Chương 128
128.
Kwon Sehyuk càu nhàu bên cạnh Ryujin, người đang cẩn thận gấp quần áo.
“Hyung à, anh đúng là lo xa quá đấy,”
“…….”
“Anh không cần phải sợ. Nếu bị bắt, em sẽ chịu trách nhiệm hết. Ở đây không ai dám cãi lời em đâu, anh sợ cái gì chứ?”
“Tôi có nói là tôi sợ sao?”
“Vậy sao anh không nói là anh sẽ lấy nó?”
“Tôi sẽ tìm hiểu. Tôi sẽ tìm hiểu giúp cậu, nên giờ… cậu hãy cho tôi chút thời gian đi. Đâu phải muốn mua là mua được ở siêu thị đâu.”
“Anh cần bao nhiêu thời gian?”
Khi Ryujin không trả lời, Kwon Sehyuk nhặt một đôi tất mà Ryujin đã cuộn tròn thành quả bóng.
“Bỏ xuống.”
“Hyung à, em cho anh xem cái này vui lắm.”
“Tôi bảo bỏ xuống. Cậu muốn làm phiền tôi khi tôi đang làm việc à?”
“Anh sẽ không hối hận nếu nhìn thấy nó đâu.”
“Bỏ xuống. Trước khi tôi nhét đống tất đó vào họng cậu.”
Kwon Sehyuk không phải loại người dễ sợ hãi trước những lời đe dọa. Cậu ta thản nhiên nhặt thêm hai quả bóng tất.
“Này, đừng có nghịch nữa…”
Ryujin khó chịu, nhưng mắt cậu mở to khi thấy màn nhào lộn của Kwon Sehyuk.
“Thế nào?”
Đó là kỹ năng tung ba quả bóng tất lên không trung và bắt chúng luân phiên mà không làm rơi. Kwon Sehyuk có vẻ thành thạo, như thể cậu ta đã làm nhiều lần. Có lẽ vì tay cậu ta to, nên cậu ta không hề gặp khó khăn. Ryujin không khỏi ngưỡng mộ.
“Cậu học cái đó ở đâu vậy?”
“Em tự học.”
Kwon Sehyuk không làm rơi bóng tất ngay cả khi đang nói chuyện.
“Trong kho dụng cụ phòng tập có nhiều bóng bàn lắm. Em chơi với chúng khi rảnh.”
“Cậu giỏi thật đấy.”
“Em từng tung được đến năm quả luôn cơ.”
Ryujin mở một ngăn kéo. Cậu cẩn thận sắp xếp quần áo đã gấp theo từng loại. Kwon Sehyuk trả lại tất và nói.
“Hyung à, anh biết gì không? Tuần sau, sinh viên trường y tá sẽ đến đây thực tập đấy.”
Kwon Sehyuk mỉm cười, nhìn đôi mắt tròn xoe của Ryujin.
“Anh không biết à? Em mới nghe được thôi.”
“Họ đến một nơi như thế này làm gì?”
“Mùa mưa sẽ qua, và sẽ đến mùa tuyển quân nửa cuối năm. Họ đến giới thiệu và quảng bá cho học viên. Kiểu như đến xem thử rồi nộp đơn ấy.”
“À….”
“Thứ sáu đấy.”
“Thì sao? Tôi có quen biết ai trong số họ đâu.”
Ryujin cúi đầu. Cậu bắt đầu cuộn một chiếc khăn tắm đã gấp thành hình trụ. Đó là một mẹo cậu học được khi còn ở Bạch Sư Tử. Nếu cuộn như thế này và nhét các cạnh vào, dù xếp chồng lên kệ cũng sẽ không bị lộn xộn, và dễ dàng lấy ra sử dụng.
Kwon Sehyuk ngồi xuống gần Ryujin. Cậu ta xoa bóp vai cậu một cách tự nhiên.
“Họ tốt nghiệp rồi, chắc là lớn tuổi hơn chúng ta, đúng không?”
“Chắc vậy.”
“Khoảng hai mươi tư, hai mươi lăm?”
“Chắc vậy.”
Kwon Sehyuk thích thái độ thờ ơ của Ryujin.
“Anh có vẻ không hứng thú lắm nhỉ?”
“Tôi không hứng thú.”
“Tại sao?”
“Tại sao ư? Mấy cô đó đến thì liên quan gì đến tôi?”
Kwon Sehyuk tựa cằm lên vai Ryujin và vươn tay ôm eo cậu.
“Tại sao?”
“Vậy thì tốt rồi. Em hơi lo.”
“Cậu lo gì?”
“Em nghe ở phòng giặt đồ lúc nãy. Mấy người ở đây đang phấn khích lắm. Cái gì ấy nhỉ? Cứ ngoan ngoãn ở vị trí của mình, đừng làm ồn ào khi thấy con gái?”
Ryujin cười khẩy.
“Đúng là đáng thương.”
“Đúng không? Mấy người đó đáng thương nhỉ?”
“Cậu cũng vậy thôi.”
“Em á? Trong mắt em chỉ có anh thôi, hyung à.”
Kwon Sehyuk cười khúc khích.
“Em chỉ cần anh thôi, hyung.”
“……”
“Anh à, nước.”
Ryujin với tay ra khi đang ngồi. Kwon Sehyuk tìm chiếc cốc kim loại mà cậu luôn để gần đó và đưa cho cậu.
“Cảm ơn.”
Tiếng nuốt nước ừng ực to hơn bình thường. Kwon Sehyuk thường xuyên thấy khát.
Ryujin cẩn thận xem xét khuôn mặt Kwon Sehyuk. Khi nhìn gần, rõ ràng là da cậu ta đã trở nên thô ráp. Cậu ta cũng gầy đi. Đối với Kwon Sehyuk thì điều này thật lạ, cậu ta có một cuộc sống quân ngũ thoải mái hơn những người khác rất nhiều. Cậu ta thậm chí còn ngừng tập thể dục, lẽ ra phải tăng cân mới đúng….
Cậu ta là người duy nhất không biết.
“Anh à, bỏ đó đi, lên giường ngủ thôi.”
“Cậu mệt thì cứ ngủ trước đi. Tôi phải làm xong việc này.”
“Anh không cần phải làm đâu. Bỏ đó đi, lên đây với em.”
“Cậu có thể không quan tâm, nhưng tôi….”
“Cứ nghe lời người khác nói đi!”
Ryujin ngước nhìn trước tiếng quát đột ngột. Kwon Sehyuk, đang nằm trên giường, đã nhổm dậy và đang trừng mắt nhìn cậu.
“Có chuyện gì vậy?”
“Đừng bắt em phải lặp lại lần nữa!”
Khuôn mặt Kwon Sehyuk trở nên dữ tợn. Cậu ta trông như sắp nhảy ra khỏi giường và lao vào Ryujin bất cứ lúc nào.
“Lên đây.”
Ryujin đặt đống quần áo đang cầm xuống. Thái độ thay đổi đột ngột của Kwon Sehyuk khiến cậu thấy lạ lẫm. Dù vậy, cậu cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Tâm trạng thất thường cũng là một triệu chứng của việc dùng thuốc quá liều. Sự mất cân bằng hormone làm suy yếu khả năng kiểm soát bản năng của một người.
Ryujin cúi đầu đi đến bên cạnh giường.
“Được thôi.”
“Đừng có làm em phải hét lên. Đầu em đau lắm.”
“Ừ. Cậu ngủ đi.”
“Nằm xuống cạnh em.”
Cậu nằm xuống theo lời cậu ta nói. Kwon Sehyuk kéo chăn lên đến cổ và đắp cho cậu. Ryujin ngoan ngoãn rúc vào vòng tay Kwon Sehyuk.
“Như này được chưa?”
“Được rồi.”
Kwon Sehyuk mỉm cười.
“Anh có lạnh không? Mình ngủ cùng nhau cho ấm nhé.”
Câu nói này thật không hợp với giữa mùa hè. Nhưng căn phòng, với máy điều hòa bật hết công suất, lại mát lạnh khác hẳn bên ngoài. Chắc là vì thế nên mới bị lạnh. Tay chân Kwon Sehyuk đang run rẩy. Vì lạnh… đúng vậy, vì cậu ta thấy lạnh.
Ryujin nhắm mắt lại, cố tự thuyết phục mình. Như này tốt hơn. Nếu cậu nhắm mắt một hoặc hai tiếng, cơ thể vốn bị Shin Haebeom dày vò quá sức của cậu sẽ cảm thấy khá hơn một chút.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 128"