Chương 234
234.
Khi xuống nhà ăn, Shin Haebeom chứng kiến một cảnh tượng không ngờ tới. Kwon Sehyuk đang ở đó. Jin Chiwoo thì biến mất không một dấu vết.
Có ba mươi nữ sinh điều dưỡng đang tham quan. Họ nói đã chọn lọc qua điểm số ứng viên, nhưng điều đó không thể kiểm chứng nếu không xem bảng điểm từng người. Dĩ nhiên, đó không phải điều quan trọng lúc này. Điều quan trọng là Kwon Sehyuk, trong bộ quân phục chỉnh tề, đang ngồi ở vị trí trung tâm bàn tròn giữa nhà ăn, trò chuyện rôm rả.
Haebeom không nghe rõ nội dung, nhưng không khí rất sôi nổi. Những âm thanh ồn ào vang xa cả khu vực xung quanh. Những tràng cười giòn giã, hiếm khi xuất hiện ở Phong Kỷ Giáo Đội, vang lên liên tiếp.
Shin Haebeom đứng từ xa, khoanh tay quan sát cảnh tượng trước mắt.
Thật là một màn trình diễn kỳ lạ. Kwon Sehyuk thậm chí còn chẳng ngồi đúng tư thế trên ghế. Phong thái hoàng gia của cậu ta dường như đã bị chôn vùi sâu 108 tầng đất. Cậu ta ngồi chễm chệ trên mép bàn, tay múa may như đang biểu diễn ngôn ngữ ký hiệu trong lúc nói.
Trong các phương pháp huấn luyện chó săn, có kỹ thuật sinh tồn linh dương Thomson. Cậu biết chứ? Loài linh dương châu Phi có sừng ấy. Ông ngoại tôi từng mua đủ loài thú hoang và thả vào khu săn để huấn luyện bầy chó của ông. Con mồi càng khó săn, phần thưởng dành cho chúng càng lớn. Linh dương Thomson là đối thủ cực kỳ khó nhằn. Chúng nhanh đến mức ngay cả sói hay linh cẩu cũng khó lòng bắt được.
Có người đặt câu hỏi. Có lý do gì để huấn luyện chúng như vậy không? Kwon Sehyuk gật đầu mỉm cười.
Phải dạy chúng tinh thần đồng đội. Bởi chó không chiến đấu một mình. Trong săn bắn, con người và chó là một đội. Khó thành công nếu không tin tưởng lẫn nhau và phân chia vai trò.
Ryu Jin đứng ngay bên cạnh Kwon Sehyuk. Cậu nắm chặt cuốn sách hướng dẫn và tờ rơi quảng cáo, chăm chú lắng nghe từng lời. Cái cách cậu gật gù theo cho thấy cậu khá xúc động. Dường như cậu đang nghĩ, ‘Ước gì mình cũng huấn luyện lũ cún như thế’, nhưng thực tế thì linh dương Thomson quá sức.
Jang Doohyeon hẳn đã buôn lậu thú hoang. Có gì mà một tay triệu phú không làm được, kẻ có thể khiến Kwon Joohyuk phải dè chừng bằng quyền lực quân đội và lấp đầy hồ chứa bằng tiền?
Phải cắt bỏ cái đó đi nhỉ?
Shin Hae Beom giật mình nhìn Jin Chi Woo đã tiến đến bên cạnh. Hắn ta đang cầm một khay lớn bằng cả hai tay. Những tách cà phê xếp chật cứng trông thật chông chênh.
Sao mày lại mang thứ này?
Không nhìn ra sao?
Jin Chi Woo nhếch cằm về phía Kwon Se Hyuk.
Định bắt thằng đó làm nhưng nó trừng mắt dữ quá, cứ như muốn lòi ra ấy. Sao ánh mắt một đứa trẻ lại có thể rắn độc thế nhỉ? Mà cũng không thể bảo lũ trẻ đến thăm xếp hàng lấy từng ly được. Thôi bỏ đi. Việc nhỏ nhặt bẩn thỉu thế này để tao làm.
Thật chu đáo quá Chi Woo à. Đúng là bạn thân của tao.
Biểu cảm Jin Chi Woo trở nên khó hiểu. Hắn ta dường như đang phân vân không biết có nên coi đây là lời khen hay không.
Shin Haebeom nhặt một chiếc ly thủy tinh từ khay. Anh bước tự tin về phía Kwon Sehyuk và những người đang chú ý. Ryujin, nhận ra anh, đứng dậy một cách lúng túng. Shin Haebeom để lộ hàm răng nanh và nở nụ cười rộng. Cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình cùng lúc cũng không tệ.
Cậu làm việc chăm chỉ nhỉ. Binh nhì.
Shin Haebeom đưa chiếc ly cho Ryujin. Đó là hành động hoàn toàn phớt lờ Kwon Sehyuk đang đứng ngay bên cạnh. Nhưng nếu Kwon Sehyuk nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt như thế, thì quả là hoàn hảo để khắc sâu hình ảnh một vị Hoàng tử lập dị trong mắt các học viên.
Jin Chiwoo, người đi ngay phía sau, lập tức dâng cà phê lên Kwon Sehyuk. Kwon Sehyuk ngoan ngoãn nhận lấy chiếc ly thủy tinh nhưng lại trừng mắt nhìn Shin Haebeom đang vỗ vai Ryujin bảo cậu đã vất vả. Shin Haebeom chẳng thèm để ý. Dù thằng nhóc kia có trợn mắt đến lòi ra ngoài đi nữa, liệu có ghê tởm bằng ánh nhìn nhờn nhợt của Kwon Joohyuk?
Hắn nắm lấy thành ghế Ryujin đang ngồi. Với khuôn mặt tươi cười, hắn quét mắt nhìn đám đông. Hắn chào hỏi từng người một, ánh mắt giao nhau với từng khuôn mặt. Những học viên trẻ tuổi đỏ bừng mặt.
Với sự xuất hiện của Shin Haebeom, chủ đề chính của cuộc trò chuyện đã thay đổi. Câu chuyện về huấn luyện chó săn chuyển sang món canh cá mú mì là thực đơn bữa trưa hôm nay. Kwon Sehyuk, bị cướp mất vai trò chủ nhà, nhìn Shin Haebeom với vẻ mặt cứng đờ. Hòn đá lăn đã đá văng hòn đá cắm rễ.
Lòng tự ái của cậu đã bị tổn thương. Cậu không thích thấy Ryujin có vẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện của Shin Haebeom. Điều đó khiến cậu càng buồn hơn vì cảm thấy nó thật tự nhiên. Xét cho cùng, Ryujin luôn thích ăn uống.
Nhìn thấy Ryujin ngước lên nhìn Shin Haebeom khiến ruột gan cậu quặn thắt. Cậu không thể không trở nên nhỏ nhen. Kwon Sehyuk thẳng thắn đóng vai bộ xương giữa bàn tiệc.
Cá đối là món bồi bổ, nhưng món mì lại tiêu hóa nhanh. May mà có chỗ mua đồ ăn vặt. Cái căng tin này, tôi cũng hay lui tới lắm.
Kwon Sehyuk nhấp ngụm cà phê mà Jin Chiwoo đưa. Ly cà phê đen không một giọt syrup, đầy ắp đá lạnh, nhưng vị lại nhạt nhẽo như nước lã. Lưỡi cậu đã quen với những hương vị mặn mà.
Không có cà phê sau bữa ăn là thấy trống trải lắm, anh biết không.
Giọng Kwon Sehyuk nhẹ nhàng, Shin Haebeom gật đầu với nụ cười trên môi, nhưng giữa hai người đàn ông vẫn chảy một dòng căng thẳng tinh tế. Jin Chiwoo thầm chép miệng. Thôi đi mấy ông ơi.
Ánh mắt hắn ta đảo về phía Ryujin. Cái đầu cúi gằm cùng đôi vai rũ xuống trông thật tội nghiệp. Rõ ràng là đang nghĩ gì trong lòng. Cả hai người, biến khỏi cuộc đời tao đi.
Jin Chiwoo, theo chân Shin Haebeom với cái cớ trả khay, chọc nhẹ vào hông anh ta.
Sao mày lại trẻ con thế?
Không biết à? Bản tính tao vốn nhỏ nhen và rẻ tiền mà.
Xung quanh nhiều người đang nhìn, cố gắng kiềm chế chút đi nếu có thể…
Kiềm chế?. Jin Chiwoo nuốt trôi mấy từ suýt bật ra cùng với tiếng nuốt khô. Gương mặt của Shin Haebeom khi bước đi với những bước giày đều đặn cứng như bê tông. Jin Chiwoo vô thức nắm lấy cánh tay người bạn.
Gì thế?
Hắn không dừng bước. Bởi xung quanh vẫn có những ánh mắt liếc nhìn. Hai người vẫn giữ nguyên nhịp độ bước về phía thang máy.
Giọng Jin Chiwoo trầm xuống.
Mày thật sự thích thằng nhóc đó à?
Mày có tin không nếu tao đi khắp nơi với dòng chữ ‘Tao yêu Jeong Ryujin’ trên trán?
Họ đứng trước cánh cửa thang máy nhẵn bóng. Khuôn mặt nhăn nhó của Jin Chiwoo phản chiếu rõ. Shin Haebeom nói bằng giọng cao hơn bình thường.
Làm mặt bớt căng đi, Chiwoo. Sao mặt dài thế?
Mày lo cái mặt của mày đi, thằng khốn. Biểu cảm của mày lúc này…
Biểu cảm tao có vấn đề gì sao?
Trông như cứt ấy.
Shin Haebeom nhăn nhó mặt lại và ôm lấy ngực trái.
Tao đau quá.
Thằng khốn chỉ biết nói toàn lời tào lao.
Tại sao MVP lại dính dáng đến chuyện bên đó ngay từ đầu?
Cậu ta đến trong lúc bọn tao đang ăn. Có vẻ như cậu ta đã chờ sẵn trong nhà ăn. Thằng nhóc đó gan cũng bự thật, chẳng hề nao núng mà còn húp mì ngon lành dưới ánh mắt soi mói từ phía bàn đối diện. Cái thằng gầy nhom đó nuôi giun sán trong bụng hay sao mà tốc độ ăn như cái máy hút bụi vậy.
Jin Chiwoo rên rỉ một tiếng rồi xoa xoa vùng bụng dưới.
Trong ngăn kéo mày có thuốc tiêu hóa đúng không? Để lên bàn tao vài viên. Tao nghĩ mình bị khó tiêu rồi.
Ngay trước khi bước vào thang máy, Shin Haebeom vỗ mạnh vào bụng dưới của Jin Chiwoo.
Á! Này!
Đồ con lợn.
Lợn cái gì?! Mày nói xong chưa?!
Xin mời ngài Phó Chỉ huy tự đi tìm thuốc tiêu hóa ở phòng y tế.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 234"