Chương 38
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Một ngày dài với biết bao sự kiện. Cơ thể mệt nhoài nhưng lòng cậu lại nhẹ bẫng như muốn bay lên. Cậu đã được ra ngoài như mơ ước bấy lâu, mua đủ thứ ngon lành. Buổi biểu diễn xiếc cũng khá thú vị.
Tất nhiên, cũng có đôi chút rắc rối không mấy vui vẻ… Nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn thỏa, thật may mắn.
Lúc nãy, vì suýt nữa có người phải chết nên đầu óc cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Giờ giải quyết xong chuyện gấp, lòng bỗng thư thái hẳn.
Thành thật mà nói, cậu không ngờ hắn lại tức giận vì cậu đến thế.
Trong nguyên tác, Mikhail ngoài Levi ra chẳng quan tâm đến bất cứ ai khác. Thế mà giờ hắn lại tức giận và để ý đến chuyện của cậu, thật sự rất bất ngờ nhưng phải thừa nhận là cậu thấy vui.
“Lucky, Lucky à. Con biết hôm nay ba gặp chuyện gì không?”
Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi nữa, người để tôi tâm sự cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Yul cất giọng nói với Lucky đang say ngủ. Lucky hờ hế mở mắt liếc Yul một cái rồi ngay lập tức quay đầu đi chỗ khác.
“Lucky…!”
Dù được gọi bằng giọng điệu đầy trìu mến nhưng Lucky vẫn không thèm ngoái lại. Trái tim Yul như thắt lại, đau đớn ôm ngực.
“Chúng ta từng rất tốt đẹp mà, Lucky…”
Dù ngày nào cũng suýt bị ăn thịt, nhưng vẫn còn hơn bây giờ khi Lucky chẳng thèm để ý đến cậu.
Trở thành người thì tốt cả, chỉ có một điều khiến Yul buồn là mối quan hệ với Lucky trở nên xa cách. Chuyện này lúc còn là búp bê thì tốt hơn nhiều.
“Bố nên biến thành búp bê lại nhỉ? Như thế hả? Vậy thì con sẽ yêu bố lại chứ…”
Yul lẩm bẩm một mình với giọng điệu đầy sầu muộn, như thể đang đóng vai nhân vật chính trong bộ phim buồn.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy từ giường, Mikhail bĩu môi lắc đầu tỏ vẻ chán ghét.
“Ngày mai con phải yêu bố lại đấy. Hiểu chưa? Ngủ ngon, cô nàng đáng yêu của bố.”
Yul bò vào giường, nũng nịu chào Lucky đang không chịu nghe lời. Tìm được chỗ thoải mái sau một hồi ngọ nguậy, cậu quen thuộc dính lấy Mikhail.
“Chúc ngủ ngon, Mikhail.”
Một lúc sau, dường như đã ổn định tư thế, Yul thì thầm bằng giọng nhỏ. Giọng nói của cậu như gieo vào màn đêm một giai điệu ngọt ngào.
*
Yul chớp chớp đôi mắt còn đầy ngái ngủ. Cậu dụi mắt bằng tay. Cảm giác mềm mại dễ chịu khiến nụ cười mãn nguyện tự nhiên nở trên môi…
“Ááááá!”
Sao lại mềm thế này!
Nụ cười vừa thoáng hiện trên mặt lập tức bị thay thế bằng vẻ kinh hãi, đồng thời Yul bật lên tiếng thét. Giọng cậu vừa la là tiếng hét giận dữ nhưng khá nhỏ. Điều này cũng dễ hiểu thôi bởi thanh quản của cậu giờ chỉ là một cái hộp âm bé xíu mà thôi.
“Tôi đã trở lại rồi sao, aaaaaa!”
Yul gào lên bằng giọng to nhất có thể trong khả năng của mình.
Thật không thể tin nổi, cậu lại trở về với thân hình tội nghiệp này.
Toàn thân được bọc trong lớp vải mềm mại, không còn đồ chơi tình dục nào cả, chỉ là một con búp bê bông 2D đầu to cỡ chừng mà thôi.
“Tại sao! Sao lại thế! Vì cái gì chứ! Why!”
Giận dữ trào lên khiến Yul vùng vẫy, quẫy đạp đôi tay chân ngắn ngủn. Thân hình bé nhỏ của cậu tương phản rõ rệt với chiếc giường lớn, khiến tiếng kêu la càng thêm yếu ớt, đáng thương.
Được một lúc, Yul mệt nhoài, nằm sấp bất động trên giường, lặng thinh. Khi đối mặt với tình cảnh tuyệt vọng cùng cực, con người ta thường đánh mất ý chí chiến đấu. Yul lúc này cũng vậy. Dĩ nhiên, hiện tại cậu không phải là người, mà chỉ là một con búp bê.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng khép chặt bỗng mở ra.
“Vẫn còn ngủ… Yuri? Đang ở phòng tắm à? Yuri!”
Giọng nói của Mikhail đang tìm Yul ngày càng lớn dần. Dù vậy, Yul đã mất hết ý chí, chỉ im lặng úp mặt xuống giường nằm bất động.
“Yuri! Chết tiệt, ngươi đi đâu rồi!”
Mikhail sốt ruột kiểm tra khắp phòng rồi đến cả nhà tắm, tâm trí gần như muốn phát điên.
Vì có người từ hoàng thất đến nên hắn đành phải tạm ra ngoài một lúc.
Lo lắng khi nghĩ đến việc Yul sẽ ở một mình trong phòng, Mikhail vừa nghe lời đối phương nửa vời, giao lại việc còn lại cho Caleb rồi cố gắng quay về nhanh nhất có thể.
Nếu biết trước sẽ bất an thế này suốt đường về, lẽ ra hắn nên xiềng xích lại hoặc trói chặt tứ chi cậu lại ngay từ đầu.
Khi Yul còn là búp bê, hắn đã không thể rời mắt khỏi nó. Nhưng giờ cậu đã biến thành người dễ bỏ trốn, nỗi bất an càng tăng lên gấp bội.
Vừa trấn an tâm trạng nôn nóng vừa vội vã quay về phòng, quả nhiên Yul đã biến mất không một dấu vết.
Trên giường nơi Yul nằm ngủ chỉ còn lại bộ quần áo cậu từng mặc, không hề có bóng dáng Yul… hắn tưởng vậy, nhưng một cục tròn hồng hào quen thuộc lấp ló trong đống vải.
“Yuri…?”
“… ”
“Trả lời ta. Trước khi ta đốt ngươi thành tro.”
“Vâng. Tôi vẫn ở đây.”
Ngay sau khi nghe giọng nói vội vã đáp lại, Mikhail thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã nghĩ cậu bỏ trốn mất rồi, may mắn thay không phải vậy. Dù có vẻ đã xảy ra vấn đề khác.
“Sao ngươi lại biến thành búp bê nữa rồi?”
“Đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi câu đó. Đừng lật áo tôi lên nữa. Tôi đang trần truồng đấy.”
“Ta xem một hai lần rồi còn gì?”
“Ôi… Anh nói vậy khiến tôi xấu hổ chết đi được nhưng vì đúng sự thật nên tôi sẽ im lặng vậy.”
Mikhail chỉ có thể bật cười trước thái độ của Yul, dù đã nói hết những lời đáng lẽ không nói nhưng vẫn giả vờ im lặng như không có chuyện gì.
Chiếc áo sơ mi trắng được lật lên, lộ ra con búp bê bông với cái đầu màu hồng quen thuộc. Tư thế nằm sấp, mặt đâm sâu vào chăn gối cho thấy nỗi chán chường của Yul.
Dù Mikhail không hài lòng lắm với việc Yul lại biến thành búp bê một lần nữa, nhưng nghĩ đến việc trong tình trạng này cậu ta cũng chẳng thể chạy đi đâu được khiến hắn thấy khá mãn nguyện.
“Tại sao thử thách lại cứ đeo bám con thế này? Con vẫn luôn tự hào là mình sống khá tốt lành mà.”
Yul lẩm bẩm than vãn. Nhưng dù sao đi nữa, Mikhail chỉ cảm thấy mãn nguyện khi thấy Yul đang ở trước mặt mình.
Vừa nghĩ vậy, Yul quyết tâm phải kiểm soát chặt chẽ để không có ý định trốn thoát nếu trở thành con người.
“Mikhail, anh có thể lấy quần áo cho tôi được không? Dù là thân thể búp bê nhưng tôicũng thấy khá xấu hổ.”
“Ngạc nhiên là ngươi biết xấu hổ sớm thế.”
Mikhail bật cười khi thấy Yul nằm sấp suốt từ nãy để lộ ra cặp mông tròn nhỏ xinh mà giờ mới biết ngượng.
“Nhanh lên đi. Tôi lạnh mất. À không, có lẽ là cảm thấy tủi thân.”
Yul lẩm bẩm khiến Mikhail đành phải đi lấy đồ búp bê cho cậu.
Hắn lấy những bộ quần áo được cất gọn gàng trong ngăn kéo ra và bắt đầu lựa chọn. Nếu người khác nhìn thấy cảnh Đại Công tước Orlov đang chọn quần áo cho búp bê, chắc hẳn sẽ rất sốc, nhưng Mikhail – người đã quen với cuộc sống cùng Yul – hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Sau một hồi lâu, Mikhail vẻ hài lòng chọn ra chiếc quần màu navy, áo sơ mi trắng và một chiếc nơ xanh, rồi quay trở lại chỗ Yul. Hắn thầm nghĩ màu xanh này sẽ rất hợp với đôi mắt xanh của Yul.
“Không vừa. Ngươi béo lên à?”
“Làm gì có chuyện đó. Chỉ là hơi sưng thôi.”
“Người như ngươi mà cũng bị sưng à?”
“… Thôi, bỏ qua đi.”
Mikhail đang cau mày khó chịu khi mặc quần áo cho Yul.
Chỉ vài ngày không mặc đồ cho búp bê thôi mà giờ đã thấy khó khăn. Chắc chắn là do cái cúc áo cứng đầu không chịu cài vào, khiến bàn tay Mikhail càng lúc càng dùng sức.
“Á, đau quá, đau! Ép thế nào cũng không được đâu!”
“Hóp bụng vào.”
“Ờmmmm.”
Phù. Yul hít một hơi thật sâu như lần đầu Mikhail mặc đồ cho cậu, cố ép bụng thật phẳng. Dù sao cái bụng búp bê bầu bĩnh cũng chẳng hóp được bao nhiêu, nhưng vẫn còn hơn là không cố chút nào.
Cuộc đối thoại khó khăn giữa con người và búp bê đã trôi qua, cuối cùng Yul cũng có thể mặc được quần áo. Sau khi Mikhail dùng những ngón tay thon dài trơn nhẵn cài nốt chiếc cúc áo nhỏ xíu, Yul hoàn thành việc thay trang phục.
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy mình thành ra thế này.”
“Không có gì kỳ lạ sao? Như nghe thấy giọng nói nào đó chẳng hạn. Giọng thằng bạn hay đứa nào đó lại vang lên trong đầu?”
“Không, không có chuyện đó đâu. Mở mắt ra là đã thấy bản thân trông như thế này rồi.”
“Hmm… Kỳ lạ thật.”
“Đúng vậy đấy. Vừa mới định sống như một con người, lại thành ra thân thể này! Người lùn 2 đầu! Chẳng có của quý gì cả! Chỉ là một người lùn 2 đầu thôi!”
“Sao ngươi cứ ám ảnh cái thứ vô dụng đó thế không biết?”
“Gì cơ?! Sao anh biết được nó có dùng được hay không?! Tôi là con trai độc tôn đời thứ 3 đấy! Đời thứ 3! Sao anh dám nói với tôi lời lẽ tàn nhẫn thế!”
Trước lời của Mikhail, Yul nhảy cẫng lên trong cơn phẫn nộ. Dù vậy, Mikhail chỉ thấy đáng cười mà thôi.
“Chẳng ai bảo ngươi phải dùng nó đâu…”
‘ À không, mình đang nói gì thế này. Dùng hay không là chuyện của Yuri, đâu phải việc mình can dự vào. Dù thực lòng rất muốn nhúng tay.’
Mikhail tự nhíu mày trước dòng suy nghĩ rối bời khó hiểu của chính mình.
Hoàn toàn không hay biết tâm tư của Mikhail, Yul vẫn trợn mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn.
“Nguyền rủa cũng phải có giới hạn chứ, sao có thể thốt ra những lời độc địa như vậy?” Lòng cậu sôi sục oán hận.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 38"