Chương 28
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Mikhail…?
Bức tượng thạch cao đóng băng từ nãy, Mikhail chợt tỉnh táo khi nghe tiếng Yul gọi. Đầu óc trống rỗng vì tình huống quá đỗi bất ngờ, hắn chỉ nghĩ đến việc phải đưa Yul ra khỏi đây ngay lập tức. Mikhail vội cởi áo khoác lễ phục của mình, khoác lên người Yul.
“Cảm ơn anh.”
Yul vội vàng mặc vào chiếc áo khoác phủ lên đôi vai gầy. Dù cơ thể lâu ngày không vận động khiến cử động có phần chậm chạp, nhưng không đến nỗi không thể mặc nổi một chiếc áo. Yul chậm rãi cài từng nút áo.
Áo khoác lễ hội khá dài và nhờ chiều cao vượt trội của Mikhail, chỉ cần mặc mỗi chiếc áo này cũng đủ che phủ đến tận đùi Yul. Nhưng rốt cuộc, cậu đã trở thành dạng người khoác áo khoác mà không mặc gì bên trong. Vì quá ngượng ngùng, má Yul đỏ ửng lên.
“Đi thôi.”
Mikhail đưa tay ra với Yul đang ngồi dưới sàn. Yul định nắm lấy tay anh để đứng dậy. Nhưng có lẽ do quá đột ngột hóa thành người, hoặc vì quá hoảng hốt, chân cậu không còn chút sức lực nào.
Sau vài lần cố gắng dồn lực vào đôi chân, cuối cùng Yul ngước nhìn Mikhail với ánh mắt ủ rũ.
“Mikhail… Thật sự xin lỗi nhưng tôi không có sức để đứng dậy…”
“Ha…”
Mikhail thở dài ngắn rồi bỗng chốc bế Yul lên. Yul giật mình vì cậu không ngờ hắn lại bế mình. Nhưng nhận ra chính mình mới là người cầu cứu, cậu liền im lặng ôm chặt lấy cổ Mikhail.
Mikhail hé cửa quan sát tình hình bên ngoài. Người hầu dẫn đường lúc nãy đã đi mất. Thay vào đó, từ xa xa, Caleb và Levi đang đi tới, mắt liếc ngang dọc như đang tìm kiếm ai đó.
“Caleb.”
“A, ngài ở đây sao… đây là…?”
Caleb tròn mắt nhìn người đàn ông tóc hồng đang nằm trong vòng tay Mikhail, ánh mắt chuyển qua lại giữa hai người. Với đôi chân trắng mịn lộ ra và xương quai xanh thoáng hiện, có vẻ như bên trong chiếc áo khoác kia chẳng mặc gì. Việc Mikhail ôm ấp một người đàn ông như thế khiến Caleb chỉ cảm thấy bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Là Yuri.”
“Vâng?”
Nghe câu trả lời của cấp trên Mikhail, Caleb lúng túng hỏi lại. Rõ ràng chỉ khoảng 10 phút trước, trước khi Mikhail đột ngột biến mất, Yuri vẫn còn là con búp bê nằm gọn trong túi áo hắn ta.
Nhưng nghe cái tên “Yuri” được gán cho một người đang mang hình dáng con người khiến tôi bối rối vô cùng.
“Giải thích sau nhé. Caleb, đi chuẩn bị xe ngựa ngay đi. Ta sẽ ra ngay.”
“Vâng, vâng! Hiểu rồi ạ.”
Caleb vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác, nhưng lập tức thực hiện mệnh lệnh của Mikhail. Anh ta nhanh chóng rời đi, lao xuống hành lang.
Levi, người bị bỏ lại, cũng không kém phần bàng hoàng. Tuy nhiên, anh đủ nhạy bén để nhận ra mình phải xử lý tình huống này ngay lập tức.
“Một Đại Công tước ôm trên tay người đàn ông không rõ lai lịch chỉ khoác mỗi áo choàng… Nếu có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ dính vào scandal không hay. Levi nhanh chóng liếc nhìn xung quanh, xác nhận không có ai rồi dẫn đường đi trước.
Mikhail ôm chặt Yul, bước nhanh theo sau Levi. Nhờ vậy, họ thoát ra khỏi tòa nhà mà không gặp phải bất kỳ ai.
Sau khi thoát khỏi mê cung lâu đài, trước cổng đã có cỗ xe ngựa do Caleb chuẩn bị sẵn từ trước.
“Xin ngài lên xe trước đi ạ. Tôi sẽ thu hút sự chú ý của lính canh.”
Levi kết thúc lời nói ngắn gọn rồi ngay lập tức tiến đến gần các vệ sĩ đang canh gác. Anh giả vờ hỏi han điều gì đó để đánh lạc hướng ánh nhìn của họ. Trong khoảng thời gian đó, Mikhail nhanh chóng bước lên xe ngựa. Chỉ khi thấy hắn lên xe an toàn, Levi mới rời khỏi nhóm vệ sĩ và cũng leo lên xe.
*
“Người đó là…”
Konstantin, người đang đứng trên ban công, nheo mắt lại. Dù sao thì mục đích tổ chức yến tiệc cũng chỉ để gọi Mikhail tới, thông báo rằng mình đã trở về, nên ngoài chuyện đó ra, gã chẳng màng tới điều gì khác.
Sau khi xã giao vài câu qua quýt với những quý tộc tỏ ra thân thiết, gã rời khỏi phòng tiệc và ra ban công nghỉ ngơi.
Đúng lúc đó, một cảnh tượng kỳ lạ thu hút sự chú ý của gã – đó chính là vệ sĩ của Mikhail đang vội vã chạy ra khỏi tòa nhà.
Bằng trực giác, Konstantin nhận ra có chuyện xảy ra với Mikhail nên nhanh chóng ẩn mình sau cột.
Không lâu sau, trợ lý của Mikhail xuất hiện, rồi đến chính Mikhail bước ra – với một người đàn ông lạ trong vòng tay.
Dù không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông mà Mikhail đang ôm chặt do khoảng cách, nhưng trong bóng tối vẫn có thể nhận ra mái tóc hồng của cậu.
Người đàn ông leo lên xe ngựa quá nhanh khiến gã không kịp quan sát kỹ, chỉ thấy hắn khoác chiếc áo khoác giống y như của Mikhail. Còn bản thân Mikhail chỉ mặc mỗi áo sơ mi và áo vest.
Có lẽ Mikhail đã cởi áo khoác dự tiệc của mình để khoác cho người đàn ông kia, rồi ôm chặt hắn rời đi như đang chạy trốn.
“Thật thú vị làm sao.”
Konstantin kéo dài nụ cười, hài lòng với món quà bất ngờ này.
““Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Người này thực sự là Yuri sao?”
Trong chiếc xe ngựa đang phi nước đại, Caleb hỏi với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Yul nghe vậy liền ngượng ngùng gãi má. Đột nhiên, cậu chợt nhận ra trên bàn tay mình có những ngón tay rõ ràng, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
“Hả, có ngón tay này?! À, không, ngón chân cũng có nữa! Khoan đã, vậy thì…”
Yul lập tức nhớ đến ‘thứ’ đã biến mất của mình. Lúc trước vì quá hoảng loạn nên không kịp kiểm tra, nhưng nhìn thấy cả ngón tay lẫn ngón chân đều nguyên vẹn, cậu nghĩ chắc hẳn ‘nó’ cũng phải còn đầy đủ, đúng không?”
Dù không thể xác nhận ngay tại đây khi có Caleb và Levi, nhưng thay vào đó, ánh mắt đầy háo hức chỉ tập trung vào phần dưới cơ thể được che khuất bởi chiếc áo khoác.
“Ồ… Đúng là Yuri rồi.”
Giữa lúc ấy, nhìn thấy Yul như vậy, Caleb đã thừa nhận rằng cậu chính là Yul. Dù cơ thể đã to lớn hơn khiến giọng nói trở nên vang hơn so với lúc còn là búp bê, nhưng cách nói và âm sắc vẫn y nguyên.
“Đại Công tước, chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Lần này, Levi lên tiếng hỏi.
“Vừa nói đau đầu xong đã đột nhiên biến thành người.”
Mikhail đã tóm tắt tình huống khó tin mà chính mắt hắn nhìn thấy. Nghe lời giải thích của hắn, cả Caleb và Levi đều nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, nhưng bản thân Mikhail cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nên không thể giải thích thêm được nữa.
Mikhail nhìn Yul với ánh mắt bối rối. Mái tóc hồng và đôi mắt xanh biếc – vẫn y như lúc còn là búp bê. Nhưng hình dáng con người của Yul lại còn đẹp hơn, đẹp hơn rất nhiều…
“Ha… tóc vẫn màu hồng như cũ nhỉ.”
Yul nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên cửa sổ xe ngựa, rồi nhổ một sợi tóc ra xem. Mikhail im lặng quan sát hành động của cậu.
Lúc đó, Yul đột nhiên áp sát mặt vào trước mũi Mikhail. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của họ gần như hòa vào nhau. Cậu mở to đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu tò mò hỏi:
“Mikhail, đôi mắt đó cũng màu xanh phải không?”
“…Ừ. Xanh.”
Đôi môi mấp mé sắp chạm vào nhau bỗng rời xa. Mikhail nhìn theo bờ môi đang khuất dần của Yul rồi quay ra nhìn qua cửa sổ, đánh lạc hướng ánh mắt.
“Ha, hóa ra vậy. Khuôn mặt thì giống mặt mình nhưng màu tóc và màu mắt lại y chang con búp bê.”
Lời lẩm bẩm của cậu khiến Mikhail quay sang nhìn Yul lần nữa. Đôi mắt hơi xếch như chú cún buồn, sống mũi cao thanh tú với chút đỉnh nhỏ xinh, cùng đôi môi đỏ mọng như đang mỉm cười. Một vẻ ngoại hình mà chẳng thể nào tưởng tượng nổi khi cậu còn là búp bê. Trên làn da trắng mịn, đường nét gương mặt thon dài nối tiếp với đường cổ kiêu sa càng thu hút ánh nhìn.
Nói ngắn gọn về ngoại hình của Yul thì… cậu rất xinh đẹp.
“Wa, nhìn ngón chân cử động kìa. Hay ghê luôn.”
Yul nghịch ngón chân của mình và lẩm bẩm một mình, rõ ràng là cùng một người khi còn là búp bê. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ khi nhìn Yul bây giờ. Dù lúc là búp bê, ánh mắt Mikhail cũng không ngừng bị hút về phía cậu, nhưng cảm giác bây giờ có chút khác biệt tinh tế.
Trong khi Mikhail mải mê tìm kiếm và suy nghĩ về điểm khác biệt đó, chiếc xe ngựa vẫn không ngừng lao đi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 28"