Chương 89
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
Yul nghe những lời từ Mikhail và im lặng nhìn hắn. Đối với Yul, không thể đoán được suy nghĩ của Mikhail khiến cậu cảm thấy bứt rứt khó chịu.
“Mikhail, chúng ta sẽ kết hôn đúng không?”
“Ta đang tính như vậy.”
“Thật sao?”
“Ừ. Ta định sẽ đeo chiếc nhẫn kim cương mà em thích rồi ngỏ lời cầu hôn.”
Mắt Yul tròn xoe ngạc nhiên trước lời của Mikhail. Vừa ngại ngùng nhưng cũng vui mừng vì hắn không phủ nhận mà thẳng thắn thừa nhận.
“Chuyện này chúng ta sẽ bàn kỹ sau.”
“Vâng.”
Yul khẽ gật đầu trước lời nói của Mikhail. Dù không phải là người mơ mộng về chuyện cầu hôn lãng mạn, nhưng cậu cũng không muốn chuyện quan trọng thế này trôi qua một cách hờ hững như nước chảy mây trôi.
Kết hôn với hắn sẽ như thế nào nhỉ? Trong khi cảm thấy vui, một góc nhỏ trong lòng Yul lại chất chứa nỗi băn khoăn.
Nếu cưới hắn, đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả mọi thứ từ thế giới cũ của mình. Bởi một khi đã kết hôn, cậu sẽ không thể quay về thế giới ban đầu được nữa.
‘Vậy nếu không kết hôn, ý cậu là có ý định tìm đường trở về?’
Trong đầu Yul, dường như có ai đó đang lạnh lùng chất vấn.
Yul không thể đáp lại ngay. Dù yêu Mikhail tha thiết, dù không thể sống thiếu anh, nhưng trong thâm tâm, Yul vẫn luôn mơ hồ cảm nhận rằng khoảnh khắc này sẽ không kéo dài mãi mãi.
Bởi nơi này không phải là chỗ của cậu. Bởi có thể một ngày nào đó, mình sẽ phải trở về vị trí vốn thuộc về mình.
Yul từng thoáng nghĩ, dù muốn hay không, ngày đó rồi sẽ đến. Vì thế, bây giờ, đầu óc Yul như muốn nổ tung.
Cậu cũng không có ý định trốn tránh hay không muốn kết hôn với Mikhail. Nghĩ đến việc sẽ cưới hắn, lòng cậu bỗng rộn ràng, tim đập thình thịch. Không hiểu sao cứ thấy miệng mình nở nụ cười mãn nguyện. Đúng là cảm xúc và lý trí hoàn toàn tách biệt.
“Đã đoán trước rồi nhưng không ngờ ông ta thật sự bỏ trốn.”
Mikhail lẩm bẩm một mình, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Cũng phải thôi, vì Penil đã đi lấy sổ sách từ lâu mà vẫn chưa quay lại.
“Thôi, tự mình chuốc lấy thì đành chịu vậy.”
“Chuyện gì phải chịu vậy?”
“Chuyện nhỏ thôi.”
Trái với câu trả lời ngắn gọn, Mikhail dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó. Thấy hắn nhíu mày và mấp máy miệng như có điều muốn nói, Yul không khỏi tò mò.
“Có chuyện gì sao?”
“……”
“Cứ nói đi, nhanh lên. Nhìn anh như có điều muốn nói mà.”
“……Được rồi. Yuri, ta có một điều muốn hỏi em.”
“Là gì thế?”
“Khi không thực sự muốn xin lỗi nhưng lại buộc phải làm thế, thì ta nên xử lý thế nào đây?”
Nghe câu nói đó, Yul tròn mắt như thỏ bất ngờ.
Mikhail biết nói những lời này làm cậu không ngờ tới. Thiên hạ đệ nhất Mikhail lại phải băn khoăn có nên xin lỗi hay không. Không biết đối tượng nhận lời xin lỗi đó là ai mà khiến Mikhail phải nói như vậy, tôi vừa tò mò lại vừa ghen tị.
“Tùy tình huống thôi.”
“Tình huống?”
“Ừm. Nếu đó là lời xin lỗi không cần thiết, không cảm thấy có lỗi mà vẫn xin lỗi thì với người nhận chỉ là trò đùa thôi.”
“…Em nói đúng.”
“Nhưng đôi khi, dù không muốn, chúng ta vẫn phải nói lời xin lỗi. Dù đó là xuất phát từ trái tim hay chỉ là một màn kịch. Trong những tình huống đó, em nghĩ chúng ta nên làm.”
“Hmm…”
“Tâm lý con người là thế mà. Có khi nghĩ ‘Tên này nói mà chẳng chút thành tâm gì cả!’, nhưng nếu không nói ra thì lại bị cho là ngạo mạn.”
“Có lẽ vậy.”
“Theo em, người ở vị trí cao càng phải biết xin lỗi nhiều hơn.”
“……”
“Thế sao.”
“Tất nhiên rồi. Những người ở vị trí cao thường có một nhận thức sai lầm, đó là nghĩ rằng chiếc ghế của mình được tạo nên nhờ công lao bản thân. Thực ra mọi vị trí đều do người khác xây dựng nên. Nếu không có những người đó, thì chiếc ghế kia có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy phải biết xin lỗi nhiều hơn, và cảm ơn nhiều hơn nữa.”
“Hừm… Phải xin lỗi nhiều hơn và cảm ơn nhiều hơn ư?”
“Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi thế?”
“Đang có chuyện như vậy xảy ra. Đi thôi, Yuri.”
Yul vừa ngơ ngác gãi đầu vừa đứng dậy theo lời Mikhail.
Đi dọc theo hành lang dài, cậu thấy những người hầu chạy khắp lâu đài với vẻ mặt hoảng loạn. Bên ngoài còn vang lên những tiếng xôn xao ồn ào.
Không biết chuyện gì đang xảy ra, Yul chỉ có thể đứng đó tò mò. Nhưng chẳng bao lâu sau, nguyên nhân của sự hỗn loạn đã được hé lộ, và sự tò mò của Yul nhanh chóng được giải đáp.
Ngay khi bước ra khỏi thành, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
“X-Xin hãy tha mạng! Xin tha cho tôi!”
Penil đang bị mọi người túm chặt. Những kẻ giữ ông ta trông giống dân thường. Một số để tay không, số khác cầm nông cụ, có người còn vác cả gậy gộc.
“Chỉ yêu cầu kiểm tra sổ sách mà đã bỏ chạy. Hóa ra không phải người trong sạch.”
Mikhail khẽ cười khẩy. Rồi hắn quay sang phía những người dân đang phẫn nộ, cất cao giọng.
“Thời gian qua, ta đã gửi hàng cứu trợ đến vùng Lutzend, nhưng tất cả đều bị tên này chiếm đoạt. Dĩ nhiên hắn không thể một mình ăn hết số đó. Chắc chắn có những kẻ đồng lõa. Việc truy ra và trừng trị chúng, ta giao lại cho các người. Trong vòng hai ngày, Orlov sẽ cử người mới đến quản lý vùng đất này, đồng thời sẽ chuyển đến đầy đủ hàng cứu trợ.”
Những lời của Mikhail khiến dân làng xì xào bàn tán. Dù đã bắt được Penil, kẻ cướp đoạt vật cứu trợ và chuyên hà hiếp dân, nhưng vẫn có những người chưa nguôi cơn giận. Họ không dám trút giận trực tiếp lên Đại Công tước Mikhail, nhưng ánh mắt nhìn hắn đầy oán hận.
Mikhail từ tốn quan sát những người dân ấy.
“Thêm nữa, ta xin lỗi vì đã không nắm bắt tình hình của các ngươi nhanh chóng hơn. Và ta rất biết ơn vì các ngươi đã kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng vào Đế quốc Wedefia và gia tộc Orlov.”
Mọi người dân trong lãnh địa đều ngơ ngác trước lời chào hỏi của Mikhail. Ngay cả những người đang chất chứa oán giận cũng lộ vẻ bối rối khó hiểu.
Điều này cũng dễ hiểu thôi – bởi Mikhail là một quý tộc. Không phải quý tộc tầm thường, mà là một Đại Công tước.
Trong đế chế, một quý tộc nắm quyền lực tối thượng lại xin lỗi trước dân chúng là chuyện vượt ngoài hiểu biết thông thường.
Nếu xét về lý, việc hắn xin lỗi là đúng đắn. Dù trên thực tế, thật khó để tìm thấy một quý tộc nào biết chịu trách nhiệm như vậy trong hoàn cảnh này.
Mikhail nhìn những người dân yên lặng rồi chậm rãi bước đi. Ngay lập tức, dân chúng dạt ra nhường đường cho hắn đi qua.
Trước khi xuống Lutzend, Mikhail đã đoán rằng Penil là kẻ cướp các nhu yếu phẩm cứu trợ. Vừa đến nơi, trong lúc Yul nghỉ ngơi, hắn đã nhanh chóng ra tay xử lý.
Biện pháp của hắn là triệu tập một số đại diện người dân để bao vây lãnh địa Nam tước Penil, ngăn không cho ông ta trốn thoát. Và nếu Penil cố chạy trốn, lập tức bắt giữ.
Nguyên nhân của việc ra lệnh này, trên thực tế, lo lắng rằng Penil sẽ chạy trốn là ưu tiên hàng đầu, nhưng thứ hai là để phòng hờ trường hợp ông ta bị dồn vào đường cùng và tấn công cả bản thân lẫn Yul, cũng để kéo phe mình về phía mình.
May mắn thay, Penil là người nhát gan nên không thể làm những chuyện như Esirenne.
Dù đã lên kế hoạch để giải quyết tình hình một cách bề ngoài, nhưng vẫn còn một phần khiến người ta đau đầu không biết phải làm sao với những người dân sống tại vùng Lutzend – nơi đã bị tổn thương bởi nam tước Phenil.
Về cơ bản, tất nhiên phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ phải chịu. Điều đó không khó.
Bỗng nhiên, Mikhail nhận ra chỉ bồi thường thiệt hại thôi có lẽ chưa đủ. Một ý nghĩ thoáng qua hiện lên: có lẽ mình nên xin lỗi bọn họ.
Nhưng Mikhail vốn chẳng quen việc xin lỗi ai bao giờ. Chính vì thế, hắn cứ mãi phân vân không dứt.
Nếu là trước khi gặp Yul, chắc chắn hắn đã chẳng thèm xin lỗi. Thậm chí, còn chẳng bao giờ nảy ra cái ý nghĩ ấy làm gì.
Nhưng từ khi gặp Yul, hắn đã trở nên khá quen với việc phải xin lỗi. Ban đầu dù có cảm thấy áy náy nhưng không thể bày tỏ, nhưng từ một lúc nào đó, việc nói lời xin lỗi đã không còn quá khó khăn nữa. Đây là một trong những thay đổi mới nhờ quen biết Yul.
Lần này, Mikhail cũng nhờ Yul mà có thể xin lỗi người dân trong lãnh địa.
Dù không thể giải thích hết mọi tình tiết chi tiết này với Yul, nhưng Yul đã khiến Mikhail thay đổi khá nhiều. Dù biết hay không thì cũng vậy.
“Mikhail, Mikhail.”
“Sao thế?”
“Trông anh hơi bị đẹp trai luôn đấy.”
“Ý em là sao?”
“Em chỉ muốn nói là, trông anh ngầu kinh khủng.”
Thế nhưng chính Yul lại nói với Mikhail rằng hắn rất ngầu. Hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân đã thay đổi nhờ chính Yul.
Mikhail nhẹ nhàng nắm lấy tay Yul rồi dẫn cậu đi về phía trước. Tiến về phía trước, với suy nghĩ mong muốn trở thành một người tốt đẹp hơn vì cậu.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 89"