Chương 6
CHƯƠNG 6.
Cạnh giường Ryu Jin có một hũ lotion rỗng nằm lăn lóc ở đó.
“Á, á, á… ư.”
Lòng bàn tay của Ryujin trượt trên sàn nhà, chống khuỷu tay đỡ người dậy, đếm những giọt nước mắt và tia máu rơi xuống sàn phòng khách. Thắt lưng cậu run rẩy lên, Ha Shin Sung được đà nâng nó lên cho vừa tầm mình.
Lỗ huyệt giữ lấy dương vật của hắn như sắp rách toạc tới nơi. Toàn thân cậu vỡ vụn thành từng mảnh. Ha Shin Sung lúc nào cũng thô bạo như thế, Ryujin nhận ra rằng đấy cũng là cách giúp cho Ha Shin Sung kiềm chế lại.
Ha Shin Sung không chỉ tức giận, mà Kwak Hyun Woo cũng góp phần chọc đúng chỗ làm hắn ta ghen tới điên lên. Theo nhịp điệu mà xem nhẹ những ý đồ của Ryu Jin nhằm xoa dịu đi nỗi đau, Ha Shin Sung đâm sầm vào cậu, làm cho lớp lotion bắn tung tóe khắp nơi.
Cái này còn gì là làm tình, thảm sát mới đúng. Chẳng khác gì một con thú đầu đàn thống trị cả bầy của nó đang gắng chinh phục một con đực khác trẻ và yếu hơn.
“Á, hừ, hừ… Á! Á, á…”
Ha Shin Sung ép lấy tấm lưng đang gục ngã của cậu cho thẳng thóm lại rồi lên tiếng:
“Nghe này.”
“Đi chết đi…đồ khốn khiếp.”
Ryujin như muốn tắt thở, cảm giác nội tạng của mình như di dời khắp tùm lum chỗ, sắp trào ra khỏi cổ họng.
“Ư! Hức-”
Môi cậu bị cắn rách đến bật máu, thêm cả vết thương do Cha Mo Eun gây ra làm nó càng hở thêm, những giọt máu cứ thế rơi xuống sàn ngày một nhiều.
Ha Shin Sung kéo hông cậu về sau, rồi hắn lại thúc mạnh người thẳng về trước.
“Á!”
Một tiếng “oạch” lớn vang lên, hũ lotion đã bị văng tung tóe. Không có phút giây nào mà hắn giảm bớt đi lực đẩy, mấy sợi lông mu cứ cạ vào mông Ryu Jin, vào ra vào ra liên tục.
Móng tay của Ryujin cào xuống sàn nhà, làm cho phần da bên dưới bị trầy xước.
“Chúa ơi, ư, a, a, aaa!””
Ha Shin Sung cứ tùy ý mà luân động, động tác của hắn nhanh vô cùng, làm Ryu Jin chẳng theo kịp nhịp độ. Mỗi lần đổi hướng với thúc vào thật mạnh, là Ryu Jin đều gần như mất đi ý thức.
“Ư…. hức”
Ryu Jin cố mà với một tay ra sau. Thân ảnh yếu ớt ấy gắng chạm vào bắp đùi đầy khỏe khoắn và săn chắc của Ha Shin Sung, khác hẳn với hình thể của cậu vô cùng, mà đẩy đẩy hắn ra.
“Dừng lại, ngừng lại đi mà, làm ơn đi.”
“Cái gì? Không có nghe.”
“Dừng lại đi… tôi xin anh, thả tôi ra đi.”
Ha Shinsung cười phá lên, thay vì làm theo lời cậu, thì hắn lại ấn mạnh lưng Ryu Jin xuống để cậu nằm sấp mặt trước mặt hắn.
“Á!”
Một tiếng rên thoát ra từ miệng cậu, trước khi rút ra, dương vật của hắn đã đâm vào trong mà cọ xát dọc theo vách thịt.
Ryujin rên thành tiếng, rồi áp mặt xuống sàn.
“Ư….”
Ha Shinsung từ từ xoay lấy phần hông mình.
“Rút ra xíu rồi đó, thoải mái chưa hả?”
Hắn không rút nó ra hẳn hoi, dương vật thô to ấy vẫn nằm ngay lối vào. Ha Shin Sung nhìn xuống chỗ giao hợp rồi từ từ đẩy người về phía trước lần nữa.
“Yeon Woo à.”
Bờ ngực thấm đẫm mồ hôi của Ha Shin Sung liền áp vào tấm lưng đang run rẩy lên của Ryu Jin.
“Ryu Yeon Woo.”
Vách thành đang bao bọc lấy dương vật của Ha Shin Sung bỗng co thắt lại.
Hắn bật phá lên cười, rồi bóp lấy dương vật đã xìu xuống của Ryu Jin.
“Yeon Woo à, cũng phải bắn ra một lần đi chứ?”
“Đừng có kêu tôi như thế.”
“Tại sao?”
Giọng Ha Shinsung kéo dài thêm và đầy vẻ thích thú.
“Đấy là tên thật mày mà.”
Đấy cũng chẳng phải là bí mật tầm cỡ quốc gia nữa, lên mạng tìm kiếm thôi là cái tên Ryu Yeon Woo liền xuất hiện, còn kèm theo cả chục thứ, như Ryu Yeon Bi, em trai bé bỏng của Ryu Yeon Bi, gia phả nhà Ryu Yeon Bi…dù cậu có lìa đời đi nữa, thì sự tò mò của công chúng vẫn không hề vơi bớt đi.
Sau cái ngày bị hành quyết ấy, thì cái tên Ryu Yeon Woo cũng bắt đầu nổi lên. Tên tuổi, nơi ở, trường cậu theo học—mọi thứ về Ryu Jin đều trôi nổi trong biển thông tin mênh mông. Ngay cả ảnh của cậu cũng bị đăng tải lên, giờ đây Ryu Jin chẳng thể tiếp tục sống dưới cái tên thật của mình được nữa.
Mỗi khi nghĩ tới, là Ha Shin Sung chẳng có thút thương cảm nào dành cho người đàn ông mong manh dễ vỡ này cả.
“Thả mày đi vậy.”
Hắn vừa lắc lắc dương vật đã mềm nhũn của Ryu Jin, vừa nắc hông theo từng nhịp rên lên của cậu. Dương vật của Ryu Jin kề vào con cặc của hắn làm hắn khoái không thôi, thân thể này mà để vào tay người khác khai phá thì quá là uổng đi.
Hai thân thể giờ đây đã hoàn toàn quấn lấy nhau. Ha Shin Sung liên tục đâm vào nơi sâu nhất của Ryu Jin, hắn đã cố kiềm mà không bắn ra sớm. Mới bắt đầu còn chưa được bao lâu, dù gì thì hắn cũng vẫn chưa có ý định kết thúc liền đâu.
“Ớ, không… Đừng…”
“Thấy tê tê rồi hả”
Tay hắn lần mò theo từ gốc dương vật đi lên rồi nắm lấy, dùng đầu ngón tay xoa lấy đầu khấc.
“Thành thật đi chứ.”
Ryu Jin khóc nức nở, chỉ cần thoát khỏi sự kìm kẹp của Ha Shin Sung thôi, thì chuyện gì cậu cũng sẽ làm hết.
“Trả lời tao coi, thấy tê tê rồi đúng không? Hết bắn ra được rồi hả?”
Ryu Jin khẽ gật đầu, khóc thét lên như một đứa trẻ, Ha Shin Sung bỗng cười khẩy.
“Yeon Woo à, gương mặt xinh đẹp cỡ này mà khóc thì xấu đi mất.”
Ha Shin Sung cắn và liếm lấy vành tai Ryu Jin, lưỡi hắn lướt qua những vết sẹo do mấy chiếc khuyên để lại.
Song hắn đứng dậy, nhìn xuống cơ thể đầy nhợt nhạt của Ryu Jin đang nằm dài trên sàn phòng khách. Ryujin còn chẳng thể vươn cổ ra, chỉ biết nằm tại đó, cặp mắt vô định ấy mãi nhìn chằm chằm vào hư vô.
Ha… Biểu cảm vô hồn ấy.
Lỗ huyệt của cậu bị hắn làm cho tới nở rộ ra, biểu cảm như thế cũng một phần nhờ hắn mà ra.
Gương mặt nhỏ nhắn của cậu dính đầy máu, mồ hôi, nước mắt và nước bọt. Dẫu vậy, vẫn rất xinh đẹp.
Ryu Jin hồi còn nhỏ không khác gì mấy so với Ryu Yeon Bi, cùng lắm là khác mỗi cái giới tính. Mặc dù giờ không còn giống rõ nhiều, nhưng những đường nét của cậu vẫn rất thu hút sự chú ý, nó cũng toát ra cái khí chất khác lạ nữa.
Trong số các thành viên trẻ tuổi, những người ít biết về vụ bê bối Kwak Jae Heon thì Ryu Jin rất được lòng người. Cậu thường hay lén nghe được đôi ba lời bình luận về chuyện nhìn cậu hoàn toàn khác biệt với bọn trong băng đảng. Chuyện cậu là em trai của Ryu Yeon Bi trước kia từng là một vết nhơ hủy hoại cuộc sống hằng ngày của chính mình, nhưng rồi theo thời gian, cú sốc ấy cũng dần phai nhạt đi bớt. Hơn nữa, từ lâu đã có những tin đồn lan khắp nơi rằng cả hai chị em đều vô tội.
Ha Shin Sung đã đoán đúng lý do tại sao cha mình lại đưa Ryu Jin vào nhóm.
Đó là vì cuộc đời của cậu chỉ toàn là thảm kịch.
Nguyên nhân sâu xa chính là Ryu Yeon Bi, cô ca sĩ nọ đã có màn ra mắt với công chúng vô cùng rực rỡ nhờ vẻ đẹp phi thường và một giọng hát dường như không thuộc về thế giới này.
Sức ảnh hưởng của Ryu Yeon Bi là vô cùng to lớn. Cả nước ai nấy cũng đều bàn tán về cô và Thư ký trưởng Kwak Jae Heon. Ryu Yeonbi chính là tiểu hành tinh tạo nên cơn sóng thần thứ hai sau vụ hành quyết tổng thống Kwon Il Hyeok ở Samryong.
Ha Shin Sung cũng tò mò không kém. Nếu được thì hắn cũng muốn hỏi xem, liệu Ryu Yeon Bi có đúng thực sự là nhân tình của Kwak Jae Heon hay không?
Có đúng thật cô là một con ác phụ làm khuấy đảo đạo đức xã hội với lại làm rung chuyển nền tảng quốc gia hay không?
Thật vậy ư?
Ryu Jin bỗng cuộn tròn người lại rồi nức nở.
“Đi… đi đi, đừng có nhìn tôi.”
Ha Shin Sung khẽ thở dài, mặc dù Jeong Ryu Jin cứng đầu thật sự, nhưng hắn vẫn không thể tin được cậu lại có cùng huyết thống với một kẻ thủ ác như Ryu Yeon Bi.
HƯƠNG 6.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 6"