Chương 32
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Bản thân Mikhail cũng không hiểu tại sao, nhưng hắn không thể bỏ qua cách nói ” Changhyun của chúng tôi” một cách dễ dàng. Điều đó không chỉ khó chịu mà còn cực kỳ bực bội.
Nói thẳng ra thì việc Yul gọi Changhyun là “Changhyun của chúng tôi” hay “Changhyun của tôi” đều chẳng liên quan gì đến hắn. Về mặt lý trí thì đúng là như vậy. Vấn đề là dù đầu óc hiểu điều đó nhưng về mặt cảm xúc lại không thể chấp nhận được.
“Changhyun của chúng tôi?”
“A… Đó là bạn của tôi…”
“Câu này ngươi đã nói lúc nãy rồi.”
“Ái chà, đúng vậy nhỉ. Thế nhưng…”
Vậy rốt cuộc điều gì khiến hắn khó chịu đến vậy?
Yul nuốt nghẹn lời đang trào lên tận cổ, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. Đúng là vì công tước điên quá nên mới phiền phức thế này. Biến động cảm xúc dữ dội đến mức này thật không ổn chút nào.
Phải rồi, chắc cũng vì thế mà các nhân vật vụ mới khổ sở đến vậy vì công tước điên. Yul thầm gửi lời chia buồn đến tất cả các nhân vật phụ trong các bộ truyện đời tư hỗn loạn.
“Sao ngươi lại gọi là Chang Hyun của chúng tôi như vậy? Hai người thân thiết đến mức đó sao?”
“À… Chỉ là thói quen miệng thôi. Dĩ nhiên cũng khá thân nhưng…”
“Thân thiết?”
“Vâng… Bạn thân từ thuở lên ba ạ…”
“Vâng, đó là… ý tôi là chúng tôi là bạn thân từ nhỏ nên đã thấy đủ thứ rồi…”
Giọng Yul càng lúc càng nhỏ dần trước những câu hỏi mang tính chất tra hỏi của Mikhail, nhưng cậu vẫn trả lời một cách cẩn thận.
Dù nghĩ thầm “Mình đâu làm gì sai mà phải chịu tra khảo thế này”, nhưng không dám chọc giận vị Đại Công tước, nên Yul không thể làm ngơ trước những câu hỏi của hắn.
Cậu cố gắng hết sức giải thích rõ ràng ý nghĩa của từ “bạn thân”, thậm chí còn giảng giải từng chi tiết sợ Mikhail không hiểu, nhưng không hiểu sao nét mặt hắn càng lúc càng tối sầm lại.
“Đã thấy đủ thứ rồi sao…”
“V-Vâng.”
“Mọi người đều cho rằng chỉ khi đã nhìn thấu hết mọi thứ về nhau mới có thể coi là thân thiết.”
“Đó… đó có phải kiểu đó không?”
“Ngươi bảo là đã nhìn thấu hết mọi thứ về nhau mà.”
“Về lý thì đúng là thế nhưng…”
Có gì đó không ổn. Rất không ổn. Rõ ràng lời Yul nói không sai, nhưng tại sao khi phát ra từ miệng Mikhail lại có chút khác biệt tinh vi đến thế?
Yul cảm thấy bứt rứt, môi mấp máy mà không biết nói gì hơn.
“Anh có phiền nếu tôi ngủ một chút không…?”
Trước ánh mắt lạnh lùng đến rợn người của Mikhail, Yul vội vàng đổi chủ đề.
Dù đã giả vờ tỉnh táo trước đó, nhưng thực chất cơ thể cậu đã mệt lả, chỉ chực đổ gục xuống bất cứ lúc nào.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nào là trang điểm chỉn chu, tham dự tiệc chiêu đãi do gia tộc công tước Essirenne tổ chức, rồi đột nhiên hóa thành người thật.
Nhìn lại tất cả, chẳng đáng là bao khiến cậu bối rối, nhưng dù sao với bản thân cậu, đây đích thị là sự kiện động trời như trời long đất lở.
“… Cứ vậy đi.”
Mikhail vẫn giữ vẻ mặt không hài lòng về điều gì đó, nhưng may mắn là dường như hắn không có ý định ngăn Yul đi ngủ. Nhờ vậy, Yul cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, liền lon ton chạy về phía giường.
Mỗi bước chân Yul bước, chiếc áo choàng tắm bay phất phơ để lộ làn da mịn màng bên trong. Mikhail nhíu mày khó chịu khi thấy những khoảnh khắc thoáng hiện thân hình mượt mà đó.
“Đã xem đủ rồi đấy.”
Vậy ra ChangHyun kia cũng được thấy hết những cảnh này sao?
Nghĩ đến đó, đôi mắt đỏ như máu của Mikhail lóe lên ánh sáng lạnh lùng đầy sát khí.
“Mikhail, nhanh lên nào. Mikhail cũng lên ngủ cùng tôi đi.”
Yul mặc chiếc áo choàng mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là có thể tuột khỏi người, lại vô tư mời gọi Mikhail cùng lên giường khiến lòng hắn rối bời.
Vừa ngạc nhiên trước sự vô tư đến mất cảnh giác của cậu, vừa thấy bứt rứt khó chịu. Lòng dạ cứ sôi lên khi nghĩ không biết thằng ChangHyun kia có từng được đối xử như thế này không.
Thế nhưng, Mikhail không nỡ lạnh lùng gạt bỏ Yul – một sự nhu nhược mà ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi.
Mikhail đã trì hoãn việc tắm rửa cho Yul vì cậu quá phiền phức. Dù sao cậu cũng bỗng nhiên trở thành người, chắc hẳn phải rất bối rối. Hắn quyết định sẽ tắm cho cậu khi cậu ngủ say rồi tiến lại gần.
Nhìn thấy Yul cuộn tròn trong chăn, chỉ thò mỗi đầu ra ngoài khiến Mikhail suýt bật cười, quên đi cả sự khó chịu vừa trải qua.
Gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, anh nằm xuống bên cạnh. Yul lập tức sà vào người Mikhail, mái tóc hồng chui tọt vào lòng hắn.
Một cái đầu tròn xoe chợt áp sát ngay trước mũi. Mikhail bỗng trào dâng một cảm giác mãnh liệt muốn vuốt ve mái tóc kia. Hẳn Yul sẽ ghét lắm, nhưng hôm nay chính cậu đã gây cho hắn không ít bối rối khi đột nhiên hiện nguyên hình tại dinh thự Công tước Essirenne . Một nỗi phẫn nộ trẻ con bỗng cháy lên trong lòng.
Mikhail hả hê xoa xoa đầu Yul. Bất chợt, một tiếng “grừ… grừ…” như mèo con vang lên từ đôi môi phúng phính.
May mắn thay, Yul đang nằm gọn trong vòng tay Mikhail nên chẳng thể thấy được biểu cảm của hắn. Nhận ra điều này, Mikhail thầm mỉm cười, tiếng cười kìm nén đầy thỏa mãn.
Dù đã nín bật nhưng tiếng cười của hắn khiến những sợi tóc trên đỉnh đầu Yul rung rinh.
Yul nhắm mắt lại, cảm nhận được cảm giác dễ chịu. Đó là một đêm dài mệt mỏi với cơn gió nhẹ luồn vào ngực đến tận sâu bên trong.
*
Ánh bình minh mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ. Mặt trời đỏ thẹn thùng nhô lên từ phía xa. Màu sắc huyền ảo tràn vào căn phòng.
Trên khuôn mặt đang ngủ say của Yul, ánh sáng dịu dàng phủ xuống. Mikhail lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ấy. Đôi mắt khép hờ với hàng mi dài in bóng xuống, như một đường viền mềm mại. Có lẽ đang mơ một giấc mơ đẹp, khóe môi cậu khẽ cong thành nụ cười nhẹ.
Nhìn thấy hình ảnh đó, khóe môi Mikhail cũng vô thức nhếch lên theo. Dù bản thân chẳng hề hay biết.
Dáng vẻ ngủ say của Yul rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt. Đột nhiên, Mikhail thấm thía hơn bao giờ hết sự thật rằng Yul đã trở thành người thật sự. Nhưng cùng lúc đó, một sự tò mò khó chịu cứ xoáy vào tâm trí hắn.
Việc cậu trở thành người liệu có phải điều tốt? Một con búp bê bỗng chốc hóa người, thực sự ổn sao?
Càng nghĩ, nỗi bất an càng dâng lên dữ dội. Chưa kể trước khi biến thành người, Yul còn trải qua cơn đau đầu dữ dội. Dù không có chuyện gì xảy ra mà vô cớ trở thành người đã là điều kỳ quặc đáng lo, huống chi còn cảm nhận được cơn đau khủng khiếp ắt hẳn phải có vấn đề.
Có vấn đề thì phải giải quyết. Muốn vậy, trước tiên phải tìm ra nguyên nhân.
Nhưng dù cho quyền lực gia tộc Orlov có lớn mạnh đến đâu, tiền bạc có chất núi đi nữa, việc đào sâu vào những sự kiện thần bí vượt ngoài lý lẽ thông thường thế này vẫn là điều vô cùng khó khăn.
Mikhail đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn phải tìm một người có thể giúp giải quyết vấn đề này.
*
Một cỗ xe ngựa được kéo bởi chú ngựa đẹp trai phóng nhanh trên con đường.
Chiếc xe màu đen bóng loáng không đính đầy đá quý lộng lẫy như những xe ngựa của giới quý tộc khác. Nhưng được làm từ loại gỗ đắt đỏ nhất đế chế Wedefia, đến nỗi ngay cả người không biết cũng có thể cảm nhận được vẻ sang trọng tinh tế tỏa ra từ nó.
Chiếc xe đắt giá và thanh lịch này là một trong số rất nhiều xe ngựa của gia tộc Orlov. Bên trong là Mikhail Orlov, tộc trưởng gia tộc Orlov, đang ngồi.
Điểm đến của chiếc xe ngựa là hoàng cung. Gã đàn ông đang phải đối mặt với tình huống khó hiểu đến mức không thể lý giải nổi, nên đã lên đường tìm đến Andrey để nhờ cậy.
Đôi lông mày đẹp như tạc của chàng trai có gương mặt búp bê nhăn lại đầy bực bội. Cậu đảo mắt nhìn quanh khoang xe rộng thênh thang, cảm thấy trống trải đến lạ lùng.
Trong xe chẳng có ai khác ngoài hắn. Không thấy Levi – người vốn luôn kề cận bên hắn mọi nơi. Ngay cả Caleb, kẻ thường cùng hắn trong hầu hết các lịch trình, cũng không có mặt.
Và quan trọng nhất, Yul đã biến mất.
Levi và Caleb đã đồng hành cùng hắn trong phần lớn thời gian biểu của mình từ rất lâu. Nhưng thật kỳ lạ, khi cả hai vắng mặt, hắn chẳng cảm thấy có gì khác biệt, còn việc Yul không có ở đây lại khiến lòng hắn trống rỗng lạ thường.
Cảm giác trống rỗng này thật chẳng giống chút nào với con người vốn dĩ của hắn, điều đó Mikhail cũng hiểu rất rõ.
“Thật nực cười.”
Tự cười nhạo bản thân trước những cảm xúc khó hiểu, Mikhail lẩm bẩm một mình. Rốt cuộc Yul có gì đặc biệt mà khiến tâm trí hắn rối bời đến vậy? Trước khi gặp cậu, hắn chưa từng biết đến những cảm xúc này, giờ đây lại dần nhận ra từng thứ một, khiến bản thân cảm thấy xa lạ và bối rối vô cùng.
“Chẳng phải chỉ là một con búp bê sao?”
Dĩ nhiên bây giờ thì Yul đã trở thành người thật rồi.
Hình ảnh Yul hiện lên trong tâm trí Mikhail một cách tự nhiên. Chẳng ai ngờ rằng con búp bê tròn dẹt như một chiếc bánh mì lại có thể biến thành một con người với đường nét thanh tú đến thế. Chính vì thế mà hắn cảm thấy bối rối, ngỡ ngàng. Đến giờ phút này, hình bóng cậu cứ liên tục hiện lên trước mắt. Đúng vậy, chắc chắn là như thế.
Mikhail tự an ủi bản thân, cố gắng vin vào mọi lý do có thể nghĩ ra để biện minh. Dù cảm thấy chán ghét chính mình, hắn vẫn cố tỏ ra bình thản – đó là lựa chọn duy nhất hắn có thể làm với những cảm xúc này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 32"