Chương 31
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Bíp bíp bíp.
Trong đầu Yul, tiếng báo động vang lên inh ỏi. Lý do rất đơn giản: Đôi mắt của Mikhail đang đảo lộn.
Không hiểu sao đột nhiên đôi mắt hắn đảo ngược, nhưng lúc này, thay vì tìm hiểu nguyên nhân, Yul phải cố hết sức để giữ bình tĩnh. Bởi vì hắn chính là một kẻ điên cuồng.
“Vậy… tôi xin phép…”
Nghĩ thầm nên tránh xa chỗ này trước đã, Yul vội vã cài lại tấm áo choàng rồi lùi dần từng bước, cố tạo khoảng cách với Mikhail.
Áo choàng trễ xuống một cách bừa bãi khiến trang phục trông như trong thần thoại Hy Lạp, nhưng giờ không phải lúc quan tâm chuyện đó.
“Yuri.”
“Vâng.”
Trong tình thế cấp bách, thói quen hạ thấp mình từ thời còn là nghiên cứu sinh lại trỗi dậy. Yul phản xạ đáp lời rồi dừng bước, ngay lập tức hối hận. Giờ không phải lúc để mất cảnh giác – ánh mắt điên loạn của Đại Công tước đã bắt đầu thay đổi, dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm.
Yul nuốt nước bọt, nhón gót chân lén lút lùi xa khỏi Mikhail.
Cậu đã thử bỏ chạy rồi. Nhưng Mikhail nắm chặt lấy cổ tay khiến cậu chưa kịp bước mấy bước đã phải dừng lại.
“Sao… sao anh lại làm vậy…?”
Yul co rúm người lại như sợi mì đã nấu nhừ suốt 30 phút. Cậu liếc nhìn Mikhail với ánh mắt căng thẳng, con ngươi đỏ ngầu kia lóe lên vẻ hung hiểm.
Thằng điên này. Mắt hắn ta long lên rồi, điên thật rồi.
Sự cuồng loạn không che giấu trong mắt Mikhail khiến Yul cắn chặt môi dưới, lòng đầy bồn chồn.
“Đừng cắn môi.”
“Vâng.”
“Vì nó chỉ khiến ta muốn nhìn ngươi nhiều hơn.”
“Ặc…?”
“Ôi, anh lại nói gì kỳ cục vậy, Mikhail?”
Yul chớp mắt ngạc nhiên, hàng mi dài khẽ rung rinh. Lý do hắn bảo cậu không được cắn môi lại là vì… đôi mắt hắn dán vào đấy ư? Cậu hoàn toàn không hiểu nổi ý nghĩa đằng sau câu nói này.
Hơn nữa, nghĩ tới việc Mikhail đang nhìn chằm chằm đôi môi mình, Yul cảm thấy vô cùng bối rối. Vô thức, cậu lại cắn nhẹ môi rồi căng môi ra một cách đầy vô tình.
“Á, tôi không cố ý đâu…”
Yul vội vàng lấy tay che miệng, liếc nhìn phản ứng của Mikhail. Gương mặt hắn ta nhăn lại như đang cực kỳ khó chịu.
Dù đã căng thẳng đến mức điên người vì tiếng báo động vang lên trong đầu, nhưng khi thấy biểu cảm của hắn càng thêm đáng sợ, tim Yul co thắt lại tưởng chừng như sắp ngất xỉu tại chỗ.
Như một sinh vật nhỏ bé đối diện mãnh thú, Yul bước từng bước cực kỳ thận trọng. Cậu chỉ mong sao Mikhail đừng bị kích động thêm bởi những cử động của mình. Kết quả là Yul bước đi nhón gót đến mức ai nhìn vào cũng thấy rõ.
Dáng vẻ lén la lén lút với thân hình nửa trần trụi của Yul trông càng đáng ngờ hơn bao giờ hết. Nhưng đáng tiếc, lúc này trong đầu Yul chẳng còn tâm trí nào để ý xem bản thân trông ra sao nữa.
“Phù… Tim mình ngừng đập mất.” Yul thở phào nhẹ nhõm sau khi may mắn lướt qua Mikhail và bước ra khỏi phòng tắm.
Bản năng khiến Yul định ngoái lại nhìn về phía phòng tắm, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và lắc đầu. Cậu chợt nhận ra nếu vô tình quay lại mà chạm mặt với ánh mắt của Mikhail thì thật là tình cảnh khó xử. Nhận thức được điều đó, Yul vội vã rời xa khu vực phòng tắm.
“Chết tiệt.”
Mikhail khẽ chửi thề khi cảm nhận được sự vắng bóng của Yul. Cảm giác nặng trĩu ở vùng dưới cơ thể khiến hắn càng thêm khó chịu.
Về phần bản thân, hắn muốn giải tỏa ngay cơn khát dục vồ vập đang bao trùm toàn thân. Nhưng đồng thời, việc bị cuốn theo cảm giác chưa từng trải qua ngay cả thời trai trẻ sung mãn đầu hai mươi cũng khiến hắn bối rối.
Trên hết, đối tượng đó lại là Yul khiến hắn rối trí nhất.
Dù cho Yul có tắm trong pheromone đi chăng nữa, cậu ta vốn chỉ là con búp bê bông cỡ nắm tay.
Dĩ nhiên bây giờ đã hóa thành người, nhưng so với quãng thời gian cùng nhau trước đó, thời gian hóa người chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Nhìn cậu thôi mà đã phấn khích thế này, hắn cảm thấy bản thân như con thú động dục, không thể nào chấp nhận nổi.
Dù vậy, hình ảnh làn da trắng mịn màng của Yul cứ hiện lên trong đầu khiến hắn phát điên lên được.
“Đúng là điên thật.”
Không, có lẽ hắn đã điên thật rồi. Bởi nếu còn tỉnh táo, làm sao có thể kích động dù biết rõ cậu chỉ là con búp bê bông nhồi bông cao hai đầu ngón tay chứ?
Mikhail tự giễu cợt mình trong tình huống khó hiểu này, đứng lặng một chỗ khá lâu.
*
“Lucky à, Lucky ơi. Sao thế hả con yêu, bố đây mà.”
Trong khi đó, Yul – kẻ không thể biết được tình cảnh của Mikhail – cũng đang chìm đắm trong sự bối rối của riêng mình.
Cũng dễ hiểu thôi, vì Lucky trước giờ cứ nhìn thấy cậu là chạy ào tới, nhưng giờ đây chỉ đứng từ xa nhìn chằm chằm mà không chịu lại gần. Tất nhiên, trước đó cậu cũng đã từng bị Lucky lờ đi như vậy, nhưng Yul không thực sự để tâm lắm. Chỉ nghĩ rằng trong chốc lát, có lẽ Lucky cảm thấy lạ lẫm với sự thay đổi của mình nên còn ngượng ngùng mà thôi.
Nhưng phản ứng của Lucky lúc này đã hoàn toàn dập tắt hy vọng đó của Yul.
“Này, nhóc kia! Ngày nào mày cũng cứ thấy anh là chạy đến sà vào người ầm ĩ lên mà!”
Tuy biết rằng lý do Lucky chạy đến là vì muốn nuốt chửng mình trong một phát, nhưng khi thấy nó nhìn mình như thể mình chỉ là một con gà con, Yul không khỏi cảm thấy hơi chạnh lòng.
“Là anh đây, Lucky. Là bố đây mà? Không phải người lạ đâu.”
Yul với tay qua hàng rào về phía Lucky. Thấy vậy, Lucky vươn cổ ra, khịt khịt mũi ngửi ngửi bàn tay Yul.
“Đúng rồi, ngoan lắm. Ngửi đi, có phải bố không nào?”
Bíp
Khác với hy vọng của Yul rằng Lucky sẽ nhận ra mình ngay khi ngửi thấy mùi hương, Lucky chỉ thất vọng kêu dài một tiếng rồi ngồi yên, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Yul.
“Ya, Lucky à. Anh thật sự buồn đấy. Nhận ra anh đi mà, huh?”
Bíp
Nó vẫn trả lời rất nhanh nhẹn, nhưng chỉ có thế. Không có chút dấu hiệu nào cho thấy Lucky sẽ lại gần. Cuối cùng, Yul ngồi xổm xuống một cách vô vọng, nhìn Lucky với vẻ mặt bực bội.
“Đồ Sheiky đó đúng là… Cứ tưởng dễ thương là muốn làm gì làm hay sao hả.”
Giọng điệu có chút gì đó hờn dỗi, nhưng ánh mắt Yul dành cho Lucky lại tràn đầy yêu thương. Dù Lucky luôn tỏ ra muốn “ăn tươi nuốt sống” búp bê như cậu, hay thờ ơ với hình dạng con người của cậu đi chăng nữa, một sự thật vẫn không thay đổi: Lucky cực kỳ đáng yêu.
Yul mỉm cười, phồng môi hờn dỗi rồi lại chu ra thành nụ cười tươi. Trước sự dễ thương tột cùng này, mọi tủi hờn hay buồn bã đều trở nên vô nghĩa.
“Vì mày quá đáng yêu nên anh mới chiều mày đấy, biết chưa? Cái sinh vật dễ thương đến vô lý này!”
Dù lòng đã tan chảy nhẹ nhàng như tuyết gặp nắng, Yuri vẫn cố tỏ vẻ hậm hực, tựa khuôn mặt nhỏ xíu vào hàng rào chắn. Ánh mắt cậu dành cho Lucky tràn đầy yêu thương.
Mikhail đứng yên quan sát cảnh tượng ấy sau khi ở trong phòng tắm đủ lâu để hạ nhiệt. Khóe môi nam công tước nhếch lên nụ cười mỏng khi nhìn Yuri.
Có vẻ như hắn chẳng nhận ra điều này – dù luôn khen Lucky đáng yêu, trong mắt người khác, chính Yul mới là người dễ thương hơn cả.
Dù vậy, không có nghĩa là trong mắt hắn, Yul dễ thương. Chỉ là… cách nói vậy thôi. Nhìn cậu ấy mãi khiến mắt hắn cứ dán vào không rời, đôi khi còn bật cười, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là dễ thương.
Dù sao đi nữa, Mikhail nhìn Yul một lúc lâu rồi từ từ tiến lại gần. Có lẽ giật mình vì sự xuất hiện của Mikhail, Yul tròn xoe mắt.
“Mi… Mikhail…”
“Sao lại sợ hãi thế?”
“Sợ? Anh nói gì thế?”
Yul lắc đầu phủ nhận lời Mikhail. Đúng là cậu đã giật mình khi nhớ lại hình ảnh hắn như thú dữ lúc nãy, nhưng giờ thấy mắt hắn đã trở lại bình thường là được rồi.
Thật không hiểu nổi sao lúc đó hắn lại trợn mắt điên cuồng như vậy. Nếu phải đoán, có lẽ do hắn là một công tước điên mà. Công tước điên thì dễ phát điên lắm, chẳng phải thế sao?
“Người thế nào rồi? Lúc nãy cậu bảo đau đầu mà. Giờ đỡ chưa?”
“Ờ… Ờm, tôi thấy ổn rồi.”
Trước câu hỏi của Mikhail, Yul nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi trả lời. Ngẫm lại lời hắn, hiện tại cậu không thấy chỗ nào khó chịu hay đau nhặc cả. Lúc nãy đầu đau như bị búa bổ, may mà giờ đã ổn.
“Ừm… May quá. Lúc đau đầu có triệu chứng gì khác không?”
“Triệu chứng khác ạ?”
“Ừ. Chỉ đau đầu thôi?”
“À, có tiếng nói.”
“Tiếng nói?”
Nghe Yul trả lời, Mikhail nhíu mày. Việc vừa đau đầu vừa nghe thấy giọng nói khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Lúc đó, Yul tiếp tục:
“Ừm, đó là giọng của Changhyun… À, Changhyun là bạn của tôi .”
“…Bạn?”
“Đúng vậy, bọn tôi đang cùng nhau chơi gắp thú… Chắc giờ cậu ấy đang lo lắng lắm. Biết làm sao giờ? Chắc cậu ấy hoảng lắm rồi…”
Cách Yul thân mật gọi tên người bạn kia rồi lại bày tỏ sự lo lắng khiến Mikhail cảm thấy vô cùng khó chịu. Khóe miệng hắn cứng lại, nét mặt lạnh lẽo.
“Changhyun của chúng tôi vốn tâm lý yếu lắm, biết làm sao giờ. Không, nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại nghe thấy giọng của Changhyun?”
Giữa lúc Yul đang vò đầu bứt tai vì bực bội, Mikhail lại đứng hình trước câu nói “Chanhyeon của chúng tôi”.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 31"