Chương 82
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Anderson, lui ra đi.”
“Vâng, tôi đã hiểu.”
Tên đã bắt cóc Yul cúi đầu trước Konstantin rồi biến mất khỏi căn phòng. Hóa ra tên đó tên là Anderson.
Yul lặp lại cái tên Anderson trong đầu. ‘Cứ đợi đấy, đồ khốn’, cậu nghĩ thầm.
“Giờ chỉ còn lại hai ta thôi.”
“……”
“Được rồi, cứ tiếp tục tỏ ra cứng đầu như vậy đi.”
Tên đó khịt mũi đầy châm chọc, rồi điều chỉnh lại cách cầm thanh sắt nung đỏ. Cảnh thanh sắt đỏ rực tiến lại gần trong mắt Yul như một cảnh quay chậm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số ý nghĩ lướt qua đầu tôi.
Tóm gọn lại mọi suy nghĩ hỗn loạn thì tôi chỉ cảm thấy sợ đến chết đi được. Dù trong nguyên tác, gã khốn Konstantin đã bắt cóc Levi rồi tra tấn, nhưng cậu không ngờ gã lại điên cuồng đến mức tra tấn luôn cả một con búp bê.
Mũi sắt nóng đỏ tiến sát đến trước mặt. Yul nuốt khan vì nỗi sợ trào dâng, vô thức cắn chặt môi để kìm lại tiếng hét sắp bật ra.
“Để xem ngươi chịu được bao lâu.”
Ánh mắt khinh bỉ của Konstantin lạnh lùng nhìn xuống khi chiếc que sắt đè mạnh lên bụng phồng lên của Yul. Tiếng xèo xèo vang lên, bộ trang phục màu xanh dương mà Mikhail đã cẩn thận lựa chọn cho cậu bắt đầu cháy đen.
“…
…”
Bầu không khí chết lặng bao trùm. Konstantin có vẻ bối rối, mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.
Yul muốn hét lên nhưng cố nén lại, không để lộ sự bất ngờ của mình. Dĩ nhiên không phải vì đau – cậu chỉ ghét cay ghét đắng cảnh tượng quần áo mình cháy xém dính vào da thịt.
“Không đau sao…?”
‘Đau cái nỗi gì, đồ khốn! Chỉ thấy bực bội thôi!’
Khi Konstantine hỏi với giọng tự nói, Yul đã đáp lại bằng tâm trí của mình. Dù cố gắng kiềm chế nhưng ánh nhìn của cậu vẫn cứ trở nên lệch lạc.
Yul trừng mắt nhìn Konstantine với ánh mắt đầy oán trách. Tuy nhiên, Konstantine dường như quá bối rối để nhận ra điều đó, dù chỉ là một chút.
“À, ừm…Cơ thể bằng vải nên chuyện này cũng có thể hiểu được. Vậy thì thử cái này xem sao?”
Konstantine có vẻ khá bối rối khi nhận ra phương pháp tra tấn tâm đắc của mình không hiệu quả. Lần này, gã cầm một chiếc xiên và dùng hết sức đâm mạnh vào tay phải của Yul. Đầu nhọn của chiếc xiên sắt đâm xuyên qua bàn tay nhỏ bé làm từ bông của Yul.
“Gaaaaaah!”
Dù không muốn chiều theo ý hắn, nhưng cậu không thể chịu nổi khi thấy bàn tay mình bị xuyên thủng. Không đau lắm, nhưng cú sốc tinh thần thì thật sự kinh khủng.
“Cuối cùng cũng lộ rõ bản chất rồi à.”
Gã nhếch mép cười mãn nguyện. Nhìn cái vẻ mặt đó, Yul cảm thấy máu nóng bốc lên đầu. Đằng nào cũng đã lỡ mồm rồi, đành liều thôi.
“Đúng đấy! Đồ điên khốn kiếp! Tra tấn một con búp bê bé tí có vui không? Hả? Đúng không, thằng tâm thần khốn nạn? Aaaa!”
“Cái… cái gì cơ…”
“Ông điên rồi hả, đồ điên khùng! Không hiểu nổi lời người ta nói à, đồ ngốc ạ! Hứ hư, taytôi , bụng tôi. Bao giờ mới sửa được đây, hu hu hu. Mau rút cái này ra ngay!”
Yul rên rỉ cựa quậy để cố gắng rút cái xiên đâm vào tay mình ra. Bất chấp chuyện đó, Konstantin đờ người ra vì những lời chửi rủa mà gã chưa từng nghe thấy trong đời.
Dù thoáng chút bối rối, nhưng với thân phận quý tộc sinh ra trong nhung lụa, chưa ai từng dám thốt ra những lời thô tục với gã ta. Thế mà giờ đây, cái sinh vật bé nhỏ này lại thẳng thừng chửi gã là đồ điên, khốn nạn, ngốc nghếch… đủ thứ lời lẽ xúc phạm.
“Ngươi dám thất lễ với ta sao?”
“Tôi mới là người có quyền phát ngôn đây! Sao ngươi dám dùng xiên sắt đâm vào người ta?! Cái đồ khốn, này! Cho dù đánh một chọi một thì tôi cũng đã thiệt thòi rồi, vậy mà còn hèn hạ tra tấn kiểu này à? Đàn áp kẻ yếu thế hơn mình chính là hành vi hèn hạ nhất trên đời. Đồ rác rưởi ti tiện! Nghe rõ chưa hả, thứ rác rưởi đáng khinh?”
Yul trút cơn thịnh nộ, những lời nguyền rủa tuôn ra như thác đổ không ngừng.
Konstantin đứng ngây người nhìn phản ứng đó. Gã ta định bảo Yul mở miệng ra, nhưng chẳng ngờ tình huống lại diễn biến thế này.
“Nhanh! Mau rút cái này ra đi!”
Yul trừng mắt nhìn Konstantin với ánh mắt sắc lạnh hét lên.
Konstantin đang định nhìn cậu chằm chằm với vẻ khó hiểu trước thái độ ngang ngược quá mức kia, thì Yul đã quắp chặt nắm đấm nhỏ giơ lên không trung.
“Tôi bảo rút ra ngay lập tức!!!”
*
Vừa về tới dinh thự, Mikhail nhanh chóng thu xếp tài liệu. Dù biết Liena sẽ xử lý ổn thỏa, nhưng mỗi phút giây không được nhìn thấy Yul trước mặt đều khiến hắn cảm thấy tiếc nuối khôn nguôi.
“Thưa Đại Công tước, ngài có thể đợi để cùng đi sau khi tôi kiểm tra xong việc này, hay ngài muốn đi trước?”
“Ta đi trước.”
Câu hỏi không cần phải bàn cãi. Mikhail – người đang sốt ruột từng giây – không có chút kiên nhẫn nào để đợi Caleb – hiệp sĩ còn dở công việc. Hắn đáp gọn rồi lập tức bước lên cỗ xe đang chờ sẵn.
Cỗ xe chở Mikhail phóng đi với tốc độ nhanh. Nhưng suốt quãng đường, không hiểu sao trái tim Mikhail cứ dậy sóng bất an.
Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Yul chắc chắn đang cãi cùn với Liena và than vãn tức tối, nhưng sao càng đến gần điểm đến, trong lòng lại càng nôn nao khó tả.
“Sẽ ổn thôi. Yul chắc chắn vẫn khỏe mà.”
Mikhail lẩm bẩm một mình những lời chẳng ai nghe, chỉ biết ngồi chờ xe ngựa đến được nhà Caleb.
Thế nhưng, khi thực sự tới gần nơi cần đến, mọi nỗ lực trấn an bản thân đều thành công cốc, trái tim hắn đột nhiên lạnh toát.
“Gì thế này? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Tôi cũng không rõ. Cửa nhà bị phá tan tành rồi.”
“Trời ơi, không phải đó là nhà chỉ có hai anh em mồ côi sống với nhau sao?”
“Đúng vậy. Thật là tai ương bất ngờ.”
Một nhóm người đang tụ tập nói chuyện xì xào trước con hẻm. Nghe được câu chuyện của họ, ánh mắt Mikhail sắc lại. Bởi từ cuộc trò chuyện đó, hắn đã cảm nhận được điềm gở.
“Cho ta qua.”
“Dạ, vâng, vâng!”
Nghe lời Mikhail, đám đông vội dạt sang hai bên mở lối. Cuối con đường, ngôi nhà của Caleb hiện ra trước mắt.
Cửa trước ngổn ngang những mảnh gỗ vụn vỡ nát. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bước chân Mikhail gấp gáp hơn.
“Yuri, Yuri! Chết tiệt, Yuri!”
Hắn bước vào ngôi nhà với cánh cửa đã gãy mở toang, gọi tên Yuri trong hoảng loạn. Nhưng chẳng có câu trả lời nào.
“Liena? Liena, em có ở nhà không?”
Không nghe thấy tiếng trả lời của Yul, lần này hắn gọi Liena. Nhưng vẫn không có hồi đáp. Tuy nhiên, nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng ra từ sau cánh cửa phòng đổ nát.
“Liena!”
Mikhail vội vàng đi về hướng có tiếng khóc. Ở đó, Liena đang co ro ngồi bên cạnh giường, khóc nức nở.
“Liena, chuyện gì vậy? Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”
“Đại… Đại Công tước điện hạ…”
Liena ngẩng mặt lên nhìn Mikhail với khuôn mặt đầy nước mắt. Nhìn vào đôi mắt đầy bất an của cô, Mikhail linh cảm thấy có điều gì đó không ổn.
“Yuri. Yuri đâu rồi?”
“Hu…ụ…ức… Yuri… Yuri đã bị bắt đi rồi…”
Mikhail cảm thấy máu trong người lạnh hết. Dù trong đầu đang cố nghĩ cách an ủi Liena, bảo cô ấy đừng khóc nữa và hỏi xem cô có sao không, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ. Đầu óc hắn như trống rỗng hoàn toàn.
“Yuri… bị bắt rồi ư?”
“Ư…ư…hức… Vâng… vâng ạ…”
“Yuri… bị bắt đi sao…”
Dù đã nghe câu trả lời của Liena, Mikhail vẫn lặp lại câu hỏi tương tự.
Thực ra Mikhail đã biết rõ có chuyện xảy ra với Yuri. Chỉ cần nghe những lời xôn xao của đám đông, nhìn thấy cánh cửa đổ vỡ và Liena đang khóc lóc, hắn đã lập tức linh cảm được tất cả.
Lý do hắn vẫn hỏi lại rất đơn giản: vì hắn mong rằng những gì mình cảm nhận không phải là sự thật.
Hắn không thể tin nổi rằng Yuri – Yuri quý giá hơn cả chính mạng sống của hắn – đã bị bắt đi. Hắn không muốn tin, hắn cầu mong tất cả chuyện này chỉ là ảo giác.
Nhưng nuôi hy vọng vào một điều không thể mãi mãi chẳng khác nào tự lừa dối bản thân.
Yul đã bị bắt cóc. Đây là điều không thể thay đổi. Vì thế, phải nhanh chóng giải cứu Yul ngay lập tức.
Trước khi chuyện gì xảy ra với Yul, trước khi cậu ấy bị thương.
“Bọn chúng là ai?”
Mikhail cố kìm nén trái tim đang dao động dữ dội. Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng giá.
“Hứ… khóc… là, là mấy người đàn ông… Em không biết họ là ai… Xin lỗi.”
Liena vừa nói vừa nghẹn ngào. Hắn biết mình nên nói “Không sao đâu, không phải lỗi của em”, nhưng tại thời điểm mất Yul như thế này, bản thân lại phải an ủi ai đó khiến hắn vô cùng khó chịu.
Nhưng hắn đã là người lớn, còn Liena chỉ là một đứa trẻ. Vì vậy, Mikhail đặt tay lên vai run rẩy của cô bé một cách thận trọng.
“Không sao đâu, chúng ta sẽ cứu được Yul, em đừng lo lắng gì cả.”
Không biết đó là lời nói với Liena hay tự nhủ với chính mình, Mikhail nghiến chặt hàm răng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 82"