Chương 292
292.
Shin Hae Beom có thể dễ dàng hình dung cảnh Yoo Mi Hyun đứng dậy từ chiếc ghế bành sang trọng trong văn phòng, bước tới cửa sổ ngắm nhìn thảm cỏ xanh mướt của tòa nhà Shinryong và bầu trời xanh với những đám mây trắng bồng bềnh.
– Trở về tay không thì không được. Phải có thứ gì đó khiến Ha Seungrok tin tưởng.
Tiếng gót giày cao gót của Yoo Mi Hyun đều đặn gõ nhịp bên tai. Shin Hae Beom biết quyền chủ động trong cuộc trò chuyện này giờ hoàn toàn thuộc về cô ta. Khi bị tước đoạt quyền chủ động, tất cả những gì anh có thể làm là lẩm bẩm những lời ngớ ngẩn.
“Rốt cuộc là…”
Đó là cảm giác bất lực mà anh đã lâu không cảm nhận.
Từ đầu dây bên kia, Yoo Mi Hyun thở dài, Phù.
– Đó cũng là điều tôi không biết.
Thứ gì đó để lấp đầy đôi tay trống rỗng của Kang In Woo. Thứ gì đó khiến Ha Seungrok phải tin tưởng.
Shin Hae Beom siết chặt tay. Anh nghiến răng và mở cửa. Bước vào văn phòng, anh đảo mắt nhìn quanh.
Đây chắc chắn là khung cảnh quen thuộc. Văn phòng tầng 12 của tòa nhà chính Quân đoàn Huấn luyện Kỷ luật là không gian của anh và Jin Chi Woo. Một nơi khiến anh cảm thấy an tâm. Nhưng có gì đó kỳ lạ.
– Chuẩn tướng. Có chuyện gì vậy? Anh có nghe tôi nói không?
Thời gian quay ngược.
– Chuẩn tướng Shin Hae Beom!
Cảnh vật cũng thay đổi.
Shin Hae Beom nhìn xuống đôi tay mình. Chúng ướt sũng. Anh ướt đẫm từ đầu đến chân.
Đôi giày anh mang đã khác. Trang phục cũng kỳ lạ. Anh đang mặc một bộ đồng phục học sinh cũ kỹ lỗi thời mà không ngôi trường nào còn sử dụng nữa.
“Gì thế này?” Vừa nghĩ vậy, một giọng nói chói tai đã vang lên bên tai.
“Đem cha xuống ngay!”
Dì ư?
Shin Hae Beom quay đầu nhìn. Đó chính là người dì đã qua đời từ lâu của anh. Người phụ nữ khốn khổ sau khi gia đình tan nát, chết vì kiệt sức giờ đang đứng trước mặt anh. Hae Beom bật cười khẩy rồi buông thõng vai.
Thật ngu ngốc. Giá như dì đừng cố quá, sống thêm chút nữa, thì tôi đã có thể cho dì cuộc sống sung túc.
Hae Beom cười, nhưng gương mặt dì anh vẫn nghiêm nghị. Bà liên tục vỗ vào lưng anh và hét đến mức nhức cả tai. “Mày làm gì vậy! Không đem cha xuống à!”
À, được rồi. Tôi đi ngay. Tôi đi ngay. Chỉ cần tôi đi là được đúng không…
Hae Beom bước đi. Đôi chân như đeo chì. Phía trước là tháp đồng hồ. Và một máy chém nhuốm máu. Ba chiếc đầu lâu đang treo lủng lẳng ở đó. Anh lấy một cái xuống mang đến cho dì.
Đây.
Anh đưa ra chiếc đầu đang ôm trong tay. Hae Beom bĩu môi.
Nhưng dì à, có cần thiết phải bắt cháu làm chuyện này không?
“Gì thế này?”
Hả?
“Tao bảo đem cha xuống cơ mà!”
Đúng vậy. Tôi đã lấy đúng người rồi. Dì nghĩ tôi nhầm sao?
Suốt 19 năm qua, tôi chưa từng quên dù chỉ một ngày. Nơi treo đầu cha, cách nó lủng lẳng. Vết cắt trông như thế nào…
Hae Beom nhìn kỹ chiếc đầu trong tay. Đó không phải cha anh. Nó nhỏ hơn và nhẹ hơn. Đôi mắt khép chặt, mái tóc đỏ rối bù trên vầng trán trắng bệch. Đôi môi dù tái nhợt vẫn đẹp đến mức muốn chạm vào.
“À.”
Chiếc điện thoại rơi xuống nền đá cẩm thạch.
Hae Beom quay người, cảm thấy choáng váng. Có ai đó đang đứng ở cửa.
Anh nhíu mày. Dù khoảng cách không xa, anh không thể nhìn rõ khuôn mặt. Sau một hồi nhìn chằm chằm, cuối cùng anh cũng nhận ra.
“Chú à.”
Đó là Ha Seungrok.
Tên lão già đáng ghét mà chỉ cần nghe tên đã khiến anh nghiến răng ken két cuối cùng cũng tìm đến để trả thù cho con trai. Shin Haebeom trừng mắt nhìn bóng hình kia, gương mặt méo mó vì phẫn nộ.
===========================================
Căn phòng lớn được chia đôi bởi cánh cửa kép, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách sang trọng dùng để tiếp đãi và thư giãn. Đây là phòng riêng của Jang Doohyeon, căn phòng xa hoa bậc nhất trong tòa nhà chính của Chính Tiến Thủy Nghị Hiên. Trên một bức tường treo tấm da hổ lớn. Kwon Sehyuk lục lọi ký ức tuổi thơ nhưng không nhớ nổi chi tiết nào về nó. Có vẻ như đây là chiến lợi phẩm mới thu được gần đây.
“Vậy thì chúng ta sẽ đặt luật cho cuộc săn như thế.”
Khi Jang Doohyeon lục lọi phần dưới tay vịn, một quầy bar mini từ từ nổi lên. Yoon Taegeum có mặt ở đó, cùng với người lính riêng đứng ngay bên cạnh, nhưng Jang Doohyeon tự tay lấy ly thủy tinh, thêm đá và rót đồ uống.
“Sao lại uống rượu khi bụng đói ngay từ sáng sớm thế.”
“Nó làm ấm cơ thể rất tốt mà. Cháu cũng uống đi.”
“Không, cảm ơn. Nếu cuộc nói chuyện đã xong, cháu xin phép. Còn nhiều thứ phải chuẩn bị nếu chiều nay lên đường.”
Kwon Sehyuk định đứng dậy nhưng Jang Doohyeon ngăn lại.
“Chuyện chưa xong.”
“Còn gì nữa?”
“Nói cho ta biết cháu có thể bao dung đứa bé đó đến mức nào.”
Một đường gân nổi lên trên cổ Kwon Sehyuk, người vừa ngồi phịch xuống ghế.
“Ông ngoại, ngài vẫn đang thử thách chúng cháu ư? Ngài không nghe những gì anh Ryujin nói hôm qua sao?”
“Cháu nghĩ đứa bé đó thực sự yêu cháu sao?”
“Tất nhiên rồi!”
Chiếc ghế bật ngược ra sau. Jang Doohyeon nói mà không chớp mắt.
“Ngồi xuống. Đừng thất lễ.”
“Tại vì ông ngoại cứ không tin tưởng cháu.”
“Ta không biết từ khi nào cháu trở nên ích kỷ như vậy. Ai đã biến cháu thành thế này? Sống ở Gwangseong có khó khăn lắm không?”
“Đừng đánh trống lảng sang chuyện khác. Tất cả đều là lựa chọn của cháu.”
Môi Jang Doohyeon giật giật. Kwon Sehyuk đoán được câu nói sắp thốt ra từ miệng lão. Cháu vẫn còn quá non nớt để đưa ra lựa chọn thay đổi cuộc đời.
Lợi dụng khoảng lặng bao trùm căn phòng, Yoon Taegeum – kẻ đã chờ thời cơ từ nãy – mở miệng:
“Để tôi gọi bữa sáng vào nhé ạ?”
“Cứ mang vào đi.”
“Không cần đâu.”
Ý kiến của ông cháu lại một lần nữa đối đầu.
“Ăn rồi hãy đi.”
“Không, cháu sẽ ăn cùng anh Ryujin.”
“Các người đứng đấy làm gì! Mau dọn cơm lên!”
Những người hầu vội vã bưng bữa sáng vào. Dù giờ ăn sáng đã qua từ lâu, họ vẫn chuẩn bị đồ ăn cho hai người vì chủ nhân chưa có dấu hiệu dùng bữa, và vô cùng căng thẳng trước không khí ngột ngạt trong phòng.
Kwon Sehyuk trừng mắt nhìn ông ngoại đang quát mắng những người hầu vô tội. Cậu không hối hận khi đến Jangjin, nhưng ông mình cứ liên tục có những hành xử đáng thất vọng.
Kwon Sehyuk nhìn những đĩa thức ăn chất đầy trên bàn. Jang Doohyeon tay cầm ly rượu, cầm đũa lên. Các món hải sản ông thích được bày la liệt, nhưng Sehyuk chẳng thấy đói chút nào.
Cậu đẩy chiếc đĩa trước mặt sang một bên. Hai bàn tay đan vào nhau đặt trên khoảng trống. Cậu ngồi thẳng lưng, cổ vươn cao. Và nhìn thẳng về phía trước. Cậu không phải kẻ hay than vãn. Với tư cách là Tổng thống tương lai, là cháu đích tôn của gia tộc Jang, cậu đang đưa ra yêu cầu hợp lý.
“Hãy trao Eoriyeonham cho anh Ryujin.”
“Cậu ta không đủ tư cách.”
“Nếu chính thất của Tổng thống còn không đủ tư cách, thì ai mới xứng?”
Jang Doohyeon vừa nhai trứng nhồi trứng cá muối vừa bật cười.
“Mày thật là…”
“Cháu đã nói rồi, cháu đã có suy nghĩ riêng về vấn đề kế vị.”
Biểu cảm trên mặt Jang Doohyeon khi ông nhai món trứng như muốn nói: ‘Được rồi, nói đi.’
“Cháu định nhận con của Moohyuk-em trai cháu, làm con nuôi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 292"