Chương 30
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Phù!”
Khuôn mặt chìm dưới nước bỗng trồi lên mặt hồ. Yul thở dài một hơi dài như trút được gánh nặng. Chẳng hiểu sao cậu có cảm giác như mình đã ngâm mình trong bồn tắm suốt mười ngày liền.
Dĩ nhiên, điều đó không thể xảy ra. Con người đâu phải cá mà có thể lặn suốt mười ngày như vậy được.
Thế nhưng sao cậu cứ cảm thấy bồn chồn khó tả? Có lẽ lại là do tâm trạng chăng?
Yul cúi đầu bối rối trước những suy nghĩ vô lý của mình, rồi quyết định gạt phăng những ý nghĩ vẩn vơ đó sang một bên.
Thay vào đó, cậu tựa lưng thoải mái vào bức tường trong phòng tắm và ngước nhìn lên trần nhà. Nhìn thấy những mảng vàng lấp lánh được dát tỉ mỉ trên trần, tự nhiên cậu nghĩ: Giá mà có thể lấy được một mảnh nhỏ trong số đó thì tốt biết mấy. Nhưng không có cách nào để tháo lớp vàng trên trần cao kia bằng tay không.
Đó chỉ là “bánh vẽ” mà thôi. Cậu đành nuốt nước bọt tiếc nuối ngắm nhìn, dần dần hiện thực tràn vào đầu như thủy triều dâng.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”
Lúc vừa hóa thành người, cậu hoảng hốt vì cơ thể trần trụi nên chẳng nghĩ được gì khác. Sau đó, cậu mải mê chìm đắm trong cảm giác tự do khi lần đầu tiên có được thân xác con người. Giờ khi mọi chuyện đã qua, cậu bỗng thấy ngờ vực.
Sao lại có cơn đau đầu kinh khủng lúc nãy? Tại sao đột nhiên mình biến thành người? Và giọng nói của Changhyun vang lên ngay trước khi biến hình là gì?
Một loạt sự kiện xảy ra chớp nhoáng khiến Yul cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn khép lại. Hàng mi dài rậm đẫm nước lấp loáng tạo thành bóng mờ dưới đáy mắt.
Như bóng dáng nỗi bất an đang len lỏi trong lòng Yul.
“Không lẽ… mình đã chết rồi ư? Aaaa, không, không phải thế!”
Yul tự nói rồi lại giật mình phủ định chính lời mình.
Về mặt lý trí, đây là giả thuyết hoàn toàn có thể cân nhắc, nhưng với tinh thần còn minh mẫn thế này, cậu không thể nào chấp nhận bản thân đã chết được.
Ai mà có thể bình thản tiếp nhận việc mình đã chết cơ chứ? Đó là điều không tưởng.
Yul giãy giụa dữ dội trước hiện thực phũ phàng không thể chấp nhận nổi. Những giọt nước đọng trên mái tóc ướt sũng văng tung tóe khắp nơi.
“Ối, đầu đau quá.”
Cơn đau không dữ dội như lúc nãy, nhưng đầu óc Yul vẫn quay cuồng vì bài toán không lời giải. Để xoa dịu tâm trí rối bời, cậu rửa mặt. Mùi thơm tươi mát của nước thấm vào khứu giác khiến tâm trạng đỡ bí bách hơn đôi chút.
Có lẽ không rõ nguyên nhân, nhưng hương thơm này mang lại hiệu ứng dịu êm như liệu pháp tinh dầu.
Sau khi tắm xong thỏa mãn, Yul dùng chiếc khăn lớn lau khô người. Sợi vải mềm mại thấm hết hơi nước đọng trên da, để lại cảm giác khô thoáng dễ chịu. Cậu ghé mũi ngửi cánh tay mình rồi tủm tỉm cười.
“Wow, mùi này thật tuyệt.”
Lần đầu tiên ngửi thấy hương thơm phảng phất từ cơ thể mình. Có vẻ ngọt ngào nhưng cũng hơi chua nhẹ, hay tại tâm trạng đang lâng lâng mà khiến cậu cảm thấy như đang say mùi hương này.
Không thể chán được mùi thơm ấy, Yul cứ liên tục hít hà hơi thơm trên người mình trong khi khoác vào chiếc áo choàng đặt ở một góc phòng tắm.
Có lẽ vì đây là áo choàng của Mihail nên dù có buộc chặt dây lưng thì nó vẫn rộng thùng thình so với người Yul.
Đang loay hoay cố gắng kéo lại chiếc áo liên tục bị tuột và xô lệch thì bỗng nhiên…
Cạch!
Cánh cửa phòng tắm vốn đóng chặt bất ngờ bật mở.
*
“Ngươi đang làm gì trong đấy mà lâu thế?”
Mikhail nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm với ánh mắt đầy nghi ngờ. Không biết có phải do cảm giác của mình không, nhưng dường như đã mười ngày trôi qua kể từ lúc Yul bước vào trong đó.
Ánh mắt Mikhail đột nhiên mở to khi hắn không ngừng dán mắt vào cánh cửa. Suy nghĩ rằng có lẽ Yul đã bỏ trốn sau khi nói dối là đi tắm khiến tim hắn đập thình thịch.
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên, trái tim Mikhail bỗng chùng xuống. Lúc còn là búp bê, Yul đã luôn tìm cách trốn thoát, giờ đây khi đã trở lại làm người với thân thể tự do gấp đôi, việc cậu ta bỏ chạy chẳng có gì lạ.
Nếu suy nghĩ một cách lý trí, việc Yuri bỏ trốn hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Cậu ta chỉ là con búp bê kỳ dị xuất hiện bất ngờ trước mặt hắn mà thôi.
Dĩ nhiên, càng nhìn càng thấy vô thức bị thu hút, rồi lại bị cuốn vào… cứ thế không ngừng bị hút mắt vào cậu ấy dù không muốn. Nhưng dù sao đi nữa, Yuri vốn là một con búp bê bỗng nhiên hóa thành người – một tồn tại không thể lý giải.
Biết đâu như lời Andrey nói, có lẽ cậu là linh hồn bị nguyền rủa bởi hắc ma thuật. Vậy nên việc Yuri biến mất đâu có gì đáng để lo lắng và bồn chồn thế này. Thậm chí, đây còn là chuyện tốt.
Đầu óc nghĩ một đường nhưng cơ thể lại làm một nẻo. Tim hắn đập thình thịch, đầu óc trở nên lạnh cóng như máu đang dần đông lại.
Không hiểu sao chỉ vì một câu nói của cậu mà mình lại bị kích động đến thế. Dù vậy, Mikhail vẫn bước nhanh về phía phòng tắm. Đây cũng là một hành động mâu thuẫn khó hiểu.
Hắn không chần chừ, mở toang cửa phòng tắm. Suy nghĩ tê liệt khi nỗi sợ hãi “nếu Yuri không ở bên trong thì sao” trào dâng.
“Mikhail…?”
Nhưng nỗi sợ hãi của Mikhail hoàn toàn trở nên vô nghĩa khi Yul vẫn đứng đó. Chiếc áo blouse trắng xộc xệch, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn.
Những giọt nước lăn dài từ mái tóc hồng ướt sũng. Những hạt nước khác lăn xuống theo làn cổ trắng ngần và vùng ngực thanh thoát lộ ra ngoài. Những giọt nước chảy dọc theo làn da trắng mịn ấy sao mà chậm rãi đến lạ thường.
“Ư…ưaaa, tại sao, sao anh lại tự tiện vào đây như vậy?!”
Yul hoảng hốt kéo tà áo choàng lại. Nhưng vì quá cuống cuồng hay do chiếc áo quá rộng, càng kéo thì nó lại càng xổ ra một cách bừa bãi. Dù dây lưng buộc chặt khiến áo không thể bung hết, nhưng phần ngực và đùi đã bị hở ra một cách đáng kể. Kết quả là từ ngực đến đùi trắng nõn đều lộ ra ngoài.
“Ta… ta đi đây, nhanh lên!”
Mikhail nhìn Yul loay hoay chỉnh lại áo một hồi rồi mới chợt tỉnh. Hắn vội quay đầu đi chỗ khác nhưng dường như không kiểm soát được bản thân, cứ liên tục ngoảnh lại nhìn cậu.
Yul đỏ mặt vì xấu hổ, khó khăn kéo tấm áo choàng lại, vẻ mặt ấy khiến Mikhail không thể rời mắt.
“Ah không, tại sao cái này lại không chịu vào chứ…!”
Nhìn Yul lộ rõ vẻ bối rối, Mikhail vô thức nuốt khan một ngụm nước bọt trong miệng.
Hắn muốn có được cậu. Không còn lời nào để diễn tả hơn. Giống như từng bỏ cậu vào túi mang theo bên mình, Mikhail muốn hoàn toàn sở hữu cậu, chỉ mình hắn mà thôi.
Không chỉ đơn thuần là vấn đề cảm xúc. Ngay cả những giác quan trên cơ thể cũng khao khát cậu. Phần dưới cơ thể như trĩu nặng xuống, máu dồn nhanh hơn, hơi thở trở nên gấp gáp.
Hắn không biết phải giải thích thế nào về chuyện này, ngay cả bản thân cũng thấy khó chấp nhận. Bởi đây là cảm xúc lần đầu tiên tôi trải qua, một phản ứng thể xác thuần túy.
Trước tình cảnh bối rối đến mức đang vật lộn với chiếc áo choàng, hắn chẳng nghĩ đến việc phải giúp Yul. Thật ra, nói thẳng là hắn muốn xé toạc chiếc áo đó ra chứ không phải mở giúp cậu ấy.
“Ơ, đừng có đứng nhìn không vậy, giúp tôi đi! Hoặc không thì cút ra ngoài đi!”
Yul không chịu nổi nữa, hét lên với khuôn mặt đỏ ửng như trái chín. Vô tình, chiếc áo choàng hé mở để lộ núm vú hồng hào tựa trái anh đào chín mọng.
Mikhail không biết đích xác mình đang tiến lại gần Yul là để giúp đỡ cậu ấy, hay chỉ đang hành động theo bản năng nguyên thuỷ.
Càng thu hẹp khoảng cách, hương thơm nồng nàn càng rõ rệt. Mùi hương chua ngọt quyến rũ khiến đầu óc Mikhail choáng váng. Yul vốn đã mê hoặc, giờ lại càng trông càng trở nên hấp dẫn khó cưỡng. Đúng vậy, hấp dẫn theo cách… muốn nuốt trọn.
Một con người mà lại trông “ăn được”? Ngay cả Mikhail cũng nhận ra suy nghĩ này quả thực không bình thường chút nào.
Hắn rơi vào trạng thái bế tắc khó hiểu, không thể lý giải nổi vì sao mình lại có những ý nghĩ kỳ lạ đến thế. Nhưng dù cố gắng phân tích thế nào, nhịp tim vẫn không ngừng tăng tốc, hơi nóng cứ thế lan tỏa khắp cơ thể.
Mùi hương đậm đặc đến mức khiến cơ thể phản ứng khiến mi của Mikhail nhíu lại một cách khó hiểu. Ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng bừng. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp và kìm nén phản ứng của cơ thể nhưng chẳng ăn thua.
“Không được.”
Cuối cùng, Mikhail cũng không nhịn được mà buông lời chửi thề. Ánh mắt xanh biếc của Yul giật mình hướng về phía hắn.
Hai người nhìn nhau trong không khí ngột ngạt.
Trong đôi mắt đỏ như máu của Mikhail, một dục vọng cháy bỏng đang trào dâng.
“Yuri, cuối cùng ngươi đã cho cái gì vào bồn tắm vậy…”
Mikhail vẫn tiếp tục tra hỏi Yul bằng giọng nói đẫm hơi thở nồng nàn, nhưng rồi đột nhiên dừng lại khi phát hiện ra lọ thuốc đặt cạnh bồn tắm. Chiếc lọ đang mở nắp chính là loại pheromone mà Andrey từng ép hắn nhận, bảo rằng “Mai này có người yêu thì dùng”.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 30"