chap 5
Đọc duy nhất trên julycomic để ủng hộ nhóm dịch nha
Sau khi được dọn dẹp kỹ lưỡng, cái chuồng heo mang tên nhà vệ sinh cuối cùng cũng trở thành nơi con người có thể giải quyết nhu cầu tối thiểu.
Dĩ nhiên, chuyện không dừng lại ở đó.
Mấy tên lính tân binh đầu to này chắc chưa từng được dạy cách dùng bồn cầu đúng cách, chỉ sau một hai ngày, khu vực quanh toilet lại ngập tràn thứ chất thải kinh tởm không thể định danh.
Thế là Everhart quyết định hành động triệt để. Với những kẻ không biết kiểm soát “của quý” của mình…
“ÁÁÁ! Cái quái gì thế?! Thằng điên nào lại xịt nước vào người ta lúc đang tiểu đấy hả?! Muốn chết à?!”
“Là tao đây, đồ khốn.”
“H-Hả? E-Everhart tiền bối!”
“Mày có định giật nước hay không? Thử để lại phân lần nữa coi, xem tao đập nát thứ quan trọng của mày không.”
“K-Không, em…! Đừng nhìn! Xấu hổ lắm!”
” Gì? không biết đái cho tử tế à?”
“E-Em xin lỗi!”
Tân binh vội vàng kéo khóa quần, tay vẫn che chắn phần dưới cơ thể, chuẩn bị tẩu thoát.
“Rửa tay đi cái đồ khốn kiếp!!”
“Vâng ạ!!”
Dù thế giới này có yếu tố fantasy nhưng bối cảnh thế kỷ 20 khiến Everhart – con người hiện đại – nhận ra tiêu chuẩn vệ sinh ở đây thật thảm hại.
Thế là cậu vừa dạy dỗ đám hậu bối, vừa viện cớ ống nước bị vỡ để “mưa bom” lũ tiền bối. Vài kẻ tỏ ra không hài lòng.
“Ơ này, xịt nước vào tiền bối hơi quá đáng đấy nhỉ…?”
“Ồ?”
Cầm vòi nước, Everhart cố ý ngẩng cằm lên cao, nhìn xuống tên tiền bối với vẻ mặt đắc ý.
Hắn là tiền bối thật đấy, nhưng không phải quý tộc.
Được quyền tưới nước ngang nhiên lên cả hậu bối lẫn tiền bối? Everhart phải thừa nhận – điều này khá thú vị.
Hơn nữa, mấy cái cấp bậc chỉ tồn tại thêm mươi năm nữa thôi. Không tranh thủ hưởng thụ bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?
“À… thôi bỏ qua cho tôi lần này nhé! Lần sau… Tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Đi
Viên sĩ quan cấp cao nhanh chóng lùi lại và bỏ chạy. Mấy tên quý tộc cấp trên còn dễ đối phó hơn.
Xét cho cùng, bản thân Everhart cũng là quý tộc xuất thân từ dòng máu Bạch Đức danh giá. Xử lý mấy tay quý tộc? Nhắm mắt cũng làm được.
“Thật là! Một quý tộc như anh nhất định sẽ không để nhà vệ sinh bừa bộn đúng không? Đúng không? Tất nhiên là không rồi nhỉ?”
“A hèm! Everhart! Đừng có nói mấy lời kỳ quặc nữa!”
Với mấy đứa khó nhằn hơn, chỉ cần chọc vào lòng tự ái của chúng là xong. Sau vài ngày như vậy, nhà vệ sinh trở nên sạch bóng.
Đúng là có vài học viên bắt đầu có dấu hiệu PTSD mỗi khi nhìn thấy cánh cửa nhà vệ sinh, nhưng đó không phải vấn đề của Everhart.
Đang tận hưởng sự yên bình của một nhà vệ sinh gần như hoàn hảo, thì cánh cửa bật mở, và kẻ cuối cùng cậu muốn gặp cũng đã bước vào.
Karl Heinrich.
Everhart theo phản xạ lùi sang một bên, nhưng ánh mắt cậu vô thức dõi theo Karl Heinrich.
Không phải cậu có sở thích kỳ quặc thích ngắm nghía “của quý” của tên đàn ông khác, nhưng mà… đó là niềm kiêu hãnh của đàn ông mà, phải không? Đó là phẩm giá của một gã đàn ông. Vậy nên liếc nhìn một cái cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, nguyên tác chưa từng đề cập đến kích thước của Karl Heinrich.
‘Với cái thân hình to lớn thế kia, biết đâu hắn chỉ có… một khẩu pháo nhỏ xíu? Hoặc thậm chí bé tí?’
Everhart giả vờ lau dọn trong khi từ từ tiến lại gần.
Rồi cậu liếc nhanh một cái – và ngay lập tức đánh rơi cây lau nhà vì sốc.
‘Vãi thật.’
To kinh khủng.
Karl Heinrich đúng là một con quái vật.
Dù phải chấp nhận điều này khiến lòng tự tôn của cậu bị tổn thương, nhưng không có từ nào khác để diễn tả. Nó đơn giản là cực kỳ to.
Bản thân Everhart cũng không phải dạng vừa. Thể chất cậu vốn gần với người phương Tây, nên điều đó cũng hợp lý.
Nhưng sau khi nhìn thấy “của” Karl Heinrich… góc nhìn của Everhart đã thay đổi hoàn toàn.
‘Có một con thú như thế mà chưa từng kết hôn sao?’
Cậu lục lại trí nhớ xem nguyên tác có nhắc đến hôn nhân của Karl Heinrich Stein không, nhưng chẳng thấy gì.
Trong bối cảnh chiến tranh, tình trạng hôn nhân của nhân vật phản diện chẳng mấy quan trọng.
Nhưng ít nhất họ cũng nên đề cập qua một chút chứ.
“Chờ đã… không lẽ… hắn thích đàn ông?”
Trong nguyên tác, Everhart hoàn toàn không hứng thú với nam giới.
Nhưng với Kang Woojin thì mọi chuyện hơi khác.
Lý do duy nhất Kang Woojin gia nhập học viện quân sự – nơi cậu từng vật vã cân nhắc – lả vì người tiền bối cậu thích cũng đã đăng kí vào ngôi trường này.
Họ hẹn hò khoảng một năm rồi chia tay. Người tiền bối nhận ra quân ngũ không phù hợp với anh ta và bỏ học, trong khi Woojin lại thích nghi tốt với đời lính một cách bất ngờ và lựa chọn tiếp tục ở lại.
“Nếu có, dù chỉ 1% cơ hội… hay là mình dùng mỹ nhân kế lên hắn luôn? …Chết tiệt, mình đúng là điên mà. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?”
Chỉ vì tiểu thuyết không nhắc đến không có nghĩa Karl Heinrich thích đàn ông. Biết đâu hắn ta có… vấn đề về chức năng nào đó.
Dụ dỗ Karl Heinrich là ý tưởng điên rồ..
Dù vậy, nếu thực sự chinh phục được khuôn mặt và thân hình quái vật kia… Đó sẽ là một chiến thắng theo nghĩa hoàn toàn khác.
Tất nhiên, đó là nếu cậu bỏ qua hậu quả sau đó.
“Vậy tin đồn là thật sao?”
Karl Heinrich cài khóa quần rồi bước đến bồn rửa.
Hừm. Hóa ra hắn thuộc số ít người có ý thức vệ sinh.
“Tin đồn gì?”
” Cậu không biết à?”
” Tôi hỏi anh đang nói về tin đồn nào.”
“Rằng Everhart thích đàn ông và hay nhìn chằm chằm vào chỗ ấy của người khác.”
“Thằng chó nào—” Everhart nuốt trôi lời chửi thề.
“Không. Không phải vậy.”
Có lẽ là những kẻ ghét việc cậu tuần tra nhà vệ sinh – đã phao tin đồn ác ý.
“Chúng nó mất não hết rồi à?”
Về mặt pháp lý, ở Eisenwald, tuổi trưởng thành là mười bảy, nghĩa là Everhart, Karl Heinrich và tất cả các học viên sĩ quan khác đều đã là người lớn hợp pháp.
Nhưng trong mắt Everhart, bọn họ vẫn chỉ là lũ nấm non mềm mại đáng yêu. Nếu có ai đó thực sự bị kích thích bởi điều này, đó mới chính là biến thái thực sự.
” Cậu chắc chứ? Lúc nãy cậu đã nhìn của tôi rất chăm chú đấy.”
… Mình nhìn lộ liễu sao?
Giật mình, mặt Everhart đỏ ửng, vội vàng quay đầu đi chỗ khác.
“Tôi chỉ kiểm tra xem ngài có đi vệ sinh đúng cách không thôi.”
“……”
“Tôi thề.”
Quyết tâm minh oan, Everhart buộc mình phải nhìn thẳng vào ánh mắt của Karl Heinrich. Nhưng hắn vẫn không một chút phản ứng. Biểu cảm của hắn vẫn khó đọc như mọi khi.
‘Phản ứng một chút đi, tên khốn này.’
“Có vài tên ngốc đang âm mưu những chuyện kỳ quặc đấy” Karl Heinrich cuối cùng lên tiếng. ” Cậu nên cẩn thận.”
“Ý anh là gì—”
Trước khi Everhart kịp hỏi xong, Karl Heinrich đã đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Khi Everhart tỉnh táo lại và lao ra khỏi nhà vệ sinh, hắn đã biến mất từ lâu.
࿐⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Một tuần sau, Everhart đã hiểu chính xác ý nghĩa câu “Cẩn thận” của Karl Heinrich.
“Này Everhart. Nghe nói dạo này mày cô đơn lắm phải không?”
” Tao nghe đồn mày là thằng biến thái đấy.”
“Tôi phát nứng lên mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào tôi trong nhà vệ sinh.”
Vãi thật. Thảo nào thằng này cứ xuất hiện mỗi lần cậu vào toilet.
Eberhard thở dài trong lòng.
Trong số những kẻ đang cố gây rối với cậu có Wolfgang von Kastelov – con trai thứ của gia tộc Kastelov, một trong Ngũ Đại Quý Tộc, giống như gia tộc Friedrich.
Có lẽ đó là lý do duy nhất khiến lũ này tự tin đến vậy. Nếu không, đứa nào dám đụng vào một quý tộc thuộc Ngũ Đại Gia chứ.
” Điên rồi à?”
Everhart nhét tay vào túi quần và trừng mắt nhìn Wolfgang. Vấn đề là, với gương mặt thanh tú và dáng người nhỏ nhắn, cậu chẳng có vẻ gì là đáng sợ cả.
Wolfgang nhếch mép cười, thoải mái đặt tay lên vai Everhart.
“Thôi nào, đừng có thế chứ! Thẳng thắn với tao đi được không? Hai thằng đàn ông với nhau thì có gì mà phải ngại.”
Bốp.
Everhart phũ phàng đập tay Wolfgang ra.
Nhốt một đám đàn ông trẻ tuổi đầy hormone trong một chỗ suốt ba năm không có cơ hội hẹn hò? Loại chuyện nhảm nhí này chắc chắn sẽ xảy ra.
Đặc biệt là trong cái thế giới hỗn loạn này.
Wolfgang liếm môi, xoa xoa bàn tay vừa bị đánh. Trong khi đó, đám thuộc hạ của hắn vây quanh Everhart, từ từ khép vòng vây.
Everhart liếc nhìn lũ khốn đang bao vây mình, bất ngờ bật cười.
Hắn cởi nút áo trên cùng của bộ quân phục cứng nhắc, để lộ một chút làn da trắng mịn và cơ bắp thon thả.
Vài tên huýt sáo, ánh mắt lấp lánh đầy thèm khát.
Everhart khẽ liếm môi, nhoẻn miệng cười.
Wolfgang coi đó là tín hiệu đồng ý.
Hắn tiến lại gần hơn — vừa đủ tầm với.
Giờ khi đã ở gần, dục vọng của Wolfgang càng bùng cháy.
Đôi mắt một mí mỏng manh của Everhart, cách đuôi mắt hơi xếch cong xuống một cách lười biếng mà quyến rũ, hàng lông mi thanh tú chớp nhẹ — cho đến khi cuối cùng, đôi mắt xanh trong vắt ấy gặp ánh nhìn của hắn.
Ánh mắt đó sắc lạnh, gần như đang trêu ngươi.
Wolfgang nuốt nước bọt.
Rồi đôi môi hồng mềm mại kia hé mở.
” Gì? Mày thực sự muốn làm với tao à?”
“Địt mẹ. Tất nhiên là tao muốn rồi.”
Wolfgang chửi thề, rõ ràng đã bị kích thích. Đúng là thằng điên khùng.
Everhart chỉ thấy kinh tởm và tức giận. Cậu đã bỏ qua một điều quan trọng — thứ thậm chí không liên quan đến ảnh hưởng của Kang Woojin.
Danh tiếng của Everhart trong học viện quân sự vốn đã nổi như cồn.
Cụ thể hơn, là danh tiếng về chuyện giường chiếu.
Bọn khốn này đã thì thầm và đùa cợt với nhau – lén lút uống rượu và nói những câu đại loại như: “Nếu cậu ta không phải là người nhà Friedrich thì chúng ta đã chơi cậu ta từ lâu rồi.”
Và giờ khi Wolfgang cũng nhập hội, chúng nghĩ mình thực sự có cơ hội.
“Vậy thì, chỉ một lần thôi, để tao—”
BỐP—!
“ÁÁÁÁÁ! CÁI CỦA TÔI! KHỤUUUU—!!”
Comments for chapter "chap 5"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hayy