Chương 45
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Lúc bữa tối kết thúc, mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Bầu trời phủ lên mình tấm màn đen kịt, khiến những ánh đèn dưới mặt đất càng thêm rực rỡ.
Yul đang ngồi vắt vẻo trên vai Mikhail, cố gắng dẹp bỏ cảm giác hồi hộp trào dâng trong lòng. Dù chẳng có trái tim thật, cậu vẫn nghe rõ tiếng thình thịch như thể tim đang đập loạn xạ. Để lấy lại bình tĩnh, Yul hít thở sâu “phù phù”, cố điều chỉnh nhịp thở.
“Mikhail, đây là lần đầu tiên tôi được xem pháo hoa chính thức như thế này đấy.”
Giọng nói thì thầm bên tai Mikhail không giấu nổi sự phấn khích. Mikhail chỉ nhìn thẳng phía trước, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Vậy sao?”
“Vâng. Dù đã nhìn qua lại trong lễ hội, nhưng vì đông người quá nên chẳng thấy rõ. Nhưng tôi vẫn nhớ là nó cực kỳ đẹp. Pháo hoa do hoàng gia tổ chức chắc còn lộng lẫy hơn nhiều nhỉ?”
“Chắc vậy rồi. Dù ta không biết màn pháo hoa ngươi từng xem trước đây thế nào.”
Mikhail trả lời bình thản, nhưng nhìn Yul đang lộ rõ vẻ hào hứng, hắn thầm nghĩ may mà đã đưa cậu ấy tới.
Đối với Mikhail, đây vốn chỉ là màn bắn pháo hoa hàng năm mà Andrey bắt hắn phải xem. Không phải là không đẹp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức “nhìn được”, chẳng có gì đặc biệt khiến hắn xúc động.
Thế nhưng, nhìn thấy Yul đứng bên cạnh háo hức đến thế, tự nhiên Mikhail lại cảm thấy mong chờ màn pháo hoa quen thuộc ấy một cách kỳ lạ.
“Chắc sắp đến giờ rồi.”
Mikhail liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt. Chẳng mấy chốc, màn bắn pháo hoa hoành tráng nhất Đế quốc sẽ bắt đầu.
Yul nuốt khan một ngụm nước bọt trước lời nói của Mikhail. Dù đó chỉ là một tiếng động nhỏ bé tầm thường, nhưng vì Yul đang ngồi trên vai Mikhail nên âm thanh ấy vang lên đặc biệt lớn.
” Cơ thể nhỏ bé của ngươi vậy mà cũng có thể làm được nhiều thứ nhỉ…”
Khóe miệng Mikhail nhếch lên một cách vô thức.
Ngay lúc đó.
Bùm! Bùm! Rầm! Bùng!
Một tiếng nổ lớn vang lên, những tia pháo hoa sặc sỡ xé toạc bầu trời đêm đen kịt và bùng nổ. Muôn sắc lửa bắn ra tứ phía, thêu dệt lên bầu trời đêm những đóa hoa rực rỡ. Xanh lá, vàng, đỏ, xanh dương, tím, hồng…
Những ngọn lửa muôn màu bùng cháy trên không, màu sắc liên tục biến đổi trong quá trình tỏa sáng.
“Wow…”
Thật là một cảnh tượng ngoạn mục. Yul đứng mê mẩn trước khung cảnh tuyệt đẹp, thốt lên lời cảm thán. Dù đã dự đoán trước, nhưng màn pháo hoa lần này đẹp đến mức không thể so sánh với bất kỳ buổi trình diễn nào cậu từng thấy trước đây.
Khác hẳn với những lần chen chúc giữa đám đông hay bị kẹt trong phòng thí nghiệm, chỉ có thể ngắm pháo hoa qua ô kính mờ đục. Lần này, từ đỉnh tháp cao vút, không có gì che khuất tầm mắt, những quầng sáng rực rỡ như muốn chạm tới tận tay, lung linh đến ngỡ ngàng.
“Đẹp quá…”
Yul thì thầm một mình. Câu nói ấy nguyên vẹn lọt vào tai Mikhail, khắc sâu vào tâm trí hắn.
Mikhail khẽ quay đầu nhìn Yul. Mỗi khi pháo hoa bùng nổ, màu sắc của Yul dường như cũng thay đổi chút ít. Nhưng chỉ có một điều không thay đổi – đôi má căng mọng của cậu như sắp nổ tung. Thật buồn cười đến mức Mikhail phải cố nén một tiếng cười sắp bật ra.
“Mikhail, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế này. Wow, thật điên rồ. Thật đấy.”
“Xem ra cậu thích thứ này nhỉ.”
“Đúng vậy. Tôi cũng không biết nữa, có lẽ tôi thật sự thích những thứ như thế này.” Yul trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Vẫn chưa đủ, cậu tiếp tục lẩm bẩm với đôi mắt to như bị mê hoặc dán chặt vào bầu trời đêm.
“Này, Mikhail.”
“Nói đi.”
“Tôi vừa nghĩ ra một điều. Có lẽ cuộc đời chính là như thế này chăng?”
“Như nào cơ?”
Cậu đang ngắm pháo hoa bỗng nhiên triết lý về nhân sinh khiến Mikhail không khỏi bối rối.
Nhưng Yul đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ đến mức chẳng còn tâm trí để ý xem Mikhail đang nghĩ gì. Pháo hoa quá đỗi ngoạn mục, và cậu say đắm trong cảm xúc ấy.
“Là tìm kiếm những điều mình yêu thích.”
“…….”
“Cuộc đời chính là hành trình đi tìm từng thứ mình yêu, rồi lấp đầy từng chút một… Như cách mình chọn lấy những gì trái tim rung động, để tô màu cho chính cuộc đời mình.”
Mikhail không thể thốt nên lời. Ban đầu hắn còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi nghe Yul giải thích thì lại thấy có lý. Nhưng đồng thời cũng cảm thấy bối rối vì chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh này.
“Tôi còn chẳng biết mình thích xem pháo hoa đến thế cơ! Nhưng hôm nay mới phát hiện ra tôi thực sự là người cực kỳ yêu thích pháo hoa đấy. Nên lần sau nếu được đi xem pháo hoa nữa, chắc tôi sẽ vui mừng và hạnh phúc lắm!”
Yul hào hứng líu lo. Giọng nói phấn khích không giấu nổi niềm vui sướng.
“Vậy nên, càng tìm thấy nhiều điều mình thích, cuộc sống sẽ càng tràn đầy hạnh phúc. Mikhail nghĩ sao?”
Trước câu hỏi của cậu, Mikhail khẽ mím môi suy nghĩ. Đúng là cậu nói có lý. Dù chưa bao giờ nghĩ theo hướng này, nhưng càng ngẫm càng thấy hợp tình hợp lẽ.
Suốt đời, Yul chưa từng có ý định đi tìm kiếm những điều mình yêu thích. Đương nhiên, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc lấp đầy cuộc đời bằng những thứ đó.
Nhưng nghe lời Yul, Mikhail chợt thấy đồng cảm sâu sắc.
Vậy thứ mà bản thân thích là gì? Lấp đầy cuộc đời bằng điều gì mới có thể hạnh phúc?
Trong lúc Mikhail đang chìm đắm trong suy tư, hình ảnh Yul với gương mặt cười tươi rói, đôi má phúng phính như sắp nổ tung hiện lên trước mắt. Dáng vẻ nghiêng nghiêng với cái miệng nhỏ gần như biến mất sau đống thịt má căng mọng trông vừa buồn cười lại vô cùng đáng yêu.
“Cuộc đời là hành trình đi tìm thứ mình yêu thích…”
Mikhail lẩm nhẩm lời Yul từng nói. Nghe thấy thế, Yul liền chuyển ánh mắt đang say sưa ngắm nhìn bầu trời đêm về phía anh.
“Đúng không? Tôi nói có đúng không nào?”
“… Đúng vậy.”
“Thấy chưa, tôi đã bảo mà. Haha, quả nhiên mình đúng là thiên tài. Hiểu đời lại còn ngầu nữa chứ.”
Yul cười khúc khích một cách đùa cợt, nhưng Mikhail không thể cười theo. Không, hắn thậm chí không nghĩ đến chuyện cười. Hắn chỉ mải mê khắc sâu từng đường nét của Yul vào trong đôi mắt mình.
Nhưng đồng thời, lời nói của Yul cứ luẩn quẩn trong đầu hắn không ngừng.
“Cuộc sống là hành trình đi tìm thứ mình yêu thích.”
Tim hắn đập thình thịch. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh đến thế. Thật kỳ lạ, hắn cảm thấy nhiệt độ cơ thể như đang tăng lên, và một cảm giác kỳ lạ khó tả như có gì đó nhột nhạt ở ngực. Dù vậy, đôi mắt Mikhail vẫn chỉ tập trung vào Yul.
Thứ hắn yêu thích, thứ hắn tìm được và yêu thích chính là…
“Yuri.”
Mikhail gọi tên cậu bằng giọng trầm ấm. Yuri ngơ ngác quay lại nhìn hắn, mắt lấp lánh tò mò.
“Gì vậy?”
“Ta cũng tìm thấy rồi.”
“Tìm thấy gì cơ? À, thứ anh thích hả?”
“…Ừ.”
“Tuyệt quá, tuyệt quá! Là gì vậy? Pháo hoa à?”
Trước ánh mắt long lanh đầy háo hức của Yuri, Mikhail chỉ khẽ nhếch môi cười thay cho câu trả lời. Nụ cười mỏng manh ấy khiến Yul hớn hở reo lên: “Đúng rồi phải không? Chắc chắn là pháo hoa rồi!” Dù vậy, Mikhail chẳng buồn sửa lại, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu tròn lún của cậu.
“Sao đột nhiên thế?”
“Tay ta tự cử động thôi.”
“Bộ tôi là mồi nhử hay gì mà khiến anh thấy ‘tay tự động’?”
“Đó nghĩa là gì?”
“Ví dụ như tay tôi cứ tự động với lấy, là loại bánh quy mà hải âu hay ăn ấy.”
Mikhail thỉnh thoảng không hiểu nổi những lời Yul nói. Lẽ ra phải thấy bực mình, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy tò mò. Thay vì chất vấn thêm, Mikhail mỉm cười nhẹ.
Việc thừa nhận thích Yul khiến lòng hắn nhẹ nhõm hẳn.
Không biết từ bao giờ nữa, từ lúc cứ vô thức đưa mắt nhìn theo cậu? Hay từ khoảnh khắc vì cậu mà tim đập loạn xạ? Hắn chẳng rõ nữa. Chỉ biết chắc một điều, cảm xúc này không phải bỗng dưng mà có.
Biết đâu đó là điều hắn chẳng muốn thừa nhận. Việc hắn phải thích một con búp bê bé nhỏ mềm mại này, một kẻ đáng nghi không có thân phận rõ ràng. Yêu một ai đó như Yul, khiến trái tim cứ thấp thỏm không yên vì chẳng biết bao giờ cậu sẽ biến mất, quả thực quá mệt mỏi. Vì thế có lẽ hắn đã cố gắng chối bỏ điều này.
Nhưng giờ hắn muốn thừa nhận. Bởi đi tìm kiếm điều mình yêu thích chính là ý nghĩa của cuộc đời. Chỉ khi lấp đầy cuộc sống bằng những thứ khiến ta hạnh phúc, ta mới thực sự mãn nguyện.
Hắn yêu Yul. Hắn muốn dùng Yul để lấp đầy cuộc đời mình.
Cùng nhau ăn cơm, ngủ chung. Có khi đi chợ, có lúc lại ngắm pháo hoa như thế này. Hắn muốn tích cóp từng ký ức nhỏ bé bên người mình yêu.
“Yuri.”
“Hả?”
Mikhail không nói gì thêm, chỉ nhìn Yul đang mở to mắt ngạc nhiên khi nghe tiếng gọi. Hành động gọi rồi im lặng của hắn khiến đuôi mắt Yul dần nhíu lại, nhưng khoảnh khắc này vẫn thật tuyệt vời.
Boom! Rực rỡ! Boomm!
Những ánh pháo hoa vẫn không ngừng bung nở.
Một đêm đẹp đến mức tưởng như những đóa hoa lửa kia sắp tràn ngập cả trái tim này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 45"