Chương 144
144.
“Anh không đói à, hyung?”
“Tôi….”
Ryujin nhìn Shin Haebeom. Cậu thực sự đói từ lúc nãy. Đó là vì cậu ăn bữa sáng quá ít. Nhưng nếu cậu nói thật, Shin Haebeom có lẽ sẽ nói, “Đây, ăn cái này đi,” và nhét mặt cậu vào bùn. Ryujin lặng lẽ hạ mắt xuống.
“Tôi… ổn.”
“Tôi nghĩ mình hơi đói.”
Shin Haebeom đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Anh gõ vào rào chắn, và Ki Woohee trả lời từ bên trong.
“Dừng xe lại. Đến giờ ăn vặt rồi, Thiếu tá Ki.”
Cô gái nói rằng sẽ có hình ảnh của người đàn ông trên thẻ SD. Cô nói đã chụp để phòng hờ. Jin Chiwoo định vội vàng định khen cô, nhưng sau đó cảnh báo cô không được chụp ảnh người khác mà không xin phép.
Jin Chiwoo đưa tiền cho cô gái để mua thẻ SD và tiền taxi. Chỉ khi đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn gặp Kang Inwoo trong thang máy đi lên tầng 12. Anh ta có mùi nicotine, như thể vừa hút thuốc. Anh ta chào Jin Chiwoo và sau đó đứng im, nhìn thẳng về phía trước. Jin Chiwoo đứng lùi lại một bước và quan sát khuôn mặt của Kang Inwoo phản chiếu trên cửa thang máy.
Đến giờ, chắc hẳn anh ta đã biết về sự vắng mặt của Shin Haebeom và Jeong Ryujin. Jin Chiwoo chờ đợi. Hắn chờ đợi khoảnh khắc Kang Inwoo quay đầu lại và cố gắng moi móc thông tin, giả vờ như một câu hỏi từ một phụ tá ngây thơ. Miệng anh khô lại và mồ hôi đổ trên cổ.
Nhưng Kang Inwoo vẫn im lặng. Ngay cả khi Jin Chiwoo hắng giọng và điều chỉnh tư thế, cũng không có phản ứng. Kang Inwoo xuống ở tầng 7, nơi phòng họp tác chiến được đặt. Đó là nơi mà Phong Kỷ Giáo Đội thường xuyên lui tới.
Trước khi xuống thang máy, Kang Inwoo cúi đầu một lần nữa. Jin Chiwoo mở miệng.
“Tôi sẽ xuống sớm.”
“Được.”
Cửa thang máy đóng lại. Jin Chiwoo thở ra hơi thở mà hắn đã nín nhịn nãy giờ. Hắn lắc tay chân tại chỗ và vươn cổ từ bên này sang bên kia. Hắn căng thẳng hơn hắn nghĩ.
Hắn đến tầng 12. Từ đây là thế giới của anh. Jin Chiwoo chạy dọc hành lang. Cảm giác thật tuyệt khi không có Shin Haebeom cằn nhằn về việc duy trì phẩm giá của một phó chỉ huy, hay Ki Woohee, người luôn nhòm ngó vị trí số hai. Hắn không hề cảm thấy cô đơn.
Phong Kỷ Giáo Đội dừng lại trong một khu rừng vắng vẻ. Có một thung lũng gần đó. Dòng nước không mạnh và nước rất trong. Đó là một nơi quá hoàn hảo để là sự trùng hợp.
Kwon Sehyuk kéo Ryujin.
“Hyung, nhìn này. Nước trong quá.”
“Ừ.”
“Bọn trẻ cũng sẽ chơi trong nước ở đây.”
“Cậu có muốn không?”
“Thật lòng mà nói, nếu không có ai nhìn thì em cũng muốn.”
Kwon Sehynk cười khúc khích. Đã lâu rồi cậu ta mới thấy một thung lũng sạch đến mức có thể nhìn thấy những viên sỏi dưới đáy. Jangjin, quê hương của Kwon Sehyuk, cũng là một khu vực nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nhưng cậu ta nghe nói rằng nó không còn được như xưa do sự phát triển đô thị.
Kwon Sehyuk, ngồi trên một tảng đá rộng, ngước nhìn lên trời. Những cây xanh tươi tốt tạo bóng mát phía trên.
“Thật sự rất đẹp.”
Ryujin ngồi bên cạnh Kwon Sehyuk mà không nói gì.
“Như thế này làm đầu óc em thoải mái hơn.”
“Cậu vẫn còn đau đầu à?”
“Có một chút.”
Kwon Sehyuk huých Ryujin, người đang im lặng.
“Không sao đâu. Em sẽ xin thêm thuốc từ Woohee noona sau.”
“…….”
“Đó là do căng thẳng thôi. Sẽ ổn sớm thôi. Hyung đừng lo lắng gì cả, cứ làm theo lời em nói nhé.”
Các thành viên xuống xe Gidaema di chuyển một cách trật tự. Họ trải thảm chống thấm trên nền đất ẩm ướt, bật bếp và đặt nồi lên. Ryujin quan sát họ từ bên cạnh Kwon Sehyuk, người đang uống chai nước thứ hai. Đó là một cảnh tượng xa lạ. Ki Woohee, người đang chỉ huy tích cực với giọng nói lớn, và các thành viên phấn khích mang những hộp mì từ xe Gidaema.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là Shin Haebeom.
Anh đeo một chiếc tạp dề trắng quanh eo. Anh khéo léo cắt lát thịt hộp mà Sung Jaekyung mang đến và rạch những đường trên xúc xích. Anh trộn bột súp vào nước sôi và đổ nguyên liệu vào. Mùi mì lan tỏa ngay lập tức.
Shin Haebeom dùng một tay ngăn lại những thành viên đang xô đẩy nhau đến gần mình. Anh liên tục nhấc lên hạ xuống sợi mì để chúng trở nên dai hơn. Tốc độ thái hành lá của anh thật đáng kinh ngạc. Đôi tay của anh gần như không thể nhìn thấy được.
“Xếp hàng đi.”
Các thành viên của Phong Kỷ Giáo Đội, những người từng đánh đập những kẻ biểu tình như chó trong những ngày nóng nhất của mùa hè, bỗng chốc trở thành những con cừu hiền lành. Ít nhất, đó là những gì Ryujin nhìn thấy. Các thành viên, xếp hàng trước Shin Haebeom và nồi mì, cúi đầu và hô to mỗi khi nhận được tô mì.
“Chúng tôi sẽ thưởng thức bữa ăn!”
“Cảm ơn!”
“Chúng tôi sẽ ăn với lòng biết ơn!”
Shin Haebeom trông rất hài lòng. Anh hào phóng múc mì, giăm bông và xúc xích mà không hề tiếc tay. Anh cũng không quên thêm hành lá trang trí. Ryujin quay lại nhìn Kwon Sehyuk.
“Tôi sẽ đi lấy.”
“Em ổn mà. Em nghĩ em sẽ bị khó tiêu nếu ăn bột mì bây giờ.”
“À….”
Khuôn mặt Ryujin rũ xuống.
“Anh đi ăn đi. Em sẽ đợi ở đây.”
“Cậu có thể ở một mình được không?”
“Em ổn. Nhưng hãy quay lại nhanh nhé.”
Ryujin nhìn Kwon Sehyuk. Một đứa trẻ bị bỏ lại bên bờ nước là cách diễn đạt hoàn hảo cho Kwon Sehyuk lúc này. Cậu ấy đói, và mùi mì ramen thơm phức, nhưng Ryujin do dự, không thể di chuyển. Kwon Sehyuk mỉm cười và đẩy vai Ryujin.
“Nhanh lên. Người khác sẽ ăn hết đấy.”
“…….”
“Khi quay lại, anh mang cho em chút nước nhé.”
“Được rồi.”
Kwon Sehyuk nhìn theo lưng Ryujin khi cậu chạy nhanh. Cái cổ dài, đôi vai mảnh khảnh. Chiếc áo đồng phục màu xanh nhạt bay phấp phới trong gió. Cánh tay mỏng manh lộ ra ngoài áo. Chiếc băng trắng quấn quanh mu bàn tay khiến lòng cậu ta đau nhói.
Kwon Sehyuk nâng một đầu gối lên. Cậu ta đặt trán lên đó. Cậu hy vọng rằng cơn đau đầu nhức nhối sẽ biến mất càng sớm càng tốt.
Ngay lúc anh ta nắm lấy tay nắm cửa phòng họp tác chiến, điện thoại di động của anh ta rung lên. Kang Inwoo kiểm tra người gọi và quay lại, hướng về phía cầu thang khẩn cấp.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 144"