Chương 303
303.
Tất cả đã kết thúc rồi. Kang Inwoo nói.
Oh Eunjeong cố gắng đứng dậy, tay bám chặt vào thành ghế sofa, nhưng anh đã nhanh chóng bước vào phòng ngủ chính và đóng sập cửa lại. Phòng khách lại chìm trong bóng tối. Bị bỏ lại một mình, Oh Eunjeong thậm chí không nghĩ tới việc mở rèm cửa hay bật đèn, chỉ siết chặt chiếc khăn tẩm đầy máu.
Kang Inwoo đóng cửa phòng sau lưng. Kang Jaesang vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước. Trong tay ông là tấm biển Kang Inwoo đã ném lúc nãy. Ánh mắt ông dán chặt vào sàn nhà nơi Oh Eunjeong vừa ngã xuống.
“Cha.”
Anh gọi, giọng run rẩy khi nắm chặt tấm biển.
“Đừng có gọi tao là cha!”
“Ông biết từ khi nào?”
“Mày, cái thằng vô đạo đức chết tiệt!”
Kang Inwoo nhếch mép cười. Này,Kang Jaesang. Tôi hiểu ông đang tức giận và cảm thấy oan ức, nhưng hãy nghe tôi nói. Đây không phải lúc chúng ta làm chuyện này.
“Được rồi. Tôi hiểu, nhưng trước hết hãy ông ngồi xuống. Tôi sẽ mang cho ông ly nước lạnh, uống rồi bình tĩnh lại. Tôi sắp nói với ông một chuyện rất quan trọng…”
“Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng gì?!”
Tiếng đập mạnh vang lên. Góc tấm biển Kang Jaesang ném trúng vào cửa rồi rơi xuống sàn. Kang Inwoo nhìn xuống nó.
Anh biết nó được ném bằng tất cả sức lực nhưng lại trượt mục tiêu. Không phải cố ý ném trượt.
Anh cảm nhận được điều đó bằng bản năng. Đứng trước người đàn ông đó lúc này, anh không phải là một người con. Càng không phải đối thủ tình cảm. Anh là kẻ trộm, kẻ cướp, tên vô lại đã đánh cắp tài sản của ông ta.
“Vì bọn mày… có biết tao đã vất vả thế nào… có biết tao đã cống hiến ra sao không hả!”
Tấm biển bằng thiếc lấp lánh dưới ánh đèn. Thoạt nhìn, nó trông như vàng vậy.
Kang Jaesang đã đặt tấm biển này ở vị trí trung tâm tủ kính, nổi bật nhất trong phòng ngủ chính. Oh Eunjeong ngày nào cũng đánh bóng nó sáng bóng. Nhưng làm thế nào cũng không biến thiếc thành vàng được.
Một mảnh kim loại vụn mà đòi làm vàng. Đồ vứt đi này có ý nghĩa gì chứ!
Kang Inwoo giẫm mạnh lên tấm biển. Dùng hết sức bình sinh.
Nét mặt Kang Jaesang méo mó. Nhưng cha cậu phải hiểu. Thứ này giờ chẳng có giá trị gì nữa.
Kang Inwoo cởi chiếc ba lô đang đeo ra và đưa về phía trước.
“Không có thời gian nói nhiều. Mang cái này đến sân bay ngay bây giờ. Tôi biết cuộc hôn nhân của hai người đã tan vỡ, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Đây là cách duy nhất để hai người sống sót.”
“……”
“Hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và vé máy bay đều kẹp bên trong, tiền đi đường cũng đủ dùng. Đây là chuyến bay nhanh nhất sang Trung Quốc. Con sẽ cố chặn bọn đang phục kích ngoài kia, nên vừa lên xe là phóng đi ngay. Dù có nghe thấy tiếng động gì phía sau, dù ai đuổi theo, đừng bao giờ ngoái lại, cứ lái đi.”
“Hai người bọn mày đã làm cái quái gì vậy!”
“Muốn cãi nhau thì để sau! Chỉ tối nay mới có cơ hội này thôi! Sáng mai DTC có thể ập vào khám xét với lệnh bắt, không, có khi ngay lúc bình minh, không, trong vòng một tiếng nữa, chúng ta không có thời gian cho mấy trò bi kịch rề rà đâu!”
“Mày định chạy trốn như thế này sao?”
“Chạy trốn? Tôi chạy trốn ư?!”
Kang Inwoo quăng chiếc ba lô xuống sàn.
“Ông có biết tôi đang nghĩ gì khi làm việc này không?!”
“Inhye, con nhỏ khốn nạn đó, từ nhỏ tao đã biết nó là đồ như thế nào rồi!”
“Cái gì?”
Kang Inwoo nuốt khô nước bọt. Kang Jaesang trút cơn thịnh nộ.
“Từ bé tính nết nó đã kỳ quặc. Được sinh ra lành lặn, được cho ăn, cho mặc, cho ngủ, được tắm rửa! Dù có được chu cấp đầy đủ thế nào, đôi mắt nó lúc nào cũng đầy vẻ bất mãn. Cái gì cũng tiêu cực, hung hăng bạo lực! Con gái chỉ cần học hành tàm tạm rồi lấy chồng, nhưng càng lớn đầu óc nó càng phình to, xúi giục bạn bè, bị giáo viên ghét, bị nghi ngờ là phản động, tao đã phải đi xin giấy chứng nhận nguồn gốc cho nó bao nhiêu lần? Tao đã nói đi nói lại bao nhiêu lần đến mòn cả miệng!”
“Một đứa con gái thông minh chẳng để làm gì. Giá như tao biết nó sẽ phá nát gia đình thế này, tao đã bẻ gãy chân con khốn ấy rồi nhốt vào viện tâm thần rồi…!”
Kang Inwoo cúi xuống. Anh nhặt tấm biển rơi dưới sàn nhà. Nó lạnh lẽo và cứng ngắc.
“Câm miệng đi!”
Anh ném thẳng vào mặt Kang Jaesang. Một cú đánh đầy quyết liệt, không chút do dự.
Kang Inwoo túm lấy cổ áo gã đàn ông đã ngã vật ra mà không kịp kêu la, kéo ông ta dậy. Đẩy đập vào tường, cả căn phòng rung chuyển. Như thể bức tường đang gào thét.
“Đừng có mở miệng bừa bãi.”
Kang Jaesang chưa từng làm gì cho Inhye. Ngoại trừ khi cô bé còn rất nhỏ.
“Chu cấp hào phóng? Ông thực sự nghĩ vậy sao?”
Kang Jaesang bắt đầu xa lánh Inhye từ khoảng thời gian cô học cấp hai. Đó cũng là lúc ông ta lấy sổ ngân hàng của Oh Eunjeong, viện cớ có cơ hội đầu tư hời. Có lẽ ông ta muốn vung quyền lực chủ ngân hàng ngay tại nhà, bóp nghẹt kinh tế hai mẹ con bằng khoản tiền sinh hoạt, nhưng lúc đó Kang Inwoo đã tự kiếm tiền. Anh chu cấp cho cả hai bằng lương cảnh sát quân đội. Trên thực tế, anh mới là trụ cột gia đình này.
Kang Inwoo nghiến chặt hàm.
“Dù sao cũng chẳng cần đến ông.”
Lý do anh muốn họ duy trì mối quan hệ hôn nhân, dù chỉ là hình thức, là nỗi sợ Inhye sẽ cảm thấy bất an giữa đám sinh viên đại học danh giá. Bởi anh biết ánh mắt thế gian lạnh lùng thế nào với những đứa trẻ từ gia đình ly hôn hay ly thân.
Nhưng giờ tất cả chẳng còn quan trọng. Chúng tôi không cần bận tâm đến ý kiến người khác nữa. Giờ đây, chúng tôi không chỉ vượt qua ranh giới, mà đã đập nát cả hàng rào.
Kang Inwoo cười chua chát.
“Dù sao tôi cũng định đứng ra chịu trách nhiệm cho hai người họ rồi.”
“Mày… mày… thằng khốn!”
“Tôi không quan tâm nếu ông chửi. Thật đấy. Giờ còn gì để sợ nữa. Nhưng dù sao, là người lớn, ông không nên hành xử thua cả một đứa trẻ.”
Kang Inwoo nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy máu của Kang Jaesang, máu từ mũi chảy xuống không ngừng. Có vẻ như anh đã đánh giá sai lực đấm của mình. Xương mũi đã vỡ nát hoàn toàn.
Không, có lẽ như vậy còn tốt hơn. Cặp vợ chồng này khó lòng tự nguyện cùng nhau lên chuyến bay sang Trung Quốc, và tốt nhất là chỉ đưa Oh Eunjeong đi một mình. Thật ngu ngốc khi cố thuyết phục cha mình chỉ vì chút hy vọng vu vơ.
Phải rồi. Ngay từ đầu…
Đáng lẽ phải làm như vậy từ sớm. Anh nên gọi riêng Oh Eunjeong ra, lén lút đưa cô đi, dù là cửa sau hay cửa bếp. Việc phải xử lý thêm một người nữa cũng phiền phức với Kang Inwoo, nhưng đối thủ chỉ là một ông già béo phị. Anh có thể lôi ông ta lên tầng hai rồi đẩy xuống. Vẫn hơn là lãng phí từng phút quý giá như thế này.
Làm tốt lắm… hai người chúng mày trong nhà tao, giỏi lắm…!
Tao biết ngay mà.
Kang Inwoo quật Kang Jaesang xuống sàn nhà. Lúc nãy, bức tường rên xiết; giờ thì tới lượt mặt sàn gào thét.
Anh mở tủ gỗ trắc, nhặt một trong vô số chiếc cà vạt treo trong đó.
Kang Jaesang đang bò lê trên sàn một cách uể oải. Kang Inwoo đè lên người ông ta. Anh hơi bất ngờ khi thấy việc bóp cổ cha mình đến chết không gây cảm giác tội lỗi như anh tưởng tượng.
Bằng cách nào đó, Kang Inwoo đã quen với việc giết người.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 303"