Chương 4.1
- Trang chủ
- Tôi Đã Thử Chuyển Đến Một Thế Giới Khác Sau Khi Trúng Độc Đắc
- Chương 4.1 - Bất ngờ chưa, ở đây không có bơ
“Chào Shinobu. Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ?”
Norn đã đến thăm tôi. Tính từ ngày đầu tiên, đây là lần đầu chúng tôi gặp lại nhau sau đúng 5 ngày. Tôi có thứ rất muốn cho Norn xem, nên đã ngóng cậu ấy đến dài cả cổ.
“Chào Norn. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức đây.”
“Hôm nay tôi có mang quà đến cho Shinobu đây.”
Món quà Norn mang tới là một chiếc xe kéo nhỏ để nối vào ngựa. Có cái này rồi thì tôi có thể chở nông sản ra chợ bán, lúc đi mua sắm đồ đạc mang về cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
“Mới ngày thứ 5 nên tôi cứ ngỡ là hơi sớm một chút…”
Đúng thật, làm gì có loại rau củ nào thu hoạch được chỉ sau 5 ngày cơ chứ. Thế nhưng, thực tế là cậu đến rất đúng lúc đấy.
“Norn, đi lối này với tôi!”
Tôi không đợi thêm được nữa, nắm lấy tay Norn và kéo cậu ra phía khu vườn tự hào của mình, nơi diện tích đã tăng lên gấp 8 lần so với ban đầu.
Thực ra tôi muốn mở rộng hơn nữa kia, nhưng sức người có hạn. Thế nhưng, nó đỉnh lắm. Nói chung là cực kỳ đỉnh luôn.
“Ta đa~! Nhìn đi Norn. Cậu có tin nổi không!?”
Mảnh vườn tuy còn nhỏ hẹp là những cây cà chua trồng từ ngày đầu tiên nay đã trĩu quả chín đỏ mọng; những trái dưa chuột trồng ngày hôm sau thì đang lủng lẳng trên giàn; củ cải trồng kế đó thì lá xanh mướt mát; và những bắp cải tròn ủng, bóng bẩy đang hiên ngang khẳng định sự tồn tại của mình.
Tất cả những thứ này, đều được trồng từ hạt giống và lớn nhanh như thổi thế này chỉ trong vòng 5 ngày đấy.
Đúng là khi trồng tôi có lẩm bẩm “lớn nhanh nhanh nhé”, nhưng khi thấy cây cà chua vừa gieo hạt hôm trước mà hôm sau đã cao đến hông mình thì tôi cũng không tin vào mắt mình nữa.
Rồi ngày tiếp theo nó ra hoa, ngày tiếp theo nữa ra quả xanh. Và sáng nay thức dậy, tôi thấy nó đã chín đỏ mọng khắp cành rồi.
Tôi đã phấn khích đến mức thốt lên: “Đây chính là uy lực của kỹ năng ‘hệ thực vật’ sao, đỉnh quá!!”.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ, biết đâu ở thế giới này tốc độ tăng trưởng như vậy là bình thường thì sao, nên tôi mới chờ Norn đến để hỏi cho ra lẽ.
“Ồ, tuyệt thật đấy. Cậu đã làm được cả một mảnh vườn rồi cơ à.”
À… nhìn phản ứng này thì chắc không phải do năng lực của tôi đâu, mà là thực vật ở đây lớn nhanh thật rồi.
Tôi cũng từng nghi ngờ bản thân mà. Có thử giơ hai tay lên rồi hét “Lớn lên nào!!” nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
May mà mình không lên mặt khoe khoang “Đây là kỹ năng bá đạo của tôi đấy!!”. Không thì bây giờ chắc xấu hổ muốn độn thổ mất.
“Cậu đi xin cây giống ở đâu về à?”
Ối, nhầm rồi cha ơi. Cái này là tôi trồng từ hạt đấy. Ngọn lửa kỳ vọng tưởng đã lịm tắt trong tôi bỗng lại bùng lên mạnh mẽ.
“Này Norn, cà chua ấy, tính từ lúc gieo hạt đến khi ra quả thì mất khoảng bao nhiêu ngày?”
“Hưm… tôi cũng không rành lắm, nhưng nghe bảo từ khi gieo hạt đến khi nảy mầm mất khoảng một tuần. Còn để ra quả thì chắc phải mất 1 đến 2 tháng đấy.”
Vậy thì… nghĩa là…
“Đống cà chua này tôi mới gieo hạt 5 ngày trước thôi đấy. Cậu có nghĩ tốc độ lớn nhanh như thế này là nhờ năng lực ‘hệ thực vật’ mà tôi nhận được khi tới đây không?”
Khi tôi hào hứng hỏi, Norn vỗ tay một cái như thể đã hiểu ra vấn đề.
“Nhắc mới nhớ, năng lực của Shinobu là ‘hệ thực vật’ nhỉ. Tôi cứ ngỡ cậu chọn một năng lực khá mờ nhạt, nhưng hóa ra nó lại tiện lợi thế này đây.”
Về phần mình, tôi cứ tưởng năng lực đó là giúp cây chống chịu sâu bệnh tốt hơn, hay trồng ra rau củ ngon hơn cơ. Có vẻ công ty môi giới di cư ở thế giới của tôi đã làm việc khá là có tâm đấy chứ.
“Norn, hôm nay ở lại ăn trưa với tôi đi. Tôi sẽ chiêu đãi cậu món rau do chính tay mình trồng.”
“Vậy thì mong chờ quá. Mà này, cậu không ăn ‘Ravi’ à?”
Ánh mắt của Norn hướng về phía Pyonkichi – con thỏ đang núp dưới bóng râm, mũi thở liên tục và mải mê ăn mấy bông hoa vàng trông giống hoa bồ công anh.
“Ơ, thỏ là đồ ăn à?”
“Thịt Ravi mềm và ngon lắm. Tôi chuẩn bị nó là để làm lương thực tạm thời cho cậu, chắc tại tôi giải thích chưa kỹ. Nếu cậu muốn, tôi sẽ làm thịt nó giúp…”
(Tiếng rùng mình, t ko biết tả), da đầu tôi nổi hết cả da gà. Nếu tôi là mèo, chắc chắn lông toàn thân đã dựng đứng hết cả lên.
“KHÔNG ĐƯỢC~~!! Pyonkichi là thú cưng của tôi, không được ăn nó đâu!!”
Tuy nó to như một chó, nhưng Pyonkichi dễ thương lắm. Khoảng thời gian vuốt ve bộ lông của nó vào những giờ làm nông là niềm vui gần đây của tôi đấy, làm sao mà ăn thịt nó được cơ chứ!!
“Vậy sao? Tiếc thật đấy, nó ngon lắm mà.”
Để che chắn cho Pyonkichi khỏi ánh mắt đầy tiếc nuối của Norn, tôi đứng chắn ngay giữa hai bên. Tôi sẽ bảo vệ Pyonkichi!
Phải đánh trống lảng thôi, phải thế thôi.
“Thịt ấy, bộ không tự làm thịt thì không có để ăn hả? Tôi biết làm cá, nhưng thịt gia súc thì tôi chỉ biết loại đã qua chế biến thôi. Không biết có chỗ nào bán thịt đã làm sẵn không?”
“Nếu thế thì ra chợ có bán đấy. Người sống trong thành phố không có chỗ nuôi gia súc nên họ toàn mua ở đó cả. Đây là sơ suất trong khâu chuẩn bị của tôi rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu ra chợ. Sẵn tiện cậu mang số rau vừa thu hoạch này đi bán luôn cũng được.”
“Thật hả!? Tuyệt quá!!”
Thú thật là tôi cũng bắt đầu thèm ăn ngũ cốc rồi. Trứng của mấy cô gà và sữa của Hanako với Hanayo đều rất ngon, nhưng tôi dù sao cũng là người Nhật nên thèm cơm lắm.
Không có cơm thì bánh mì cũng được. Tóm lại là tôi muốn ăn món chính.
Đi chợ mua thịt gà với gạo về, rồi dùng trứng của mấy cô gà làm món cơm gà Oyakodon… Nghĩ đến đó thôi là bụng tôi đã kêu “ọc ọc” một hồi kỳ lạ để biểu tình đòi ăn.
(*) Oyakodon nghĩa đen là “donburi cha mẹ con”, là một món donburi (cơm tô kiểu Nhật) trong đó thịt gà, trứng, hành lá thái lát (hay đôi khi là hành tây) và các nguyên liệu khác được hầm cùng nhau trong một loại súp làm từ nước tương và nước dùng, sau đó rưới trên bát cơm lớn. Tên của món này mang ý ẩn dụ thi vị vì cả trứng và thịt gà đều được sử dụng trong món ăn.

Với trái tim tràn đầy hy vọng, tôi cùng Norn thu hoạch rau củ cho bữa trưa.
Nhân tiện, tôi cũng gieo thêm ít hạt giống cà rốt, rồi hẹn Norn ngày mai khi cậu ta đến đón sẽ cùng quan sát xem sau một đêm nó lớn được bao nhiêu.
Dù chưa đến giờ trưa nhưng tôi đã thấy nôn nóng đến ngày mai quá chừng.
“Vậy tôi đi chuẩn bị bữa trưa đây, Norn cứ ngồi chờ nhé.”
Tôi xắn tay áo trước đống rau củ đã rửa sạch, lên dây cót tinh thần.
Thực đơn hôm nay gồm: Trứng cuộn, salad và súp cà chua.
Tất cả đều là nguyên liệu nhà trồng.
Vì không có nhiều nguyên liệu nên bữa ăn có hơi đạm bạc, nhưng dùng rau củ tươi vừa mới hái chắc chắn sẽ rất ngon.
Vả lại, tôi còn có một vũ khí bí mật nữa.
Súp cà chua thì tôi đã làm xong từ trước. Chỉ là hầm cà chua với bắp cải rồi nêm nếm lại thôi. Giá mà có hành tây với thịt xông khói thì tuyệt hơn, thôi thì đành để lần sau vậy.
Salad thì rưới sốt mayonnaise tự làm. Trứng của mấy cô gà ở đây tươi đến mức tôi thấy sốt này còn ngon hơn cả loại bán sẵn, nên dạo này cứ ăn rau là tôi lại rưới nó lên.
Còn về món trứng cuộn, so với ngày đầu tiên thì nó đã có một bước tiến hóa vượt bậc đấy.
Tôi lấy chiếc lọ nhỏ cất trong góc tủ bếp – nơi mát nhất – ra rồi mỉm cười đắc ý. Tôi cực kỳ thích thứ này.
Comments for chapter "Chương 4.1"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
ngonn
uii hay quá a, ad dịch có tâm wá (;´༎ຶ༎ຶ`) k bt phải đợi đến lúc nào có chương ms nx ây
T chuyển sang web khác rồi mom oiiii. Tên miền là https://julycomics.site/ nhé. Bển mới setup lại web ý. Vói wlaij t sắp come back rùi nhaaa