nghỉ phép… Dù sao vì cậu cũng đã thắng, tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong khả năng.”
“Tôi muốn được điều động ra chiến trường.”
“Cái gì?”
“Đại đội chúng tôi đã giành vị trí nhất, phải không? Chúng tôi chiến đấu tốt như vậy, nhưng từ khi tôi đến, chúng tôi chưa một lần được triển khai ra chiến trường.”
Trước khi Everhart trở thành đại đội trưởng, Đại đội Xe tăng 1 thỉnh thoảng vẫn được điều ra chiến trường, dù không thường xuyên.
Tuy nhiên, sau khi cậu nhận chức, Đại đội Xe tăng 1 gần như bị loại khỏi các nhiệm vụ. Nhờ vậy cậu có thể thử nghiệm nhiều thứ, nhưng không thể ngồi yên mãi được.
Erik đưa bàn tay cầm điếu xì gà lên che trán.
“Tôi đã nhắm mắt làm ngơ với việc cậu tổ chức lại trung đội.”
Comments for chapter "Chap 22"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy