Chương 5
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Không chỉ riêng Mikhail hoảng loạn. Yul cũng không kém phần bối rối và lúng túng trước tình huống khó đỡ này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Yul vắt óc suy nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, rồi đột nhiên buông lỏng toàn thân, ngã sấp mặt xuống đất.
“…
“…
Một khoảng lặng dài đằng đẵng. Yul nằm im như chết, không một lời. Mikhail cũng chẳng nói gì.
Càng im lặng, đầu óc Yul càng nhảy lên một suy nghĩ duy nhất: “Chết chắc rồi!”
Hay là mình nên thành thật thú nhận danh tính trước? Hay cứ giả vờ im lặng cho qua chuyện?
Hai ý nghĩ giằng co trong cái đầu nhỏ bé chỉ to bằng nắm tay nhồi bông. Khi Yul đang phân vân không biết chọn cách nào thì…
“Caleb.”
Mikhail gọi tên người đàn ông bằng giọng trầm thấp. Caleb Mason – hiệp sĩ trưởng của gia tộc Orloff, cánh tay phải luôn thực hiện mọi mệnh lệnh điên rồ của Mikhail trong tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết, Mikhail chỉ được nhắc đến một cách đơn giản như là ân nhân của Caleb. Yul không biết cụ thể Mikhail đã giúp đỡ gì, nhưng trong mắt cậu, dù Mikhail có là ân nhân đi chăng nữa, Caleb – kẻ luôn tuân theo những mệnh lệnh điên rồ của hắn – cũng chẳng bình thường chút nào.
Đến cuối tác phẩm, khi Mikhail phát động bạo loạn, Caleb chính là người đứng đầu đội quân tiên phong.
Thật lòng mà nói, nếu giáo sư bảo cậu nhảy lầu, cậu cũng sẽ nhảy theo! Nhưng dù sao đi nữa, nếu giáo sư yêu cầu cầu giúp đảo chính, cậu sẽ lập tức báo cáo ngay! Dĩ nhiên, giáo sư đối với cậu không phải ân nhân mà là cừu địch…
“Vâng, ngài cứ nói đi.”
“Anh… anh kiểm tra cái kia giúp ta đi.”
“Cái kia… ạ?”
Kyle bối rối nhìn theo ngón tay trắng muốt đang chỉ thẳng của Mikhail. Đầu ngón tay ấy hướng về một con búp bê nhỏ nhồi bông.
Dù thắc mắc tại sao thứ vô hại như vậy lại hiện diện trong phòng của Đại Công tước, nhưng điều khiến Kyle hoang mang hơn cả là vị thượng cấp vốn chẳng sợ trời sợ đất này đang lắp bắp yêu cầu mình kiểm tra nó.
“Ừ… ừ, chính là nó đấy.”
“Vâng… tôi hiểu rồi.”
Caleb vẫn không hiểu nổi hành động của hắn ta một chút nào, nhưng đã quyết định tuân theo mệnh lệnh. Vừa bước một bước dài, Mikhail liền chộp lấy vai Kaylub kéo lại.
“Sao vậy ạ?”
“Cẩn thận đấy.”
“Vâng…?”
“Ta bảo anh cẩn thận.”
Caleb tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại, nhưng dù nghe thêm lần nữa thì vẫn chỉ là câu nói ấy. Người vốn chẳng bao giờ thèm quan tâm ai kia, giờ lại đang đứng trước mặt anh. Không những thế, còn dặn dò anh phải cẩn thận đến tận hai lần.
Trước hành động khác thường của Mikhail, Caleb càng thấy kỳ lạ hơn khi tiến lại gần con búp bê.
Caleb nhặt con búp bê đang nằm úp mặt trên sàn lên. Đó là một con búp bê tỷ lệ 1:1 với phần đầu và thân cân đối.
Anh không hiểu tại sao lại phải cẩn thận với một con búp bê trông tầm thường như vậy, nhưng vì đây là mệnh lệnh nên Caleb cầm con búp bê có cảm giác mềm mại lên và xem xét kỹ lưỡng.
Mái tóc màu hồng của nó bồng bềnh mềm mại, đôi mắt được thêu bằng vài sợi chỉ xanh lam với điểm nhấn màu trắng tạo nên vẻ ngây thơ trong sáng. Thêm vào đó, đôi mắt to chiếm gần nửa khuôn mặt khiến ngay cả anh – người không hiểu biết nhiều về búp bê – cũng phải thốt lên: “Trông thật dễ thương.”
Cái miệng trông giống như miệng mèo, chỉ to khoảng một đốt ngón tay.
Thân hình mũm mĩm với tay chân ngắn ngủn trông chẳng có chút nguy hiểm nào.
“Ngài muốn kiểm tra điều gì ạ? Chỉ là một con búp bê bình thường thôi.”
“… Bình thường á?”
“Vâng. Nếu phải tìm điểm đặc biệt thì có lẽ nó khá dễ thương.”
Mikhail cứng đờ mặt khi nghe lời Caleb.
Không thể nào. Chính mắt hắn đã nhìn thấy. Con búp bê đó tự đứng bằng chân, thậm chí còn chớp mắt nhìn hắn.
“Còn đôi mắt thì sao?”
“Xanh và to ạ.”
“…Chỉ có thế thôi sao?”
“À, có đến hai hàng lông mi luôn.”
“……”
Trước lời của Caleb, Mikhail không thể thốt nên lời. Dù cho đêm qua là ảo giác đi chăng nữa, nhưng lúc nãy chính mắt hắn đã nhìn thấy rõ ràng. Con búp bê này cử động. Thế mà Caleb cầm búp bê lại xem xét gần như vậy mà vẫn không nhận ra điều gì bất thường.
Có phải vì đêm qua ngủ không ngon nên nhìn nhầm không? Càng lúc càng cảm thấy bối rối. Hiện tượng kỳ lạ khiến sống lạnh run người, đồng thời cũng khiến hắn nghi ngờ liệu có phải mình đã nhìn sai.
Trong khi đó, Yul nằm trong tay Caleb như muốn nổ tung trái tim. Dù đã cố gắng thả lỏng toàn thân nhưng sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu mở to mắt tròn xoe, cố gắng hết sức để tỏ ra vô hại và ngây thơ như một con búp bê thực sự.
May mắn thay, màn diễn xuất tuyệt vọng này dường như đã có hiệu quả khi Caleb tỏ ra tin rằng cậu chỉ là một con búp bê bình thường.
Tò mò không biết Mikhail phản ứng thế nào, nhưng khuôn mặt Caleb quá gần khiến Yul không dám đảo mắt, chỉ dám nhìn thẳng về phía trước.
Làm ơn hãy nghĩ rằng anh đã nhầm đi. Chỉ là ảo giác thôi, anh bị hoang tưởng đó!
“Có chuyện gì sao ạ?”
“…Không. Có lẽ ta hơi mệt thôi.”
Yes! Yul thầm reo lên trong bụng trước lời nói của Mikhail. Đồ ngốc Mikhail này, khờ khạo thật.
“À, giờ nhìn kỹ thì có một điểm kỳ lạ thật.”
“Là gì vậy?”
‘Hả?’
Bất ngờ Caleb chuyển chủ đề, Mikhail giật mình hỏi lại còn Yul bỗng thấy lo lắng. Trong không gian yên lặng, cả hai cùng căng thẳng vì những suy nghĩ khác biệt.
‘Mình đã nằm im, chẳng hề nháy mắt, sao lại có chuyện lạ chứ? Lạ cái gì?!’
Yul trút nỗi uất ức trong lòng mà không thốt thành lời. Suốt một khoảng thời gian dài không dám chớp mắt, đến mức cảm giác nhãn cầu sắp rơi ra ngoài, cậu vẫn kiên trì nhẫn nại diễn vai con búp bê. Thế mà bây giờ lại bị cho là “có gì đó không ổn” – điều này khiến cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Nó đang đeo chiếc nhẫn. Chính là chiếc nhẫn kim cương mà gia tộc Bá tước Wilson gửi tặng Đại Công tước nhân dịp sinh nhật.”
“Cái… gì?”
“Ôi… chết tiệt thật!”
Nghe lời Caleb, phản ứng của Mikhail là vẻ mặt hoang mang khó hiểu, còn Yul thì hoàn toàn tuyệt vọng.
Chiếc nhẫn đã cứu một pha diễn xuất đạt đến trình độ phương pháp mà cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi, giờ đây danh tính sắp bị lộ. Nhưng không hề có chút hối tiếc nào. Đây không phải thứ gì khác mà là kim cương, lại còn là một viên kim cương to lớn như thế này, làm sao có thể bỏ qua khi nó hiện ra ngay trước mắt chứ.
“…Chẳng lẽ là Đại Công tước đã đeo cho nó?”
“Điên rồi à? Không phải!”
Caleb do dự một lát rồi cẩn thận lên tiếng. Mikhail quên luôn cả nỗi sợ hãi ám ảnh bấy lâu, nổi nóng phủ nhận ngay lời của anh ta.
Nhưng xem ra chẳng có tác dụng gì. Caleb đã bắt đầu mỉm cười đầy thấu hiểu với vẻ mặt đầy nhân từ.
“Dĩ nhiên rồi, đương nhiên là vậy.”
“Không phải đâu? Tôi không làm thế.Caleb, anh nghĩ tôi là hạng người gì chứ?”
“À, vâng ạ. Chắc chắn Đại Công tước uy nghiêm sẽ không ngồi một mình trong phòng, đeo nhẫn kim cương cho búp bê để giết thời gian trong đêm dài. Vâng, tôi hiểu mà.”
“Không, không phải thế!”
“Vâng, vâng. Tôi biết tất cả. Xin ngài đừng lo lắng.”
Chẳng hiểu sao, càng phủ nhận, Mikhail càng khiến Caleb thêm phần khẳng định suy nghĩ của mình.
Có vẻ như ngài đại công tước sống cuồng công việc quá nên giờ sinh ra ức chế tâm lý rồi.
Cậu âm thầm thương hại cho Mikhail khi quan sát hai người họ.
Yul lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm khi chứng kiến cảnh này. Tên Caleb này, hoá ra lại là một tên ngốc hữu dụng đến bất ngờ nhỉ?
Nhờ vào những ý tưởng kỳ quặc không giống ai của Caleb, Yul đã vượt qua nguy cơ bị lộ thân phận. Trong lòng cậu thoả mãn thầm nghĩ, từ nay phải hạn chế chửi rủa Caleb mới được.
“Caleb.”
“Vâng.”
“Cút khỏi phòng ta ngay.”
“Vâng.”
Dù có nói thêm cũng chỉ thấy mình thiệt thòi, Mikhail nhận ra điều đó và ra lệnh cho Caleb rời đi. Caleb nhanh chóng cúi chào rồi biến mất, nhưng ngay cả khi anh ta đã đi, sự tức giận của Mikhail vẫn chưa nguôi ngoai vì bị Caleb chê là có gu kỳ quặc. Hắn hít một hơi thật sâu.
“Thật không thể hiểu nổi.”
Mikhail lẩm bẩm một mình rồi nhặt con búp bê rơi dưới sàn lên. Nhìn kỹ thì quả thật như lời Caleb, đó chỉ là một con búp bê bình thường, chẳng có gì lạ.
Dù không hiểu sao con búp bê lại đeo chiếc nhẫn kim cương, nhưng theo lẽ thường, nó không thể tự mình cử động và đeo nhẫn được.
Dù vậy, Mikhail vẫn thấy bứt rứt khó chịu. Nhưng hắn cũng không nỡ vứt nó đi vì đã hứa với Levi sẽ giữ gìn cẩn thận.
Sau một hồi đắn đo, Mikhail quyết định bỏ con búp bê vào ngăn kéo bên cửa sổ.
“Hả? Này, Mikhail, cái đồ tồi! Sao anh lại nhốt tôi?! Ở đây tối om, tôi sợ lắm!”
Rầm!
Bỗng nhiên bị nhốt trong ngăn kéo tối tăm, Yul giẫy giụa trong không gian chật hẹp khiến chiếc tủ kêu răng rắc và rung lên.
Công tước Mikhail vừa kìm hãm con búp bê trong ngăn kéo, vừa trấn an tâm trí mình thì bỗng giật mình trước tiếng động ấy, đứng khựng lại tại chỗ.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 5"