Chap 26
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Bỏ qua viên thẩm vấn, Everhart thong thả đảo mắt quanh căn hầm ẩm thấp, hai tay nhét túi quần.
Trong không gian ngột ngạt, mùi máu tươi hòa lẫn vị tanh của hơi ẩm oxy hóa xộc thẳng vào mũi từ mọi phía.
Một người đàn ông tiến lại gần Everhart, thận trọng hỏi: “Vậy… chúng ta nên tiếp tục thẩm vấn thế nào ạ?”
“Hắn đã khai bao nhiêu rồi?”
“Vẫn chưa nói gì nhiều.”
“Thật sao? Làm tốt lắm.”
“Xin lỗi…?”
“Cảm phiền tất cả ra ngoài hết dùm tôi.”
Everhart gật đầu về phía cửa, đuổi khéo mọi người. Rudolf bị trói chặt, người đầy máu, nhìn chằm chằm vào Everhart với ánh mắt nghi ngờ khi cậu đột ngột bước vào.
Trên chiếc bàn sắt ọp ẹp với một chân bị lệch, chiếc máy ghi âm nằm chỏng chơ.
Rầm!
Everhart ném chiếc máy xuống nền và dùng chân đạp nát tan tành. Chỉ khi chiếc ủng của cậu đã nghiền nó thành từng mảnh, cậu mới dừng lại.
“Ôi trời – tra tấn người đã bị thương là không đúng đâu.”
Rudolf tỉnh táo hơn, cắn chặt môi đầy máu khi nhìn chàng trai trẻ Everhart đứng trước mặt.
Đây không phải điều gã mong đợi từ kẻ đã bắn mình. Everhart tiến lại gần Rudolf và cởi trói cho gã. Sau đó, cậu đặt một bình nước lớn bên cạnh.
“Uống chút gì đi rồi nói chuyện.”
“……”
“Anh sợ nó bị đầu độc à?”
Everhart cầm bình nước uống một ngụm rồi đặt xuống, chứng minh không có độc.
“Cứ tự nhiên uống khi nào anh muốn.”
Rudolf ngồi đối diện, liếc nhìn tấm thẻ tên trên ngực Everhart.
“Friedrich? Tại sao một người thuộc Ngũ Đại Quý Tộc lại ở chỗ thô bạo như… nơi… đây?”
“Đó không phải việc của anh.”
Everhart rút cây bút từ túi ngực ra, xoay vòng trên tay. Giọng cậu chuyển sang sắc lạnh khiến Rudolf toát mồ hôi lạnh.
“Thành thật mà nói, người cùng một đất nước mà như thế này thì hơi quá đấy.”
“Định dùng lời ngon ngọt lung lay tao ư? Tao sẽ không bao giờ khai nửa lời! Vả lại, ha, bọn phản bội nhân dân chính là lũ quý tộc rác rưởi xứ Eisenwald các người!”
“Anh đang nói cái gì thế? Các người nổi loạn thất bại rồi giờ lại vớ vẩn đạo quân giải phóng này nọ. Các người từ chối liên bang đấy.”
“Người Graupfeld bị kỳ thị ở Eisenwald. Ngươi được sinh ra đã là quý tộc Nord, có chết ngươi cũng không hiểu nổi đâu!”
Ở bất cứ quốc gia nào, nếu chọn ra ba thách thức lớn nhất, đó sẽ là chủng tộc, chính trị và tôn giáo.
Đặc biệt xung đột sắc tộc và tôn giáo chính là yếu tố then chốt có thể đẩy một quốc gia vào bờ vực diệt vong.
Nếu một nước chỉ có một trong những vấn đề này thì bình thường, hai cái đã khó khăn, mà đủ cả ba thì đúng là địa ngục trần gian.
Ít nhất tại Eisenwald, hơn 90% dân số theo đạo thánh Luden độc thần nên không tồn tại xung đột tôn giáo.
‘Giá mà có thêm xung đột tôn giáo nữa thì thôi xong.’
Chắc chắn sẽ áp đảo mất. Có lẽ khoảnh khắc tái sinh, tự bắn vào đầu mình sẽ là kết thúc hạnh phúc nhất.
“Ừ, tôi không biết.”
Everhart thừa nhận dễ dàng. Dù có ký ức của Kang Woojin, cậu cũng không thể tự mình thấu hiểu nỗi bị kỳ thị của người Graupfeld.
“Nhưng nói tôi nghe, anh được gì từ nội chiến Graupfeld? Anh biết rõ mình đang vũ trang cho trẻ em và kích động khủng bố mà. Nội chiến chỉ là cái cớ cho các thế lực bảo thủ, đúng không?”
Everhart tùy ý ném một tập tài liệu lên bàn. Rồi cậu ngồi xuống ghế bên, châm điếu thuốc.
“Đây là báo cáo thương vong ở Helmstradt. Phần lớn là dân thường, trong đó có không ít trẻ vị thành niên. Công lý hay lý tưởng gì trong cái chết của họ?”
“……”
“Chẳng có gì cả, hoàn toàn không có gì. Trong khi các anh leo thang chiến tranh bằng bạo lực thái quá, quyền lợi người Graupfeld lại càng bị chà đạp.”
Everhart nhíu mày, đặt cây bút xuống.
“Bởi vì chúng ta đang ở Graupfeld, người Graupfeld trên đất liền…”
“Họ đang được đối xử thế nào?”
Rudolf bối rối trước câu chất vấn của Everhart.
“Phần lớn người Graupfeld trên đất liền vẫn sống cuộc đời bình thường.”
Dĩ nhiên, không thể nói là không có sự phân biệt đối xử. Nhưng càng leo thang ở Graupfeld, càng gây hại cho đa số người Graupfeld chỉ muốn sống yên ổn.
“Các người đã thêm vào những điều khoản vô lý vào hiệp định lần thứ 5!”
“Cái này à?”
Everhart như đã đoán trước, đặt thêm một chồng tài liệu lên bàn.
“Người Nord đã nhồi nhét toàn điều khoản có lợi cho họ! Đúng không?”
Hiệp định lần thứ 5 bao gồm các điều khoản phủ nhận quyền tự trị của người Nord, giới hạn ghế trong nghị viện, và phân bổ quyền bầu cử khác nhau theo vùng.
“Đọc đi.”
“Ta đã xem hết rồi.”
“Không, đọc lại lần nữa.”
Everhart ấn ngón tay lên tài liệu. Sự sụp đổ của hiệp định lần thứ 5 là sự kiện châm ngòi cho cuộc nổi dậy ở Graupfeld.
Nhưng Everhart biết một điều.
‘Thao túng dư luận.’
Erich, thủ lĩnh cuộc nổi dậy Graupfeld, chưa bao giờ thực sự muốn thông qua nghị quyết ngay từ đầu.
Đối mặt với thái độ kiên quyết của Everhart, Rudolf đọc lại bản hiệp định đã vỡ vụn.
“Cái này, thật là vô lý…”
Rudolf choáng váng. Nội dung hoàn toàn khác với những gì gã từng thấy, thay vào đó là những tuyên bố rằng phe nổi dậy sẽ đàn áp tàn bạo nếu không có thêm hiệp định bổ sung.
“Đây là tài liệu giả mạo! Nếu đây là hiệp định, làm sao chúng tôi có thể từ chối!”
“Con dấu trên đó chứng minh nó là bản gốc.”
Tài liệu mang những con dấu chứng nhận là văn bản chính thức của chính phủ Eisenwald.
Everhart ném thêm mấy chồng tài liệu lên bàn.
❮Chương Trình Bảo Vệ Nhân Chứng – Tài trợ bởi EverTech❯
❮Kế Hoạch Chiếm Đóng Graupfeld❯
Everhart ném vào gã hai mẩu thông tin.
Nhìn thấy con dấu mật quân sự, Rudolf vô thức giơ tay ra. Nhưng Everhart đã nhanh hơn một chút.
Ánh mắt Everhart dừng lại ở chương trình bảo vệ nhân chứng. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc đọc chương trình bảo vệ nhân chứng trước.
“Cái này là gì?”
“Đúng như những gì được ghi. Đây là tài liệu liệt kê những gì chúng tôi có thể cung cấp nếu anh hợp tác với chúng tôi. À, nếu có điều kiện nào không vừa ý, anh cứ thoải mái nói ra. Ngài Max Schobalt.”
Everhart thậm chí còn nở nụ cười thư giãn khi thở ra làn khói thuốc.
“Ngươi đang bảo ta tin vào trò đùa kiểu này sao? Đây là…”
“Đổi lại việc cung cấp thông tin, chúng tôi sẽ bảo vệ danh tính, hỗ trợ đổi tên và tái định cư, trợ cấp đặc biệt như người có công với Eisenwald trong mười năm, cung cấp nhà ở, và đảm bảo việc làm ngay lập tức tại một công ty con của EverTech nếu có nhu cầu. Việc làm đi kèm với phúc lợi do EverTech cung cấp.”
“EverTech… không lẽ là công ty của gia tộc Friedrich?”
Đây chỉ là tin đồn vì gia tộc Friedrich chưa bao giờ xác nhận chính thức, nên chỉ là suy đoán mà thôi.
Everhart chỉ là CEO trên danh nghĩa và chưa bao giờ tham dự bất kỳ sự kiện hay lịch trình chính thức nào.
Cậu giao phó mọi việc công ty hoàn toàn cho Graf.
“Về mặt kỹ thuật, đó là công ty của tôi.”
Rudolf lật trang tiếp theo và há hốc mồm.
“Tất cả những cái này thực sự là phúc lợi của EverTech sao? Làm sao một công ty có thể cho vay và trả học phí cho con cái? Tuần làm việc năm ngày? Lương làm thêm giờ? Lương kéo dài? Những phúc lợi này đều dành cho nhân viên EverTech à?”
Rudolf lật trang, thái độ phòng thủ trước đó biến mất khi gã há hốc mồm.
“Cái này, cái này có thật không? Phúc lợi như vậy có khả thi không?”
“Tất cả nhân viên, bao gồm cả thực tập sinh và nhân viên bán thời gian.”
“Sao thực tập sinh lại có phúc lợi? Thực tập sinh không phải là nhân viên!”
Lời tuyên bố đầy nhiệt huyết của Rudolf về lương tình cảm khiến Everhart giật mình.
Thực tế, phản ứng của Rudolf không có gì lạ; đó là phản ứng điển hình của một công dân Eisenwald.
Các công ty ở Eisenwald thường áp dụng chế độ làm việc bảy ngày một tuần. Nói chính xác hơn, Chủ nhật được coi là ngày nghỉ nên hầu hết chỉ làm việc buổi sáng.
Có lẽ do tác giả là người Hàn, nên phúc lợi nhân viên ở Eisenwald tồi tệ đến mức quỷ Satan cũng phải khóc.
Everhart và Graf đã nỗ lực xây dựng hệ thống phúc lợi cho EberTech.
Tuy nhiên, Graf không thể hiểu hết hành động của Everhart. Nhưng biết làm sao được? Ông chủ muốn thế mà.
“Nếu xem kỹ hợp đồng, không có điều khoản nào nói là hoàn toàn không làm việc ngày lễ. Chỉ có điều khoản trả lương gấp 1.3 lần.”
“Sao lại phải trả thêm tiền cho ngày lễ?”
“À, vì anh bị gọi đi làm thêm vào ngày đáng lẽ được nghỉ mà?”
Rudolf trợn mắt há hốc miệng. Đây quả là góc nhìn mới lạ, khác hẳn thái độ phản đối chi tiêu kịch liệt của Graf.
Trời ơi, tác giả ơi. Dù là tiểu thuyết Hàn đi nữa, nhưng chế độ làm việc bảy ngày trong thế giới fantasy này quá đáng thật đấy.
Dù sao, ở thế giới này cũng không tồn tại khái niệm phúc lợi hay quyền lợi người lao động. Thật không thể tin nổi.
Khi Rudolf đọc xong chương trình bảo vệ nhân chứng, Everhart tự nhiên rút tay khỏi tập tài liệu kia.
Anh vội vàng lướt qua văn bản. Biểu cảm của anh thay đổi hoàn toàn so với lúc đọc chương trình bảo vệ nhân chứng.
“Cái này… các người định lừa ta bằng đống tài liệu dối trá này sao?”
Comments for chapter "Chap 26"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy