Chương 98
Nhà Ba Chỉ đăng tải duy nhất tại julynovel.net
“Yuri! Yuri!”
Mikhail gọi tên Yul một cách đầy tuyệt vọng. Dù đầu óc hắn đã nhận ra rằng Yul đã đi quá xa để có thể trả lời, nhưng trái tim hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật đó.
Hắn cứ nghĩ nếu gọi đủ tha thiết, Yul sẽ quay lại. Như mọi lần trước đây, Yul sẽ bật cười với đôi mắt to tròn ngượng ngùng như tất cả chỉ là trò đùa. Bởi Yul luôn luôn như vậy.
“…Yuri.”
Nhưng không có bất kỳ câu trả lời nào được đáp lại. Đôi mắt từng lấp lánh một cách kỳ lạ giờ đây đã trở nên vô hồn như một con búp bê bình thường. Yul thực sự đã rời đi.
“Mikhail.”
Andrey gọi tên Mikhail một cách thận trọng. Có vẻ như gã cũng không ngờ tình huống này sẽ xảy ra, giọng nói lộ rõ sự bối rối.
“Pháp sư hoàng gia đang trên đường tới đây…”
“…”
“Mikhail…”
Gã không thể tiếp tục câu nói, chỉ có thể gọi tên Mikhail một cách yếu ớt. Bởi trông như thể Mikhail sắp bật khóc ngay lúc này.
Gã chưa từng nghĩ Mikhail lại có lúc rơi nước mắt nên hoàn toàn mất ngôn ngữ trước tình huống này.
Đối diện với hình ảnh chưa từng tưởng tượng của hắn, Andrey không thể nghĩ ra cách nào để an ủi. Chỉ có nỗi buồn của Mikhail cứ thế thấm vào lòng người.
“…Yuri.”
“… ”
Không có câu trả lời, cuối cùng một giọt lệ từ mắt Mikhail rơi xuống, thấm vào má con búp bê. Lẽ ra nếu là mọi khi, Yul đã bắt đầu lải nhải đủ điều, nhưng giờ lại im lặng chẳng nói một lời.
“Chính em là người đã xuất hiện trong thế giới của ta. Chẳng phải em là kẻ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời ta đó sao.”
Mikhail lẩm bẩm một mình những lời đã từng nói với Yul. Giọng nói nghẹn ngào run rẩy đầy bất an.
Người mà ngày nào bỗng nhiên xuất hiện trong thế giới của hắn, giờ đã không còn nữa. Vì thế, thế giới của hắn bắt đầu sụp đổ.
*
Yul chậm rãi mở mắt. Dù đã tỉnh táo bởi linh cảm chẳng lành rằng một khi mở mắt sẽ không thể quay trở lại, cậu vẫn không thể ngay lập tức mở mắt ra. Nhưng không thể nào cứ nhắm nghiền mắt mãi thế này được.
Cuối cùng, Yul nuốt nước mắt và mở mắt ra. Trước mắt cậu là một trần nhà trắng cùng tấm rèm màu ngà viền quanh khung cửa sổ hình vuông.
Không khó để nhận ra mình đang ở đâu. Nơi này là bệnh viện. Và tất nhiên, chỗ cậu đang nằm chính là phòng bệnh.
‘Em sẽ ở bên ta chứ? Phải không? Em sẽ không rời đi đâu. Ở bên ta! Em sẽ mãi ở lại như thế này. Nói đi, Yuri. Làm ơn, làm ơn hãy nói với ta rằng em sẽ ở lại.’
Giọng nói cuối cùng của Mikhail vẫn văng vẳng bên tai. Dù thanh âm ấy vẫn còn in đậm trong ký ức, cậu không hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy ở nơi không có hắn. Sự phẫn nộ trào lên khi không thể nào chấp nhận được hiện thực này.
Ngập tràn tuyệt vọng, Yul đấm mạnh xuống tấm ga giường. Cậu nhớ hắn. Nhớ đến phát điên.
Liệu cậu có thể quay về? Có được gặp lại hắn lần nữa không?
Nếu không… nếu không thể… liệu cậu có quên được hắn chứ?
“Ư… hức… Mikhail… Mikhail…”
Khi gọi tên, lúc nào hắn cũng xuất hiện. Bất kể thời điểm nào, hắn vẫn luôn hiện diện trước mặt cậu. Nhưng bây giờ thì không. Dù có gọi tên hắn bao nhiêu lần đi nữa, hắn cũng không có ở đây.
Yul không khỏi oán trách hiện thực này. Tại sao hắn không đến? Dù chính bản thân mình là người ra đi, biết rõ điều đó nhưng cảm giác hận vẫn trào dâng – hẳn là vì nhớ hắn quá nhiều. Nhớ đến mức lý trí tê liệt, không thể suy nghĩ hợp lý được nữa. Cậu quá nhớ hắn và cũng quá yêu hắn.
“Mikhail…”
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Yul ngước lên nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Một người đàn ông quen thuộc đang đứng đó.
“Park Yul!”
Từ miệng người đàn ông vang lên không phải cái tên “Yul” mà là “Park Yul”. Đến lúc này, Yul cảm thấy lạ lẫm khi cái tên “Yul” đã trở nên quen thuộc hơn chính tên thật “Park Yul” của cậu. Người gọi tên cậu không phải Mikhail mà là Changhyun.
“Không sao chứ? Đau chỗ nào không? Đợi chút, tôi sẽ gọi y tá ngay! À không, cứ bấm chuông là được.”
Changhyun hớt hải chạy vào, bấm nút gọi y tá trên tường. Anh nhìn Yul với ánh mắt đầy lo lắng.
“Ê, cậu khóc hả? Sao vậy, đau à? Mẹ kiếp, tôi lo muốn chết đây. Tôi cứ tưởng cậu… Thôi không, không sao. Chỉ cần cậu tỉnh lại là tôi mừng rồi.”
Anh có vẻ muốn nói rất nhiều điều. Cứ thao thao bất tuyệt những lời lộn xộn trong lúc vẫn lo lắng nhìn Yul đang khóc nức nở.
“Đừng khóc nữa, có chuyện gì vậy…”
“Chang-hyung… tôi muốn trở về.”
“Hả? Về đâu cơ?”
“Về chỗ có Mikhail…”
“Mikhail? Là cái quái gì thế?”
“Hức… hu…”
“Này, đừng khóc nữa, sao cứ khóc hoài thế! Đừng khóc nữa!”
Đúng lúc đó, một y tá bước vào. Cô gái hốt hoảng chạy đến chỗ Yul đang khóc, kiểm tra tình trạng của cậu. Dù được hỏi có đau ở đâu không, Yul chỉ im lặng khóc nức nở.
Dù có khóc bao nhiêu đi nữa, thế giới này vẫn là nơi không có hắn.
*
Bốn ngày sau, Yul xuất viện. Bác sĩ cho biết, dù bất tỉnh suốt ba ngày, cậu hồi phục nhanh một cách khó tin.
Nghe xong, Yul sốc nặng. Ở thế giới bên kia, cậu đã sống cả mấy tháng trời. Dù không chắc chắn, nhưng ít nhất cũng ba bốn tháng. Vậy mà ở đây, mới chỉ qua có ba ngày – sự thật đó khiến cậu không thể tin nổi.
Tính thêm khoảng thời gian nằm viện, Yul ước đoán bên thế giới kia đã trôi qua khoảng bốn năm tháng. Nghĩ đến điều đó, lòng cậu trào lên nỗi xót xa khôn tả.
Dù bản thân mới chỉ sống thiếu hắn vài ngày, nhưng nghĩ đến viễn cảnh Mikhail đã phải một mình trải qua hàng tháng trời, trái tim cậu như thắt lại.
Đồng thời, nỗi sợ hãi cũng ùa về – liệu khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy có khiến Mikhail lãng quên cậu không?
“Đi thôi.”
Changhyun – người vừa hoàn tất thủ tục xuất viện – nhấc chiếc túi đồ hộ cậu. Yul ngước nhìn anh rồi nuốt trọn tiếng nấc nghẹn đang trào dâng.
Sau khi tỉnh dậy, Yul liên tục khóc không ngừng. Cậu không ngờ mình lại có thể dễ khóc đến thế.
Ngay cả khi cha mẹ qua đời, cậu chưa từng khóc nhiều như vậy. Đương nhiên lúc đó, cậu không đủ tỉnh táo để mà khóc. Bởi nỗi sợ phải sống một mình trên thế giới này đã khiến cậu không còn thời gian cho những giọt nước mắt. Cậu phải cắn răng gồng mình sống tiếp.
Nhưng một thế giới không có Mikhail lại mang đến một nỗi sợ hãi khác, cùng với những giọt nước mắt không thể kiềm chế. Yul dùng mu bàn tay lau vội những giọt lệ trên khóe mắt.
“Gì vậy, lại khóc nữa à?”
“Không có, tôi không khóc.”
“Cuối cùng thì Mikhail là ai mà khiến cậu như thế?”
Changhyun thở dài như ngột ngạt. Trong suốt bốn ngày qua, nhìn Yul liên tục gọi tên Mikhail rồi khóc nức nở, Changhyun chỉ muốn hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu.
Nhưng Yul biết rằng không thể giúp anh hiểu hay chấp nhận được. Cậu không thể giải thích những gì đã xảy ra. Đúng hơn, tâm trí cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để làm việc đó.
Yul cắn môi, nén xuống tiếng nấc nghẹn ngào đang trào lên. Dồn chút sức lực cuối cùng, cậu chậm rãi đứng dậy bước đi. Changhyun theo sau, liên tục hỏi cậu có ổn không, nhưng Yul chẳng thể nào đáp lại.
Suốt quãng đường về, Yul mệt mỏi gục đầu đi không một lời. Đây là lần đầu tiên sau bao ngày cậu được trở về nhà. Khi bước chân qua ngưỡng cửa, cậu chợt nhận ra thời gian nơi này chỉ mới trôi qua có một tuần.
Ngôi nhà vẫn y nguyên như trước. Căn nhà chất đầy những con búp bê được rút ra từ những cơn say khướt vẫn còn nguyên vẹn dấu vết của cuộc sống. Chẳng có cảm giác như đã rời khỏi đây hàng tháng trời.
“Để hành lý ở đây được không?”
“Bỏ đâu cũng được.”
“Muốn ăn gì?”
“Không có hứng.”
“Này, cậu ở viện suốt mà có ăn uống tử tế đâu. Ra rồi thì phải ăn uống đàng hoàng vào.”
“…….”
“Thôi được rồi, tôi ra ngoài mua kimbap cho cậu nhé.”
Changhyun thở dài nhìn Yul cứng đầu im lặng. Đặt túi xuống trước tủ quần áo, anh nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Một mình trong phòng, Yul ngước mắt nhìn xung quanh. Nỗi cô đơn tràn về khiến nước mắt cậu lại ứa ra. Giờ đây cậu mới thực sự thấm thía việc mình đang ở một thế giới không có anh.
Căn nhà từng quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Mọi chuyện như một trò đùa. Một thế giới không có hắn, khoảng thời gian thiếu vắng hắn- tất cả dường như không thể là sự thật.
Khoảng thời gian bên hắn chỉ vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi, nhưng lại quý giá đến mức khiến Yul muốn phủ nhận toàn bộ quãng đời trước đó của mình. Những cảm xúc này, trước khi gặp hắn, cậu chưa từng một lần được nếm trải.
“Hu… u… ứ… hic… Mikhail… Mikhail…”
Cuối cùng, Yul gục ngã ngay tại chỗ. Dù có khóc đến đâu cũng chẳng thể đổi lại sự hiện diện của hắn. Cậu hiểu rõ điều đó nên dòng lệ cứ thế tuôn rơi không ngừng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 98"