Chương 140
Nhà Ba CHỉ đăng duy nhất trên julynovel.net
Ngoại truyện 2-9
– Trưởng nhóm, nghe rõ không? Dong Shik đã đến cổng rồi.
Yi Eum đưa bộ đàm lên miệng. Rõ. Tôi sẽ tiến vào sau 5 phút. Đứng trước việc bắt giữ nghi phạm, anh đang định thần lại thì Jung Nam Soo bên cạnh đang hạ nhiệt độ điều hòa xuống trong cái nóng như thiêu như đốt.
“Á, nóng thật đấy. Năm nào cũng thấy nóng hơn. Cứ thế này chắc chúng ta tuyệt chủng hết mất thôi.”
Năm ngoái hình như cũng từng nói câu tương tự. Yi Eum khẽ cười một tiếng rồi tập trung quan sát bên ngoài. Sáng sớm hôm nay, anh nhận được tin báo rằng sẽ có giao dịch ma túy diễn ra tại đây. Nơi này là một bến cảng xa xôi cách Seoul, chất đầy những container cỡ lớn.
Mùa xuân năm nay, Yi Eum được thăng chức và điều chuyển về đội điều tra ma túy. Ba tháng sau, khi có một vị trí trống trong đội, Jung Nam Soo đã nộp đơn ứng tuyển và nhờ vậy bây giờ anh có thể làm việc cùng cậu. Jung Nam Soo, như vẫn thế, nhanh chóng thân thiết và hòa nhập với những thành viên mới.
Dù nhiều người ngưỡng mộ khi còn trẻ đã giữ chức đội trưởng, nhưng thực tế từ khi chuyển từ phòng hình sự sang đội điều tra ma túy, mọi thứ cũng chẳng khác biệt mấy. Thậm chí lũ điên ở đây còn đông hơn. Ngày nào cũng phải đối mặt với lũ nghiện ngập, đôi khi Yi Eum tự hỏi liệu mình có còn tỉnh táo nữa không.
Đang suy nghĩ lan man, một bức ảnh bỗng hiện lên điện thoại. Trong hình, một chú chó golden retriever đang cười tươi như nắng. Nó tên là Núi – chú chó bị bỏ rơi ở sân chơi mùa đông năm ngoái được Yi Eum nhặt về. Ban đầu định tìm chủ cũ, nhưng chẳng có chip định danh hay thông báo mất tích nên cuối cùng nó được nhận nuôi trong nhà Yi Eum.
“Nó lớn phổng phao quá nhỉ.”
“Ừ. Cứ như đang lớn mãi ấy.”
Lúc đầu khi mới mang về, nó rất ngoan ngoãn đến mức anh còn nghĩ có phải chó già không, nhưng đó là một nhầm tưởng lớn. Đúng một tuần sau, con bé đã biến cả ngôi nhà thành một đống hỗn độn. Bác sĩ thú y nói nó chưa đầy một tuổi. Vẫn còn là một đứa bé. Có lẽ vì thế mà nó tò mò kinh khủng, hay làm nũng và cũng phá phách đủ thứ.
Đúng lúc đó, ba chiếc xe đen lướt qua giữa những chiếc container. Hai chiếc xe khách và một chiếc xe con. Kính tối màu khiến không thể nhìn rõ, nhưng anh đoán chắc là lũ buôn ma túy đang tập trung để giao dịch.
Yi Eum kiểm tra thời gian và xuất phát đúng 5 phút sau. Tắt hết đèn, anh từ từ tiếp cận mục tiêu, phát hiện một nhóm xe tụ tập trước dãy container ở cuối bến cảng. Các đồng đội theo sát cũng bước xuống xe và tập hợp phía sau lưng anh.
“Uầy… ghê thật đấy. Khi nào thì tiếp viện tới vậy?”
“Gì chứ bọn này sợ mức này sao? Chẳng phải chúng ta có cái này rồi à?”
Choi Kyung Jang – viên cảnh sát tráng kiện nổi tiếng – nhanh tay mở rộng cây gậy ba khúc. Ai nấy đều sẵn sàng, nép mình chờ đợi thì bỗng nghe tiếng bước chân phía sau. Quay lại thì là đồng đội Đội 1.
“Xin lỗi. Trên đường đến đây tôi bị són tiểu.”
Nghe lời đội trưởng Park, Nam Soo lắc đầu.
“Nặng thế thì ông nên đi bệnh viện chứ. Tình hình nghiêm trọng đấy.”
Đội trưởng Park bực mình quở trách Nam Soo.
“Giáo dục thế nào mà thằng nhóc Jung này dám cãi với tôi? Như thế này được sao?”
Yi Eum gượng cười. Dù là người lớn tuổi hơn anh nhiều và mang đậm tính gia trưởng, nhưng ông có nhiều điều đáng học hỏi. Dáng người gù với đôi tất ngón chân đi mọi lúc, mùi độc thân tỏa ra khiến nhiều người chê bai, nhưng cũng hiếm ai tận tâm với công việc như ông.
“Ôi, họ đến rồi. Đến rồi.”
Có người lên tiếng, từ xa một nhóm người mặc toàn đồ đen đang bước về phía này. Nhìn chiếc túi đen họ cầm, chắc chắn đó là người Nga đến để giao dịch.
Mọi người đều nín thở chờ đợi, lát sau một gã đàn ông bước ra từ xe. Người đàn ông ngậm điếu thuốc có dáng vẻ điển trai, biệt danh là Dong Shik – gần đây phần lớn ma túy lưu thông ở Seoul đều xuất phát từ tay hắn, nói thế cũng không ngoa.
“Ma vương ma túy đã tới nơi rồi kìa.”
“Ma vương cái gì. Chẳng qua là thằng đầu gấu thôi.”
“Ah, tôi sắp bục bãi nữa rồi.”
“Nhịn đi trưởng nhóm. Thà chạy tới đập bọn chúng một trận còn hơn.”
“Cái đồ điên. Mày đang nói cái gì thế? Còn biết giữ thể diện làm cảnh sát hình sự không?”
Giữa những lời qua tiếng lại vô nghĩa, bọn họ đã mở túi ra kiểm tra thứ gì đó. Yi Eum hít một hơi thật sâu rồi đứng phắt dậy. Chết tiệt. Anh thoát khỏi thùng xe tải, tiến về phía bọn chúng trong khi liên lạc qua bộ đàm.
Bắt đầu xâm nhập ngay bây giờ.
Ngay khi lời nói vừa dứt, đồng đội từ phía đối diện cũng bật dậy. Bọn buôn lậu chậm hiểu tình hình vội vã túm lấy ba lô bỏ chạy. Yi Eum dồn hết sức rượt theo. Hôm nay nhất định phải bắt được chúng. Không thể tốn thêm thời gian mai phục được nữa. Bởi vì, hôm nay thật sự là một ngày quan trọng đối với anh.
*
“Không nghe máy?”
“Ừ. Báo là tắt máy.”
“Chết tiệt! Thật luôn. Thằng này bị làm sao vậy?”
Kim Mal Geum đã gần như xé tung mái tóc được chăm chút cẩn thận của mình. Bên trong, nhân viên khách sạn đang tất bật chuẩn bị cho buổi lễ ra mắt gia đình. Chẳng mấy chốc người nhà sẽ lần lượt đến, nhưng nhân vật quan trọng nhất lại không nghe máy.
Dù cô gọi lại bao nhiêu lần, chỉ nhận được tin nhắn thông báo không thể kết nối, khiến cô lo lắng đến mức tim như tan chảy chảy xuống đất. Thấy vậy, Kim Mi Deum khẽ nheo mắt.
“Chẳng phải em ấy bỏ trốn rồi sao?”
“Cái gì?”
“Đến lúc cưới rồi lại chợt thấy chán. Choi Won Joon vốn có phong cách khiến người ta phát ngấy mà.”
“Là em sao?”
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Kim Mi Deum giật mình quay lại. Choi Won Joon đứng đó với khuôn mặt tươi tắn, không rõ đã đến từ lúc nào. Kim Mi Deum nắm lấy hắn hỏi xem có liên lạc được với Yi Eum không. Nghe bảo điện thoại không nghe máy, Choi Won Joon cười gượng với vẻ mặt áy náy.
“Em ấy đi làm từ sáng sớm nên có lẽ điện thoại hỏng rồi. Vừa có tin nhắn báo là đang trên đường tới.”
Kim Mi Deum thở phào nhẹ nhõm rồi bực bội hỏi:
“Em ấy rõ ràng biết hôm nay là ngày gặp mặt, lại còn nhận nhiệm vụ gì chứ? Điên rồi sao?”
“Tội phạm đâu có chọn ngày để hành động. Hai người hiểu điều đó hơn ai hết mà.”
“Không phải là không đúng” cả hai đều im lặng không nói gì. Choi Won Joon điềm nhiên dẫn Kim Mal Geum và Kim Mi Deum vào trong. Hắn nói đừng tức giận hãy chờ đã, bận lắm nên chúng ta phải thông cảm cho họ. Người khác mà gặp chuyện hôn nhân quan trọng thế này mà đối phương đến trễ thì đã làm ầm lên rồi. Choi Won Joon nghĩ thầm tính cách này tiện thật. Dĩ nhiên chỉ áp dụng với Kim Yi Eum thôi.
Khi gia đình đến nơi, Kim Mal Geum căng thẳng nhìn bố mình. Chủ tịch Choi Seung Gil và bố họ vừa mới hòa thuận trở lại, một tháng trước hai người còn cùng nhau đi chơi golf.
Sự việc bắt đầu từ đó. Hai người chơi golf, bản tính hiếu thắng trỗi dậy và cuối cùng đánh nhau đến mức suýt vung gậy golf. Bà Lee vừa nhớ lại chuyện hôm đó vừa than thở rằng bà và gia đình nhà chồng là những người đáng thương nhất khi phải sống với hai gã đàn ông thân xác già nua nhưng tâm hồn lại trẻ con.
Trong khi hai người mẹ của hai gia đình trò chuyện thân mật, hai quý ông vẫn ánh mắt căng thẳng đối đầu. Kim Mal Geum đã cảm thấy bực bội, chỉ mong buổi lễ ra mắt này kết thúc suôn sẻ. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Kim Yi Eum vội vã bước vào. Khác với lo lắng, anh mặc chỉnh tề nhưng mặt lại có vết bầm tím xanh lét.
“Xin lỗi vì đến muộn.”
Yi Eum vừa ngồi xuống ghế vừa liếc nhìn Choi Won Joon. Khuôn mặt hắn méo mó, bà Lee ngồi cạnh đó cũng giật mình kêu lên.
“Trời ơi! Mặt con rể nhà ta sao lại thế này?”
Yi Eum xoa xoa má với vẻ mặt ngượng ngùng. Trong lúc truy bắt tội phạm, gậy gộc đã vung ra và tưởng chỉ bị trượt nhẹ không sao, nào ngờ sáng hôm sau vết bầm tím đã hiện rõ. Anh đã cố che đi nhưng không kịp, đành phải đến đây với nguyên trạng như vậy.
“Em không sao chứ?”
Ngay khi Choi Won Joon hỏi, bà Lee đã nghẹn ngào nước mắt. Ngược lại, gia đình họ lại tỏ ra bình thản. Kiểu như, có phải tay chân gãy đâu mà chỉ bị một vết bầm trên mặt thôi mà làm om sòm lên vậy, ánh mắt mọi người đều thấy khó hiểu. Có lẽ bà Lee không chịu được nữa nên đã đòi một tờ giấy nhớ, bảo ai đó viết tên vào đây. Hành động đó khiến anh bật cười không kiềm được.
“Chị thích con trai chúng tôi đến thế sao?”
Câu hỏi trực tiếp của bố Kim Chun Sam khiến bà Lee cười tươi rói.
“Tốt quá chứ. Thật đáng yêu làm sao. Anh chị đã nuôi dưỡng cậu ấy thật chu đáo, chỉ nhìn thôi cũng đủ hạnh phúc rồi, tôi thật lòng biết ơn hai vị. Nhìn thấy Won Joon, anh chị cũng thấy như vậy chứ?”
Mẹ của Yi Eum đáp lại như điều hiển nhiên, rằng con trai bà gặp được người bạn đời tốt nên chẳng còn gì hối tiếc. Kim Chun Sam vốn im lặng bấy lâu cũng gật đầu đồng tình, cảm ơn và nhẹ nhàng bày tỏ rằng bản thân cũng rất hài lòng với Choi Won Joon.
Xong xuôi, đột nhiên ông ta rót rượu mời Chủ tịch Choi phía trước. Vừa nhấp một ngụm, vừa đề nghị hẹn gặp riêng đánh golf lần tới, lần đó thì đừng cãi nhau nữa.
Câu nói đó khiến mọi người bật cười, không khí căng thẳng trước đó tan biến, thay vào đó là bầu không khí vui vẻ rộn ràng.
Comments for chapter "Chương 140"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hongs
ok
Truyện hài vl
hay nha sốp
🥹🫶🏻🫶🏻🫶🏻
:Đ
🥰🫶🫶🫶
Sao xưnng hô loạn thế ạ
loạn phần nào bạn ns thêm đc ko để mk sửa, mk có vô đọc lại rùi
Xưng hô giữa 3 anh em vs lại xưng hô giữa won joon với yieum í ạ
xưng hô hơi kì nhỉ thấy sai sai
Chap 31 manhwa là khoảng chap 35 novel nha
🥰🫶🫶
hay
truyện cum cũn
🥰