Chương 33
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Vậy là… cậu đang nói rằng con búp bê bị ám kia đã biến thành người?”
Sau khi nghe giải thích về sự việc đêm qua, Andrey nhăn mặt hỏi lại.
“Ám gì chứ. Chỉ là con người bị biến thành búp bê thôi.”
Mikhail nhanh chóng sửa lại lời gã. Dù ban đầu chính hắn cũng từng nghĩ đó là linh hồn bị quỷ ám, nhưng giờ thì không còn suy nghĩ đó nữa.
Theo Mikhail, Yul chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng xứng để gọi là ác quỷ.
“Ừ thì, dù là gì đi nữa. Ý cậu là nó đã trở lại thành người?”
“Đúng vậy.”
“Isaac.”
“Vâng.”
Isaac lập tức đáp lời khi Andrey gọi.
Mikhail thoáng nghi ngờ vì sao Andrey lại gọi Isaac ngay lúc này, nhưng vẫn im lặng chờ nghe tiếp.
“Ngươi hãy gọi ngự y hoàng cung đến đây. Không, không cần phải là ngự y, cứ tìm bất kỳ danh y nào giỏi nhất cũng được. Bạn thân của ta hình như bị điên rồi.”
“…Tôi vẫn rất tỉnh táo. Chẳng có tí điên rồ nào cả.”
Andrey nói xong, Mikhail nhíu mày. Dù biết gã sẽ không dễ dàng tin mình, nhưng bị coi như kẻ điên ngay từ đầu vẫn khiến lòng đầy ấm ức. Dù có chút oán trách, nhưng phản ứng của Andrey cũng hợp tình hợp lý.
Mikhail hối hận, giá như đã dẫn Yul theo, có lẽ Andrey đã tin lời mình hơn. Nhưng rồi hắn lắc đầu phủ nhận ý nghĩ ấy.
Cậu nhóc vốn đã nghịch ngợm không ngừng khi còn là búp bê, giờ hóa thành người rồi, biết đâu lại gây chuyện gì không hay nếu tùy tiện dẫn đi. Nỗi bất an đó khiến Mikhail từ bỏ ý định.
“Người bình thường sao lại nói chuyện búp bê biến thành người?”
Không biết gì về nỗi lòng của Mikhail, Andrey lại bĩu môi chép miệng tỏ vẻ khó chịu. Gã mặc nhiên cho rằng người bạn thân của mình đã hoàn toàn điên rồi.
“Tôi nói lại lần nữa là mình không điên nhé, nên người đừng có lo chuyện bao đồng nữa.”
Dù Mikhail nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc, Andrey vẫn nghi ngờ nhíu mắt, nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy hoài nghi.
Giá như Mikhail có chút dấu hiệu thần kinh không ổn định thì còn đỡ, nhưng bề ngoài của hắn hoàn toàn bình thường. Andrey tuy vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng vì bản thân Mikhail đã quả quyết như vậy nên gã đành tạm gác lại chuyện này.
Không có lợi gì khi cứ liên tục chọc giận một người vốn tin rằng mình hoàn toàn tỉnh táo.
“Ừm, được thôi. Tạm thời cứ coi như vậy đi.”
“Không phải tạm thời, mà chắc chắn là như vậy.”
“Biết rồi, biết rồi. Vậy là cái con búp bê ồn ào đó biến thành người, đúng không?”
Andrey chuyển chủ đề. Mikhail dù biết gã vẫn không thừa nhận mình tỉnh táo, nhưng vấn đề của Yul lúc này gấp hơn nên tạm thời bỏ qua.
“Đúng vậy. Cậu ấy kêu đau đầu rồi đột nhiên hóa thành người.”
“Khi nào?”
“Tối hôm qua.”
“Hừm. Ra là thế.”
Vừa lơ đãng gật đầu nghe Mikhail nói một cách qua loa, Andrey bỗng đứng hình. Có vẻ như gã chợt nhớ ra một sự thật quan trọng.
“Chờ đã. Tối qua thì phải là buổi yến tiệc của Công tước Esserenne chứ? À, phải rồi. Làm sao cậu có thể tham dự yến tiệc của Công tước Esserenne được.”
“Tôi đã tham dự.”
“Cái gì?!”
“…Ừ thì, dù sao con búp bê đó cũng ở trong biệt thự của cậu nên chắc không sao đâu.”
Andrey có vẻ hơi bối rối nhưng ngay sau đó lấy lại bình tĩnh. Dù bạn gã có điên đến đâu cũng không thể mang con búp bê đến dự tiệc do Công tước Esserenne tổ chức được.
Gia tộc Esserenne từ lâu đã ghen tị với gia tộc Orlov, điều này Andrey cũng biết rõ. Gã cho rằng Mikhail sẽ không thể nào làm chuyện xấu hổ như mang búp bê tới dự tiệc của một gia tộc quý tộc đang đố kỵ với mình, nên bỏ qua một cách bình thường.
“Không đâu. Tôi đã dẫn Yuri đi cùng.”
“Cái gì? Đùa tôi đấy à?”
“Tôi có lý do gì để đùa kiểu đó chứ?”
“Ha, điên thật. Điên không phải dạng vừa đâu. Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì vậy? Mang một con búp bê đến dinh thự Công tước Esserenne ư? Định tổ chức trò diễn rối chắc?”
“Yuri không phải búp bê thật.”
Mikhail nói xong, Andrey liền bật cười.Gã vốn không muốn chỉ trực tiếp nói ra chuyện Mikhail bị điên, nhưng không thể nhịn được nữa. Andrey lắc đầu ngao ngán:
“Cậu nói nếu không phải là búp bê thì là gì? Chẳng lẽ là người thật sao?”
“Tôi đã nói rồi còn gì. Nó biến thành người thật.”
“Thật không thể hiểu nổi.”
“Để tôi nói rõ. Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Không phải điên rồ, cũng chẳng đùa cợt gì đâu. Tôi đang kể lại sự thật một cách nguyên vẹn.”
Mikhail tiếp tục với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn biết rõ chính mình cũng khó tin vào lời nói của mình. Nếu ở vị trí ngược lại, có lẽ hắn cũng sẽ hoài nghi lời Andrey.
Nhưng dù có nghi ngờ hay khó tin đến đâu, rốt cuộc gã vẫn sẽ tin tưởng lời người bạn lâu năm.
“Andrey, người phải tin tôi.”
“…Phát điên mất.”
Andrey cũng vậy. Mikhail tin rằng cuối cùng gã sẽ nghiêm túc tiếp nhận lời mình.
Vì vậy, ngay cả khi thấy Andrey thở dài thườn thượt rồi bực bội xoắn tóc mình, hắn vẫn có thể bình thản nhìn gã với vẻ mặt điềm nhiên.
“Được rồi. Ừ, cứ coi như mọi chuyện đều như vậy đi. Tôi hiểu rồi. Chắc hẳn phải có lý do cậu kể cho tôi nghe chuyện này.”
“Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Yuri.”
Nghe giọng nói trầm tĩnh đó, Andrey lại thở dài một hơi dài. Bởi vì gã đã nhận ra rằng việc đáp ứng điều hắn mong muốn chẳng hề dễ dàng.
Từ việc xác định thân phận thật sự của con búp bê đã là một trở ngại lớn, huống chi muốn tìm hiểu cả phần búp bê biến thành người thì chuyện này đâu phải tầm thường.
Nhưng lý do gã không thể từ chối cũng rất đơn giản. Mikhail mà gã biết vốn kiêu hãnh, ghét phải mang ơn bất kỳ ai. Dù bản thân Andrey thường xuyên lợi dụng địa vị hoàng đế để nhờ vả Mikhail đủ thứ chuyện khó nhằn, nhưng Mikhail hiếm khi nào chủ động nhờ cậy đến gã.
Việc Mikhail tự tìm đến và cầu cạnh như thế này chứng tỏ đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Vì vậy, Andrey không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của người bạn thân.
“Được rồi, ta sẽ tìm hiểu giúp cậu.”
“Cảm ơn.”
“Chuyện nhỏ mà.”
Andrey nhún vai một cách nhẹ nhàng. Mikhail nhìn thấy vậy mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bóng tối u ám vẫn bao trùm lấy tâm trí Mikhail, nhưng dường như ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi đang âm thầm cháy lên trong đó.
*
Trong khi đó, tại biệt thự Orlov.
Yul mặc bộ quần áo Levi mang tới và hài lòng cười trước gương.
Dù đã đặt may quần áo gấp nhưng vì chưa có đồ để mặc ngay nên cậu phải mượn tạm của Levi. Levi cao hơn cậu một chút, nhưng may sao bộ đồ vẫn tạm ổn.
Đã từ lâu lắm rồi Yul mới được mặc quần áo chỉnh chu như một con người bình thường, cảm giác này khiến cậu xúc động đến mức đứng lì trước gương mãi không chịu rời đi.
“Yuri, hãy thử món này đi.”
Nghe tiếng Levi gọi, Yul quay lại rồi tròn mắt ngạc nhiên. Trên chiếc đĩa nhỏ là món tráng miệng xinh xắn được chuẩn bị sẵn, không biết anh ấy đã mua từ lúc nào.
“Wa, Levi. Cái này là gì vậy?”
“Là Ispahan đó. Tôi mua trên đường về. Nghe nói đây là tiệm tráng miệng mới khai trương. Mời cậu dùng thử.”
Yul mê mẩn nhìn món tráng miệng đẹp đến nao lòng, đôi mắt lấp lánh thích thú. Món ăn với lớp vỏ bánh hồng hào điểm xuyến những quả dâu tây mọng nước trông thật bắt mắt.
“Cái này là gì vậy? Trông như cánh hoa vậy.”
“Đó là hoa hồng. Người ta gọi nó là món tráng miệng hoa hồng.”
“Woa, thật không ngờ lại có thứ này.”
Những cánh hoa hồng đỏ thắm phô bày vẻ quyến rũ trên chiếc bánh ngọt. Yul cầm nĩa lên, chăm chú quan sát món tráng miệng. Nó đẹp đến mức gần như tiếc nuối khi phải ăn.
Sau một hồi chỉ ngắm nghía bằng mắt, Yul hít một hơi thật sâu rồi dũng cảm đâm nĩa vào chiếc bánh. Tiếng “giòn tan” vang lên vui tai khi lớp bánh quy phía trên tách ra một cách bắt mắt. Cẩn thận cắn một miếng nhỏ, vị ngọt dịu cùng hương thơm lan tỏa khắp khoang miệng.
“Ahhhh, ngon quá đi mất!”
Yul run rẩy toàn thân trong cơn khoái cảm, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Trong chớp mắt, cậu đã xử lý nốt miếng bánh còn sót lại, liếm môi nuối tiếc.
“Muốn tôi mua thêm không?”
“Ưm… thôi, không cần đâu.”
Dù trong lòng vẫn thèm ăn thêm, nhưng Yul biết rõ Levi bận đến mức nào, nên không nỡ bắt anh phục vụ những chuyện lặt vặt như vậy.
“Vậy à? Nếu muốn ăn nữa, cậu cứ nói với Đại Công tước, ngài ấy sẽ mua cho.”
“Ừm, biết rồi.”
“Hay là nhân dịp này, cậu ra ngoài dạo chơi một chút nhé?”
“Hả?”
Levi vừa dứt lời, Yul đã tròn xoe mắt. Đôi mắt to như chứa đầy sự ngạc nhiên, rồi nhanh chóng lấp lánh ánh hào quang của niềm hi vọng. Đôi mắt long lanh như mặt hồ phản chiếu ánh sáng, chan chứa những rung động khó tả.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 33"