Chương 29
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul đảo mắt liếc nhìn Mikhail để dò xét tâm trạng. Cậu đã quá mải mê cảm thán về việc lấy lại được thân xác con người nên không nhận ra vài vấn đề phát sinh. Nhưng từ khi tới phủ Đại Công tước, những nỗi băn khoăn bắt đầu lần lượt xuất hiện.
“Mikhail, giờ tôi không thể ngủ trên gối nữa rồi. Thế tôi sẽ ngủ ở đâu đây?”
Đây chính là câu hỏi đầu tiên của cậu.
Sau khi yến tiệc kết thúc và trở về phòng, một chiếc nôi nhỏ bỗng xuất hiện bên cạnh giường của Mikhail. Dù không rõ lắm nhưng có vẻ nó được chuẩn bị cho cậu- vốn từng là một con búp bê.
Nhưng giờ đây đã là một con người, việc nằm trên chiếc giường trẻ con là chuyện không tưởng.
Cũng không thể như trước ngủ trên gối của Mikhail được. Vì thế, cậu cần một chỗ ngủ.
Dĩ nhiên khi hỏi thì đã có ý định rồi. Tuy chưa từng đi quanh đại công tước phủ, nhưng nhìn quy mô khổng lồ này chắc chắn phòng trống nhiều vô số kể. Nên cậu nghĩ nếu được cho một phòng thì thật tốt.
“Mikhail, ở đây có nhiều phòng trống lắm đúng không? Tôi có thể ngủ ở đó được mà.”
Yul không nhận được câu trả lời ngay lập tức nên đã thẳng thắn bày tỏ yêu cầu của mình. Dù sao cũng có nhiều phòng trống, chẳng thể ngủ trên giường trẻ con hay gối được, cũng chẳng lẽ Mikhail lại muốn ngủ chung với mình…
“Đương nhiên phải ngủ ở đây chứ, nói gì lạ vậy?”
…Thì ra không phải như vậy. Yul cười gượng.
Dù trong phòng trống chắc chắn có chiếc giường lớn, nhưng hình như hắn nhất quyết muốn mình ngủ trên ghế sofa. Đúng là đồ người xấu tính.
“Ghế sofa chật lắm!”
Dù đã trở thành con người, nhưng Yul không có thân hình cao lớn. Chỉ cao 174cm, nếu phải nói thì hơi, tức là rất hơi thấp một chút.
Không phải là đã đo chiều cao từ khi nhập vào thân xác này, nhưng nhìn khuôn mặt giống nhau thì chắc chiều cao cũng không khác biệt. Dáng người vốn đã mảnh mai nên dù ngủ trên ghế sofa cũng không hề chật chội.
Nhưng trong dinh thự khổng lồ này, bỏ phòng ốc cùng giường ngủ đàng hoàng mà nhất định phải ngủ trên ghế sofa thì có lý do gì chứ?
“Ta không hiểu sao ngươi lại nghĩ ta bắt ngươi ngủ trên ghế sofa.”
“Vậy tôi ngủ ở đâu? Đừng bảo là dưới sàn nhà đó nha?!”
“…Đương nhiên là…”
Mikhail định nói rằng đương nhiên phải ngủ chung giường với nhau, nhưng bỗng dừng lại.
Yul đang mặc chiếc áo sơ mi của Mikhail, có lẽ do chênh lệch thể hình quá lớn nên khi Yul nghiêng đầu, chiếc áo rộng thùng thình tuột xuống để lộ xương quai xanh. Trong khoảnh khắc bị thu hút bởi đường xương quai xanh thẳng tắp ấy, Mikhail đứng im không nói nên lời.
Thấy vậy, Yul nhăn mặt bất mãn:
“Dù khi còn là con người thân phận tôi có là nô lệ đi chăng nữa, nhưng bắt ngủ dưới sàn à? Quá đáng thật đấy!”
Yul vừa đấm thùm thụp vào ghế sofa vừa lên tiếng than vãn.
Nếu không còn phòng nào khác thì đành chấp nhận thôi. Nhưng căn biệt thự rộng lớn này chắc chắn còn vô số phòng trống, thế mà Mikhail lại nhất quyết bắt cậu ngủ trong phòng này, lại còn là dưới nền nhà – quả thật là một tên khốn đúng chất!
Chỉ để hành hạ cậu thôi! Đúng là đồ độc ác không ai sánh bằng! Đồ công tước điên khùng!
“Ai bảo ngươi ngủ dưới nền nhà?”
“Vậy ạ? Hay là tôi sẽ ngủ chung giường với Mikhail?”
Dù đây không phải lựa chọn lý tưởng, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với nền nhà hay ghế sofa. Hơn nữa, chiếc giường của Mikhail rộng thênh thang, đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành thoải mái trở mình.
Vậy nên cũng không có gì bất tiện lắm.
“Yuri, nếu ngươi muốn ngủ chung giường với ta thì cứ việc.”
“Không, tôi đâu có ý đó.”
“Được rồi, vậy chúng ta sẽ ngủ cùng giường.”
Ơ này, anh bạn ơi. Tôi đâu có muốn ngủ chung giường với anh? Tôi không thích ngủ dưới sàn hay ghế sofa, nhưng cũng đâu phải vì thế mà em muốn ngủ chung với anh chứ?
Kết quả hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu khiến Yuri cố sửa lại, nhưng Mikhail cứ như điếc, phớt lờ một cách ngon lành.
Dĩ nhiên, Mikhail không thật sự nghe nhầm lời của Yul. Hắn cũng đang trải qua một cuộc xung đột nội tâm dữ dội.
Đương nhiên, Mikhail nghĩ rằng phải để Yul ngủ trên giường của mình. Nhưng lại không có lý do chính đáng nào để làm vậy.
Hơn nữa, suy nghĩ một cách khách quan thì thật kỳ lạ. Khi Yul còn là búp bê, việc ngủ chung giường không có gì đáng nói, nhưng hai người đàn ông trưởng thành lại chia sẻ một chiếc giường thì theo nhiều góc độ đều rất kỳ quặc.
Thế nhưng, cảm giác muốn đưa Yul vào giường mình vẫn cứ trỗi dậy – một cảm xúc mà ngay cả bản thân Mikhail cũng không thể hiểu nổi.
Nhân tiện Yul đã hỏi trước về việc ngủ chung giường, hắn nhanh chóng đáp lại câu hỏi của cậu ấy. Việc Yul phản bác lại sau này hay không thì kệ đi.
Chẳng thể nào hiểu được ý nghĩ của Mikhail, Yul nhìn hắn với vẻ bất mãn rồi bất lực buông xuôi. Dù sao cũng là kiểu người bướng bỉnh chỉ hiểu theo ý mình, nên dù có cố gắng sửa đổi cũng chẳng ích gì.
Yul bĩu môi căng phồng rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
Ánh mắt xanh thẳm của cậu hướng về phía Lucky với lớp vảy vàng lấp lánh. Lucky chớp đôi mắt xanh lục ngơ ngác nhìn Yul.
“Lucky, là anh đây mà.”
Bíp
Lucky nghiêng đầu ngơ ngác trước tiếng gọi của Yul. Khi Yul tiến lại gần, Lucky cũng bước sát tới hàng rào và đánh hơi khịt khịt.
Cái đầu nhỏ bé cứ nghiêng qua trái rồi lại nghiêng qua phải. Sau đó, cậu lại đánh hơi thêm một lần nữa. Yul đưa bàn tay áp sát hàng rào để Lucky thoải mái ngửi mùi của mình.
Bíp
Lucky rút lui từ từ với tiếng kêu yếu ớt đầy buồn bã. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yul, nhưng việc giữ khoảng cách khiến người ta có cảm giác chú chó cảm thấy xa lạ với Yul – bây giờ đã trở thành con người.
“Lucky à, là anh đây. Là bố cưng nè.”
Bíp
Chú rồng con đáng thương Lucky đã chạy xa khỏi hàng rào mà không biết từ lúc nào. Sau đó, nó hoàn toàn quay lưng lại, thi thoảng liếc nhìn Yul với vẻ rõ ràng là nghi ngại và xa lánh.
Lúc là búp bê, chỉ cần gặp ánh mắt thôi là nó đã lao tới, gần như muốn nuốt chửng Yul. Thế mà giờ đây, nó lại tỏ ra lạ lẫm, đối xử với Yul như một người xa lạ.
“Lucky à! Lucky à! Là bố đây mà! Tóc hồng, mắt xanh! Chẳng phải giống hệt sao?!”
Nhưng giờ Lucky thậm chí chẳng thèm đáp lại, chỉ ngồi quay lưng hẳn về phía Yul. Trông thấy cảnh ấy, Yul ôm chặt lấy ngực mình, tim như vỡ vụn.
Giá như mình bị nguy hiểm đến tính mạng còn hơn. Ít nhất còn hơn hiện tại, khi đứa con do chính mình yêu thương nuôi dưỡng giờ chẳng nhận ra mình. Yul chìm trong tuyệt vọng, chỉ biết đứng nhìn theo bóng dáng xa xăm của đứa bé thân yêu.
Mikhail lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Dù không đến mức như Lucky, nhưng Mikhail cũng cảm thấy Yul – khi đã trở thành người – thật xa lạ.
Một con búp bê bông nhỏ nhắn chỉ cao hai đầu người lớn, giờ bỗng chốc hóa thành một chàng trai tuấn tú.
Dĩ nhiên, Yul đã nhiều lần tự nhận mình vốn là người, nhưng Mikhail chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ đột nhiên trở thành người thật như thế này.
Thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại trở thành con người. Vì đột nhiên biến thành người, nên cũng không biết có khả năng trở lại thành búp bê hay không.
Mikhail nghĩ rằng cần phải nhờ Andrey để tìm hỏi các pháp sư.
Dù là đế quốc Wedepia hay các quốc gia lân cận khác, pháp sư cũng cực kỳ hiếm. Dù là pháp sư thực sự đi chăng nữa, phần lớn cũng toàn là những kẻ sử dụng hắc ma thuật bị cấm hoặc các phép nguyền rủa.
Vì vậy, việc tìm hiểu về tình trạng cơ thể của Yul chắc chắn không dễ dàng, nhưng không thể bỏ qua hiện tượng dị thường này.
Trước khi biến thành người, Yul trông vô cùng bất ổn. Cậu than phiền về cơn đau đầu dữ dội, quằn quại trong đau đớn trước khi hóa thân.
Không hề có dấu hiệu báo trước nào, việc cảm thấy đau đớn tự nó đã không bình thường, nên cần phải tìm ra nguyên nhân và giải quyết.
“Lucky……”
Yul lê bước khỏi chỗ ngồi, mệt mỏi nhìn theo dáng lưng đầy vẻ bực dọc của Lucky. Đang xoay người lóng ngóng, cậu bỗng sáng mắt lên khi phát hiện cánh cửa phòng tắm ở phía xa.
“Mikhail, để tôi đi tắm một chút nhé!”
Không gì tốt hơn để thay đổi tâm trạng bằng một bồn tắm thư giãn. Thời còn là búp bê, Yul đã từng phải chịu cảnh bị giặt như quần áo, nhưng giờ đã trở thành người, cậu có thể tự tắm rửa bằng chính đôi tay của mình.
Yul chìm đắm trong niềm mong đợi khi nghĩ về phòng tắm rộng lớn, chờ đợi câu trả lời từ Mikhail.
“Được thôi. Nhưng không cần ta tắm cho ngươi sao?”
“Ái chà, dĩ nhiên là không! Tôi là con người mà. Tôi có thể tự tắm một mình!”
Yul kinh hãi phản ứng trước câu hỏi của Mikhail rồi vội vã chạy loăng quăng về phía nhà tắm.
Mikhail đã nhìn thấy dáng vẻ đằng sau ấy của Yul. Chiếc áo rộng thùng thình làm lộ ra đường cong thon thả của cơ thể. Cái quần dù đã xắn lên mấy lần vẫn khiến người ta lo ngại liệu cậu có vấp ngã hay không.
Ngay cả khi Yul đã khuất dạng trong phòng tắm, Mikhail vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào nơi cậu từng đứng. Như thể bóng hình của Yul vẫn còn in đậm trong tầm mắt, ám ảnh không thôi.
*
“Ahhh, tuyệt quá.”
Yul thả mình vào bồn nước ấm, không kìm được lời cảm thán. Dù không rõ là gì nhưng cậu đã đổ tất cả lọ nước tắm thơm ngát vào bồn theo bản năng. Những bong bóng xà phòng bồng bềnh cùng mùi hương dễ chịu khiến toàn thân cậu mềm nhũn ra, chìm đắm trong cảm giác thư giãn.
“Ôi, nó vẫn còn nguyên vẹn.”
Yul mỉm cười mãn nguyện nhìn xuống “cậu nhỏ” lấp ló giữa đùi trong làn nước xà phòng. Thật may, bộ phận ấy cũng hoàn chỉnh như ngón tay ngón chân.
Một nụ cười tự nhiên nở trên môi khi cậu cảm nhận được sự thỏa mãn của thân thể con người – điều mà lúc còn là búp bê cậu không thể hiểu hết.
“Tuyệt quá, thật tuyệt.”
Lẩm bẩm một mình trong niềm hạnh phúc, Yul ngụp sâu vào bồn tắm như một thợ lặn, chìm cả đầu trong làn nước ấm.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 29"