Chap 125
Hành động muốn được ở bên cạnh đó thoáng khiến Alexei cảm thấy như đang nhìn lại chính mình ngày trước, nên đến giờ anh vẫn chiều theo ở mức độ này.
“Chán thật.”
“Sao? Có biết bao omega xinh đẹp mà.”
Yuri vừa bước vào đã đặt chùm chìa khóa lên bàn ở hành lang rồi rảo bước vào bếp. Liếc nhìn những món ăn đã dọn sẵn, có vẻ là tự tay chuẩn bị.
“Chẳng có gì đặc biệt.”
Yuri buông lời qua quýt rồi bước vào bếp mở tủ lạnh. Bên trong chất đầy đồ uống hợp khẩu vị của Alexei.
“Nước cam ép?”
“Cho thêm vodka vào.”
“Vẫn còn là giờ ăn trưa mà.”
Yuri lấy chai khác.
“Nước bưởi không?”
“Cho một ly…” Alexei chợt dừng lại. Đó là loại nước trái cây mà Valeri thường uống, khiến anh bỗng thấy lòng dậy sóng.
“… Cho tôi bia đi.”
“Alexei, dạo này anh uống nhiều quá đấy.”
Yuri vừa nói vừa lấy ra bình nước lọc và rót đầy. Alexei nhìn chằm chằm vào chiếc bình có lọc nước, rồi quay về chỗ ngồi. Có lẽ vì đã giảm bớt những công việc nguy hiểm nên dạo này anh uống nhiều hơn trước. Nhưng thuốc lá thì ngược lại, ít hẳn. Chắc không phải vì muốn hủy hoại bản thân mà đơn giản là sau khi uống, tâm trạng anh lại khá hơn.
“Một ngày vài ly có làm sao đâu. Vasily còn uống được hết cả chai rượu vang nữa là. Nghe nói uống điều độ còn tốt cho sức khỏe.”
Yuri im lặng phản bác lời nói của Alexei. Cậu đặt cốc nước trước mặt Alexei rồi ngồi xuống ghế đối diện. Alexei cũng lặng thinh. Liên tục lái xe khiến anh mệt mỏi. Cơn rùng mình trỗi dậy cho thấy cơ thể đang có phản ứng. Việc chu kỳ ngắn lại thực sự trùng khớp với chu kỳ tác dụng phụ cũng rút ngắn. Và Yuri cũng biết điều đó.
“Ăn ngon nhé. Ngày mai em sẽ gọi đồ ăn mang về thôi, đừng tự nấu nữa. Mệt lắm đấy.”
Yuri hỏi Alexei khi anh định cầm dĩa lên:
“Altor nói gì thế?”
Vì biết rõ công việc của nhau nên chắc Yuri cũng đoán được Alexei gặp Altor rồi.
“Sẽ ổn thôi.”
Nếu đó là điều anh muốn.
Alexei dùng dĩa gắp salad ăn một miếng, nuốt luôn cả câu nói thừa vào bụng. Yuri nhìn chằm chằm vào Alexei đang ăn uống qua loa đạm bạc trước mặt rồi cuối cùng cũng bắt đầu dùng bữa. Một không khí im lặng khó chịu bao trùm. Căng thẳng lơ lửng khi cả hai đều giấu điều muốn nói.
Dù vậy, Alexei vẫn không nói gì thêm.
Hôm nay chán ăn quá, cuối cùng anh chỉ xúc vài muỗng rồi đặt nĩa xuống. Vết thương bên ngoài có thể chịu được, nhưng nỗi đau từ sâu trong lòng thì khó lòng đè nén. Hôm nay các triệu chứng lại trỗi dậy sớm hơn thường lệ. Anh nhắm nghiền mắt lại trong khó chịu. Câu chuyện về Valery mà anh biết được nhờ TiMac cứ ám ảnh tâm trí.
“Tí nữa tôi sẽ ăn thêm.”
Alexei với tay lấy lọ thuốc trong giỏ đặt ở góc bàn. Đây là loại thuốc Altor đưa cho, đôi khi thực sự có tác dụng khi tình trạng của anh tồi tệ.
Hình như gã có đề cập đến việc điều trị tuyến pheromone gì đó, nhưng nghe xong vẫn chẳng hiểu nổi nên giải thích lại cũng khó.
“Dạo này anh hay bị như vậy quá.”
Yuri cũng đặt dĩa xuống nói. Alexei gật đầu.
“Ừ, đúng vậy.”
À, lọ thuốc đã hết. Anh quên béng mất việc hôm nay phải đến lấy thêm. Chẳng phải đáng nhắc lại chuyện vặt vãnh này. Alexei thở ngắn rồi lấy điếu thuốc ra. Đã lâu không hút nên gói thuốc mua để đó từ hồi nào giờ đã cũ. Chắc hương vị cũng phai đi ít nhiều. Thuốc dở còn tệ hơn cả đồ ăn dở nữa. Hay là đi mua gói mới nhỉ.
“Anh có thể lợi dụng tôi cũng được.”
Yuri đột ngột hỏi như vậy. Alexei chớp mắt ngạc nhiên. Yuri lại hỏi tiếp:
“Thời gian anh ở bên cậu ta còn ngắn hơn thời gian chúng ta bên nhau. Nếu vấn đề là pheromone thì cứ dùng tôi đi. Tôi không đòi hỏi gì hơn. Chỉ cần… anh cảm thấy dễ chịu là được.”
Giọng điệu bình thản của Yuri lại khiến Alexei đau lòng. Dù là kẻ chẳng mấy tốt đẹp, Alexei vẫn cảm thấy tội lỗi trước sự hiện diện của Yuri.
“Không được.”
Alexei lắc đầu từ chối.
“Tôi đã nói rồi, không thể với cậu được.”
“Chỉ là sử dụng thân thể thôi mà.”
Lời của Yuri tự nhận mình như một công cụ đã trở thành giọt nước tràn ly. Alexei trả lời bằng giọng điệu mất kiểm soát.
“Cậu không phải loại người đáng bị đối xử như thế.”
Hít một hơi thật sâu, Alexei nhìn thẳng vào mắt Yuri. Trước giờ anh cố tránh né, nhưng giờ không thể tiếp tục nữa.
“Bởi từ giờ trở đi, người có ý nghĩa nhất với tôi chính là cậu. Tôi nghĩ cuộc sống sẽ có cách nào đó khiến tình cảm thay đổi theo hướng khác. Tôi đã cố gắng, nhưng Yuri à, với cậu tiiu vẫn chỉ là một Alpha. Làm sao một Alpha có thể yêu một Alpha khác chứ?”
Đôi mắt xanh ngọc của Yuri chăm chú nhìn Alexei.
“Thành phố này không như Saratov, nơi người ta soi xét xuất thân. Nhưng với tôi… vẫn quá sức.”
“Anh nghĩ vấn đề là do xuất thân sao?”
Yuri dùng câu hỏi khiến Alexei khó xử. Cuộc trò chuyện kéo dài chắc chắn sẽ nhắc đến Valeri. Alexei đứng dậy khỏi ghế.
“Để nói sau đi.”
“Đã hai năm rồi, Alyosha. So với cả đời chờ đợi anh thì chẳng là gì, tôi có thể chờ lâu hơn thế. Nhưng anh…”
Yuri cầm lọ thuốc rỗng đặt lên bàn.
“Anh đang đau đớn mà.”
Những lời đó của Yuri nghe càng đau lòng đến mức không thể làm ngơ.
“Đau là vì anh không thể quên được, nó cứ liên tục hiện lên trong đầu anh.”
“Altor nói dù có muộn thì trong một năm anh sẽ ổn thôi.”
“Và tất cả chúng ta đều biết điều đó không phải sự thật.”
Yuri làm đổ lọ thuốc. Tiếng “tạch” khô khốc khi lọ nhựa nhỏ đổ nghiêng trên bàn ăn nghe chói tai đến lạ.
“Anh nghĩ khoảng bao lâu nữa thì mình có thể quên được?”
Lời thì thầm nặng trĩu nỗi đau đẩy Alexei vào chân tường.
“Tôi đã quên hết rồi.”
Như thể để ngăn cản bất kỳ lời phản bác nào, anh tiếp tục giải thích.
“Dạo này cậu có thấy tôi nhắc đến Lerusha không? Không có. Tôi đã quên hết rồi. Như Timac hay nói, đó chỉ là một mối tơ vò vô nghĩa, đơn giản là tôi đã bị ám ảnh mà thôi. Tôi đâu phải loại người rộng lượng đến thế. Tại sao phải nghĩ về kẻ đã ghét bỏ tôi đến mức căm thù? Kẻ đã xóa sổ tôi, tôi cũng đã quên từ lâu. Không còn coi là gia đình nữa rồi.”
Yuri lặng thinh, ánh mắt dán chặt vào lọ thuốc suốt một hồi lâu. Khi anh bước lại bàn ăn để bắt gặp ánh mắt cậu ấy và thuyết phục, Yuri mới khẽ thốt lên:
“Tôi không biết đâu .”
Cuối cùng Yuri cũng rời ánh mắt khỏi lọ thuốc, nhìn Alexei trong vài giây. Đôi mắt buồn bã. Cứ như muốn thu hồi lại ý nghĩ rằng bạn bè như Yuri và anh tuyệt đối không thể nào đến với nhau được. Nhưng trái tim anh luôn phản kháng dữ dội ngay cả với giả định đó. Đang lúc bất động đôi môi, Yuri bất ngờ buông lời:
“Anh có vẻ chưa quên cậu ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chap 125"