Chương 3
Từ đó về sau, đã có nhiều biến cố xảy ra nhưng câu chuyện kết thúc cuối cùng là hạnh phúc cho họ. Guide đầu tiên chỉ được nhắc đến thoáng qua sau đó. Dù vậy, Jun nhớ rõ mọi thứ, bởi vì tên của Guide đầu tiên đó là Chajun – chính là tên của cậu. Và vì cậu cảm thấy thương xót cho một người chưa bao giờ được tự mình lựa chọn bất cứ điều gì.
Thụ chính đã vật lộn qua nhiều thử thách, nhưng cuối cùng đã sống hạnh phúc với ba Esper. Người duy nhất không có cái kết hạnh phúc là Guide đầu tiên.
“A, tác giả… cô hoàn toàn có thể khiến cả hai người họ đều hạnh phúc mà.”
Nếu cậu chỉ đồng cảm với thụ chính, Jun đã có thể tận hưởng nó. Nhưng cậu lại kết thúc bằng việc đồng cảm với một nhân vật phụ, thậm chí không phải là vai phụ chính. Thay vì vui vẻ, cậu lại thấy đắng chát.
Cảm thấy buồn bã, cậu lấy một lon bia từ tủ lạnh và bật TV ở phòng khách. Cậu bắt đầu đọc lúc khoảng bốn giờ chiều, nhưng vì là một cuốn tiểu thuyết dài, thời gian trôi qua vùn vụt. Chẳng mấy chốc đã qua nửa đêm.
Nếu ngủ bây giờ, việc thức dậy lúc bảy giờ sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu đi ngủ ngay lập tức, cậu lại cảm thấy mình sẽ thấy Chajun khóc trong giấc mơ.
Cậu nhấp một ngụm bia, vừa lẩm bẩm than thở với cha mẹ, vừa nhắm mắt lại.
‘Cứu tôi… cứu tôi với….’
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, một giọng nói yếu ớt vọng đến tai cậu. Trong khoảnh khắc, cậu nghĩ đó là ma. Nhưng giọng nói quá đỗi thảm thiết khiến cậu vô thức đáp lời: “Ừm, tôi sẽ giúp bạn.” Giúp đỡ người gặp khó khăn là bản năng thứ hai của cậu.
Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ sâu đến mức chính cậu cũng bất ngờ. Cậu còn chưa uống hết lon bia.
‘Mẹ, nẹ. Khi nào con được dán nhãn dán ở đây ạ?’
‘Khi Jun làm một việc tốt. Con có biết việc tốt là gì không?’
‘Hmm, giúp đỡ mọi người, nghe lời cha mẹ… ồ! Còn nghe lời cô giáo và đối xử tốt với bạn bè nữa!’
Đúng là cậu bé thông minh của mẹ…
Giọng nói của mẹ cậu mờ dần trong khoảng không. Mẹ… Mẹ… đừng đi. Ở lại với con. Cậu liên tục gọi, nhưng không thể chạm tới bà.
“A….”
Đó là một giấc mơ chỉ để lại một tiếng thở dài. Nếu đã là mơ, tại sao không kết thúc nó một cách hạnh phúc? Tại sao cứ phải là về sự chia ly? Cậu dùng tay che đi đôi mắt nóng ran, cậu sợ rằng mình sẽ khóc.
Không phải cậu không thể khóc, mà vì không có ai ở đó để thấy, nhưng mỗi lần khóc, mắt cậu lại sưng vù. Cô chủ chắc chắn sẽ nhận ra và lo lắng, vậy thì tốt nhất là không nên khóc. Hơn nữa, khóc cũng chẳng giải quyết được gì.
Sau khi bình tĩnh lại, cậu bỏ tay xuống và chớp mắt vài lần cho đến khi tầm nhìn rõ ràng. Sau đó cậu nhận thấy có điều gì đó không ổn.
“Hả?”
Cậu đã ngủ quên trên ghế sofa. Nhưng giờ cậu đang nằm trên một chiếc giường. Không phải là một chiếc giường mềm mại, mặc dù chiếc giường của cậu được mẹ cậu chọn lựa cẩn thận và rất êm ái. Chiếc giường này cứng nhắc, và chiếc chăn dưới tay cậu thì thô ráp.
Điều đó thật vô lý.
“Ức…!”
Khi cậu cố gắng ngồi dậy, một cơn đau buốt chạy khắp cơ thể. Cảm giác như vừa bị đánh đập khắp người. Cậu nhìn xuống bản thân…
Cậu chắc chắn đã đi ngủ trong quần áo. Nhưng giờ cậu trần truồng. Cơ thể cậu chi chít những vết bầm tím, đỏ rát và thâm sì. Lạ hơn nữa, cậu gầy đi, gầy hơn hẳn so với lẽ ra phải thế, như thể một người đã không ăn uống gì trong một thời gian dài.
Không chỉ bầm tím, trên người cậu còn có những vệt trắng kỳ lạ, kèm theo một mùi chua, hôi hám. Mọi thứ đều sai.
Rầm!
Cánh cửa bật mở.
Căn phòng này cũng sai nốt. Nó không phải phòng của cậu. Tường không phải màu xanh da trời cậu yêu thích mà là một hỗn hợp trắng và xám bẩn thỉu. Cánh cửa trông như có thể sập bất cứ lúc nào.
“Chajun!! Cái đồ sâu bọ vô dụng nhà mày, sao mày vẫn còn nằm ườn ra đó! Mau đi rửa ráy và mặc quần áo trước khi Giám đốc đến. Này! Mày bị điếc à?”
Người đàn ông xông vào là một người lạ. Cái bụng béo phị của hắn rung lên khi hắn di chuyển về phía Jun, nhưng sau khi liếc nhìn cơ thể cậu, hắn rụt lại như thể chạm vào thứ rác rưởi. Sau đó, hắn chỉ vào một cánh cửa khác, rõ ràng là phòng tắm, và ra lệnh cho cậu đi vào.
Hiện tại, Jun nghe theo để nắm bắt tình hình và bước vào phòng tắm. Thấy cậu nhanh chóng nghe lời như vậy, người đàn ông lẩm bẩm than phiền về việc hắn phải bận tâm đến chuyện này.
Phòng tắm có một chiếc gương nứt vỡ, và khi Jun kiểm tra hình ảnh phản chiếu của mình, cậu không thể cử động trong giây lát. Khuôn mặt là của cậu, nhưng có gì đó kỳ lạ. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt to, ánh nhìn ngây thơ như chó con, thậm chí cả nốt ruồi lệ dưới mắt phải, không thiếu thứ gì.
Điểm khác biệt là khuôn mặt cậu không chỉ nhợt nhạt, mà gần như trắng bệch như ma. Má cậu từng mềm mại với lớp mỡ em bé giờ hóp lại. Không có sức sống trong đôi mắt cậu. Trên thực tế, toàn bộ cơ thể cậu thiếu đi bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Chiều cao dường như vẫn vậy, có lẽ hơi thấp hơn trước một chút.
Và quan trọng nhất, đôi mắt cậu khác biệt. Một bên màu đen như bình thường, nhưng mắt phải, nơi có nốt ruồi lệ lại là màu xanh da trời. Jun không phải người nước ngoài, vậy tại sao cậu lại có mắt màu xanh? Tệ hơn là cậu mắc chứng loạn sắc tố mắt.
‘À… Chajun. Đôi mắt dị sắc.’
Người đàn ông bên ngoài đã gọi cậu là Chajun. Một người đàn ông với đôi mắt đen và xanh da trời, đó là một người mà Jun biết. Hay là không? Chajun đang nhìn lại cậu từ trong gương chính là Guide đầu tiên của các công chính trong cuốn tiểu thuyết cậu đọc đêm qua.
Suy nghĩ đầu tiên của cậu là: ‘A! Giấc mơ tiếp tục!’
Nhưng tình huống này lại quen thuộc đến rợn người, giống như một cảnh bước ra từ những cuốn tiểu thuyết xuyên không phổ biến.
‘Không thể nào…’
Cậu cố gắng phủ nhận, nhưng cơn đau đang kéo căng mọi dây thần kinh buộc cậu phải đối diện với thực tại. Nếu đây là mơ, nó không nên đau như vậy. Vậy thì kết luận đã rõ ràng.
“Xuyên không…?”
Điều đó có thực sự xảy ra với một người không? Và không phải là thông qua cái chết mà chỉ là ngủ thiếp đi và tỉnh dậy ở đây? Vậy cơ thể thật của cậu đã xảy ra chuyện gì? Chỉ vì chia sẻ cùng một cái tên, cậu bị buộc phải thế chỗ Chajun sao? Cảm giác thật vô trách nhiệm. Chắc chắn cậu có thương xót Chajun, nhưng chỉ thế mà ném cậu vào cơ thể này? Nếu phải xuyên không, cậu thà trở thành thụ chính còn hơn.
Cậu không thể đơn giản chấp nhận điều đó. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ siêu thực và cậu sẽ tỉnh dậy thôi.
Ding.
Một âm thanh giống như thông báo điện thoại vang lên xé tan dòng suy nghĩ của cậu. Nhưng Chajun chưa bao giờ sở hữu một chiếc điện thoại. Cuộc sống của ‘anh ta’ còn chưa đảm bảo được những nhu cầu cơ bản. Vậy âm thanh này là gì? Nhìn quanh, một thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện ngay trước mắt cậu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 3"