Chương 34
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Đi chơi? Có được không nhỉ?”
“Ừ… Phải được Đại Công tước cho phép nhưng giờ cậu không còn là búp bê mà đã có thân người rồi, đi chút xíu cũng được chứ nhỉ?”
“Đúng ha?!”
Yul gắng nén nhịp tim đập thình thịch đáp lại.
Nghĩ lại thì từ khi vào biệt thự này, cậu chưa được tự do ra ngoài bao giờ.
Dù đã từng đến hoàng cung hay dinh thự Công tước Esserenne cùng Mikhail nhưng những lần đó chán ngắt, chẳng vui tí nào.
Nhưng nếu là đi chơi thì lại khác. Được ăn món tráng miệng ngon lành vừa thưởng thức, được dạo bộ qua khu phố nhộn nhịp – chuyến dã ngoại như thế thì cậu sẵn sàng hoan nghênh nhiệt liệt. Yul nở nụ cười rạng rỡ, quyết tâm sẽ xin phép được ra ngoài bằng được khi Mikhail tới.
*
“Mikhail, Mikhail!”
Vừa thấy Mikhail xuất hiện, Yul đã gần như dí sát vào người hắn. Cử chỉ đó khiến Mikhail nhíu mày khó hiểu, nhưng Yul – kẻ không có chút khôn khéo nào – đâu thể nào nhận ra điều đó.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi có việc muốn nhờ anh! À không… nhưng anh đi tắm trước đi! Tôi có thể chờ, chờ bao lâu cũng được!”
Yul nói với vẻ mặt lộ rõ sự miễn cưỡng, khiến Mikhail bật cười. Dù biết là không thể, nhưng dường như đôi tai nhọn hoắt của Yul đang cụp xuống giữa mái tóc hồng rực rỡ.
“Không sao đâu, cứ nói đi. Muốn nhờ ta chuyện gì?”
“Tôi muốn ra ngoài!”
“Không được.”
“Hả, ác quá!”
Yul giật mình với vẻ mặt thất vọng lộ rõ. Câu trả lời dứt khoát khiến cậu sốc nặng. Đôi mắt xanh biếc run rẩy đầy oán trách, tạo ảo giác như sắp khóc khiến người nhìn không khỏi động lòng.
“Anh đúng là một con người không có chút máu hay nước mắt. Làm sao có thể từ chối lời yêu cầu của người khác một cách tàn nhẫn đến thế chứ!”
“Nhưng anh có thể suy nghĩ về nó mà! Từ chối ngay lập tức như vậy, thật quá đáng!”
“Ra ngoài rồi lại định gây chuyện gì nữa đây? Tuyệt đối không được.”
“Tôi đã gây chuyện gì nào? Tôi chưa từng gây chuyện bao giờ!”
Yul cãi lại với vẻ mặt ấm ức, nhưng Mikhail vẫn không nhúc nhích.
Có vẻ như Yul không nghĩ những hành động kỳ quặc mà mình gây ra từ trước đến nay là “gây chuyện”, nhưng từ góc nhìn của Mikhail, chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến đầu óc hắn nhức như búa bổ.
Nhìn Yul đang đỏng đảnh như thể muốn chọc cho mình chiều lòng, Mikhail chìm vào suy nghĩ.
Gợi lại ký ức, mỗi lần ngồi xe ngựa ra ngoài, Yul luôn bám vào cửa sổ, đôi mắt lấp lánh háo hức ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cứ nghĩ đến hình ảnh ấy, Mikhail càng thấu hiểu hẳn cậu đã khao khát được ra ngoài từ lâu.
“Được thôi.”
“Ực! Thật sao?”
“Ừ. Nhân tiện, ta sẽ đưa cậu ra ngoài ngay bây giờ.”
“Tuyệt quá, tuyệt quá!”
Dù không rõ chính xác “tuyệt quá” mang ý nghĩa gì, nhưng rõ ràng đó là lời thể hiện sự vui mừng. Nhìn Yul nhảy cẫng lên vì sung sướng, Mikhail thầm mỉm cười hài lòng.
Dĩ nhiên, khi Mikhail và Yul xuất hiện cùng nhau ở nơi công cộng, sẽ có không ít kẻ tò mò về thân phận thực sự của Yul, bởi đôi mắt theo dõi Mikhail lúc nào cũng nhiều như thế. Thậm chí, hắn còn biết rõ rằng sẽ có vô số lời xì xào bàn tán phía sau.
Nhưng giấu Yul mãi mãi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, nhất là khi cậu đã không còn là một con búp bê mà trở thành một con người thực sự.
Thật ra, nếu bảo rằng Mikhail hoàn toàn không có ý định giấu diếm thì cũng là nói dối, nhưng có vẻ Yul không muốn như thế, nên hắn đành phải chiều theo. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc đáp ứng điều cậu mong muốn.
Mikhail nhặt lại chiếc áo khoác đã cởi ra ban nãy. Thấy vậy, Yul nghiêng đầu ngơ ngác:
“Ơ, nhưng… Mikhail cũng đi sao?”
“Vậy ý ngươi là định đi một mình sao?”
“À… Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi…”
“Yuri, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi ra ngoài một mình à?”
“À không. Anh có vẻ không phải người như thế.”
“Chuẩn đấy.”
Nghe câu trả lời của hắn, Yul hơi nghẹn lời nhưng ngay lập tức lại cảm thấy vui vẻ.
Nếu đi ra ngoài cùng người này thì sẽ không được tự do đi lại, nhưng nghĩ kỹ lại, dù có đi một mình cũng không thể thoải mái di chuyển vì không biết đường.
Hơn nữa, bản thân cậu chẳng có một xu dính túi, nên cứ bám riết bên cạnh Mikhail mà nhón nhén rút từng đồng từ ví của hắn ra có lẽ còn khôn ngoan hơn.
Nghĩ vậy, nỗi thất vọng vì không thể tự đi chơi một mình cũng tan biến như tuyết gặp nắng.
Yul an lòng rồi lẽo đẽo theo bước Mikhail.
Đến trước cỗ xe ngựa, Yul bật cười tươi roi rói không giấu nổi háo hức. Bước chân lên xe nhẹ nhàng như bay.
Lâu đài Orlov rộng mênh mông, đường vào cũng xa tít nên không thể đi bộ ra khỏi dinh thự. Thêm nữa, khu phố sầm uất cách khá xa nên họ quyết định đi bằng xe ngựa.
“Est… Espahan? Đúng rồi, cái đó! Levi mua về, ngon cực kỳ. Mua cái này ăn nữa nhé.”
“Được.”
“Còn gì nữa nhỉ? À, nghe nói có tiệm bánh trứng tart do bậc thầy làm đó? Phải ăn thử bánh tart trứng ở đó mới được!”
“Ừ.”
“À đúng rồi, nghe đồn có quán crepe ngon lắm. Họ bảo gần tiệm bán Espahan ấy. Tiện thể mình ăn luôn nhé.”
“Cứ thế đi.”
Yul vừa lúc xe ngựa khởi hành đã háo hức liệt kê một danh sách dài những món muốn ăn.
Mikhail không đặc biệt thích đồ ngọt, nhưng vì Yul rất thích nên hắn đã dễ dàng đồng ý và chiều theo ý cậu. Thế là Yul càng hào hứng hơn, giọng nói vang lên phấn khởi.
Trong khi xe ngựa chạy về phía khu phố sầm uất, Yul liên tục kể về những điều cậu muốn làm và những món ăn cậu muốn thưởng thức.
Mikhail không chú ý lắng nghe kỹ nhưng lại nhớ rõ từng lời nói của cậu, không sót một chi tiết nào. Ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ trước sự thay đổi này. Mặc dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhưng rõ ràng khác hẳn với con người bình thường của Mikhail.
Trong lúc Mikhail đang suy nghĩ lý do tại sao lại như vậy, chiếc xe ngựa đã tiến vào khu vực đầu của phố thương mại sầm uất.
“Mặc vào đi.”
“Tôi có thấy lạnh đâu?”
“Không phải vì sợ ngươi lạnh mới bảo mặc đâu. Đừng có lắm lời, cứ mặc vào đi.”
Thứ Mikhail đưa ra là một chiếc áo choàng dài chấm gót. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy vướng víu khó chịu nên Yul nhăn mặt. Dù vậy, Mikhail vẫn chỉ nhìn Yul bằng ánh mắt vô hồn.
“Trông khó chịu quá!”
“Không mặc sẽ còn khó chịu hơn đấy.”
“…Vậy thì tôi mặc vậy, ừm.”
Trước giọng điệu đe dọa, Yul đành chịu ngừng phản kháng. Nếu gọi là phản kháng thì hơi quá, thực chất chỉ là cái vẻ bướng bỉnh trẻ con thôi.
Dù sao Yul cũng lóng ngóng khoác chiếc áo choàng lên người.
Như đã dự đoán từ trước, chiếc áo dài thườn thượt chạm tới tận chân khiến cậu vô cùng khó chịu.
Giữa lúc đó, Mikhail bất ngờ kéo cả mũ trùm đầu của áo choàng che kín mặt Yul. Yul giật bắn người như mèo bị dội nước, lắc đầu lia lịa.
“Tôi không muốn đội!”
“Ta có hỏi ngươi muốn hay không không?”
“Không, nhưng mà…”
“Vậy thì ngoan ngoãn đội vào.”
“Vâng.”
Nhờ Mikhail – người chẳng khác gì một tên côn đồ – mà Yul đành phải mặc chiếc áo choàng không mong muốn, thậm chí còn phải trùm cả hoodie lên đầu. Đương nhiên, đôi má thon thả của cậu phồng lên đầy bất mãn.
Dù biết rõ Yul sẽ ghét điều này, nhưng việc bắt cậu mặc áo choàng và trùm đầu hoàn toàn có lý do chính đáng.
Mọi người có lẽ chưa từng thấy Yul bao giờ, nhưng họ đều biết mặt Mikhail. Nếu Đại Công tước Orlov đột nhiên dạo phố cùng một chàng trai lạ, tin đồn sẽ lan nhanh như lửa cháy.
Nếu chỉ là tin đồn bình thường thì còn may, nhưng khả năng bị vấy bẩn bởi scandal cũng rất cao. Tin đồn càng lan truyền, càng được thêm thắt những chi tiết kích động.
Nói thẳng ra thì bản thân hắn chẳng màng đến bất kỳ scandal nào, nhưng nếu Yul bị dính vào tin đồn không hay, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Vì vậy, dù Yul không thích, hắn vẫn cứng rắn bắt cậu khoác áo choàng và trùm kín đầu.
Tất nhiên, Mikhail cũng mặc áo choàng. Mái tóc đen nhánh cùng một nửa khuôn mặt đều được che kín.
“Wow, đông người thật đấy.”
Yul thè lưỡi nhìn dòng người chen chúc ngoài phố.
Hai người đặt chân xuống phố Pokabon, con đường sầm uất nhất không chỉ ở kinh đô mà cả toàn đế quốc Wedefia. Dọc hai bên đường san sát những salon thời thượng, nhà hàng đủ loại cùng tiệm bánh ngọt.
Dĩ nhiên nơi đây cũng cực kỳ đông đúc. Chỉ cần lơ đễnh một chút là sẽ giẫm phải vạt áo choàng của người đi trước.
Yul vừa cẩn thận tránh bước lên áo người phía trước, vừa bám chặt lấy cánh tay Mikhail để không bị dòng người cuốn trôi mất hắn.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 34"