Chương 161
161.
Tay Ryujin run nhẹ khi mở chai nước. Shin Haebeom lấy chai nước từ tay Ryujin.
“Cậu ngồi xuống đi. Chúng ta sắp đi rồi.”
“Nhưng….”
“Ngồi xuống, Binh nhì Jeong.”
Ryujin cúi đầu. Cậu ngồi vào ghế đối diện và hạ thanh an toàn xuống. Có thứ gì đó đang treo trên cổ tay cậu, và khi nhìn, đó là một túi nhựa đựng quả thanh lương trà.
Ryujin chạm vào những vết túi nhựa rõ ràng trên da và nhìn Kwon Sehyuk. Cậu ta cũng đang nhìn Ryujin, một mắt hé mở.
“……”
Ryujin nhìn xuống. Ngay lúc đó, Shin Haebeom lấy một gói thuốc lá ra khỏi túi. Nhưng thứ lấy ra không phải thuốc lá. Đó là cần sa, được cuộn trong giấy báo thoạt nhìn trông giống như thuốc lá.
Mí mắt Kwon Sehyuk run rẩy. Shin Haebeom đặt cần sa giữa đôi môi nứt nẻ của cậu ta và lấy bật lửa ra. Ryujin gần như nhảy ra khỏi ghế.
“Cái đó…!”
Shin Haebeom nhổ ra.
“Nó là để tiện cho Hoàng tử.”
“Mày lấy nó ở đâu….”
“Tao lấy nó ở đâu? Câu hỏi ngu ngốc gì vậy?”
Shin Haebeom đỡ đầu Kwon Sehyuk tựa vào vai mình. Cơ mặt Kwon Sehyuk bắt đầu giãn ra. Đôi mắt hé mở của cậu ta trông như một người đang lang thang trong giấc mơ. Ryujin nắm lấy túi nhựa. Có tiếng sột soạt vang lên.
“Cái gì vậy? Đồ ăn sao?”
“Tao mua nó… để pha trà.”
“Trà cần sa?”
“Là quả thanh lương trà!”
Shin Haebeom cau mày.
“Cái gì vậy?”
“Nó tốt cho sức khỏe.”
Nét cau mày biến thành nụ cười.
“Binh nhì Jeong của chúng ta, chăm sóc sức khỏe khi còn trẻ như vậy. Thái độ tốt đấy. Mày ở một đẳng cấp khác so với những kẻ sẽ kết thúc cuộc đời trong quan tài vì ung thư phổi nếu họ không bị bắn trên chiến trường.”
“……”
“Tao tự hỏi nó có vị như thế nào. Tao mong chờ lắm đấy.”
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom.
“Đừng có mơ.”
“Đừng nói những điều mày không có ý định làm.”
“Làm sao mà Đội trưởng biết được?!”
“Mày sẽ đưa nó cho Thiếu tá Ki.”
Ryujin giật mình.
“Tại sao tao lại….”
“Tại sao ư? Mày thích Thiếu tá Ki.”
“Cái gì?!”
“Biểu hiện của cậu dịu lại, và giọng nói thay đổi trước mặt Thiếu tá Ki. Khác xa so với cách cậu cư xử với tôi. Ngay cả một người vô tâm như tôi cũng có thể nhìn ra.”
“Không, không phải như vậy…!”
Ryujin lắc đầu mạnh mẽ. Cậu thà chết còn hơn gây rắc rối cho Ki Woohee. Và cậu cảm thấy có lỗi với Sung Jaekyung.
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom. Cậu biết tại sao anh ta đột nhiên nói điều này. Anh ta đang cố phá hủy những mối quan hệ giữa cậu và những người ít ỏi mà cậu đã xây dựng ở đây.
Nếu cậu bị lung lay, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng nếu cậu không phản ứng, chắc chắn cậu sẽ bị đánh ở nơi mà Kwon Sehyuk không thể nhìn thấy, vì dám phớt lờ lời anh ta. Cậu có thể chịu đựng việc bị đấm, nhưng điều đó….
“Mày đang nhìn cái gì thế?”
Ryujin quay đầu và nhổ ra.
“Cái cần sa đó, có liên quan đến đám cháy rừng không?”
“Tao đã nói với mày đó không phải cháy rừng.”
“Cái đó… kệ đi, bất kể là gì cũng được.”
“Tò mò à?”
Ngay khi Shin Haebeom hỏi, một cuộc gọi radio vang lên. Đó là tin Sung Jaekyung đã trở về.
“Tao có thể kể cho mày nếu mày tò mò.”
Khi anh ta ngẩng đầu khỏi radio, Ryujin hít vào. Shin Haebeom đã đứng ngay bên cạnh cậu.
“Sao mày lại ngạc nhiên thế? Tao đâu phải là ma.”
Kwon Sehyuk đang ngủ, say vì cần sa và thuốc ngủ. Shin Haebeom nắm lấy vai Ryujin, người đang từ từ trượt mông sang một bên, kéo cậu lại gần và nhe răng cười.
Con số trên màn hình laptop thay đổi thành 7:57. Với tiếng chuông leng keng, Kang Inwoo, mặc thường phục, bước vào quán cà phê.
Anh không nhìn quanh lâu. Anh phát hiện Um Seongwon ngồi bên cửa sổ và đi thẳng về phía cậu ta, cắt ngang qua mọi người. Um Seongwon giữ ánh mắt cố định vào laptop và nói.
“Chờ một chút.”
Kang Inwoo chỉ gật đầu. Nhìn vào cặp kính trắng xóa của Um Seongwon, phản chiếu ánh đèn màn hình, anh ta tự hỏi liệu tất cả phóng viên đều thế hay chỉ riêng cậu này đặc biệt?
Yoo Mihyun giới thiệu cậu ta, nên chắc chắn không phải dạng lười nhác thiếu chuyên nghiệp. Phải công nhận, Um Seongwon có máu đào sâu khi đã “ngửi” thấy mùi. Kiến thức cũng rộng.
Nhưng ưu khuyết điểm rõ ràng. Cảm xúc lộ hết trên giọng nói, nét mặt, chẳng thèm giấu. Tinh thần chính nghĩa thì tốt, nhưng tin sự thật luôn thắng thì… có vấn đề. Trẻ thì còn thông cảm, chứ tuổi này mà vẫn “chính nghĩa, sự thật” thì đúng là xa rời thực tế.
Cuối cùng, Um Seongwon ngẩng lên. Nhấp ngụm cà phê đá tan loãng toẹt, cậu ta nhăn mặt:
“Dở tệ.”
“Cậu đang giận tôi à?”
Khi thực hiện một nhiệm vụ, có lúc cần thẳng thắn và có lúc cần vòng vo. Hôm nay là trường hợp đầu tiên. Um Seongwon đặt cốc xuống.
“Ban đầu thì có thật.”
Giọng cậu ta bình tĩnh, nghĩa là cảm xúc của cậu ta bây giờ đã ổn định.
“Jeong Ryujin, cậu ta thật sự không dính dáng gì đến Trưởng phòng Yoo, đúng không?”
“Cậu muốn tôi viết giấy cam đoan à?”
Um Seongwon cúi đầu, xoa cằm.
“Tôi có cảm giác kỳ lạ từ lần đầu nhìn thấy bức ảnh. Nó giống như déjà vu, như thể tôi đã từng thấy cậu ta ở đâu đó. Nhưng thật kỳ lạ, phải không? Nếu tôi thực sự nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai như vậy, tôi đã không thể quên được.”
Kang Inwoo cười thầm.
Um Seongwon chống trán lên hai bàn tay đan vào nhau. Màn hình laptop hiện rõ dưới lòng bàn tay cậu ta, một bức ảnh của Ryu Yeonbi thuở mới vào nghề hiện lên trên màn hình.
Um Seongwon không nghĩ mình có con mắt tinh đời. Phóng viên nhạy bén thì có, chứ thám tử tài ba nhìn ra người chết trẻ và người lạ hoắc thì không. Nhưng hai anh em này giống nhau như đúc. Không chỉ mặt mũi, dáng người, mà còn, nói sao nhỉ, khí chất đặc biệt…
“Giọng nói của Jeong Ryujin như thế nào?”
“Hả?”
“Giọng nói của cậu ta. Có cao so với đàn ông không, hay trầm?”
Kang Inwoo trông như đang hỏi đó là loại câu hỏi kì cục gì vậy.
“Giọng câu ta trầm, khàn khàn thì đúng hơn.”
Nói một cách tốt đẹp, đó là giọng khàn, và nói một cách không tốt, đó là giọng nghe rè rè. Đặc trưng của Ryu Yeonbi cũng là giọng nói trưởng thành, tương phản với vẻ ngoài ngây thơ của cô ta.
“Tại sao cậu lại hỏi về điều đó?”
“Đại uý, anh không quan tâm đến những truyền thuyết đô thị, phải không?”
Kang Inwoo bật cười.
Kang Inwoo bật cười.
“Tôi cũng không tin chúng, nhưng tôi quan tâm.”
Um Seongwon nhấp một ngụm cà phê.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 161"