Chương 129
129.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ?
Ryujin chớp mắt trong bóng tối. Cậu nghe thấy tiếng mưa từ xa. Ngay khi nhận ra thời gian đã trôi qua lâu hơn mình nghĩ, cậu bật dậy như lò xo. Ryujin vội vàng sờ soạng khoảng trống bên cạnh. Lạnh ngắt. Không có ai ở đó cả.
“Kwon Sehyuk.”
Không có tiếng trả lời.
“Kwon Sehyuk?”
Giọng Ryujin vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Không ai đáp lại cậu. Ryujin kéo chăn ra và thò chân xuống giường. Sàn nhà lạnh như băng.
“Kwon Sehyuk, Sehyuk à.”
Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của cậu nhìn xung quanh căn phòng. Một ánh sáng yếu ớt lọt qua rèm cửa. Ryujin mò mẫm tường cho đến khi chạm đến cửa sổ. Khi cậu kéo rèm lên, ánh sáng từ đèn đường tràn vào.
Những giọt mưa nặng hạt đập vào cửa sổ. Tiếng mưa đã đánh thức cậu.
“Hả?”
Có thứ gì đó chạm vào chân Ryujin.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
“……”
Ryujin ngồi xổm xuống sàn. Lưng cậu đau nhói, nhưng cậu cố chịu đựng. Kwon Sehyuk đang ngồi trên sàn, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh à, đầu em đau quá.”
“Gì cơ?”
“Đầu em như muốn nổ tung ra ấy.”
Ryujin nuốt khan.
“Cố gắng đứng dậy đi.”
“……”
“Sehyuk à, ngẩng đầu lên một chút đi.”
“Anh à, em… đầu em đau quá.”
Kwon Sehyuk run rẩy ngẩng đầu lên, tròng trắng mắt cậu ta đỏ ngầu. Hai con mắt, được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng của đèn đường, có màu đỏ tươi, như máu đông lại. Đó là vì các mạch máu trong tròng trắng mắt cậu ta bị giãn ra.
“Sehyuk à….”
Ryujin không thể nói tiếp. Toàn thân Kwon Sehyuk đang run rẩy như một con bò, hoặc là một con lợn bị nhốt sống trong tủ đông.
“Toàn thân em đau quá. Cảm giác như em đang bị đánh vậy….”
“Sehyuk à, trước hết, trước hết đừng ngồi dưới sàn nữa, lên giường nằm đi. Tôi sẽ lấy gì đó ấm áp mang đến cho cậu.”
Kwon Sehyuk lắc đầu.
“Lấy túi của em cho em.”
“Túi cậu đâu? Túi nào?”
“Trên bàn… chân em không còn sức nữa rồi.”
Ryujin lấy chiếc túi Boston trên bàn đưa cho cậu ta. Kwon Sehyuk run rẩy mở khóa kéo. Ryujin sững người khi thấy thứ cậu ta đang tìm. Đó là thứ bột trắng trong một chiếc túi zip nhỏ. Là Heroin.
Kwon Sehyuk thậm chí còn không mở nổi túi zip. Ngón tay cậu ta run lẩy bẩy. Ryujin nắm lấy cổ tay cậu ta, nhưng cơn run rẩy vẫn không dừng lại. Kwon Sehyuk thều thào.
“Giúp em với. Đau quá. Anh ơi, em đau quá…”
Ryujin cầm chiếc túi zip nhăn nhúm trong tay.
“Giúp em với. Anh ơi? Ryujin hyung. Em đau lắm.”
Ryujin nghiến chặt răng.
Lý trí mách bảo cậu phải ngăn cậu ta lại. Theo lý trí là thế.
Nhưng người đó là Kwon Sehyuk. Là người đã đề nghị cậu làm nhà cung cấp cho cậu ta. Giờ hối hận cũng vô ích thôi. Đã quá muộn rồi.
“Hyung… nhanh lên… em đau muốn chết rồi…”
Kwon Sehyuk nghiện thuốc lắc từ đầu. Cậu ta còn dùng cả cần sa. Có lẽ cậu ta đã đụng đến những loại thuốc khác mà cậu không biết. Như cocaine hay LSD chẳng hạn.
“……”
Ryujin nắm chặt tay. Cậu biết rõ rằng cậu không có quyền cảm thấy tội lỗi vào lúc này, và cậu cũng chẳng có tư cách đó. Không phải là cậu không lường trước được tình huống này. Thế mà, Ryujin vẫn không thể nhúc nhích, tay cầm chiếc túi zip bất động.
Tại sao?
Ryujin ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu dừng lại ở hai cây guitar đứng cạnh nhau dựa vào tường. Vân gỗ bóng loáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu đã mong đợi những thứ đó sẽ kiềm được cậu ta.
Ryujin nhắm chặt mắt. Cậu lắc đầu. Cậu phớt lờ hai cây guitar đang dựa vào nhau bên tường.
“Sehyuk à.”
Ryujin mở túi zip. Cậu đổ bột trắng ra lòng bàn tay. Chưa kịp đưa tay ra, Kwon Sehyuk đã lao vào cậu.
“Á!”
Đầu cậu đập mạnh xuống sàn. Kwon Sehyuk trèo lên người Ryujin đang nằm dưới đất. Ryujin thở hổn hển, cậu bị đè dưới thân hình cao lớn hơn mét chín của cậu ta. Ngực cậu như muốn vỡ tung.
“C-chờ đã… A! Sehyuk, a…!”
Kwon Sehyuk giật lấy cổ tay Ryujin. Cậu ta tham lam liếm chỗ bột dính trên lòng bàn tay cậu.
“Ư…”
Cảm giác khi có một cái lưỡi nóng ẩm trượt dọc theo đường chỉ tay cậu thật kinh tởm. Bột tan chảy và biến mất ngay lập tức trên lưỡi Kwon Sehyuk. Cậu ta không buông tay Ryujin ngay cả sau khi đã liếm sạch hết bột.
Những ngón tay trắng, thon dài, thẳng tắp biến mất giữa đôi môi của Kwon Sehyuk. Ryujin cố gắng hất cậu ta ra trong bất lực. Cậu giãy giụa, vặn vẹo cơ thể, vung nắm đấm bằng tay còn lại không bị Kwon Sehyuk giữ. Nhưng vô ích. Kwon Sehyuk như một con thú hoang đã đói khát trong cả tuần trời. Cậu ta tham lam mút mát, nhai và cắn tay Ryujin như thể đó là miếng thịt xông khói đã chín kỹ.
“Đau quá, Sehyuk à, dừng lại đi! Đau quá! Buông ra!”
Ngón tay cậu phát ra tiếng răng rắc. Ryujin đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Nỗi sợ rằng ngón tay cậu có thể bị cắt đứt ập đến ngay lập tức. Nếu tay cậu bị thương, cậu sẽ không thể bắn súng được. Cậu cũng không thể chơi guitar. Ryujin lắc đầu. Cậu van xin.
“Tôi sai rồi, dừng lại đi, làm ơn, làm ơn buông ra. Sehyuk à, tôi sai rồi…! Tha thứ cho tôi, làm ơn, a, a!”
Khi cậu nắm lấy cổ tay mình và cố gắng kéo ra, cậu nghe thấy tiếng da thịt bị xé rách. Ryujin bật khóc. Một mảnh da rách dính vào răng cửa của Kwon Sehyuk. Máu trào ra từ mu bàn tay bị rách của cậu.
Máu đỏ tươi thấm ướt môi và cằm Kwon Sehyuk. Cảnh tượng cậu ta thở hổn hển và liếm láp cả máu cũng không phải là Kwon Sehyuk mà Ryujin biết.
“Buông ra, làm ơn… làm ơn…”
Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt của Ryujin, cậu thấy đôi mắt đỏ ngầu của Kwon Sehyuk. Trong ánh đèn đỏ rực đang toả sáng trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng còi hú.
Shin Haebeom lấy một chiếc đĩa Portmeirion ra và xem xét nó. Anh ta nhìn từ phía trước, xoay nó lại, và nghiêng nó sang một bên để nhìn dưới ánh sáng, trông như một người thẩm định đá quý nghiêm túc. Jin Chiwoo, người đang nhìn màn hình với điếu thuốc trên miệng, cười khẩy.
“Đúng là bệnh hoạn. Sao mày không dùng kính lúp phóng to lên luôn đi?”
Shin Haebeom đáp trả, mắt vẫn dán vào chiếc đĩa.
“Cổ phiếu của mày có lãi không?”
“Đừng nhắc đến nữa. Huyết áp tao sẽ tăng vọt đấy.”
“Tao đã bảo rồi, mày không có năng khiếu đó đâu. Mày nên mở cửa hàng nhượng quyền rồi kinh doanh ấy. Biết đâu mày sẽ khám phá ra tài năng kinh doanh tiềm ẩn của mình thì sao?”
Ki Woohee, đang rít thuốc, cười khúc khích.
“Về nguyên tắc, công chức không được làm thêm đâu.”
Shin Haebeom, đang mở hộp thìa và nĩa, lên giọng ai oán.
“Cô định báo cáo tôi à?”
“Ừm.”
“Quá đáng đấy. Chúng ta đều đang cố gắng kiếm sống thôi mà.”
Jin Chiwoo chen vào, đồng tình.
“Đó là lý do tao bảo mày nên đầu tư như tao. Chứng khoán hoặc bất động sản nghe còn tử tế hơn đấy. Mày không đăng ký kinh doanh cho cái cửa hàng đồ cũ đó à? Lỡ mày bị nội bộ báo cáo thì sao? Đội an ninh quét hết các gói hàng đấy.”
“Gọi nó là cửa hàng đồ cũ thì quá đáng rồi. Giấy phép kinh doanh đứng tên Yena mà.”
“Ồ, đánh cắp danh tính à!”
Ki Woohee thêm vào.
“Thế là phạm pháp đấy.”
“Mấy người đang bắt nạt tôi đấy hả?”
Shin Haebeom nhìn những chiếc đĩa được xếp ngay ngắn trên bàn. Đó là những chiếc đĩa cuối cùng anh ta mang về trước chuyến công tác. Đó là bộ đầy đủ hạng A, có cả bảo hành, hộp gốc, và cả hóa đơn mua hàng gốc. Chi phí tháng này của anh ta cao vì đã mua chúng về, nhưng Shin Haebeom hài lòng. Dù tài khoản gia đình có lỗ, nhưng trái tim anh ta lại đầy ắp niềm vui.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 129"