Chương 198
198.
“Con đi bây giờ hả?”
Kang Inwoo quay lại, là Oh Eunjeong đứng ở cửa, tay đang bưng khay có đĩa trái cây với cái nĩa. Bà mặc một chiếc váy dài chấm gót với áo khoác mỏng tang để lộ da thịt, Kang Inwoo đóng cặp tài liệu bày trên giường lại.
“Tôi ghé qua lấy ít đồ lót thôi.”
“Nếu là trụ sở Phong Kỷ Giáo, bộ con không đi làm về nhà được hả? Ở đây gần hơn cái studio con đang ở bây giờ mà.”
“Tôi quen ở chỗ kia hơn.”
“Mẹ cũng đến chịu cái kiểu nói chuyện nhà binh của con luôn đó.”
Oh Eunjeong bước vô phòng, mùi cỏ roi ngựa thoang thoảng. Kang Inwoo nhìn mẹ kế mình, bà chỉ cao chừng một mét sáu mươi mấy, đặt cái khay lên bàn.
“Ba đâu rồi?”
“Ba vẫn chưa về.”
“Ừm.”
Kang Inwoo ngồi xuống giường, vẫn còn thời gian tới giờ hẹn với Um Seongwon. Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời hôm nay vô cùng âm u, tới hè đêm xuống muộn là mưa.
Oh Eunjeong ngồi xuống cạnh Kang Inwoo cách nhau một gang tay, hai mẹ con không cùng máu mủ cứ thế ngồi cạnh nhau.
“Hồi mẹ mới tới đây cũng là mùa hè.”
“Tôi nhớ chứ.”
Kang Inwoo chớp chớp mắt, mùa anh gặp Oh Eunjeong lần đầu cũng là mùa hè, mà lại là mùa mưa như lúc này đây. Hôm đó không khí ẩm ướt dính nhớp khó chịu vô mặt vô cổ anh.
Oh Eunjeong bất thình lình xuất hiện làm Kang Inwoo giật mình, cũng dễ hiểu đi khi một người đàn bà trẻ tự dưng chuyển vô nhà mà anh ở một mình với ba mình từ hồi mẹ mình mất.
“Con ghét mẹ lắm đúng không?”
Kang Inwoo cười nhạt.
“Giờ nói chuyện đó làm gì nữa.”
“Tất cả đều hiện rõ trên mặt tôi rồi còn gì.”
Oh Eunjeong chạm vô tay Kang Inwoo rồi cười.
“Con có biết mẹ để ý tới tâm trạng của con cỡ nào không?”
“Sao dì lại bảo không có cưới xin gì hết?”
“…Ba con cũng nói với con chuyện đó hả?”
“Bảo ba tổ chức đám cưới ngay bây giờ đi, dì có được mặc áo cưới đâu suốt bao nhiêu năm nay chỉ vì lo ngân hàng nghĩ gì, đã biết bao nhiêu năm rồi…”
“Văn hóa công ty họ cổ hủ lắm.”
Khóe miệng Kang Inwoo nhếch lên, một giọng điệu mỉa mai làm chính bản thân anh cũng ngạc nhiên thốt ra.
“Vậy nếu dì lo lắng mấy cái chuyện đồng nghiệp nghĩ gì tới mức không cưới xin được, thì ngay từ đầu dì đừng có dây dưa với gái trẻ làm gì!”
Oh Eunjeong không nói lời nào, bà chỉ nắm tay đứa con trai đang trừng mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ hung tợn, giọng Kang Inwoo lớn hơn.
“Tôi ghét mình ngày càng già đi.”
“Inwoo à.”
“Tôi ghét cái mặt tôi bắt đầu hao hao với ba tôi.”
Tay Oh Eunjeong siết chặt hơn, bà ngước nhìn đứa con trai ấy.
“Không phải lỗi của con, con không giống cái người đó.”
“Ước chi tôi giống mẹ, chính là người mẹ đã đẻ ra tôi, nhưng tôi chẳng tài nào nhớ được mặt mẹ mình. Cái ông già đó đã xóa sạch mọi dấu vết của mẹ tôi khi ông ta cưới dì, album cưới, hình gia đình, tất cả mọi thứ, ông ta cố tình xóa mẹ tôi ra khỏi đầu tôi, là vì ông ta ghét mẹ, ông ta thậm chí…!”
Kang Inwoo rên rỉ trong vòng tay Oh Eunjeong.
“Đưa một người đàn bà như unnie về rồi kêu là mẹ… nực cười vãi.”
Hồi mới bước vào căn nhà ở Hoseong-dong, Oh Eunjeong lúc đó chỉ mới hai mươi ba tuổi, là sinh viên đại học sư phạm.
Kang Inwoo ghét ba mình lắm, anh ghê tởm và xấu hổ cái ông già sống với một người đàn bà không khác gì con gái mình, anh cũng lo lắng chuyện ba mình tái hôn sẽ bị lộ ở trường, đã thế còn gặp ác mộng. Trong mơ anh quằn quại dưới ánh mắt tỏ đầy vẻ kinh ngạc của thầy cô, bạn bè, nhất là mấy đứa con gái, rồi tỉnh dậy ướt đẫm mồ hôi, quần xịp với ga giường đều dính nước tiểu.
Cuộc sống hằng ngày của Kang Inwoo hồi nhỏ bấp bênh như chiếc thuyền sắp đắm. Bao sự kiện ở trường có phụ huynh tham gia đều kinh khủng, anh còn chả dám dẫn bạn thân về nhà.
Kang Inwoo dành nhiều thời gian ở ngoài hơn, chơi ở ngoài, ăn ở ngoài, rồi ngủ luôn ở ngoài. Ba anh thì đã bắt đầu một cuộc sống mới, ông cũng coi như anh đang ở cái giai đoạn nổi loạn tuổi teen rồi cứ thế mà mặc. Thay vào đó, mấy kỳ nghỉ học anh không đi học, ông ta đã giao cho anh một đống bài tập về nhà làm để anh không ra ngoài được.
Oh Eunjeong không cần phải cố gắng đóng vai mẹ Kang Inwoo, Kang Inwoo cũng không coi bà là mẹ của mình. Oh Eunjeong đã mang bầu khi đặt chân vào căn nhà ở Hoseong-dong, nhưng rồi đã bị sảy khi bụng còn chưa kịp to phình ra gì. Không phải tại cơ thể bà có vấn đề gì đặc biệt, mấy chuyện xui xẻo nhiều khi tới bất ngờ chả vì lý do gì.
Người ở bên cạnh Oh Eunjeong lúc đó lại chính là Kang Inwoo, suốt kỳ nghỉ đông ấy anh toàn bị nhốt ở nhà. Hai người ở một mình với nhau nhiều lắm, giúp việc về trước khi trời tối, còn ba anh thì toàn về sau nửa đêm.
Vậy nên… chuyện đó cũng tự nhiên thôi.
Hôm đó là sinh nhật của Kang Inwoo, Oh Eunjeong chúc mừng rồi tặng anh một món quà mà chắc cả đời anh không bao giờ có lần thứ hai, ba anh chắc cũng sẽ thấy lạ. Anh thì lại ngại với mẹ kế của mình, nhưng lại cưng chiều đứa em gái cùng cha khác mẹ mà bà đẻ ra.
Những hạt mưa đập vô cửa sổ bắt đầu dày hơn, bóng phản chiếu trên mặt kính nhẵn thín méo mó hết cả, Kang Inwoo lục lọi trong túi áo.
Inhye khác hẳn mấy đứa khác từ bé, con bé rất thông minh và lanh lợi. Kang Inwoo lại mừng vì cô em gái ấy không thiếu kiên trì hay dốt đặc cán mai như bản thân anh, con bé làm được mọi thứ và mơ ước gì cũng được. Dù có là ước mơ xa vời, vớ vẩn, thì Kang Inwoo vẫn quyết định sẽ ủng hộ con bé.
Cuối bữa tiệc là trà ướp cánh hoa rum, Shin Yena trượt máy tính bảng mỏng dính trước mặt Yoo Mihyun. Ngón tay Yoo Mihyun chạm vô màn hình liền hiện ra tấm hình hai chị em nhà Ryu, giống nhau như đúc ai nhìn cũng biết là chị em ruột.
Một nỗi khát khao hiện lên trong mắt Yoo Mihyun.
“Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực của gia đình nhà Kwak, Ryu Yeonbi là nhân vật ủng hộ chính phủ có tiếng.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 198"