Chương 44
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Bầu trời vẫn còn mang màu xanh lam mờ ảo. Phía sau đường chân trời, ánh hoàng hôn đỏ thẫm đang từ từ lan tỏa, nhưng phải thêm một lúc nữa trời mới tối hẳn. Vì pháo hoa sẽ bắt đầu sau khi mặt trời lặn hoàn toàn, nên vẫn còn thời gian trước khi màn đêm buông xuống.
“Mikhail, Mikhail. Kìa, tôi muốn cái kia. Và cả cái này nữa. Ơ, cả món đó nữa.”
Yul quyết tận dụng triệt để khoảng thời gian còn lại. Phương pháp của cậu chẳng có gì khác ngoài việc ăn no căng bụng những món buffet sang trọng được bày biện lộng lẫy.
Yul chỉ chăm chú chỉ vào những món ăn trông ngon lành mà cậu có thể với tới từ trong túi áo của Mikhail, giơ ra mỗi một bàn tay.
Mikhail gắp từng chút một những món Yul chọn lên đĩa tách trà nhỏ. Dù Yul tỏ ra háu ăn và không thể bỏ qua bất cứ món nào, nhưng Mikhail biết rõ lượng mà cậu có thể ăn một lần nên cố gắng lấy thật ít.
“Tôi ăn đây!”
Yul cầm cùng lúc cả thìa và nĩa dùng cho món tráng miệng, giọng nói đầy háo hức vang lên.
Đối với Mikhail, đây là cảnh tượng quen thuộc, nhưng với Andrey, mọi thứ thật xa lạ. Gã nhìn Yul chằm chằm với vẻ mặt nghi ngờ, ánh mắt đầy hoài nghi như thể không tin nổi con búp bê này thực sự có thể ăn được.
“Ưmm… ngon quá!”
Yul nhét vào miệng một miếng thức ăn nhỏ xíu, chưa đầy một muỗng, khiến má căng phồng lên. Sau vài lần nhai nuốt, đôi mắt cậu bỗng sáng rực lên, gương mặt bừng lên vẻ hạnh phúc tột độ.
“Nó thực sự ăn được kìa!”
Andrey trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc dù tận mắt chứng kiến vẫn không dám tin. Mikhail chỉ bình thản gật đầu, như thể đó là chuyện đương nhiên.
“Mikhail, cái này ngon lắm. Mikhail cũng ăn thử đi. Muốn tôi đút cho một miếng không?”
Yul dùng dĩa xiên một lượng thức ăn chỉ đủ để thử xem có bị đầu độc hay không, nhiêu đó chẳng đáng là bao. Nhìn cậu nhiệt tình đưa tới thế mà Mikhail vẫn giả vờ bình thản tiếp nhận.
“Này, ngon không? Ngon đúng không? Đúng không!”
“Ừm, ngon.”
Thực ra chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Làm sao có thể nếm được hương vị khi chỉ ăn một miếng nhỏ xíu bằng móng tay thế kia.
Nhưng Mikhail không nỡ làm ngơ trước ánh mắt đầy hi vọng của Yul nên đành gật đầu chiều theo.
“Tôi có chuyện này muốn nói…”
“Ta sẽ chuyển công thức cho đầu bếp.”
“Wa, Mikhail đúng là quá đỉnh! Hiểu ý tôi cực kỳ luôn!”
Mikhail gần như đọc được suy nghĩ của Yul chỉ bằng một cái liếc mắt. Nhờ sự tinh tế của hắn, bữa ăn của Yul càng thêm phần ngon miệng.
Dù khung cảnh này đã quá đỗi quen thuộc với mọi người trong biệt thự Orlov, nhưng dưới mắt Andrey và Isaac, tất cả đều vô cùng sốc.
Đại Công tước Mikhail Orlov của thiên hạ đang chơi đùa với một con búp bê nhỏ xíu, khiến người ta phải nghi ngờ chính mắt mình. Ngay từ đầu, việc Yul biết ăn uống đã khó tin rồi, nhưng giờ thêm cả hành động kỳ quặc của Mikhail càng khiến mọi thứ trở nên sốc hơn.
Thực ra, Andrey vẫn không tin tưởng Yul. Không, nói đúng hơn, ngay cả việc nói “không tin” cũng thật buồn cười. Tin tưởng một con búp bê chỉ to bằng nắm tay ư? Chuyện đó thật vô lý.
Hôm nay Mikhail được mời tới, việc đối đãi chu đáo với hắn hoàn toàn là để cải thiện mối quan hệ giữa hai bên. Ngoài ra nếu phải nói thêm một mục đích khác, thì đó là tìm hiểu phần nào thân phận thực sự của Yul – thứ được cho là sản phẩm đáng ngờ của ma thuật hắc ám.
Nhưng khi thực sự đưa Yul về quan sát, cũng chẳng giúp hiểu thêm gì về ma thuật đen. Duy chỉ biết được một điều là Yul thực sự có thể dùng bữa. Bản thân cũng thấy nghi hoặc không biết thông tin ấy có ích gì.
“Cho ta hỏi một điều được không?”
Mikhail nhìn Andrey với ánh mắt đầy cảnh giác. Rõ ràng hắn vẫn chưa nguôi ngoai việc Andrey từng định gây hại cho Yul.
“Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là tò mò một chút thôi.”
“…Cứ hỏi đi.”
Mikhail đáp lại với vẻ miễn cưỡng.
“Đồ ăn đi đâu hết vậy?”
“…”
“Ực.”
Câu hỏi của Andrey khiến không khí trong phòng chùng xuống, trĩu nặng sự im lặng.
Trong không gian tĩnh lặng, Yul đánh rơi chiếc thìa và nĩa dùng cho món tráng miệng mà cậu đang hứng khởi lúc nãy. Kim loại chạm vào mặt bàn phát ra tiếng “leng keng”. Mikhail cũng có vẻ bối rối, không thốt lên lời nào.
Thực ra câu hỏi Andrey đặt ra cũng chính là điều mà cả hai người họ vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu.
Rốt cuộc cái thân thể chỉ nhồi toàn bông này đã tiêu hóa thức ăn đi đâu hả trời?!
“À… có lẽ nó đi vào… một chiều không gian nào đó… chăng…?”
Yul vừa lúng búng trả lời vừa liếc nhìn sắc mặt Andrey. Ngay chính cậu cũng cảm thấy câu trả lời vô lý không chịu nổi, nhưng ngoài cái cớ hão huyền này ra thì chẳng biết giải thích sao cho hợp lý.
Bản thân cậu chưa từng cảm thấy nhu cầu bài tiết, và thực tế cũng chưa bao giờ bài tiết qua.
“Thật… thật là một cơ thể kỳ diệu.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Yul thực lòng đồng tình với nhận xét của Andrey. Dù đó là cơ thể của mình nhưng vẫn còn vô số điểm bí ẩn chưa thể lý giải.
Tạm thời khi đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, nhưng làm sao những điều ấy có thể xảy ra vẫn là câu hỏi khiến cậu tò mò.
Nhưng dù có suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Vì thế, mỗi khi sự tò mò dâng lên đến tận đỉnh đầu, Yul lại tự an ủi: “Con người còn có thể xuyên vào thân hình búp bê trong tiểu thuyết, thì chuyện như vậy cũng có thể xảy ra chứ!” Và cậu quyết định sống thoải mát trong thế giới phức tạp này.
“Cẩn thận đừng để dính bẩn. Nước hoa quả rất khó giặt đấy.”
“Vâng.”
Mikhail nghiêm khắc cảnh báo khi thấy Yul đang nhặt một quả việt quất để ăn.
Andrey lại một lần nữa lắc đầu vì cảm giác kỳ lạ. Dù nhìn thế nào cũng giống như Mikhail đang nuôi dưỡng Yul như một đứa trẻ vậy.
Dù bản thân Andrey chưa từng nuôi dạy trẻ nhỏ, cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh người khác chăm sóc con cái, nhưng bằng trực giác, gã cũng phần nào nhận ra hành động của Mikhail lúc này khá giống với việc nuôi dạy một đứa trẻ.
Dù sao đi nữa, đến mức đó thì có thể tạm chấp nhận được. Ít nhất là về việc đối xử với con búp bê như đang chăm sóc một đứa trẻ.
Nhưng điều khiến Andrey không thể nào chấp nhận nổi chính là việc ấy lại do không ai khác ngoài Mikhail Orlov – Đại Công tước Orlov thực hiện.
Chẳng phải ai xa lạ, mà là người đứng đầu của dòng họ Orlov danh giá bậc nhất thiên hạ, lại đối xử với một con búp bê bé nhỏ như thể đang chăm sóc đứa trẻ của mình. Càng nghĩ càng thấy chấn động.
Không còn cách nào khác ngoài việc nghĩ rằng Mikhail đã bị con búp bê mê hoặc. Vì thế, biểu cảm của Andrey khi nhìn Yul càng trở nên u ám hơn.
“Chết rồi, Mikhail… Tôi gây chuyện rồi.”
Giữa lúc sự nghi ngờ của Andrey sắp biến thành chắc chắn, Yul hạ giọng khẽ gọi Mikhail. Mikhail nhăn mặt quan sát tình trạng của Yul.
“Ta đã dặn ngươi phải cẩn thận rồi mà.”
“Thì… tôi đã cẩn thận rồi mà… Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn…”
Yul lén giấu bàn tay dính đầy nước ép quả dâu rừng sau lưng khi đang cắn một trái.
Trong lúc đó, Mikhail vừa nghĩ đến việc muốn cắn mạnh vào cái miệng đang lắp bắp tìm cách biện minh, vừa vội vàng nhúng khăn ăn vào nước và lau tay cho Yul.
Nhưng nước ép quả mâm xôi đỏ tươi kia chẳng những không biến mất mà càng lau càng loang rộng. Mikhail đăm chiêu nhìn vệt đỏ loang lổ.
Nhân tiện, Yul trông đã cũ kỹ và sờn rách hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt.
Cũng vì ngày nào cũng bị Lucky cắn vào người, lại hay lục cục chạy nhảy khắp nơi nên bụi bẩn bám đầy. Chưa kể những vết bẩn nhỏ do đồ ăn như lúc này cũng xuất hiện.
Hắn thở dài dài, không biết phải làm gì với con búp bê xấu xí đen đủi này. Trong khi đó, Yul vẫn vô tư cười tươi như hoa nắng, “Ôi, dâu rừng ngon thật đấy!” – cậu thốt lên những lời vô tư lự.
“Hay là… vứt đi quách cho xong…”
Không kiềm chế được, hắn thốt ra tiếng lòng chân thật. Nghe vậy, Yul tròn mắt nhìn Mikhail đầy kinh ngạc.
“Ơ, anh đang nói về tôi đấy hả?”
“Thế cậu nghĩ ta đang nói về ai?”
“Ôi, sao lại thế được! Đã hứa sẽ bảo vệ tôi rồi mà! Chỉ vì dính chút dâu rừng là định vứt bỏ tôi rồi sao?”
Yul giận dỗi nhảy cẫng lên như đứa trẻ bị oan. Mỗi lần như vậy, vài hạt bụi li ti bay tán loạn. Thấy cái hành động trẻ con chẳng đâu vào đâu ấy, Mikhail chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Đừng có lo chuyện bao đồng nữa! Rõ chưa?”
“Thì ngươi phải cư xử sao cho hợp lý đi chứ.”
“Tôi vẫn đang làm tốt nhất có thể mà. Đang nỗ lực hết sức đấy.”
Lời đáp trả hậm hực của cậu nghe thật trơ trẽn. Dù vậy, chính sự bướng bỉnh đó lại là điểm thu hút của Yul.
Cuối cùng, Mikhail cũng đành bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên trong không gian nhỏ.
Dĩ nhiên người hoảng hốt trước cảnh tượng đó lại là Andrey. Gã không nhớ Mikhail vốn có thể cười vui vẻ như thế, vừa bối rối vừa cảm thấy không hề khó chịu khi nhìn thấy bạn mình đang cười. Thậm chí có lẽ còn thấy vui.
Dù vẫn đang nghi ngờ về con búp bê đáng ngờ kia là nguyên nhân khiến Mikhail cười được như vậy, nhưng nhìn tính cách độc đoán vốn dĩ tồi tệ của Mikhail có vẻ đã dịu đi đôi chút, Andrey cảm thấy nhẹ lòng phần nào.
Khỏi phải nói, chính hắn cũng cảm thấy hoang mang trước những cảm xúc này.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 44"