Chương 81
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Đầu óc cậu rối bời như muốn nổ tung. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại trực tiếp trải nghiệm cảnh bị bắt cóc mà trước giờ chỉ nghe kể. Không biết sẽ bị đưa đi đâu, ai đã bắt cóc mình, rồi giờ số phận mình sẽ ra sao… những nỗi lo âu cứ nối tiếp nhau ùa đến.
Trong tất cả những điều đó, nỗi sợ lớn nhất của Yul là sự tồn tại của cậu có thể khiến Mikhail gặp rắc rối.
Vốn đã may mắn thoát khỏi cuộc truy lùng của Giáo hoàng, giờ nếu bị lộ thân phận, có lẽ cậu sẽ trở thành cái gai trong mắt Mikhail. Nghĩ tới điều đó, Yul lo lắng đến mức không chịu nổi.
Vì vậy, Yul chỉ có một việc duy nhất có thể làm. Đó là nằm im.
Lúc nãy vì tình huống quá nguy cấp nên đành phải cử động và lỡ lên tiếng, nhưng từ giờ trở đi chỉ còn cách giả làm búp bê thật ngoan ngoãn. Yong tự nhủ lòng phải kiên quyết không động đậy, cố xoa dịu nỗi bồn chồn trong lòng.
Người ta nhét Yul vào một vật gì đó cùng với chiếc chăn. Tuy không rõ lắm nhưng có vẻ đó là một chiếc túi.
Dù sao thì Yul bị nhốt kín hai lớp nên hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình bên ngoài. Chỉ có thể đoán rằng đang đi đâu đó bằng xe ngựa, dựa vào những chuyển động lắc lư và tiếng vó ngựa vang lên.
Không biết đã đi được bao xa, chiếc xe ngựa dừng lại ở một nơi nào đó.
Họ mang theo Yul và buớc xuống xe, rồi đi về phía nào đó.
Do bị nhốt trong hai lớp, không gian bên trong tối om khiến Yul không thể nhìn thấy gì. Dĩ nhiên, cậu cũng không thể ngửi thấy bất kỳ mùi nào. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là thính giác, nhưng cũng chẳng có âm thanh đặc biệt nào để đoán được nơi này. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của những người đàn ông liên tục vang lên.
“Từ đây về sau, ta sẽ đi một mình.”
Đó là giọng nói của người đàn ông được cho là thủ lĩnh. Yul nuốt nước bọt khô một cái “cục” trước lời nói của hắn và tăng cường thái độ đề phòng. Nhưng dù Yul có căng thẳng đến mấy cũng chẳng có gì thay đổi. Bởi cậu không thể thoát khỏi tay hắn, cũng chẳng thể tấn công hắn được.
Cảm giác bất lực hiện rõ khiến Yul nhắm nghiền mắt lại. Dù sao mở mắt ra cũng chẳng thấy gì nên nhắm hay mở cũng như nhau.
Ngay lúc đó, một âm thanh giống như tiếng mở cửa vang lên. Không phải tiếng mở cửa nhỏ và mỏng như ở nhà Caleb. Mà là thứ âm thanh nặng nề, đồ sộ tựa những cánh cửa khổng lồ mở ra mà cậu thường nghe thấy ở dinh thự Mikhail.
Ngôi nhà có cánh cửa lớn thế này chắc hẳn phải là một dinh thự rộng lớn và xa hoa. Yul cố hình dung quy mô tòa nhà trong đầu, bắt đầu suy đoán nơi này có thể là đâu.
Từ lúc xuống xe ngựa đến giờ phải đi bộ khá lâu, cánh cửa lại đồ sộ. Rõ ràng, đây là biệt thự của một ai đó.
Vấn đề là người đó cụ thể là ai, nhưng ít nhất việc xác định được đây là một dinh thự cũng khiến Yul cảm thấy an tâm phần nào. Trong hoàn cảnh bị bắt cóc mà chẳng biết gì, thì bất kỳ thông tin nào cũng đều quý giá.
Yul nuốt nước bọt khô rát và tập trung lắng nghe âm thanh bên ngoài. Cậu hy vọng có thể tìm thấy manh mối gì đó hữu ích. Nhưng sau đó, chẳng có thêm thông tin nào đáng giá. Dù là một dinh thự lớn chắc hẳn phải có nhiều người hầu, nhưng không gian lại yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận ngoài người đàn ông kia dường như chẳng còn ai khác.
Dinh thự bị bỏ hoang chăng? Hay người đàn ông đã chủ động ra lệnh cho gia nhân tránh mặt để không gặp phải họ?
Sau một hồi suy nghĩ, Yul nghiêng về giả thuyết thứ hai.
Ngôi biệt thự bị bỏ hoang này không có cảm giác lạnh lẽo gì đặc biệt, dù được cho là như vậy. Tất nhiên, một phần cũng do thời tiết đang khá ấm áp, nhưng dù sao đi nữa, những tòa dinh thự lớn như thế này thường không thể che giấu được cái lạnh lẽo âm ỉ nếu không được sử dụng thường xuyên.
Dù Yul đang được cuốn trong chăn, cũng không thể nào che giấu được cái lạnh lẽo cô đơn đó. Nhưng ở đây lại chẳng có chút gì cảm nhận được. Vì vậy, có lẽ tốt hơn là xem nơi này như một dinh thự vẫn còn người ở và sử dụng bình thường.
Việc người đàn ông báo trước để Yul không phải đối mặt với người khác chứng tỏ việc Yul bị bắt cóc không phải là hành động bốc đồng.
Thật vậy, làm sao có thể hành động một cách bốc đồng khi đối tượng bị bắt cóc lại là một con búp bê như cậu chứ?
Nếu vậy thì rõ ràng vụ này đã được lên kế hoạch từ trước. Điều đáng chú ý là sự việc xảy ra ngay sau khi Mikhail rời đi, chưa đầy bao lâu.
Thật trùng hợp đến mức khó tin về mặt thời điểm. Mikhail vốn là người hiếm khi rời xa cậu. Dù không ở cùng nhau đi nữa, cho đến giờ Yul vẫn an toàn trong dinh thự của Mikhail, được hắn bảo vệ ngầm.
Thế mà vừa khi tách khỏi Mikhail, bọn bắt cóc đã lập tức xuất hiện. Dù nhìn ở góc độ nào, cũng không thể phủ nhận rằng bọn chúng đã canh me thời cơ từ lâu.
Hắn ta đã rình rập chờ thời cơ, nhân lúc không ai để ý liền bắt cóc mình. Trong đầu Yul thoáng hiện lên khuôn mặt của một tên điên khùng đủ sức lập kế hoạch tỉ mỉ như vậy.
Bởi trong nguyên tác “Ngục Tối Đỏ Thẫm” đã từng xuất hiện nhân vật làm chuyện tương tự. Dĩ nhiên, trong truyện gốc nạn nhân bị bắt cóc không phải búp bê vải 20cm mà là Levi – chàng hầu cận của nam chính.
Nghĩ tới đây, Yul đã mường tượng ra danh tính kẻ đứng sau vụ bắt cóc này.
Konstantin Eshirenne. Chính là kẻ trong nguyên tác đã bắt cóc Levi, một tên điên khùng với đầu óc không bình thường. Gã chắc chắn là thủ phạm đứng sau vụ bắt cóc này. Dù có thể không phải, nhưng xét từ những manh mối thu thập được thì gã vẫn là nghi can số một.
Lý do gã bắt cóc cậu cũng có thể đoán được phần nào. Chắc chắn là nhằm tìm cách tấn công Mikhail.
Khi phạm vi tình nghi thu hẹp về phía Konstantin, Yul bắt đầu đau đầu suy nghĩ tại sao gã lại căm ghét và muốn hành hạ Mikhail đến thế.
Hồi trong nguyên tác, dường như đã có một đoạn đề cập ngắn gọn đến nguyên nhân này rồi.
Vấn đề là cốt truyện quá đơn giản, còn những cảnh khác lại quá kích thích. Ví dụ như cà rốt, hay cà rốt chẳng hạn. Dù sao thì cũng vì lý do đó mà cậu không nhớ rõ từng tình tiết nhỏ.
Dĩ nhiên bây giờ chẳng biết việc tìm hiểu nguyên do có giúp ích gì không, nhưng đắm chìm trong suy nghĩ vẫn tốt hơn là ngồi yên ngơ ngác. Yul ôm lấy cái đầu tròn xoe của mình, chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man.
Đúng lúc đó…
Cốc cốc cốc.
Người đàn ông gõ cửa. Nghe tiếng động, đôi mắt vốn đã to của Yul càng mở tròn xoe.
Có lẽ người đàn ông ở trong đó là Konstantine, nhưng đây chỉ là suy đoán của Yul. Không chắc chắn nên cậu nuốt nước bọt, hình dung xem người đàn ông kia là ai.
“Vào đi.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Yul đã từng nghe giọng này rồi, quả nhiên là Konstantine như dự đoán.
Yul lại tiếp tục thắc mắc tại sao gã ta lại ghét Mikhail đến vậy. Bề ngoài có vẻ chỉ đơn giản là ghen tị với địa vị của Mikhail, nhưng chắc chắn phải có lý do sâu xa hơn.
“Thành công chứ?”
“Vâng. Đã bắt được rồi.”
“Tốt lắm, ngươi vất vả rồi.”
Konstantin tỏ ra rất hài lòng. Nghe giọng điệu đó, Yul không khỏi cảm thấy bụng quặn lại. Cứ như thể gã thoả mãn với việc bắt cóc một con búp bê đang sống sung sướng. Dù nghĩ thế nào đi nữa, gã ta cũng chỉ là một kẻ biến thái điên rồ, không hơn không kém.
“Để ta xem mặt một chút.”
“Xin ngài cẩn thận. Nó rất hung dữ.”
“Hung dữ?”
“Vâng. Nó biết cắn đấy.”
“Ha, thú vị đấy.”
Nghe lời của gã đàn ông, Konstantin bật cười khẩy. Ngược lại, Yul như muốn tim mình vỡ tan vì sợ hãi. Tim đập thình thịch đến mức cậu muốn khóc.
Nhưng Yul nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đã quyết tâm sẽ giả vờ làm một con búp bê, im lặng không nhúc nhích.
Không thể gây hại cho Mikhail được. Dù có bị xé xác đi chăng nữa. Dù sao cũng không đau, không chết được, nên bình tĩnh nào. Bình tĩnh.
Cuối cùng, thế giới tối tăm xung quanh bỗng sáng rực lên. Lớp chăn quấn quanh Yul đã được mở ra. Trong tầm nhìn thoáng đãng, Konstantin Esirene xuất hiện đúng như dự đoán.
Yul vẫn giữ vững quyết tâm, dù thấy gã cậu cũng không hề nhúc nhích. Mím chặt môi, không chớp mắt, diễn xuất hoàn hảo như một con búp bê bình thường.
“Chào mừng. Chắc ngươi đã mệt mỏi vì quãng đường dài rồi nhỉ.”
“…….”
Yul không đáp lại lời nói của Konstantin. Không, cậu thậm chí chẳng nhúc nhích. Ngay lập tức, đôi mắt Konstantin nheo lại.
Gã ta nhìn Yul với ánh mắt bất mãn rồi chuyển hướng sang người đàn ông đứng bên cạnh.
“Anderson, trước đó ngươi đã nói con búp bê này hung dữ phải không?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Ta chẳng thấy có vẻ gì giống như thế cả.”
“…Chắc chắn là tôi đã thấy nó cử động và nói chuyện.”
“Ừ, vậy là ngươi khẳng định như thế…….”
Có vẻ như tên của tên đầu lĩnh là Anderson. Nghe lời của Anderson, Konstantin như chìm vào suy nghĩ, lẩm bẩm một mình. Sau đó, gã ta im lặng nhìn chằm chằm vào Yul đang ngoan ngoãn ngồi yên.
Có lẽ trong lúc đang nghĩ về điều gì đó, Konstantin đột ngột đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi rồi đi về một hướng nào đó. Yul rất muốn dõi theo chuyển động của hắn bằng tầm mắt, nhưng lại nghĩ đến việc không được phép cử động cả tròng mắt nên đành nhịn.
Không lâu sau, Konstantin lại xuất hiện trở lại. Trong tay hắn cầm một chiếc xiên sắt dài ngoằn. Một chiếc xiên sắt với đầu đỏ rực như lửa.
Gã nhếch mép cười một cách đê hèn.
“Rồi chúng ta sẽ biết được ngươi có thể chịu đựng đến đâu.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 81"