Chương 97
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Này, có cái gì đang rơi xuống kìa?”
Ai đó ngước nhìn trời và hỏi. Ngay lập tức, ánh mắt của những người khác cũng đổ dồn lên bầu trời.
Mikhail cũng đưa mắt nhìn theo. Hắn lạnh lùng quan sát tòa tháp với ánh mắt sắc bén, rồi nhận ra hai người đang rơi từ trên đỉnh xuống. Hắn nghiến chặt hàm.
“Chết tiệt, là Bá tước Wilson! May quá! Bắt hắn lại!”
Dù là người muốn trừng phạt và giết chết Bá tước Wilson hơn ai hết, nhưng vì Yul, Mikhail buộc phải để hắn sống để lợi dụng.
{Bíp— Bíiiip— Rầm, rầm rầm!}
Lucky dường như hiểu được lời của Mikhail, liền phóng to thân hình nhỏ bé của mình rồi trong chớp mắt bật nhảy lên không trung. Những người chứng kiến cảnh tượng này từ khắp nơi không khỏi trầm trồ thán phục.
“Áááááá!”
Lucky lao thẳng về phía Bá tước Wilson đang la hét, dùng đôi chân sau cứng cáp túm lấy Bá tước Wilson và Merina Wilson.
Không khó khăn gì khi bắt được hai người, Lucky khép đôi cánh vừa mới xòe ra một cách uyển chuyển rồi hạ cánh.
“Chết tiệt, thả ta ra! Thả ra ngay! Áá!”
Bá tước Wilson giãy giụa dữ dội thì Lucky dồn lực vào ngón chân. Có tiếng rắc vang lên, ngay lập tức Bá tước Wilson hét lên đầy đau đớn. Không rõ chính xác chỗ nào, nhưng có vẻ xương đã gãy.
Tuy nhiên, chẳng ai thương xót cho vị bá tước đang quằn quại trong đau đớn. Thậm chí, họ còn nhếch mép cười khẩy nhìn xuống ông ta như thể đây là kết cục xứng đáng.
“Mày biết tao là ai không?! Ta là bá tước, là bá tước đấy! Ơ là Đại Công tước, Đại Công tước! Xin hãy tha mạng cho thần! Có sự nhầm lẫn, một sự nhầm lẫn lớn!”
Bá tước Wilson đang quát tháo ầm ĩ về phía đội hiệp sĩ bỗng nhận ra Mikhail và lập tức thay đổi thái độ. Nhưng khi chạm phải ánh mắt sát khí như muốn giết người của hắn, ông ta vội vàng né tránh ánh nhìn. Lần này, kẻ van xin mạng sống hướng về phía Hoàng đế Andrey.
“Bệ, bệ hạ! Xin bệ hạ tha mạng! Đây là hiểu nhầm! Tất cả đều là do con bé kia gây ra! Nó tự làm một mình, thần không hề liên quan! Thần xin thề!”
Bị dồn vào đường cùng, Bá tước Wilson đã bán đứng chính con gái mình. Andrey bật cười khẩy, mặt lộ vẻ kinh ngạc lẫn khó hiểu.
Nhưng Merina Wilson, người bị bá tước Wilson đổ lỗi làm phạm nhân, chỉ im lặng như đã buông xuôi tất cả.
Cô ấy chẳng thấy ngạc nhiên. Việc cha mình sẵn sàng bán đứng con gái để cứu mạng bản thân đã quá rõ ràng. Mary hiểu rõ bản chất của cha mình, và giờ đây cô chấp nhận trả giá cho tội lỗi đã giúp đỡ một kẻ như thế.
Andrey đã ra lệnh dứt khoát: “Cứ điều tra kỹ sẽ rõ mọi chuyện. Trói hai người họ lại!”
Ngay khi Lucky thả hai cha con Wilson ra, các hiệp sĩ đã xông tới trói chặt họ bằng dây thừng và áp giải đi.
Yul đã lặng lẽ quan sát toàn bộ khung cảnh. Nói chính xác thì việc im lặng không phải do ý muốn của cậu. Bởi cơ thể mệt mỏi tới mức không thể thốt nên lời. Có cảm giác kỳ lạ như cả người đang chìm xuống, tầm nhìn mờ đi.
“Bệ hạ, khi nào pháp sư hoàng gia sẽ đến nơi?”
“Sớm thôi. Có lẽ chúng ta nên ra đón trước.”
Mikhail dùng kính ngữ với Andrey khác hẳn ngày thường vì có quá nhiều ánh mắt dõi theo. Dù cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng hắn như lửa đốt, sốt ruột đến chết đi được.
Hắn muốn kiểm tra tình trạng của Yul càng sớm càng tốt.
Thật chẳng thể tin tưởng tên bá tước điên kia sẽ để Yul yên ổn, hắn lo lắng khôn nguôi không biết liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không, khi linh hồn vốn đã yếu ớt và chênh vênh như vậy.
May thay, Andrey dường như đã đoán trước được nỗi lòng của Mikhail nên đã triệu tập cả pháp sư thuộc hoàng thất.
Thực ra, tuy gọi là pháp sư hoàng thất nhưng họ tập trung ở khu ký túc xá pháp thuật nằm tận sâu trong cung điện và biệt lập với khu vực khác, nên trong tình huống gấp rút như thế này, họ không thể cùng xuất phát một lúc với đội kỵ sĩ hoàng gia.
Do đó, các pháp sư thuộc hoàng gia đang trên đường đến dinh thự Bá tước Wilson như một đội hậu bị.
“Caleb, hãy lo việc hậu sự.”
“Vâng, tôi hiểu rồi.”
Mikhail giao phó công việc hậu cần của Đội Hiệp sĩ cho Caleb. Vì hắn phải cùng với Yul tiếp kiến các pháp sư hoàng gia nên không còn đủ sức để quán xuyến mọi việc của Đội Hiệp sĩ. Caleb đã nhận ra ý đồ của Mikhail nên gật đầu đáp lời.
“Xin hãy di chuyển bằng xe ngựa của tôi.”
Dưới đề nghị của Andrey, Mikhail không nói thêm lời nào mà lập tức làm theo. Nếu đi ra đón theo lộ trình của pháp sư hoàng tộc thì có thể gặp họ sớm hơn chút. Mikhail cùng Andrey bước lên cỗ xe ngựa hoàng gia.
“Yuri, em ổn chứ?”
Vừa lên xe, Mikhail liền lấy Yuri ra từ túi áo rồi cẩn thận đặt nằm trên đùi mình. Yuri nằm trên đùi hắn, yếu ớt ngước nhìn Mikhail.
“Mikhail, em có chuyện muốn nói…”
“Cứ nói đi.”
“Thực… thực ra em không ổn lắm…”
Ngay cả Yul, người không nắm rõ tình hình hiện tại, cũng nhận ra sự việc đã tạm ổn. Vậy nên cậu nghĩ đã đến lúc có thể thành thật. Không, thực ra thể trạng lúc này tồi tệ đến mức cậu không thể tiếp tục giả dối thêm nữa.
Từ khi xuyên đến thế giới này, Yul đã không ít lần trải qua những cơn đau đầu khủng khiếp, cũng có lúc sức khỏe không ổn định. Nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy cơ thể suy kiệt đến mức không thể diễn tả nổi như lúc này.
Bản năng mách bảo Yul rằng có điều gì đó đang rất sai lầm.
“Không được…Có gì không ổn vậy? Chết tiệt, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa thôi. Chúng ta đang đi gặp pháp sư hoàng gia rồi đây…”
“Không, không phải đâu. Mikhail, không phải như vậy…”
“Không phải cái gì mà không phải! …Xin lỗi vì đã quát em. Ta quá bối rối nên… Dù sao cũng không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi…”
Nghe lời nói yếu ớt của Yul, Mikhail đã quát lên rồi ngay lập tức xin lỗi. Hắn dụi mặt vào lòng bàn tay, thở dài một hơi dài. Nhưng hắn vẫn không thể dập tắt được nỗi bất an mà bản năng đã gọi đến.
Hắn không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi và căng thẳng đến thế. Yul sẽ ổn thôi. Chắc chắn là như vậy. Hắn nhất định phải làm được điều đó. Nhưng không hiểu vì sao nỗi sợ cứ đeo bám không dứt.
“Này Mikhail… thực ra ban đầu em đã định chạy trốn khỏi anh đấy.”
“Yuri.”
“Vì anh là một công tước điên cuồng mà… Em tưởng anh sẽ làm hại mình. Nên đã định lấy trộm chiếc nhẫn kim cương rồi chuồn mất.”
“Xin em đừng nói nữa. Cứ im lặng đi mà.”
Vì lý do nào đó, Mikhail không muốn nghe lời Yul. Bình thường thì không có gì khiến hắn thấy dễ chịu hơn giọng nói lanh lảnh của cậu, nhưng bây giờ, từng lời Yul thốt ra đều khiến hắn khó chịu vô cùng. Hắn muốn bịt tai lại. Nhưng lý do hắn không thể làm vậy chỉ có một.
Bởi hắn biết, biết đâu… rất có thể đây là khoảnh khắc cuối cùng được nghe giọng nói ấy rồi.
“Nhưng mà… em muốn ở bên cạnh anh lúc này, Mikhail. Em không muốn đi đâu hết, dù là Hàn Quốc hay bất cứ nơi nào, nơi em từng sống hay bất cứ đâu, em đều không muốn đi. Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi.”
“Mình sẽ ở bên cạnh nhau mà. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu. Ta hứa. Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh em như thế này. Xin em đừng lo lắng nữa…”
Mikhail khẩn khoản van nài như kẻ mất trí. Gương mặt hoàng đế biến sắc, giọng nói nghẹn lại vì xúc động. Dẫu biết rằng lời hứa của Yul cũng chẳng thay đổi được gì, dẫu hiểu thấu sự thật phũ phàng rằng chàng trai ấy không thể mãi bên mình… nhưng trái tim yếu đuối vẫn muốn được an ủi bằng lời nói dối ngọt ngào.
“Bệ hạ… bệ hạ…”
Yul dịu dàng gọi, giọng run run như muốn xoa dịu cơn điên loạn trong đôi mắt đẫm lệ kia. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc mong manh này.
“…Nói đi.”
“Xin hãy chăm sóc Mikhail giúp tôi. Những người tôi có thể gửi gắm Mikhail chỉ có Hoàng đế bệ hạ, Caleb và Levi thôi. Nhưng không hiểu sao lúc này cả Caleb lẫn Levi đều không có mặt ở đây…”
“Đó không phải là việc cậu nên nhờ ta. Mikhail không thể sống thiếu cậu.”
“Tôi biết, tôi hiểu mà… Dĩ nhiên là không thể rồi, nếu thiếu tôi… Nếu anh ấy vẫn sống tốt mà không có tôi… Thế thì quá oan ức. Nhưng dù vậy… Xin hãy giúp anh ấy ăn đủ ba bữa.”
Yul cười ha ha một cách quá đà. Nhưng chẳng có ai cười theo cậu cả.
{Beep, beep.}
“Ừ, ừ. Đúng rồi, Lucky. Bố cũng yêu con nữa.”
Đúng lúc Lucky khóc nức nở, Yul đã thốt lên lời ngắn gọn. Lucky dùng chiếc lưỡi mềm mại liếm Yul một cách cẩn thận. Có vẻ cuối cùng nó đã học được cách không ngậm Yul vào miệng mà chỉ liếm nhẹ. Yul cảm động mỉm cười trước điều đó.
Tim đập thình thịch. Cơn đau đầu càng dữ dội hơn, toàn thân đau đến mức tưởng chừng như sắp tan thành tro bụi. Yul gắng gượng cất tiếng lần cuối.
“Này, Mikhail… Gặp được Mikhail, yêu Mikhail, em thực sự rất hạnh phúc. Dù chỉ là một thân thể như thế này… Em biết nói ra những lời này vào lúc này thật buồn cười lắm phải không? Đến phút cuối cùng vẫn làm mất đi vẻ đẹp vốn có…”
Với giọng nghẹn ngào đầy nước mắt, Yul đã thốt ra lời tỏ tình cuối cùng.
“Dù vậy em vẫn muốn nói ra. Em yêu anh, Mikhail.”
Sau lời tỏ tình mờ ảo như sương khói đó, đôi mắt xanh từng lấp lánh của Yul dần phai nhạt đi.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 97"