Chap 23
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Không chỉ vậy, đại đội của Everhart còn là đơn vị duy nhất thực hiện những bài huấn luyện kỳ lạ, thậm chí còn biến một nhà kho bỏ hoang thành nhà bếp – tất cả đều bị lữ đoàn trưởng nhắm mắt làm ngơ.
Karl không hiểu Everhart đang muốn làm gì, nhưng hắn nghĩ rằng nếu cứ để cậu làm theo ý muốn thì ít nhất cậu sẽ không đòi ra chiến trường nữa.
Tuy nhiên, Alexander và Erik lại có quan điểm trái ngược. Đáng ngạc nhiên, Alexander khẳng định Everhart không phải loại điên rồ vô cớ, và chắc chắn cậu sẽ đòi ra trận mạc.
“Tôi biết. Về chuyện đó… tôi rất biết ơn.”
Everhart cúi đầu chân thành. Cậu không phải kẻ ngốc, nên cậu hiểu rõ mình đang lạm dụng đặc quyền đến mức nào.
‘Thật sự khó có thể làm ngơ được.’
Cậu đã tính đến phương án dự phòng nếu kế hoạch thất bại, nhưng việc Erik hoàn toàn im lặng khiến cậu bất ngờ.
Trong nguyên tác, nhân vật chính đã phải vật lộn thế nào chỉ để tổ chức lại một trung đội chứ? Nghĩ đến điều đó, rõ ràng danh tiếng “con nhà quyền quý” đã mang lại lợi thế khổng lồ cho cậu.
“Xin hãy cho tôi ra chiến trường.”
Dù đã đoán trước, nhưng thật lòng Everhart không ngờ mình bị ghìm chân suốt hơn năm tháng kể từ khi nhận chức, khiến cậu âm thầm sốt ruột.
Đại tá Erik Reichenbach là một trong những cựu sinh viên Học viện Quân sự số 3 có sự nghiệp thành công nhất.
“…Giải thưởng cho chiến thắng chỉ là được ra trận sao?”
“Vâng.”
Không chỉ vậy, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thế này, họ sẽ chẳng bao giờ chịu chấp thuận. Dù sao cậu cũng đã tạo được cái cớ hợp lý.
Erik liếc nhìn cậu nhiều lần, vẻ khó tin. Nét mặt vị đại tá lộ rõ sự đắn đo.
“Được rồi. Tôi chấp thuận.”
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó. Everhart đứng dậy chào kiểu quân đội, chấm dứt buổi gặp riêng.
Khi thông báo tin ra trận, những gã khổng lồ như King Kong vốn đã phấn khích vì chiến thắng lại càng hò hét cổ vũ tinh thần.
“Cuối cùng cũng được đi!”
“Uwooooo! Bọn hèn nhát sẽ biết thế nào là nỗi sợ đại đội Everhart!”
“Đồ ngốc, chúng ta là đại đội 1! Đừng có tùy tiện gọi tên đại đội trưởng!”
Everhart thầm lắc đầu. Đúng là lũ ngốc.
Cậu không trách họ được. Trong xã hội quân đội, số lần ra trận thể hiện năng lực của đơn vị. Có thể khó hiểu theo tiêu chuẩn hiện đại, nhưng họ thực sự khát khao được ra chiến trận.
‘Kỳ lạ là việc này lại khiến mình nhớ đến gã Karl Heinrich đó.’
Dù Karl Heinrich bị ám ảnh bởi thù hận thì vẫn hơi khác.
‘Hơn nữa, yên ắng thế này mới lạ. Cứ tưởng anh ta sẽ nói gì đó trong đám náo loạn này chứ.’
Mà thôi, đó cũng không phải việc của mình. Chuyện tương lai tính sau. Suy nghĩ phức tạp để dành sau khi ra trận vậy.
࿐⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Một tuần sau, đơn vị của Everhart được tổ chức lại để chuẩn bị ra trận. Dù Everhart đã yêu cầu, nhưng có sự cố khiến việc này không thể tránh khỏi.
“Trông cậu ổn đấy.”
“Tất nhiên rồi.”
“Đáng lẽ từ đầu cứ thẳng thắn xin đại tá cho đi chiến trường là được mà.”
Ngay cả Erik cũng sẽ đồng ý gặp cậu ít nhất một lần nếu dùng danh nghĩa dòng họ Friedrich.
Nhưng Everhart chưa bao giờ chủ động tìm Erik cho đến khi đơn vị thắng trận diễn tập và có lý do chính đáng.
Karl Heinrich cho rằng hành động của Everhart thật ngu ngốc.
“Tôi không muốn được công nhận chỉ bởi vì là thiếu gia của dòng họ Friedrich.”
Đúng là quyền lực rất tiện lợi. Cũng đúng là nhờ ảnh hưởng gia tộc mà cậu dễ dàng đến Pháo đài Feldburg.
Nhưng ít nhất trong nội bộ, cậu phải chứng minh giá trị bằng chính năng lực.
Quyền lực của Ngũ Đại Quý tộc sẽ không tồn tại nổi mười năm nữa.
Vì vậy trước đó, cậu phải tăng thêm những thứ có thể khiến mình được công nhận là Everhar, chứ không phải là dòng họ Friedrich.
Đó là lý do tại sao cậu đã bán hết cổ phần liên quan đến Adelheid ngay khi EverTech bắt đầu có lãi.
“Hậu bối của tôi thật kỳ lạ.”
Everhart giật mình trước cách xưng hô từ thời học viện quân sự. Dù lời nói có vẻ lịch sự, nhưng cậu không cảm nhận được sự tôn trọng từ Karl Heinrich. Đặc biệt là dưới ánh mắt kỳ lạ đó.
“Các quý tộc khác đang cố gắng hết sức để sử dụng quyền lực gia tộc, nhưng trung úy lại có vẻ đang tách xa khỏi gia đình mình như thể…”
“…”
“Như thể cậu đang nghĩ rằng việc Ngũ Đại Quý Tộc sụp đổ bất cứ lúc nào cũng không có gì lạ.”
Everhar cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nuốt khan. Dù đã cố gắng tránh những hành vi đáng ngờ nhất có thể, nhưng dường như không thể thoát khỏi đôi mắt của Karl Heinrich.
Chả trách sao lại yên tĩnh thế.
“Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Trên đời nàY ai lại muốn gia tộc mình sụp đổ chứ?”
“Không phải sao?”
“Đương nhiên là không. Và này nhé, lần sau đừng có nói những lời nguy hiểm như vậy nữa.”
Everhart vừa cảnh báo Karl Heinrich vừa khéo léo xử lý tình huống. Ở Eisenwald lạc hậu này, vẫn còn tồn tại luật phỉ báng quý tộc vô lý.
Gần đây nó không được sử dụng nhiều do dư luận xấu từ việc bị lạm dụng để loại bỏ đối thủ chính trị, nhưng vẫn còn đó.
“Dù sao thì thời thế cũng đã thay đổi nhiều. Chỉ trích quý tộc ngay trước mặt quý tộc, thật là.”
Everhart cười khẩy một cách lệch lạc, thực sự thấy điều này thật phi lý, rồi chậm rãi đi vòng quanh Karl Heinrich. Karl Heinrich chỉ cười nhẹ mà không nói gì thêm.
Đó là một thái độ khá ngạo mạn, nhưng rất khó để nắm bắt ý đồ thực sự của hắn.
‘Hắn biết diễn xuất sao? Chắc không có chuyện đó đâu, nhỉ?’
Everhart thầm lắc đầu, rồi cùng Karl Heinrich tiến về phía bộ chỉ huy tác chiến.
“Chúng ta sẽ đánh đuổi bọn phản loạn đang chiếm đóng Helmstradt.”
Helmstradt là một trong những điểm chiến lược dẫn đến Quận Norderian. Gần đây, cả giới thượng lưu lẫn Liên Minh Tự Do đều có những động thái bất thường.
Có lẽ vì họ đã xác định được quy mô mỏ đá ma thuật ở đây rất lớn.
Chính phủ và quân đội Eisenwald cũng nhận thức rõ điều này. Trong nội bộ Liên Minh Tự Do, phe cực đoan đang chiếm ưu thế, và theo tin tình báo, họ đang chuẩn bị cho chiến tranh.
Kết luận được đưa ra là nên chiếm giữ Helmstradt trước khi mọi chuyện leo thang.
“Tiểu đoàn 7 yểm trợ từ phía sau, Tiểu đoàn 2 tiến vào thành phố. Đại đội 1 che chắn, Đại đội 2 trực tiếp chiếm giữ tòa nhà chính phủ. Lệnh tiêu diệt đã được ban hành cho chỉ huy lực lượng tự vệ Rudolf Becker, không cần phải do dự.”
Đơn vị của Karl Heinrich sẽ tiến vào Helmstradt đầu tiên, với đơn vị xe tăng của Everhart hỗ trợ phía sau.
Suốt buổi họp, Everhart liên tục liếc nhìn Karl Heinrich. Cậu không nói thẳng ra, nhưng có vẻ đây là một chiến dịch khá nguy hiểm, thế mà Karl Heinrich dường như chẳng mấy bận tâm.
“Không phải tốt hơn nên đi vòng qua…”
“Một tiếng là đủ.”
Karl Heinrich cắt ngang lời Everhart và đề xuất một lộ trình nhanh hơn. Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng lời nói của hắn khiến mọi thứ trở nên khả thi.
‘Quái vật vẫn là quái vật.’
Everhart không còn bắt bẻ lời Karl Heinrich hay đưa ra ý kiến nữa.
Dù đó là một cuộc tiến công liều lĩnh, cậu biết Karl Heinrich sẽ thành công.
Cuộc họp chiến dịch tiếp tục trong khoảng nửa ngày.
Và ngày hôm sau, trận chiến chiếm giữ Helmstradt bắt đầu. Những người lính tiến lên, bao vây Helmstradt.
“Xóa sổ chúng!”
“Chết tiệt Eisenwald! Các người đang vi phạm hiệp định!”
“Chính các người đã phá vỡ hiệp định trước!”
Đùng!
Đùng!
Niềm tự hào của Eisenwald, những chiếc xe tăng Panther xuất hiện và khai hỏa. Những quả đạn pháo bay vèo và phá hủy không thương tiếc các tòa nhà của Helmstradt.
“Kahahaha! Mùi vị đạn pháo có ngon không?”
“Mấy tên khốn đó có nhiều ma lực đến mức bắn chuẩn thế sao?”
Hiện tại, xe tăng của Eisenwald vẫn sử dụng ma lực để khai hỏa pháo.
Một xạ thủ giỏi phải là người có ma lực dồi dào. Everhart – với kinh nghiệm của Kang Woojin – không áp dụng chiến thuật hiện đại một cách mù quáng. Thế giới này quá khác biệt để làm vậy.
‘Ơ, nhưng tôi đâu phải xạ thủ?’
‘Cậu có ma lực không?’
‘Có.’
‘Vậy thì cứ bắn đi! Không biết thì học thôi, đồ nhóc!’
Nếu ma lực của một xạ thủ cạn kiệt thì không bắn được sao? Thật vô lý! Hết ma lực thì cứ dùng tạm của thằng bên cạnh.
Nhờ đó, đại đội của Everhart thể hiện hỏa lực áp đảo so với đơn vị lân cận.
Cuối cùng, đại đội xe tăng Everhart tiến sâu vào nội địa Helmstradt.
Bùm!
Bùm!
Nhưng Helmstradt không phải thành phố dễ nuốt. Họ không ngốc đến mức không lường trước cuộc tấn công của quân Eisenwald.
Binh lính xuất hiện cùng những chiếc xe tăng được giấu kín.
Mưa đạn trút xuống, đập lên tháp pháo.
Bùm!
“Hả? Chuyện gì thế?”
“Lực lượng tự vệ làm gì có xe tăng?”
“Cái đó đâu giống xe tăng! Là cái quái gì vậy? Tránh ra!”
“Aaaah!”
Pháo tự hành đặt trên nóc nhà trút đạn dồn dập. Loại pháo sử dụng đá ma thuật phi tuyến có kích thước nhỏ gọn và dễ chế tạo hơn xe tăng nhiều.
Liên minh Tự do Graupfeld có ít pháp sư hơn quân đội Eisenwald. Để sử dụng binh lính không có ma lực, họ buộc phải ứng dụng công nghệ đá ma thuật vào thực chiến.
“Đừng sợ, cứ bắn! Không sao đâu, bắn hết đi!!”
Comments for chapter "Chap 23"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy