Chương 302
302.
Yoo Mihyun dám đối đầu với Kwon Joohyuk vì cô ta biết mình được phép đấu tranh. Bởi vị đứng đầu tối cao của Thiết Thiết sẽ bảo vệ cô. Miễn là cô không vượt qua ‘ranh giới’ của một chính khách chi nhánh.
Kang Inwoo nghĩ rằng vì Yoo Mihyun đã bắt tay với Shin Haebeom, cô ta sẽ không từ bỏ Inhye – người đang bị giam giữ tại DTC. Có lẽ chính Yoo Mihyun đã chủ động can thiệp vào vụ bắt giữ Kang Inhye.
Kang Inwoo lắc đầu. Giờ không phải lúc phân tích nguyên nhân thất bại. Đưa Inhye ra ngoài trước khi Yoo Mihyun kịp hành động thêm, trước khi mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn, mới là điều cấp bách.
Anh vác ba lô lên vai và lao xuống cầu thang tầng hai, mỗi bước nhảy qua ba bậc. Anh đã xác nhận trong nhà không lắp đặt thiết bị nghe lén hay camera giám sát.
Bàn chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh buốt. Cả thế giới dường như băng giá. Phòng khách với tất cả cửa sổ đều kín mít bởi rèm che, không một tia trăng lọt vào, tối đen như mực.
Anh bước đi, dựa vào âm thanh khẽ vọng từ bóng tối. Kang Inwoo dừng trước cửa phòng ngủ chính.
Chuỗi tràng hạt treo trên cánh cửa gỗ paulownia thu hút ánh nhìn của anh.
Cha anh theo đạo Thiên Chúa. Anh không nhớ chính xác từ khi nào. Thật khó tin khi một tay tài chính thực dụng và cứng đầu đột nhiên quay sang tôn giáo, nhưng cũng không quá lạ. Đàn ông già đi thì yếu đuối. Phụ nữ thì ngược lại.
Ngoài những cây thánh giá, Kinh Thánh và sách đạo chất đầy trong nhà, các hoạt động tôn giáo của cha anh rất hạn chế. Ông ra ngoài mỗi cuối tuần, nhưng không rõ có phải đi nhà thờ không. Dù có tự do tín ngưỡng, nhưng cái nhìn của xã hội với người theo đạo vẫn không mấy thiện cảm, một phần do vụ án giáo phái Thiên Nga năm xưa.
Một số người thuộc thế hệ cũ vẫn báo cáo cảnh sát hoặc quân đội về việc thanh niên nhà thờ làm công tác truyền giáo trên đường phố. Anh biết điều này vì đã từng phục vụ trong quân cảnh.
Có sự khác biệt giữa việc không bị trừng phạt theo luật và việc có hình ảnh xã hội tốt. Đó là kết luận của Kang Inwoo.
Miễn là ông ta không bắt mình tin vào Chúa thì thôi.
Anh vừa định gõ cửa thì một tiếng hét vang lên từ phía sau cánh cửa đóng kín. Đó là giọng của cha anh.
“Tao biết ngay từ đầu rồi mà. Con bé đó không phải con tao!”
Ngay sau đó, một âm thanh đập mạnh vang lên. Kang Inwoo nắm lấy tay nắm cửa và xoay. Cánh cửa mà anh tưởng đã khóa lại mở ra dễ dàng.
Tầm nhìn của anh trở nên rõ ràng, khung cảnh trong phòng hiện ra trước mắt.
“Ông đang làm cái quái gì thế?”
Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của người cha đang cầm tấm bảng thiếc nặng nề viền gỗ óc chó. Kang Inwoo liếc nhìn hình bóng ông ta từ đầu đến chân.
Dáng người thấp bé, khuôn mặt phúng phính. Một lão già với lớp mỡ bụng do rượu bia tích tụ tràn ra khỏi thắt lưng dù có siết chặt đến đâu, chẳng có gì đáng tự hào ngoài cái danh hiệu chủ tịch ngân hàng – phần thưởng cho cả đời cống hiến cho xã hội tổ chức.
“Tôi hỏi ông đang định làm gì với cái đó?”
Kang Inwoo bước vào phòng.
“…Cút ra.”
Đó là một cảnh bạo hành gia đình không thể chối cãi. Quên mất hoàn cảnh hiện tại, Kang Inwoo hét lên:
“Tỉnh táo lại đi! Đây là cái quái gì thế!”
“Tao bảo cút ra!”
“Ông không xứng đáng làm cha!”
Oh Eunjeong, người đã ngã gục trên sàn, nhìn Kang Inwoo với ánh mắt ngạc nhiên.
Anh không biết mình vừa nói gì. Những lời đó tuôn ra khỏi miệng mà không đi qua bộ não. Nó không phải là lời nói sai trái. Đó gọi là sự chân thành. Là cảm xúc thật lòng Kang Inwoo đã ấp ủ từ lâu.
“Ông thực sự… là một kẻ không ra gì. Từ lâu rồi.”
Trước khi mẹ qua đời, cha anh thường xuyên mời cấp trên về nhà. Những lần thông báo đều đột ngột và một chiều. Mỗi lần như vậy, mẹ anh lại cuống cuồng chuẩn bị đồ ăn tiếp đãi khách.
Kang Inwoo lúc nhỏ vô cùng ghét phải ra ngoài chào hỏi trong những dịp như thế.
Cậu chán ngấy cái vẻ mặt lo lắng, giọng nói nịnh bợ cùng những câu đùa nhạt nhẽo của cha mình. Cậu thực sự căm ghét người cha vừa vỗ vai con trai mới học tiểu học, vừa lấy chuyện tóc mình bắt đầu thưa từ tuổi hai mươi lăm ra làm trò tiêu khiển trong bữa rượu.
Anh đã cố để không trở thành người như cha.
Từng ngày, từng giờ.
Kang Inwoo bước tới chỗ cha mình, giật tấm biển từ tay ông ta. Nhìn kỹ lại, anh phát hiện vết máu ở góc biển.
“Đây là gì?”
Anh cúi nhìn Oh Eunjeong.
“Bị thương rồi à?”
Kang Inwoo quăng tấm biển sang một bên, lao tới đỡ lấy Oh Eunjeong đang cố gắng cúi gằm mặt xuống. Anh nắm lấy vai cô, đưa mắt kiểm tra tình hình.
Nhìn gần mới thấy tình trạng nghiêm trọng. Mí mắt một bên sưng to gấp đôi bên còn lại, những vết bầm đỏ rực in rõ trên má và cổ. Là quân nhân từng chứng kiến đủ loại thương tích, Kang Inwoo hiểu ngay. Oh Eunjeong đã bị bóp cổ.
Bởi chính cha anh. Bởi kẻ phạm tội bị bắt quả tang. Bởi tên tội phạm bạo hành gia đình vẫn còn ngang nhiên dù bị phanh phui.
“Đứng dậy đi.”
Kang Inwoo đỡ Oh Eunjeong đứng lên.
“…Em không sao.”
Đó không phải vết thương có thể xem nhẹ như vậy. Kang Inwoo đỡ cô lảo đảo ra phòng khách.
Trán cô bị rách một đường ngang. Anh dùng khăn ép chặt vào vết thương nhưng máu vẫn chảy không ngừng. Kang Inwoo lấy hộp sơ cứu trong tủ phòng tắm mang ra. Sau khi sơ cứu tạm thời, anh nói với Oh Eunjeong:
“Ở yên đây.”
“Đừng đi.”
“Anh sẽ nói chuyện với ông ấy.”
Oh Eunjeong túm lấy cánh tay Kang Inwoo khi anh định bước vào phòng ngủ chính.
“Ông ấy biết hết rồi.”
“…Anh biết rồi.”
Không một chút cảm giác tội lỗi hay trống rỗng. Chỉ có suy nghĩ “Đã đến lúc rồi”. Kang Inwoo nhìn xuống Oh Eunjeong.
“Em đã chịu khổ sở khi giấu diếm đủ rồi. Giờ không cần phải làm thế nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 302"