Chương 85
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Áaaaa, tránh ra! Thằng điên này, cút ngay đi!”
Yul hét lên trong hoảng loạn, tay nắm chặt tấm chăn đến mức ngón tay trắng bệch. Bởi Konstantin đang dùng sức mạnh ghê gớm cố giật tấm chăn khỏi người cậu.
Cậu siết chặt đến mức cuối cùng tay không còn cảm giác gì.
Khi gần như kiệt sức, Yul tuyệt vọng kêu lên:
“Tôi sẽ nói! Tôi kể hết! Cho nên hãy buông tôi ra!”
“Buồn cười thật. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi là Yuri à? Còn gì để kể nữa?”
“Diễn biến của tiểu thuyết! Sau này anh sẽ như thế nào! Tôi sẽ nói hết, nên hãy buông ra đi!”
Vì quá vội vàng, Yul hét lên những gì mình nghĩ trong đầu.
Thành thực mà nói, do sự xuất hiện của cậu, nội dung nguyên tác đã thay đổi rất nhiều. Không thể biết được tên khốn Konstantin kia rốt cuộc sẽ ra sao. Nhưng để vượt qua tình huống này trước mắt, có gì mà không thể nói chứ?
“Nhầm rồi, ta không tin mấy lời lẽ kiểu ‘thế giới trong tiểu thuyết’ hay đại loại thế. Nên đừng làm chuyện vô ích nữa.”
“Tin đi! Phải tin đi chứ! Ngươi sẽ chết đấy!”
“…Cái gì?”
Konstantin đang cười khẩy bỗng giật mình trước lời nói vội vã của Yul, dừng lại hỏi lại. Trong chớp mắt, Yul cảm nhận được lực tay kéo chăn của gã yếu đi, cậu vội vàng dùng cả người ôm chặt lấy tấm chăn.
Ban đầu cậu chẳng định spoil nội dung nguyên tác, nhưng giờ đây bản năng mách bảo đây là cách duy nhất để cứu mình. Yul nhanh nhảu tiếp lời:
“Muốn tôi nhắc lại không? Anh sẽ chết! Một cái chết thê thảm. Nếu muốn tránh cái chết đó thì phải nghe lời tôi nói!”
“Ta sẽ chết?”
“Đúng vậy! Anh sẽ chết! Bị tra tấn dã man, bị trói vào ngựa và lôi đi khắp thành phố cho đến chết!”
“… Là ta sao?”
“Ừ! Chính là anh!”
Yul hồi hộp trả lời không một chút do dự trước câu hỏi của Konstantin. Konstantin choáng váng đến mức không thốt nên lời. Chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Yul vang lên trong khoảng không giữa hai người.
Một khoảng lặng dài trôi qua. Trong lúc đó, Yul đã ném ra lời thách thức nhưng giờ lại bối rối không biết nên tiếp tục thế nào.
Trong nguyên tác, Konstantin đã chạm vào Levi – người Mikhail yêu thương và phải trả giá bằng mạng sống. Nhưng giờ đây, Mikhail lại yêu cậu chứ không phải Levi nên cốt truyện đã thay đổi.
Xét cho cùng, việc Konstantin bắt cóc cậu cũng tương đồng với mạch truyện ban đầu dù sao đi nữa.
“Ừm, chết kiểu đó cũng không tệ lắm đâu.”
“Hả?”
“Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng mắc bẫy trò đùa cỏn con ấy sao? Thật ngây thơ.”
“Đây không phải trò đùa!”
Đột ngột trước phản ứng của Konstantin, Yul đã thét lên nhưng gã ta chẳng mảy may để tâm, tiếp tục giật mạnh chăn mà Yul đang dùng toàn thân ôm chặt lấy với lực mạnh hơn trước. Như thể mọi chuyện từ nãy chỉ là trò trẻ con, giờ đây sức lực này thật sự kinh khủng.
Việc Yul dùng cả người ôm chặt chiếc chăn một cách tuyệt vọng trở nên vô nghĩa khi chiếc chăn bị giật phăng ra chỉ trong tích tắc.
May mắn thay, nhờ hai bàn tay nắm chặt tấm chăn đến trắng bệch mà cơ thể trần truồng không hoàn toàn lộ ra ngoài, các phần quan trọng còn có thể che đậy được.
Yul vội vã kéo mép chăn ôm vào người bằng hai tay, cố gắng che đi thân thể trần trụi bằng mọi cách.
Ánh mắt của Yul vội vã lướt qua chiếc bóng dài đổ xuống khuôn mặt mình.
“Cuối cùng ta cũng được thấy gương mặt đắt giá này.”
“Tránh ra!”
“Hừm… Đúng là đủ để khiến Orlov phát điên lên được.”
Yul cắn chặt môi dưới. Lời nhắc đến Mikhail từ miệng tên kia khiến gã vô cùng khó chịu. Nhưng việc mở miệng tranh cãi lại khiến cậu có cảm giác như mình đang thất thế, nên đành nuốt giận, không thốt lên lời nào.
“Giờ thì, hãy nói chuyện thêm một lần nữa.”
Konstantin cười lạnh lùng rồi nắm lấy cây xiên sắt. Nhìn thấy hành động đó, Yul nuốt khan trong nỗi sợ hãi dâng trào.
“Ngươi đến từ đâu? Cũng là hắc ma pháp sao?”
“Rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây! Tôi chỉ là xuyên vào nhân vật trong truyện thôi. Không phải ma thuật hắc ám gì đâu!”
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời nói đó sao?”
“Không phải vậy, thật sự là… a, đau quá!”
Đầu nhọn của thanh sắt đâm vào đùi trần của Yul. Mũi nhọn không đủ sắc để gây chảy máu, và Konstantin cũng kiểm soát lực vừa phải nên không gây thương tích nghiêm trọng. Nhưng dù sao khi vật nhọn đâm vào da thịt, Yul vẫn bật lên tiếng rên đau đớn.
“Như lúc nãy ta đã đục thủng bàn tay con búp bê của ngươi, ta cũng có thể đục bao nhiêu lỗ tùy thích trên cơ thể này. Đương nhiên kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Là búp bê thì chỉ rơi chút bông vải đã là hết, nhưng cơ thể này thì không như thế đâu.”
“Ư…ứ…”
“Vậy nên hãy nói đi. Ngươi thực sự là gì?”
“Ưm… tôi đã… nói rồi mà…”
Yul thều thào đáp lại câu hỏi của Konstantin trong tiếng rên nghẹn ngào. Đầu mũi sắt nhọn như sắp xé tan làn da non nớt rồi đâm sâu vào thịt da bất cứ lúc nào.
“Có vẻ ngươi vẫn chưa nhận thức được tình hình.”
Gã lạnh lùng lẩm bẩm rồi điều chỉnh lại cách cầm thanh sắt. Yul tròn mắt kinh ngạc khi thấy Konstantin nắm chặt thanh sắt như đang cầm một cây gậy.
Yul vùng vẫy tìm cách trốn thoát, nhưng gã dùng một chân đè lên bụng Yul, khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Buông ra! Buông ra, chết tiệt, chết tiệtttt!”
Yul giãy giụa điên cuồng để thoát thân mà không nhận ra tấm chăn đang bung ra khỏi người. Trong lúc đó, Konstantin đã giơ cao thanh sắt lên.
“Ááááá!”
Chiếc xiên sắt vạch một đường lớn rồi đập thẳng vào đùi Yul. Chỗ bị đánh không chỉ sưng đỏ lên ngay lập tức mà còn ửng tím như sẽ bầm dập, máu tụ lại thành vệt loang lổ.
“Á… ứ… haa…”
Yul thở hổn hển trong đau đớn. Cơn đau chói lên khiến đầu óc choáng váng tưởng chừng trời quay đất chuyển. Đau đến mức nghi ngờ xương có gãy hay không, nước mắt tự động trào ra khóe mắt mà chính chàng cũng không hay biết.
“Sao rồi, giờ đã muốn nói thật chưa?”
“Ư…hự… Lời tôi nói là sự thật, sự thật mà!”
Theo lời của Konstantin, Yul đã gào lên trong phẫn nộ. Vừa phải chịu đựng nỗi đau thể xác, vừa không được tin tưởng khi nói sự thật – điều đó khiến cậu uất ức đến phát điên. Hơn nữa, nỗi sợ hãi trào lên khi nghĩ rằng nếu tên kia không tin vào sự thật, có lẽ cậu sẽ lại phải chịu đòn tra tấn.
Cuối cùng, Yul đã khóc ròng ròng.
“Được rồi, xem ngươi chịu được bao lâu nhé.”
Gã ta nhe răng cười độc ác rồi lại giơ cây gậy sắt lên.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Yul run bần bật. Để chịu đựng nỗi đau sắp tới, cậu nhắm nghiền mắt lại và nghĩ về người mà mình khao khát được gặp nhất lúc này.
“Ugh, Mikhail, Mikhail, Mikhail!”
Đùng!
Khi Yul gọi tên Mikhail bằng giọng nghẹn ngào, một tiếng nổ lớn vang lên. Yul giật mình mở to mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
“Mikhail…”
Và kỳ diệu thay, Mikhail đang đứng ngay đó. Yul nhìn hắn mà không dám tin, sợ rằng đây chỉ là ảo giác do nỗi sợ hãi tột cùng tạo nên, cố nuốt nghẹn tiếng khóc.
“Là…là Mikhail thật ư? Nếu đúng là anh thì hãy trả lời em đi. Em giờ chẳng biết cái gì là thật nữa rồi…”
“Yuri.”
“Ugh… Vậy là thật, đúng là ở đây.”
Đôi môi hắn khẽ run lên gọi tên Yul. Giọng nói lạnh lùng khác hẳn bình thường nhưng với Yul, nó nghe ấm áp và quen thuộc đến lạ.
“Công tước Orlov, ngài thật thiếu lễ độ. Sao ngài lại trắng trợn xông vào như thế này.”
“…”
Konstantin cố chế giễu để che đi sự bối rối. Nhưng Mikhail chẳng nói năng gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt.
Yul đang khóc lóc, toàn thân trần trụi chỉ kịp đắp tấm chăn che đi chỗ hiểm. Đặc biệt, đùi trần của cậu bị bầm tím xanh lét, sưng húp lên trông thảm hại.
“Yuri.”
“Hức…Vâng…”
“Em bị đánh à?”
“Hức…Ừm…”
Yul trả lời bằng giọng nghẹn ngào đầy nước mắt trước câu hỏi của Mikhail. Đôi mắt đỏ như máu của Mikhail lóe lên sắc lạnh. Thực ra, hắn đã biết rõ đáp án. Nhưng hắn vẫn hỏi như một cách trốn tránh sự thật – không thể tin nổi chỉ vì lơ đễnh trong chốc lát, Yul đã phải chịu điều tàn nhẫn đến thế.
“Ta xin lỗi, Yuri.”
Nhưng dù có muốn tin hay không, hắn cũng không thể phủ nhận sự thật. Mikhail chân thành xin lỗi Yul. Hắn cảm thấy có lỗi đến mức muốn khóc. Nhưng lúc này, một cảm xúc lớn hơn đang trào dâng nên thực sự không có nước mắt nào rơi.
Mikhail nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đó là để phần nào kìm nén sát khí đang dâng trào.
Không thể để tên đó chết dễ dàng như vậy. Chưa phải lúc. Phải nhẫn nhịn. Ngay bây giờ, dù chỉ trong khoảnh khắc này.
Cho nên…
“Không thể chịu đựng thêm nữa.”
Không thể kiểm soát được tâm trí, Mikhail gằn giọng nói một cách mất bình tĩnh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 85"