Chương 4
[Chào mừng đến với thế giới của ‘Guide Quý Giá Nhất’. Cảm ơn bạn đã chấp nhận lời thỉnh cầu của một linh hồn đau khổ. Tôi không thể giúp đỡ nhiều, nhưng tôi sẽ hỗ trợ nhỏ bé để bạn sống cuộc đời của Chajun. Vui lòng nghĩ từ ‘Cửa sổ Trạng thái’.]
‘Cửa sổ Trạng thái?’
Ngay khi cậu nghĩ đến, một màn hình bật ra trước mắt.
[Chajun (Yu Jun), 20 tuổi/Nam.
Guide Cấp D (???)
Thể lực: 6/10.
Năng lượng Dẫn đường: 100/100.
Chỉ số Hạnh phúc: 0.
Đặc điểm: Đang làm Guide không đăng ký, mắt loạn sắc tố, bị tác dụng phụ do Năng lượng Dẫn đường
Khi Thể lực giảm, hình phạt sẽ được áp dụng. Càng gần 0, hình phạt càng nặng. (Ví dụ: chảy máu cam, sốt, ù tai, ngất xỉu, v.v.)
Do tác dụng phụ, ngay cả việc mất một chút Năng lượng Dẫn đường cũng dẫn đến hình phạt.]
Nó giống như một cửa sổ trò chơi. Nhưng nếu đây là một trò chơi, không ai muốn chơi nó cả. Jun tự hỏi tại sao cậu lại thấy một thứ giống trò chơi như vậy bên trong thế giới tiểu thuyết.
[Cửa sổ trạng thái chỉ là một sự trợ giúp nhỏ để làm cho cuộc sống của Chajun hạnh phúc hơn. Không hơn không kém.]
Cảm giác như nó đang đọc được suy nghĩ của cậu. Nếu nó có thể nghe cậu gọi cửa sổ, thì nó cũng có thể nghe thấy những nghi ngờ của cậu. Điều đó có nghĩa là phải có một mục đích. Ai đó đã kéo cậu đến đây vì một lý do.
[Không phải tôi đưa bạn đến, Yu Jun. Đó là một mảnh vỡ linh hồn vô cùng đau khổ. Mục tiêu rất đơn giản: “Làm ơn hãy để Chajun sống hạnh phúc.” Bạn có thể kiểm tra cửa sổ trạng thái bất cứ lúc nào bạn muốn. Giờ thì, làm ơn, hãy làm Chajun hạnh phúc.]
“…?”
Giọng nói bí ẩn biến mất sau đó. Dù cậu gọi bao nhiêu lần, nó cũng không trả lời. Dù tốt hay xấu, ít nhất cửa sổ trạng thái vẫn ở đó.
Rầm!
“Chajun! Mày định ở trong đó bao lâu nữa? Tao không nghe thấy tiếng nước chảy! Mau rửa ráy đi!”
Người đàn ông bên ngoài đập mạnh vào cửa phòng tắm. Jun không có thời gian để suy nghĩ. Cậu nhanh chóng xả nước lên người. Bất kể mùa nào, nước lạnh buốt như tra tấn. Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác. Cậu rửa sạch rồi bước ra và vẫn trần truồng như trước.
“……”
Cảm giác sai lầm tập trung chính xác vào giữa hai đùi cậu. Và ngay khoảnh khắc cậu nhận ra, cậu nhớ lại chi tiết trong tiểu thuyết, điểm yếu của Chajun, vũ khí của Giám đốc trại trẻ mồ côi để chống lại ‘anh ta’.
Chajun là đàn ông, nhưng không hoàn toàn là nam giới. Từ khi sinh ra, anh ta đã có cả hai bộ phận sinh dục. Sau này, sự thật được tiết lộ là anh ta không chỉ là Guide cấp SS duy nhất của Hàn Quốc mà còn là của cả thế giới. Năng lượng Dẫn đường tràn ngập đã định hình lại cơ thể anh ta. Kết quả là lưỡng tính.
Biết được điều này, giám đốc đã lợi dụng anh ta, đè bẹp tinh thần anh ta và khiến anh ta trở nên vô lực.
Jun thở dài khi nhận ra khối sưng kỳ lạ bên dưới là gì. Dù chưa bao giờ thấy bộ phận sinh dục nữ ngoài đời thực, cậu biết điều đó có ý nghĩa gì. Phần nữ tính của cậu đã bị sưng tấy.
“Mấy thằng khốn điên rồ đó… thật sự…”
Giám đốc chưa bao giờ cho phép Esper sử dụng cả hai lối vào của Chajun, không phải vì lòng tốt mà là để bán anh ta với giá cao hơn sau này. Và cuối cùng, hắn đã làm vậy.
Hiện tại, sự sưng tấy này đến từ việc các Esper chưa đăng ký cọ xát vào cậu, không thể kiềm chế bản thân, vì giám đốc không cho phép thâm nhập. Các vệt trắng dính trên cơ thể cậu chính là tinh dịch của họ. Nhận ra điều đó khiến Jun thấy buồn nôn. Cậu lại lao vào nước lạnh.
[Thể lực đang giảm do nước lạnh.]
Thể lực cậu chỉ có sáu ngay từ đầu, và giờ lại giảm thêm.
Ngay từ đầu, tình hình đã vô cùng tồi tệ. Jun muốn túm cổ người đã đưa cậu đến đây và hỏi cậu phải làm thế nào để làm cho cơ thể này hạnh phúc. Cậu đã đánh mất hạnh phúc của chính mình, vậy làm sao cậu có thể trao nó cho người khác? Một tiếng cười cay đắng thoát ra.
Cậu buộc mình phải ra khỏi nước trước khi mất hết sức lực. Bước ra trong trạng thái trần truồng, người đàn ông tặc lưỡi và ném quần áo cho cậu. Jun đã nghĩ đó sẽ là giẻ rách, nhưng đáng ngạc nhiên, quần áo còn nguyên vẹn.
“Mau lên và mặc vào đi! Giám đốc đã đợi rồi. Nếu mày làm tao trễ giờ, tao sẽ bị phạt. Mày không hiểu sao?”
Jun phớt lờ tiếng gầm gừ của hắn và mặc quần áo chậm rãi. Cậu không có lựa chọn nào khác—thể lực cậu quá thấp để di chuyển nhanh. Người đàn ông liên tục thúc giục nhưng không dùng vũ lực. Jun không nhớ người đàn ông này trong tiểu thuyết. Chỉ có Giám đốc được nhắc đến trong số những kẻ tùy tùng của Chajun.
“Mặc xong thì đừng có lề mề nữa mà đi đi. Gì, bị câm rồi à? Sao mày không trả lời tao một tiếng nào? Mày không bị đần độn đấy chứ? Chết tiệt, nếu mày bị đần thì bọn tao tiêu mất. Giám đốc nói sẽ bán mày trong tuần này…”
Nghe những lời đó, Jun cứng đờ người. Thời điểm cậu xuyên không chính xác là lúc Giám đốc lên kế hoạch bán Chajun cho một Esper giàu có chưa đăng ký. Đây là thời điểm Chajun bị cưỡng hiếp trong vô thức, là bước ngoặt dẫn đến việc các công chính đối xử với anh ta một cách tồi tệ sau này.
Bởi vì anh ta bị cưỡng hiếp khi bất tỉnh, họ đã nhầm tưởng đó là lựa chọn của anh ta khi dang chân ra. Họ ghét anh ta vì điều đó. Giám đốc đã tẩy não anh ta, khiến anh ta tin rằng đó là ý muốn của mình, nên các Esper cũng bị lầm lạc theo. Cho đến cuộc gặp gỡ có ý thức đầu tiên, Chajun thậm chí còn không biết tình dục là gì.
“Trả lời tao! Mày không bị đần độn, đúng không?”
“…Không.”
“Mẹ kiếp! Mày nói được thì sao không nói? Mày đang đùa giỡn với tao à, hả?”
Người đàn ông chọc vào trán Jun bằng ngón tay thay vì đánh cậu. Ngay cả lực nhỏ đó cũng khiến cơ thể yếu ớt của cậu lảo đảo. Đầu ngón tay hắn lạnh buốt. Jun quyết tâm rằng nếu cậu thoát khỏi đây, điều đầu tiên cậu làm là tập luyện. Với cơ thể đáng thương này, làm sao cậu có thể hy vọng có được hạnh phúc?
Sau khi người đàn ông bình tĩnh lại, hắn kéo Jun ra khỏi phòng. Họ rời khỏi tòa nhà đổ nát và đi về phía một tòa nhà lộng lẫy, chói lóa. Dọc đường đi, hắn liên tục cảnh báo Jun phải giữ im lặng trước mặt Giám đốc.
Cốc cốc.
“Thưa Giám đốc, tôi đưa Jun đến rồi.”
“Cho nó vào.”
Jun gần như bật cười trước giọng điệu ngọt ngào thái quá đó. Biết rõ toàn bộ kịch bản của vở kịch nông cạn này, cậu chỉ thấy nó nhàm chán.
Không giống như căn phòng tồi tàn của Jun trước đó, văn phòng Giám đốc thơm ngát, mặc dù mùi quá nồng đến mức nghẹt thở.
“Jun à, con đến rồi. Thầy giáo, anh không cho thằng bé ăn sao? Sao nó lại gầy gò thế này? Jun à, dù không muốn ăn, con cũng phải ăn uống đầy đủ nhé?”
Trong tiểu thuyết, Giám đốc chỉ được nhắc đến bằng chức danh, nên Jun không biết giới tính của người này. Hóa ra Giám đốc là một phụ nữ. Khuôn mặt bà ta hiền lành và trông rất từ mẫu, kiểu người dễ dàng truyền cảm hứng tin cậy. Nhưng chính khuôn mặt đó lại đi bán trẻ em như hàng hóa. Điều đó một lần nữa chứng minh trên đời này không có một linh hồn nào đáng tin cậy.
“Con xin lỗi. Con ngủ quên… Xong việc, con sẽ đi thẳng đến nhà ăn ạ.”
“Được rồi. Anh làm ơn bước ra ngoài một lát được không?”
“Vâng. Xin hãy gọi tôi nếu cần gì.”
Sau khi cúi chào Giám đốc, người đàn ông rời đi. Giám đốc ngồi xuống bên cạnh Jun, gần đến mức đầu gối hai người chạm nhau, khiến cậu giật mình.
“Jun à, con biết cô lo lắng cho con rất nhiều đúng không? Chúng ta còn có bí mật nhỏ của riêng mình nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 4"