Chương 103
Ki Woohee nạp đạn vào súng. Viên đạn trong ổ là đạn giả. Nhưng dù vậy, nó cũng không nên nhắm vào ai cả. Thế nhưng, nòng súng của cô lại chĩa thẳng vào đầu kẻ đang dẫn đầu cuộc diễu hành, tay giơ cao tấm biển hiệu.
Sung Jaekyung gọi. Ki Woohee vẫn không nhúc nhích.
Tại sao tôi không thể bắn sạch bọn chúng bằng súng máy? Đối phó với xác chết dễ hơn nhiều so với đối phó với đám còn sống cứ thích chống cự.
“Gì?”
“Cẩn thận.”
Ki Woohee không đáp, chỉ nhếch môi cười.
BANG!
Tiếng súng xé toạc bầu trời. Tiếng thét thất thanh vang lên từ khắp nơi. Đường phố rung chuyển. Những tòa nhà, cột điện, biển hiệu đều run lên bần bật. Sung Jaekyung bình tĩnh ra lệnh trấn áp, giọng cậu vang lên rõ ràng qua bộ đàm.
“Bắn hơi cay. Bắn bom xăng. Trấn áp. Bắt giữ. Đánh gục toàn bộ bọn phản loạn.”
Ki Woohee rút điếu thuốc, ngậm trên môi. Chưa kịp lấy bật lửa, Sung Jaekyung đã nhanh chóng châm giúp cô.
Chiếc xe quân sự to lớn, đen sì trông như một con quái thú đang phục sẵn. Đây là phương tiện chuyên dụng của đội trấn áp Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật, lấy cảm hứng từ xe chở pháo nước. DTC chỉ có ba chiếc như vậy—Mujo, Wana và Yeongwol. Ki Woohee thay phiên lái cả ba, nhưng cô đặc biệt thích Mujo. Nó đáng tin cậy theo một cách nào đó. Có lẽ vì nó là “chị cả.”
Sung Jaekyung giơ ống nhòm, quan sát tình hình trước mặt rồi báo cáo:
“Bọn chúng đều đội mũ bảo hiểm, cầm ống thép. Tôi thấy cả bình chữa cháy trong đám đông. Hàng rào chắn được lắp ráp như một cỗ máy trong nhà máy.”
Ki Woohee nhảy xuống khỏi Mujo. Có tiếng lách cách vang lên từ khẩu súng. Phát đạn giả vừa bắn đi, viên tiếp theo vào nòng đã là đạn thật. Cô nhắm vào đùi một gã đàn ông đang lao tới, tay vung một ống kim loại.
“Tôi sẽ để ông sống.”
Những kẻ này là công nhân của các nhà máy vừa bị cưỡng chế phá dỡ để nhường chỗ cho dự án phát triển quận Hwacheon của Kwon Joohyuk. Nhà máy kem đánh răng, xà phòng, tất cả đều là cơ sở nhỏ lẻ, nhưng gom lại thì cũng thành con số đáng kể.
Ki Woohee kéo kính bảo hộ xuống, ngắm bắn.
Mẹo khi bắn người biểu tình là nhắm vào đùi. Bắn vào thân quá nguy hiểm, còn cánh tay thì liên tục cử động, rất khó nhắm trúng. Nhưng đùi thì rộng, bắn xuyên qua cũng không sao. Nếu lỡ trúng đầu gối… thôi, đó là lý do đàn ông nên ở nhà nấu ăn và giặt giũ.
Cô bước lên trước, bắn từng loạt. Hai binh sĩ cầm khiên theo sát phía sau.
Bắn. Nạp đạn. Bắn. Nạp đạn. Bắn.
Ki Woohee nhanh chóng hạ gục đám tiên phong, khóe môi hơi nhếch lên. Công nhân biểu tình có lợi thế về trang bị so với sinh viên, nhưng xét về kỹ thuật thì vẫn còn non kém.
Lần sau, hãy xem bọn sinh viên đại học làm ăn thế nào—nếu còn lần sau.
Một chiếc lốp xe đang cháy lăn thẳng về phía họ. Ngọn lửa bùng lên dữ dội dù trời đang mưa, chắc chắn đã được tẩm hóa chất. Hàng rào của đám biểu tình cũng bắt lửa. Ki Woohee biết, bọn chúng đã chuẩn bị tinh thần. Chúng không còn đường lui nữa.
Ngay lúc đó, một chiếc trực thăng gầm rú bay ngang.
Cảnh sát quân sự đến tiếp viện.
Tiếng hét và tiếng gào khóc vang lên từ đám đông. Dù đã đội mũ bảo hiểm, dù đã chuẩn bị hết sức có thể, nhưng chẳng có gì chống lại được hơi cay
“Thiếu tá! Thiếu tá!”
Sung Jaekyung lao đến, một tay ôm chặt tấm khiên, tay kia cầm khẩu súng máy
Ki Woohee khẽ dùng báng súng gõ nhẹ vào hông cậu ta.
“Gì?”
Sung Jaekyung cầm tấm khiên như thể đang cầm ô.
“Cô không nên để hóa chất dính vào người.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế. Đặt khiên xuống đi. Nó không phải để dùng theo cách đó.”
“Cô không nên tiếp xúc với tác nhân hóa học.
“Trung sĩ .”
BỐP.
Chuyện diễn ra trong chớp mắt—đầu gối Ki Woohee thúc thẳng vào bụng Sung Jaekyung. Cậu khuỵu xuống nền đường ướt sũng, ho khan. Giọng nói lạnh băng của Ki Woohee giáng xuống từ trên cao.
Jang Seunghee ra hiệu cho người mua sắm riêng của mình với vẻ khó chịu. Nhân viên, kẹp chặt chiếc máy tính bảng dưới cánh tay, vội vã tắt TV. Anh ta cúi đầu, lí nhí xin lỗi Shin Haebeom—người vẫn đang chăm chú theo dõi bản tin.
“Tôi xin lỗi.”
Shin Haebeom mỉm cười thông cảm với nhân viên đang căng thẳng.
Bản tin vừa rồi đang phát sóng trực tiếp cảnh đàn áp của Đoàn Huấn luyện Kỷ luật. Đội kiểm soát bạo loạn được điều động để trấn áp một nhóm công nhân biểu tình có vũ trang—mặc dù chính phủ đã chi trả đầy đủ tiền bồi thường.
Người mua sắm riêng của Jang Seunghee là một kẻ vô dụng, còn tệ hơn cả người tiền nhiệm. Mỗi lần gặp, anh ta trông lại gầy đi một chút, hẳn đã chịu không ít áp lực khi phải phục vụ những khách hàng khó tính.
Shin Haebeom đột nhiên cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với anh ta.
Thế nên, anh nuốt lại lời phàn nàn của mình.
Chết tiệt, ngay cả xem TV họ cũng không cho mình xem.
Shin Haebeom duỗi chân dài dưới gầm bàn. Đã gần ba giờ trôi qua mà anh không có lấy một giây phút được thư giãn.
Ngồi thẳng lưng, giữ tư thế ngay ngắn chín mươi độ suốt thời gian dài khiến các khớp của anh kêu cót két.
Và điều tệ nhất?
Jang Seunghee nhất quyết yêu cầu anh phải mặc đồng phục chính thức mỗi lần gặp bà ta.
Đang là giữa mùa hè. Gió mùa ẩm ướt.
Shin Haebeom đã mang theo một chiếc áo sơ mi ngắn tay trong túi, định thay ngay khi rời khỏi đây. Nhưng trước đó, anh vẫn phải chịu đựng bộ quân phục dày cộp với phù hiệu cấp bậc.
Mặc dù phòng VIP của trung tâm thương mại có điều hòa và máy lọc không khí hoạt động hết công suất, nhưng chúng vô dụng đối với một người lính không được phép cởi mũ hay áo khoác
Anh ngước nhìn Jang Seunghee, người đang chăm chú quan sát một hộp trang sức, thậm chí còn đeo cả kính để nhìn rõ hơn.
Chỉ nghĩ đến việc bà ta có thể tiếp tục như thế này thêm ba mươi phút nữa, Shin Haebeom đã thấy chóng mặt.
Cứu tôi với.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 103"