Chương 83
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Konstantine cuối cùng đã thua trong cuộc chiến với con búp bê nhỏ đang nháo nhác tìm cách phản kháng. Gã buộc phải rút cây kim ghim ra khỏi bàn tay của nó.
Búp bê vội vàng nhìn xuống lòng bàn tay mình. Trên bàn tay nhỏ xíu, một lỗ thủng xuyên thấu hiện rõ, đôi mắt xanh biếc của búp bê và ánh mắt của Konstantine chạm nhau qua khoảng trống ấy.
“Đồ tâm thần! Đồ đểu cáng! Ác nhân! Dù có đầu thai ba kiếp cũng chỉ là thứ nghiên cứu sinh thối nát!!”
Cái miệng nhỏ xíu kia cứ không ngừng nhả ra những lời hung dữ. Dĩ nhiên, có lẽ do thân hình quá bé nhỏ nên giọng nói cũng chẳng đáng sợ chút nào, chỉ khiến tai nghe hơi nhói mà thôi.
Konstantin vừa bứt tai vừa liếc nhìn con búp bê trước mặt với ánh mắt đầy khó chịu.
Đúng như những gì chứng kiến ở cuộc đi săn, con búp bê này biết nói và cử động. Nếu đem nó đến giáo hội bây giờ, Orlov chắc chắn sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Nhân tiện tôi nói luôn, tôi không bị ác quỷ nhập đâu! Có lý do cả đấy, lý do!”
Con búp bê cất giọng đanh đá đe dọa. Dù là lời đe dọa nhưng lần này cũng chẳng đáng sợ là bao.
Konstantin hơi nhướng mắt lên nhìn xuống con búp bê.
“Ồ? Ta rất tò mò xem cậu có chuyện gì mà lại khiến một con búp bê cử động như vậy? Thử kể nghe xem nào. Biết đâu, nếu lời giải thích của ngươi hợp lý, ta sẽ không giao ngươi cho giáo hội.”
Nghe lời gã ta, cái đầu nhỏ bé của Yul nhanh chóng quay cuồng suy nghĩ. Theo lời Changhyun, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Yul trông giống một nghiên cứu sinh cao học.
Thỉnh thoảng, Yul cũng phát huy được 120% khả năng tư duy của mình, nhưng những khoảnh khắc hiếm hoi đó thường là trong các kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ, nên trong lúc đang bối rối, cậu đã bị một nghiên cứu sinh bắt cóc.
Cho đến nay, việc động não lại trở thành con dao hai lưỡi, nhưng lúc này thì khác. Dù thế nào cũng phải tận dụng tối đa trí óc để thoát khỏi tình huống này.
“Tin hay không là tùy anh, nhưng tôi là người đến từ thế giới có tên Hàn Quốc. Tôi là người biết rõ câu chuyện của thế giới này.”
“Hàn Quốc? Câu chuyện của thế giới này?”
“Đúng vậy. Hàn Quốc. Và câu chuyện của thế giới này.”
Thà nói thẳng còn hơn bịa đặt những lời dối trá vô nghĩa. Dĩ nhiên, cậu sẽ lồng ghép thêm chút thịt da cho câu chuyện. Như thế này đây.
“Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết tên . Còn anh chính là nhân vật phản diện trong đó. Nói đơn giản thì mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kịch bản tiểu thuyết. Tôi là độc giả đã đọc cuốn sách ấy, giờ thì bất ngờ lạc vào thế giới này. Với toàn bộ kiến thức về nội dung truyện.”
Dĩ nhiên đó hoàn toàn là nói phét. Làm sao cậu có thể nhớ hết nội dung cuốn tiểu thuyết đọc mấy năm trước?
Thật ra, Yul chỉ nhận ra Mikhail trong nguyên tác sẽ phải đối mặt với cái chết sau khi xuyên vào truyện một lúc lâu. Gần như toàn bộ nội dung truyện đã bị cậu lãng quên.
Nhưng cũng chẳng cần thiết phải thừa nhận thẳng thừng chuyện quên sạch nội dung sách.
“Ha, ngươi bảo ta tin lời đó ngay bây giờ sao?”
“Tin hay không là quyền tự do của anh. Nhưng nên tin thì tốt hơn đấy. Vì tôi biết trước tương lai của anh sẽ ra sao mà.”
“… Tương lai của ta?”
Câu nói của Yul khiến Konstantin giật mình dừng lại. Yul lập tức nhận ra sự thay đổi xúc cảm nhỏ nhoi ấy.
Dù là người không tin vào mê tín đi chăng nữa, nhưng khi nghe ai đó nói thẳng mặt “Tôi biết tương lai của anh sẽ ra sao”, không ai có thể làm ngơ được.
“Được thôi, cứ cho là thế giới này là một cuốn tiểu thuyết và ngươi là độc giả đã đọc nó. Vậy cuốn tiểu thuyết này kết thúc thế nào?”
“Là một bi kịch.”
Yul trả lời bình thản trước giọng điệu mỉa mai của Konstantin.
Đây là sự thật. Mikhail chết trong chiến tranh, cuối cùng ngay cả Levi cũng ra đi, một kết thúc bi thảm trong những bi kịch.
Tất nhiên, Konstantin đã chết một cách thảm khốc dưới tay Mikhail vì tội bắt cóc, giam cầm và tra tấn Levi trước khi cái kết đó xảy đến. Gã ta bị tra tấn dã man, cuối cùng bị trói vào ngựa và kéo lê khắp thành phố trước khi chết.
“Gì cơ?”
“Đúng như lời tôi nói. Đó là kết cục bi thảm.”
“…Thật lố bịch. Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tình huống này bằng cách nói mấy lời nhảm nhí như vậy sao?”
Gã ta đang dao động. Cũng phải thôi, khi nghe rằng thế giới mình đang sống thực chất chỉ là tiểu thuyết và kết thúc trong bi kịch, có mấy ai giữ được bình tĩnh?
Nếu coi tất cả những lời này là vô nghĩa thì mọi chuyện thật đơn giản, nhưng nếu Konstantin có chút bận tâm đến lời của Yul thì có thể nói Yul đã thắng hơn nửa trận đấu này rồi.
“Tôi nói lại lần nữa, tin hay không là tùy anh. Nhưng tôi biết rõ tương lai của anh. Nên chẳng có lợi gì khi để tôi chết đâu. Vả lại, giữa lúc một con búp bê biết cử động và nói chuyện như thế này, việc thế giới này thực ra chỉ là tiểu thuyết có gì đáng ngạc nhiên nữa?”
“…Ta không tin lời ngươi. Ta không phải kẻ ngốc để dễ dàng bị lừa bởi trò chơi chữ như vậy.”
“Hãy nghĩ mà xem. Một Đại Công tước Orlov quyền thế như vậy, sao lại ám ảnh một con búp bê vô tri như tôi?”
“Đó là…”
“Là vì tôi biết trước tương lai của hắn, thế thôi.”
Dĩ nhiên đây cũng chỉ là nói dối. Mikhail chưa từng một lần hỏi Yul về tương lai của mình hay kết cục của cuốn tiểu thuyết này.
Nghĩ lại cũng lạ. Nếu biết đây là thế giới trong truyện, lẽ ra hắn phải tò mò về cái kết chứ? Ấy vậy mà chẳng hề hé răng nửa lời.
Đang lúc Yul thấy kỳ quặc thì biểu hiện của Konstantin bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng.
“Vậy cái kết buồn ngươi nhắc đến… cụ thể là gì?”
“Điên à! Làm sao tôi có thể nói ra bây giờ được! Anh chỉ muốn moi thông tin xong quăng tôi đi thôi!”
Yul cáu kỉnh đáp lại. Tên khốn đó hoàn toàn có khả năng làm chuyện như vậy.
Biết trước cốt truyện cuối cùng là lá bài tẩy cuối cùng của Yul, không thể dễ dàng tiết lộ.
Thực ra Yul không hề mong Konstantin sẽ tin tưởng hoàn toàn vào lời mình. Nhưng chắc gã ta cũng sẽ bận tâm. Nhờ vậy mà không thể lập tức giao nộp Yul cho Giáo hội ngay được. Bởi hẳn gã ta cũng tò mò về kết cục câu chuyện, về tương lai của chính mình.
Ngay cả khi lời của Yul là giả dối, cũng có thể xử lý sau này, chẳng có lý do gì phải vội vàng hành động ngay lúc này mà bỏ qua những nghi vấn trong lòng.
Trong chớp mắt, Yul đã tính toán xong mọi thứ rồi ngẩng mặt lên nhìn Konstantin với vẻ kiêu ngạo. Ánh mắt cậu như muốn nói: “Ngươi chẳng làm gì được ta đâu.”
“Được thôi, nếu lời ngươi là giả dối, ngươi sẽ hối hận.”
“Không có chuyện đó đâu, đừng có nói nhảm nữa.”
Yul quay mặt đi phắt, đôi má bầu bĩnh phúng phình căng lên khi cậu ngoảnh đầu sang bên.
Konstantine nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lòng tràn ngập sự bối rối. Gã không biết nên tin tưởng lời nói của con búp bê bằng bông bé nhỏ kia đến mức nào. Rõ ràng đó chỉ là lời nói dối, nhưng vẫn khiến gã cảm thấy bứt rứt không yên.
Gã lặng lẽ quan sát con búp bê, ánh mắt sắc lạnh, thì bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Đôi mắt xanh to tròn và mái tóc hồng rực rỡ của nó càng làm người ta chú ý.
“Được rồi, vậy ta sẽ hỏi ngươi một câu.”
“Tôi không trả lời đâu.”
“Tra tấn đến khi ngươi chịu nói cũng chẳng phải việc khó nhọc gì.”
“Thật lòng nhé? Giờ tôi đang là con búp bê, có tra tấn trăm lần cũng đâu có đau. Vừa rồi la hét chỉ là vì bị giật mình thôi! Đồ ngốc!”
Nói xong, con búp bê lại giận dữ giãy giụa. Konstantin nhìn nó chằm chằm rồi khẽ cười gằn.
“Ừ, cứ cho là vậy đi.”
“Không phải cho là gì cả, là thật đấy!”
“Dù thế nào đi nữa, ta chỉ thắc mắc một điều.”
“Xem ngươi có chịu trả lời không.”
Yul mím chặt môi, trừng mắt nhìn Konstantin đầy bực bội. Bất chấp thái độ đó, vị đại công tước vẫn nhếch mép cười đầy tự tin.
“Ngươi có biết một gã đàn ông tên Yul không?”
Đôi mắt Yul trợn to trước câu hỏi của gã. Khi cậu nhìn Konstantin với vẻ mặt kinh ngạc, gã khẽ mỉm cười kéo dài. Đôi mắt gã ta ánh lên vẻ thèm khát như một con thú đã tìm thấy con mồi.
“Một người có mái tóc hồng và đôi mắt xanh như ngươi. Người có mái tóc hồng trong Đế quốc này thật sự rất hiếm. Trùng hợp thay, hắn lại giống hệt ngươi – một con búp bê.”
“……”
Yul không ngờ gã sẽ nhắc đến tên mình nên không khỏi bối rối. Cậu hoang mang không hiểu sao gã lại biết được ngoại hình khi cậu còn là người.
Trong khi đang vội vã suy nghĩ cách vượt qua tình huống này, Konstantin lại mở miệng:
“Ngươi nói rằng biết nội dung tiểu thuyết, vậy chắc cũng biết về người đàn ông đó. Có ý định nói ra một cách dễ dàng không?”
“…Không, không.”
“Thật đáng tiếc.”
Môi Konstantin cong lên một cách tàn nhẫn.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 83"