Chương 4
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Cuộc đời dù có thế nào đi chăng nữa, cũng đừng như thế này như thế kia…
Yul nhớ mang máng câu nản nghe đâu đó rồi tự an ủi mình. Dù chẳng thực sự thoải mái hơn, nhưng cũng tạm coi là động lực để cố gắng.
Đêm qua thực sự nguy hiểm. Kể từ khi bị nhốt trong phòng của Orlov, Yul chỉ được cho ăn rất ít, đến nỗi đói quay cuồng mắt phải trông chờ vào vài trái nho định ăn vụng. Nhưng ngay trước khi kịp chạm vào chúng, Yul đã bị Orlov phát hiện.
Ký ức kinh hoàng ấy khiến Yul rùng mình.
*
“Khụ… khục… chết… chết mất…”
Cuối cùng Yul đã đến được trên mặt bàn, thở hổn hển rồi ngã vật ra nằm sấp. “Nghỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi…”
Ngay lúc đó.
“…Cái này sao lại ở đây?”
Giọng nói lạnh lùng xé tan không khí, đâm thẳng vào màng nhĩ. Đầu óc Yul chỉ còn ý nghĩ “tiêu rồi”. Tình huống này thật sự bế tắc không lối thoát.
“Mình… đã để thứ này ở đây sao?… Chắc chắn là đã đặt nó ở kia rồi mới phải.”
Orlov lẩm bẩm một mình. Giọng hắn ta run rẩy nhẹ, không biết là vì sợ hãi hay vì hoài nghi.
Hắn ta từ từ giơ tay ra, nhấc Yul lên. Động tác đó vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng.
Yul cũng bị bắt lên bằng tay hắn, đến cả hơi thở cũng không dám thở mạnh. Tim như muốn nổ tung. Trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu hướng về phía Yul sáng rực lên lạnh lẽo.
“… Tự mình di chuyển?”
Trong câu hỏi đầy hoài nghi ấy là nỗi bất an không thể che giấu. Dù không dám thể hiện rõ vì không chịu nổi ánh mắt của Orlov đang nhìn thẳng vào mình, nhưng phản ứng của hắn khiến Yul cảm thấy lòng dạ rối bời.
Tên Orlov này… Đừng nói là hắn đang nghi vấn mình đó nha?
“Không, không thể nào. Haha, mình cũng mệt quá rồi.”
Hắn ta trông sợ vãi cả đái ra.
Yul cắn chặt hàm răng để kìm nên trận cười sắp bùng nổ. Thì ra tên công tước điên này cũng biết sợ! Chắc hắn sợ ma với lại sợ búp bê tự động ha!
Trong lòng Yul cười ngặt nghẽo, trong khi Mikhail chẳng thể nào biết được, hắn ta ném Yul lên ghế cách xa giường một khoảng đáng kể.
“Ôi trời! Vừa mới bảo là trân quý mình như báu vật mà giờ đối xử thế này á?”
Yul bị quăng xuống đất, thầm oán trách trong lòng. Dù vậy, Mikhail vẫn bước nhanh trở về giường mà chẳng thèm ngoái lại. Không biết cố ý hay tình cờ, Mikhail nằm quay lưng về phía Yul, người bất động.
‘Đói quá…’
Mikhail không nhúc nhích, có vẻ như đã ngủ, nhưng sau một lần suýt lộ diện, Yul không dám liều lĩnh động đậy nữa.
Cuối cùng Yul đành ôm bụng đói ngủ thiếp đi, trong khi trước mặt vẫn là đĩa trái cây tươi ngon đầy cám dỗ.
Buổi sáng, khi Mikhail Orlov rời khỏi phòng, Yul định ăn mấy trái cây còn lại từ đêm qua. Nhưng hôm nay, vừa khi Mikhail đi khỏi, các thị nữ trong biệt thự vào dọn phòng đã cất luôn giỏ trái cây đi khiến cậu chẳng kịp nếm thử.
“Tên khốn Mikhail…”
Nghiến răng nghiến lợi, Yul tiếc nuối nghĩ về giỏ trái đã đi mất.
Chẳng mong muốn mà rơi vào tay gã công tước điên cuồng Mikhail Orlov, lại còn bị đưa thẳng vào phòng ngủ của hắn. Tưởng sẽ bị nhốt mãi trong phòng làm việc, ai ngờ tên điên này thực sự muốn giữ cậu bên mình, nâng niu như báu vật.
Lúc đầu cậu cảm thấy như trời sập, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ thì thấy cũng có điểm tốt.
Sau vài ngày bị nhốt trong phòng quan sát, cậu nhận ra Mikhail là người cực kỳ bận rộn, thường xuyên vắng mặt lâu. Nhờ vậy, Yul có thời gian ở một mình trong căn phòng rộng lớn.
Như ngay lúc này chẳng hạn.
“Vậy thì phải nhanh chân biến mất thôi.”
Yul cười khúc khích, một bên khóe miệng nhếch lên. Nếu có ai nhìn thấy cảnh này, chắc sẽ vội vàng rắc nước thánh cùng muối khắp nơi rồi hét lên “Linh hồn tà ma hãy biến đi!”. Nhưng hiện tại, Yul không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Điều quan trọng duy nhất là phải trốn thoát trước khi Mikhail quay về.
“Michael, nhà cậu đẹp thật đấy.”
Theo bối cảnh tiểu thuyết, gia tộc Orlov của Mikhail là công thần khai quốc của đế quốc We… và đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ qua nhiều đời. Không chỉ giàu có đơn thuần, gia tộc này còn được miêu tả là nắm giữ quyền lực to lớn, có thể hỗ trợ hoặc lật đổ hoàng tộc.
Căn phòng của một nhân vật quyền lực như vậy tất nhiên vô cùng xa hoa lộng lẫy, sang trọng đến mức tỏa ra khí chất quý tộc từng centimet.
Trên nền màu đỏ thẫm, những hoa văn kim tuyến rực rỡ điểm xuyết trên tấm thảm mềm mại trải dài khắp mặt sàn. Những món nội thất mang phong cách cổ điển cũng toát lên vẻ sang trọng đặc biệt. Những bức tranh treo tường cùng các vật trang trí được bày biện khắp nơi đều lấp lánh ánh vàng lộng lẫy.
“Chà! Vậy thì phải trốn thoát- Á, không lẽ…”
Yul đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ bỗng giật mình đứng dậy, há hốc mồm khi phát hiện ra thứ gì đó. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó, một chiếc hộp đựng châu báu lộng lẫy vô cùng được đặt ở đó, nắp hộp hé mở để lộ những viên ngọc nhiều màu sắc lấp lánh bên trong.
“Đúng rồi, khi Levi đọc danh sách quà sinh nhật cho tên Mikhail, có nhắc đến một chiếc nhẫn kim cương.”
Giữa những món quà, thứ thu hút ánh nhìn nhất chính là viên đá quý trong suốt với kích thước lớn đến mức không thể bỏ qua. Dù Yul chẳng hiểu biết gì về đá quý, nhưng chỉ cần nhìn thứ đá trong vắt ấy cùng những mặt cắt tỉ mỉ phản chiếu ánh sáng lấp lánh, cậu cũng đoán ngay đó chính là kim cương.
Yul nhớ lại những nỗi nhục phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Mình đã bị lôi đến dinh thự của tên công tước điên cuồng trong khi bị túm chặt tóc. Rồi lại bị Mikhail khốn kiếp đó cứ thế dùng tay chọc chọc vào má, cuối cùng còn bị rơi vào tay hắn và bị nhốt trong căn phòng này.
Đã chịu khổ sở đến mức này mà trở về tay trắng thì đúng là không thể chấp nhận được. Nói thẳng ra, Mikhail là một kẻ giàu nứt đố đổ vách, kim cương châu báu đầy nhà, ngay cả dẫm phải cục vàng cũng chẳng hề hấn gì. Mất một chiếc nhẫn kim cương chắc chắn chẳng làm hắn khốn đốn gì đâu.
Hơn nữa, khi nghĩ về tính cách của Mikhail trong truyện, hắn ta là loại người chẳng màng đến việc chiếc nhẫn kim cương còn hay mất.
Vì Mikhail chết dẫm ấy chỉ quan tâm mỗi Levi thôi.
“Trên đường đi, tôi sẽ chuẩn bị cho ngươi một món quà tử tế đấy, Mikhail à.”
Yul lẩm bẩm một mình những lời không nên nghe, càng không nên thốt ra, vừa xoay trở những chiếc chân tay ngắn ngủn vừa duỗi người tập thể dục. Cục bông mềm mại lắc lư qua lại, khi cảm thấy cơ thể đã đủ linh hoạt, Yul dán chặt lưng vào thành ghế. Đó là cách để lấy đà chuẩn bị cho cú nhảy xa.
“Ha…haaaaap!”
Lốp bốp lốp bốp, đôi chân nhỏ xíu thoăn thoắt di chuyển trên ghế, rồi bật nhảy hết sức về phía chiếc đôn phía trước. Thân hình Yul lăn tròn trên mặt đôn êm ái đầy nệm mút rồi rơi xuống.
“Á… úi da!”
Suýt nữa thì cậu đã lăn khỏi đôn. Bám víu vào mép đôn, Yul rên rỉ leo lên lại.
Tất cả là tại cái đầu quá khổ. Vừa than thở về cái đầu to đùng như núi Namsan, Yul vừa tự khen mình đã vượt qua giới hạn cơ thể để di chuyển nhanh nhẹn được như vậy.
Đích đến của Yul là chiếc bàn phụ, khoảng cách từ ghế đẩu tới đó tuy gần nhưng độ cao lại chênh lên khá nhiều. Để tới được nơi cần đến, cậu phải nhảy từ ghế đẩu sang chân bàn rồi bám vào đó leo lên.
Việc mà cơ thể người bình thường chỉ mất chưa đầy 10 giây này lại khiến Yul vật lộn cả một khoảng thời gian dài chỉ vì thân hình búp bê bé nhỏ của mình.
“Thì ra đây chính là nỗi khổ của loài búp bê…”
Yul chợt cảm thấy hối hận vô cùng về những lần say xỉn ngu ngốc trước đây khi cậu vô tư nhặt búp bê ở máy gắp thú rồi tỉnh dậy lại vội vàng đem chúng bán lại trên sàn giao dịch đồ cũ.
“Lạy chúa búp bê… Nếu được trở lại làm người con nhất định không dám phạm lỗi nữa. Xin ngài hãy cứu con. Từ nay con sẽ sống tốt.”
Yul thành khẩn cầu nguyện thậm chí van xin cả một vị thần búp bê chưa từng nghe thấy bao giờ, rồi ánh mắt cậu đảo về phía chiếc chân bàn dài thon thả bóng loáng trước mặt.
Hít một hơi thật sâu với vẻ mặt quyết tâm, Yul bất ngờ lao nhanh về phía trước. Lấy đà chạy, cậu nhún người nhảy lên cao bám chặt lấy chân bàn.
“Ááá!”
Toàn thân làm bằng bông nên dù đỡ đau hơn, nhưng khi đập vào chân bàn đầu giường với tốc độ tối đa, trán cậu vẫn rát bỏng và toàn thân tê dại. Dù vậy, cậu vẫn không quên dùng đôi tay chân ngắn ngủn ôm chặt lấy chân bàn bằng tất cả sức lực. Nhờ vậy, giống như con ve sầu bám trên cây khô, Yul có thể treo mình trên chân bàn.
“Làm được rồi… Chỉ cần thêm chút nữa, cố thêm chút nữa thôi…”
Tự động viên mình bằng những lời độc thoại không ai nghe thấy, Yul cố gắng bám trụ. Toàn thân trơn tuột bằng vải khiến chỉ cần sơ sẩy là có thể trượt ngã ngay lập tức. Nếu rơi xuống bây giờ, mọi nỗ lực từ đầu đến giờ sẽ đổ sông đổ bể.
Yul tập trung hết sức lực, vùng vẫy tay chân để từ từ leo lên cao hơn.
“Trời ơi, sao lại là búp bê chứ?! Lại còn bé tí teo như thế này!!!!”
Vừa rên rỉ vừa dồn hết sức lực bú mẹ để trèo lên chân tủ đầu giường, Yul bỗng gào lên trong cơn phẫn nộ dâng trào.
Việc xuyên vào sách thì còn có thể chấp nhận được. Là tiểu thuyết BL – viết tắt của Beautiful Life dù không phải gu của mình – được rồi, tạm hiểu vậy.
Nhưng sao lại phải là búp bê chứ? Giá mà chỉ là một vai phụ qua đường thôi thì giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Ít ra cũng là con người, với tứ chi dài gấp hai mươi lần thứ hiện tại!
Đầu to hơn thân hình? Không phải kiểu người lùn 2D đâu! Là người, người thật ấy
Hơi thở gấp gáp, Yul dồn hết sức lực để leo lên chân bàn với tốc độ nhanh gấp đôi lúc trước, lấy cơn phẫn nộ dâng trào làm động lực.
Cuối cùng cũng chạm tới đỉnh, Yul thở hổn hển như kẻ mất hồn. Chiếc hộp trang sức lấp lánh như ốc đảo giữa sa mạc giờ đây đã gần trong tầm tay… À không, với thân hình bé nhỏ này, có lẽ phải bước thêm chục bước nữa… Nhưng dù sao cũng đã tiếp cận được rồi.
Yul vượt qua giới hạn thể chất đầy khó khăn, nhưng cơn phẫn nộ trước thực tế bị xuyên vào con búp bê đã khiến đôi mắt xanh biếc của cậu đẫm đầy điên loạn khi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kim cương trong hộp đồ trang sức.
Ánh mắt lấp lánh đến rợn người… nhưng vì là đôi mắt búp bê được thêu dệt tỉ mỉ nên chẳng có chút uy hiếp nào, dù sao thì đây cũng không phải con mắt búp bê bình thường.
Yul nuốt nước bọt trước vẻ lấp lánh quyến rũ của chiếc nhẫn kim cương, rồi chậm rãi giơ hai tay về phía nó.
Giờ mình đã hiểu tại sao Gollum lại phát điên khi nhìn thấy chiếc nhẫn Chúa rồi. Bởi nó đáng để phát điên mà. Một chiếc nhẫn tìm kiếm gian khổ đến thế, dù người bình thường cũng phải hoá điên mất thôi.
Yul nâng chiếc nhẫn kim cương lên rồi cẩn thận đeo vào cổ tay phải của mình. Dù là nhẫn nhưng vì cơ thể đã thu nhỏ quá mức nên nó vừa khít như một chiếc vòng tay. Dù sao giờ cậu cũng chẳng còn ngón tay nào nên đành chịu vậy.
“Haizz… Tiếc thật đấy nhưng không còn cách nào khác. Được rồi, bây giờ thì trốn thoát thôi nhỉ?”
Những viên đá quý vô danh trong chiếc hộp nữ trang lấp lánh thu hút ánh nhìn, nhưng Yul quyết định không tham lam. Dù sao, với thân hình bé nhỏ này, cậu cũng chẳng thể mang theo thêm được gì.
Chỉ riêng viên kim cương to bằng móng tay cái người thường cũng đã đáng giá bao ngày khổ sở rồi.
Vứt bỏ mọi suy nghĩ tham lam, Yul nhảy xuống tấm thảm mềm mại trải dưới sàn.
“Úi da, đau quá.”
Cái thân búp bê này mà cũng biết đau à?
Vừa càu nhàu trong bực bội, Yul vẫn nhanh chân bước đi. Nơi cậu hướng đến là cửa phòng. Đã từng nghĩ tới việc trốn thoát qua cửa sổ, nhưng ước lượng độ cao nơi này thì việc đó chẳng khác nào tự sát.
Dù không biết chính xác phòng này ở tầng mấy, nhưng sau khi bị Mikhail bế đi lên cả một đoạn cầu thang tròn xoay dài dằng dặc, chắc chắn phải từ tầng ba đến tầng bốn. Độ cao đủ để một người bình thường tử vong nếu rơi xuống, huống chi là thân hình búp bê bé nhỏ gấp mười lần như cậu.
Dĩ nhiên, khi mở cửa chạy vào trong nhà vẫn có khả năng bị mọi người phát hiện, nhưng với thân hình bé nhỏ, chỉ cần khéo léo trốn tránh quanh co thì chắc sẽ ổn thôi.
“…Nhưng mà làm sao để mở cánh cửa này đây?”
Đến được trước cửa đã là may mắn. Đứng trước hai cánh cửa lớn, Yul thở dài phì phò. Tay nắm cửa được đặt ở vị trí quá cao so với tầm với của cậu. Cậu cố bám vào những hoa văn chạm khắc tinh xảo trên cửa để leo lên, nhưng khoảng cách quá xa khiến cánh tay không thể với tới hoa văn tiếp theo.
“Thôi…đành đi bằng cửa sổ vậy.”
Yul leo lên cửa vài lần rồi nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Dù muốn tránh thoát ra cửa sổ vì quá nguy hiểm, nhưng trong tình huống không thể mở nổi cánh cửa, cậu chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đúng lúc cậu lon ton bước nhanh về phía cánh cửa thông ra ban công thì tiếng động từ phía sau vang lên. Yul giật mình quay đầu tìm chỗ trốn, nhưng xung quanh trống hoác chẳng có thứ gì đủ để che giấu thân hình nhỏ bé của cậu.
Trong lúc Yul loay hoay không biết phải làm sao, cánh cửa bất ngờ bật mở. Đôi mắt đỏ như máu của Mikhail chạm phải đôi mắt xanh lam của Yul giữa không trung.
Chớp chớp, Yul đứng đờ người ra, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên.
“Cái gì đây…?”
Một lời lẩm bẩm đầy bối rối thốt ra từ miệng Mikhail.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 4"