Chương 72.5
“Cậu không định chơi một chút sao?”
“Tôi là người cuối cùng à?”
“Còn hai thằng nữa ở sảnh, nhưng tôi nghĩ thằng bé sắp hỏng đến nơi rồi. Cậu nên làm một lần khi nó còn tỉnh táo đi.”
Môi Shin Haebeom nhếch lên.
“Xem ra còn lâu mới đến lượt tôi.”
“Còn lâu lắm. Chúng ta còn chưa dùng thuốc mà.”
“Thuốc sao?”
“Chẳng phải cứ để nó đau đớn thế này thì tội nghiệp lắm sao?”
Giọng Kwon Joohyuk đầy ẩn ý.
“Haebeom à.”
“Vâng.”
“Ta muốn thấy Ryujin lắc hông trên người cậu.”
Đôi mắt rắn lấp lánh đang quét qua cơ thể Ryujin. Shin Haebeom lập tức hành động. Anh đã thấy rất khó chịu với tên vô lại đang xoa bóp dương vật của cậu. Hắn ta vùi mặt vào ngực Ryujin, tham lam mút mát núm vú cậu.
“Cút đi.”
“Thằng chó này…”
“Tao làm sao?”
“……”
“Biến đi, đồ khốn. Mày được dùng chung cái lỗ với tao không có nghĩa là mày cùng đẳng cấp với tao.”
Tên quân cảnh cụp mắt, lùi lại. Shin Haebeom trèo lên giường.
Anh ta cởi áo ném đi. Tấm ga trải giường trắng toát dính đầy máu và tinh dịch. Ở giữa là Ryujin, nửa tỉnh nửa mê, hai chân banh ra.
Shin Haebeom vuốt ve dương vật Ryujin, đáng lẽ ra nó phải cương cứng khi ba người đàn ông thay nhau xuất tinh, nhưng không, nó mềm oặt.
“Đừng mà… dừng lại đi…”
“Tỉnh táo lại coi.”
“Cho tao nghỉ… cho tao nghỉ một lát thôi… Đau quá…”
Shin Haebeom phớt lờ cậu, luồn tay xuống dưới mông Ryujin. Ryujin nức nở, cậu vặn vẹo cơ thể.
Ngón tay Shin Haebeom mò mẫm lỗ hậu của cậu.
“Mày muốn nghỉ ngơi à?”
Khuôn mặt kinh hãi gật đầu.
“Mày nói sẽ không cầu cứu mà.”
“Tao sai rồi. Tao… tao sai rồi. Chỉ một lần thôi mà….”
Ryujin chắp tay cầu xin.
“Chỉ một lần thôi… Tao xin lỗi… giúp tao đi. Làm ơn, làm ơn.”
“Tao sẽ gặp rắc rối nếu làm phật lòng ông ta.”
Shin Haebeom nói rồi nâng nửa thân trên Ryujin lên. Anh nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy tên quân cảnh.
“Đó là nhà hàng, nhà hàng đấy.”
“Đồ ăn của Phong Kỷ Giáo Đội vốn nổi tiếng là rất ngon. Nguyên liệu chất lượng hơn hẳn chỗ mình luôn.”
“Tao muốn đội tóc giả cho nó rồi chịch ghê. Thế thì cảm giác sẽ giống như đang địt Ryu Yeonbi thật vậy.”
Shin Haebeom đỡ gáy Ryujin. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt đẫm của cậu.
“Đừng nghe những lời đó.”
“Ư… làm ơn….”
“Mày chỉ cần tập trung vào tao thôi.”
Những chiếc răng nanh sắc nhọn gặm nhấm tai cậu. Dương vật đã cương cứng chọc vào bụng dưới cậu một cách đe dọa.
Ryujin nức nở trong tuyệt vọng. Shin Haebeom liếm cổ Ryujin, cười khẩy.
“Thấy chưa, Jeong Ryujin. Tao là người duy nhất mà mày có thể dựa vào.”
Anh ta theo thói quen cắn vào cổ cậu rồi ôm chặt cơ thể gầy gò run rẩy của cậu. Khoảnh khắc cùng nhau lăn lộn trong bùn lầy này quý giá hơn bất cứ thứ gì. Shin Haebeom nắm tóc Ryujin, bắt cậu ngửa đầu ra sau. Anh hôn lên đôi môi hé mở của cậu.
Chiếc còng đang trói tay Ryujin được tháo ra. Shin Haebeom đá chiếc còng xuống gầm giường.
Anh vừa thô bạo nhấp hông vừa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt và đôi mắt đỏ ngầu của Ryujin. Anh ép buộc nâng cơ thể cậu dậy, nhưng cơ thể cậu cứ ngã xuống vì kiệt sức.
“Ryujin à, Jeong Ryujin. Nhìn tao. Nhìn tao này….”
Shin Haebeom nâng khuôn mặt Ryujin lên, khuôn mặt cậu cứ gục xuống. Nước mắt từ khóe mắt cậu rơi xuống. Thay vì nói xin lỗi, Shin Haebeom lại hôn đôi môi dính máu của cậu.
Ryujin ngồi trên đùi Shin Haebeom, run rẩy yếu ớt. Cậu không thể tự đỡ nửa thân trên, đầu cậu cứ nghiêng ngả. Cơ thể cậu dường như đã bị xuyên thủng hoàn toàn. Tất cả những gì Ryujin có thể làm là rên rỉ đứt quãng theo nhịp đâm của Shin Haebeom.
“A, a, a….”
Shin Haebeom vùi mặt vào ngực Ryujin. Anh ta liếm và mút mát ngực cậu, nơi hiện đầy những vết bầm tím và vết cắn. An liếm quầng vú bằng lưỡi, dùng môi mút núm vú, tiếng chụt chụt vang lên không ngừng. Ryujin nức nở.
Shin Haebeom mút mát núm vú cậu một lúc, rồi rời môi ra. Anh ngả người ra giường, dùng hai tay ôm eo Ryujin để đỡ cơ thể đang lung lay của cậu. Shin Haebeom mỉm cười nói.
“Đây là lần thứ hai chúng ta làm thế này đấy.”
Anh ta đang nói về tư thế này. Đó là tư thế cưỡi ngựa, đối với Ryujin thì tư thế này là vô cùng khó, chỉ quan hệ kiểu bình thường thôi cũng đã khiến cậu chảy máu rồi. Ryujin đặt hai tay lên bụng Shin Haebeom, thở hổn hển. Toàn thân cậu co giật vì đau đớn. Cậu cảm thấy như mình sắp ngã gục lên người anh ta bất cứ lúc nào.
“Cố lên.”
Tay Shin Haebeom trượt xuống mông cậu. Anh ta nắm và xoa bóp mông cậu, ngước nhìn khuôn mặt đang nức nở của Ryujin.
“Tao đã tập trước vì biết mày sẽ bắt tao làm thế này.”
Dương vật đang cắm sâu trong người Ryujin giật mạnh.
“Tao sắp ra rồi.”
“Vậy thì, nhanh, nhanh lên…”
“Nhưng tao đang nhịn.”
“Tại sao, tại sao?”
“Vì tao muốn ngắm sắc đẹp này lâu hơn.”
(Bổ sung Chap 72.6)
Ryujin khóc oà lên như một đứa trẻ tội nghiệp. Khi tiếng khóc của cậu vang vọng khắp phòng, Kwon Joohyuk mỉm cười nói.
“Haebeom giỏi đấy. Mấy cậu còn phải học dài dài.”
Ryujin ngẩng đầu lên. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt vì nước mắt, cậu thấy tên biến thái đang tiến đến. Hắn ta cầm một chiếc ống tiêm trên tay.
Ryujin cố gắng chạy trốn, nhưng Shin Haebeom nắm chặt lấy eo của cậu, không chịu buông.
“A, không. Không!”
Shin Haebeom ôm lấy cơ thể Ryujin đang cố gắng ngồi dậy, ép cậu ngồi xuống lại. Dương vật vừa rút ra một chút lại bị đâm vào sâu hơn. Ryujin giãy giụa như một con cá mắc câu.
Shin Haebeom mỉm cười, vỗ về Ryujin.
“Không sao, không sao. Không đáng sợ đâu.”
“Không. Tao không muốn. Tao không muốn. Tao không. Tao không…!”
Trước sự phản kháng bất ngờ, tên biến thái rụt tay cầm ống tiêm lại. Shin Haebeom thở dài, nâng người lên. Anh ta ôm chặt Ryujin đang giãy giụa, đặt cậu nằm xuống giường. Tư thế của cậu thay đổi khi vẫn bị dương vật cắm vào, Ryujin hét lên, đạp chân loạn xạ. Tên biến thái túm lấy một cánh tay Ryujin, ấn xuống giường.
“Em không muốn. Anh ơi, anh ơi, em không muốn. Em không muốn. Bảo hắn dừng lại đi!”
Kim tiêm đâm vào da cậu. Ryujin hét lên. Cậu dùng cánh tay còn lại đánh và cào vai Shin Haebeom. Nhưng Shin Haebeom vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi tên biến thái rút kim tiêm ra khỏi tay Ryujin.
“Ư… a… aaaa….”
Shin Haebeom vuốt ve khuôn mặt Ryujin đang khóc nức nở, hôn cậu. Đôi mắt sưng húp vì khóc, chiếc mũi thanh tú, đôi môi rách nát, tất cả đều đáng yêu.
“Đẹp lắm. Đẹp lắm. Mày giỏi lắm, Jeong Ryujin à.”
Khi tên biến thái lùi lại, Shin Haebeom nhấc hai chân Ryujin lên cao, đặt lên vai mình.
“Ức…!”
Một ngọn núi lửa đang trào dâng trong bụng cậu. Mặt đất nứt toác, dung nham bắt đầu sôi sục. Mắt Ryujin trợn ngược.
Anh ta rút ra đến đầu khấc, rồi lặp lại động tác đâm sâu vào bên trong với tốc độ rất nhanh. Mỗi khi Shin Haebeom chạm đến điểm sâu nhất của Ryujin, cơ thể gầy gò của cậu lại co giật. Nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên, khiến cho thuốc phát huy tác dụng nhanh hơn nhiều.
Tinh dịch của Shin Haebeom làm bên trong trực tràng của cậu ướt đẫm. Lúc đó, dương vật của Ryujin đã cương cứng một nửa. Shin Haebeom chạm vào dương vật đã khá cứng của cậu, vẻ mặt xúc động.
“Mày thấy chưa?”
Những ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng nắm lấy dương vật Ryujin.
“Á!”
“Mày cứng rồi kìa.”
Kwon Joohyuk phát ra tiếng “ồ”, tiến đến. Dương vật mềm oặt của ông ta lủng lẳng dưới lớp da nhăn nheo chảy xệ.
Shin Haebeom rút dương vật ra khỏi lỗ hậu của Ryujin rồi lùi lại. Anh ngồi ở đầu giường Ryujin, nghịch ngợm khuôn mặt đã đờ đẫn của cậu.
Ryujin nhìn chằm chằm vào Kwon Joohyuk, người đang ngồi giữa hai chân cậu. Hai tên lính tiến đến. Họ nắm lấy chân Ryujin, bắt cậu co đầu gối, đặt một chiếc gối dưới eo cậu để nâng phần dưới cơ thể cậu lên.
Tiếng Kwon Joohyuk nuốt nước bọt khô khốc vang lên rõ mồn một.
“Không sao. Ta chỉ nhìn thôi.”
Shin Haebeom nói vậy, nhưng không ai tin được. Ryujin nghiến chặt răng, cậu quay đầu đi. Nước mắt cậu chảy không ngừng. Cậu không thể không khóc trước cảnh tượng nhục nhã của mình bị phơi bày hoàn toàn trước mặt kẻ thù.
Ryujin cắn chặt ngón tay Shin Haebeom đang thọc vào miệng mình. Tất nhiên, anh ta thậm chí còn không hề nhăn mặt.
Những ngón tay của Kwon Joohyuk thọc vào cái lỗ ướt át. Cảm giác khi những ngón tay ấy cào xé bên trong thật rùng rợn. Hai chân bị banh ra của cậu run lên bần bật. Kwon Joohyuk gật đầu, mỉm cười như thể Ryujin như vậy trông rất dễ thương.
Hai tay Kwon Joohyuk hướng đến dương vật Ryujin. Ông ta cẩn thận nắm lấy dương vật đang cương cứng vì thuốc kích dục. Ban đầu, ông ta vuốt ve nhẹ nhàng, nhưng chẳng mấy chốc ông ta nắm chặt và kéo.
“Aaa! A! Đau quá…!”
Ryujin nức nở khi điểm yếu của mình bị nắm chặt. Dương vật bị nắm trong bàn tay nhăn nheo chẳng mấy chốc đã biến mất trong miệng Kwon Joohyuk. Ông ta liếm thân dương vật bằng lưỡi, gặm đầu khấc bằng răng để kích thích nó. Ngay cả những sợi lông tơ cũng ướt đẫm nước bọt của Kwon Joohyuk.
Ryujin khóc lóc, cậu cầu xin Shin Haebeom.
“Tao không muốn. Tao không muốn… Tao không muốn làm chuyện này….”
“Chỉ cần chịu thêm một chút nữa thôi.”
“Không. Không. Tao sợ lắm…”
“Không sao đâu. Có tao ở đây, mày còn lo cái gì.”
Shin Haebeom vuốt ve ngực Ryujin.
“Nhìn tao. Nhìn vào tao đi. Và chỉ cần… nghĩ đến tao thôi.”
Shin Haebeom cúi xuống hôn cậu. Anh ta rời ra ngay trước khi Ryujin sắp ngất đi. Sợi nước bọt dài bằng ngón tay lập tức bị đứt. Shin Haebeom nói.
“Tao thích mày.”
Một lời nói vô nghĩa đến mức không hề vô thực.
“Chào mừng đến địa ngục.”
Đó là sự thật. Nếu đây không phải là địa ngục, thì cái gì mới được gọi là địa ngục?
Ryujin thấy một tên lính đang chuẩn bị một loại thuốc khác khi nhìn về phía sau lưng Shin Haebeom. Vẫn còn gì nữa sao? Cậu đã bị tiêm rồi mà….
Ngay trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng Ryujin thấy là hai tên quân cảnh bước vào cửa. Là hai tên đã cầm máy dò kim loại ở sảnh.
Loại thuốc thứ hai là speed. Đó là một chất kích thích khiến cơ thể vốn đã uể oải vì cảm giác xuất tinh có thể trở nên nhạy cảm trở lại. Ryujin bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc kích dục speed, cậu tiếp nhận thêm hai tên lính nữa. Bọn chúng thay nhau quan hệ qua lỗ hậu và miệng của Ryujin.
Vì Shin Haebeom đã tháo còng tay cho cậu, nên Ryujin có thể nắm lấy dương vật của bọn chúng bằng tay. Trong khi Ryujin bị bốn tên quân cảnh cưỡng hiếp tập thể, tên biến thái, kẻ đã sẵn lòng nhường chỗ, đang chụp ảnh bằng máy ảnh DSLR. Khuôn mặt Ryujin với dương vật của một người đàn ông trong miệng, ngực cậu phủ đầy tinh dịch, hai chân banh rộng. Tất cả đều được ghi hình, bao gồm cả cái lỗ đang căng toạc ra khi ngậm dương vật.
Cuối cùng, khi trên người Ryujin dính đầy tinh dịch và nằm bất động trên giường thì việc quay phim mới kết thúc. Chỉ khi đó Kwon Joohyuk mới đuổi bọn lính ra ngoài. Ông ta tiến đến chỗ Ryujin, cậu thậm chí không còn sức để nhấc một ngón tay.
“Cậu đẹp thật đấy…”
“……”
“Ta cho cậu một ân huệ nhé.”
Ryujin cố gắng quay đầu lại.
“Cậu có biết tại sao thằng khốn Kwak đó lại bảo vệ chị cậu đến vậy không?”
Bàn tay đẫm mồ hôi của Kwon Joohyuk vuốt ve mặt cậu. Ryujin thậm chí không thể mở mắt ra vì bị tinh dịch dính vào mí mắt. Tuy nhiên, cậu vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Kwon Joohyuk từ phía gần đó.
“Yeonbi, con bé đó, tham lam lắm. Nó cũng thông minh nữa. Nó biết rất rõ cách để được yêu thương.”
“…..”
“Chị cậu… muốn trở thành thần.”
Thần sao?
“Một sinh vật cao hơn chúng ta. Một đấng toàn năng trên trời. Một con bé xuất thân hèn kém mà dám sao… nó dám sao! Nó không chỉ lừa dối và mê hoặc mọi người bằng những bài hát thảm hại của nó, mà nó còn dám suy nghĩ như thế đấy!”
“……”
“Người ta nói ta giết con bé đó. Nhưng nó bị trời phạt. Vì tội đã nổi lòng tham với nhưng thứ không thuộc về mình. Vì tội đã dám khao khát thứ không nên khao khát.”
“……”
“Kẻ hủy hoại cuộc đời cậu chính là con bé đó.”
Kwon Joohyuk nói xong liền đứng dậy. Ông ta mặc quần áo với sự giúp đỡ của Im Chanyoung, người duy nhất trong phòng không chạm vào Ryujin.
Shin Haebeom lịch sự tiễn ông ta đến cùng. Việc dọn dẹp là trách nhiệm của anh ta.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại. Shin Haebeom ngay lập tức quay người lại.
“Mày chưa chết chứ?”
Ryujin không trả lời. Cậu đã bất tỉnh. Shin Haebeom nắm lấy chiếc máy quay phim mini trông như chìa khóa xe, lấy ra một ống tiêm thuốc trung hòa từ túi áo khoác đồng phục đang vắt trên lưng ghế sofa. Anh ta chuẩn bị tiêm thuốc vào tay Ryujin.
“Không!”
Ryujin, người mà anh tưởng đã bất tỉnh, lại đột nhiên tỉnh dậy và giãy giụa. Shin Haebeom suýt chút nữa đâm kim vào mu bàn tay mình.
“Nằm yên! Không có gì lạ đâu!”
“Tao sai rồi! Tao sai rồi! Tao không muốn. Tao không muốn…!”
“Tỉnh táo lại đi! Là tao đây!”
“Em muốn về nhà. Anh ơi, em muốn về nhà. Làm ơn đưa em về… làm ơn đưa em về đi… em muốn về nhà….”
“Cái gì?”
Shin Haebeom ngơ ngác hỏi lại.
“Nhà nào?”
“Nhà… nhà của chúng ta.”
“Thằng này hài hước thật. Này, nhà mày ở đâu?”
Ryujin đang nức nở cầu xin đột nhiên mở to mắt.
“Nhà của chúng ta. Em sẽ về nhà của chúng ta! Em sẽ về!”
“Vậy thì ở đâu, đồ ngốc! Mày có nhà ở đâu! Mày phải về đâu!”
“Sao lại không? Chúng ta có nhà mà! Em không phải là trẻ mồ côi! Em có bà và chị gái! Đừng có khinh thường em!”
Anh ta ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Shin Haebeom nhìn xuống Ryujin đang nằm dài trên giường và hét lên, vẻ mặt anh bối rối.
Dù nhìn thế nào cũng thấy lạ. Từ khoảnh khắc cậu đột nhiên gọi anh ta là “anh” thì đã rất lạ lùng rồi. Còn cả chuyện về việc là trẻ mồ côi, điều mà Shin Haebeom chưa bao giờ nhắc đến, và cả chuyện về bà và Ryu Yeonbi, họ là những người đã chết.
“Này, đồ đầu đất….”
Giọng Shin Haebeom khẽ run.
“Mày bao nhiêu tuổi rồi?”
***
Thi thể Lee Rohan đã được tìm thấy.
Việc này xảy ra trước khi Ki Woohee chuyển đi. Sau khi kiểm tra hiện trường, anh ta tin chắc rằng đây là hành động của một chuyên gia. Vết thương chí mạng là viên đạn xuyên qua sau đầu, không có vết thương hay dấu vết nào khác. Không có dấu hiệu chống cự trên thi thể hoặc tại hiện trường. Rất có thể đây là hành động của một người có mối quan hệ quen biết với nạn nhân.
Sau khi điều tra nhà nghỉ nơi tìm thấy thi thể, báo cáo cho thấy không có thông tin nào về việc ai đó nghe thấy tiếng đánh nhau hoặc nhìn thấy người khả nghi. Đoạn phim CCTV từ khu vực này đã được thu thập và xem xét, nhưng chất lượng của đoạn phim rất thấp, và nó cũng có nhiều điểm mù, nên không mang lại kết quả đáng kể. Việc nhà nghỉ tồi tàn và nằm ở vùng ngoại ô của một khu vực sầm uất, ít người qua lại, cũng góp phần gây khó khăn cho cuộc điều tra. Nếu Ki Woohee không biết danh tính của Lee Rohan, đây sẽ trở thành một vụ án mạng bí ẩn chưa được giải quyết tại nhà nghỉ, một chủ đề bàn tán của công chúng trong một thời gian.
Nhưng họ không phải là cảnh sát bình thường. Họ là Phong Kỷ Giáo Đội, những cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm, những người đã kiên quyết chống lại tổ chức phản chính phủ Bạch Sư Tử. Shin Haebeom tin chắc rằng cái chết của Lee Rohan là lệnh của Ha Seungrok. Vào ngày anh ta chết, chưa đầy một giờ sau thời gian tử vong ước tính, một bản fax được gửi đến văn phòng tầng 12 của Phong Kỷ Giáo Đội.
Hổ con bị ném xuống vách đá.
Sư tử ăn thịt con non tụt lại phía sau.
Shin Haebeom, sau khi nhận được bản fax từ Jin Chiwoo, hiểu được ý định của Ha Seungrok. Một người cha nhẫn tâm đã bỏ rơi con trai mình. Ông ta hẳn đã phát hiện ra rằng Ha Shinsung đang hôn mê với tổn thương não nghiêm trọng. Nguồn thông tin sẽ là sát thủ của Bạch Sư Tử đã xử lý Lee Rohan.
Shin Haebeom chỉ định Ki Woohee, chỉ huy bộ phận thứ nhất, làm trưởng nhóm điều tra. Anh ta bắt đầu theo dõi tung tích của Woo Seunghwan, một thành viên cấp cao khác đã phản bội Bạch Sư Tử. Ki Woohee mất đúng hai ngày để tìm thấy anh ta.
Anh ta bị chôn trong một đống bê tông cùng với một chiếc xe ô tô bị nghiền nát.
Ki Woohee châm điếu thuốc cho Shin Haebeom và nói.
“Chuyện này cứ kết thúc như vậy sao ạ? Chuyện của Bạch Sư Tử ấy, thưa sếp.”
“Cô đang nói gì vậy, Thiếu tá Ki.”
Rất khó để tách rời thân xe và xác chết, chúng đã trở thành một khối thống nhất do bê tông bám vào. Không giống như Lee Rohan, người đã nhẹ nhàng chấp nhận cái chết, Woo Seunghwan tỏ ra tuyệt vọng, như thể anh ta đã cố gắng trốn thoát đến phút cuối cùng. Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào những ngón tay cứng đờ của Woo Seunghwan đang nắm chặt vô lăng.
“Ha Seungrok sẽ quay lại.”
“Tại sao anh nghĩ vậy ạ?”
“Việc thanh trừng những kẻ phản bội có nghĩa là ông ta đang tái cơ cấu lại tổ chức.”
Shin Haebeom nhả khói thuốc lên trời.
“Ha Seungrok vẫn còn trụ được sao?”
“Không. Ông ta đã rất già rồi. Chắc chắn ông ta còn yếu nữa hơn sau vụ việc của Ha Shinsung.”
“Vậy thì ông ta đã có người kế nhiệm khác sao?”
“Có thể.”
Ki Woohee nuốt khan. Kẻ cầm đầu nhẫn tâm bỏ rơi con trai mình đã tìm được người kế nhiệm mới thay thế.
Sau khi khảo sát hiện trường, Shin Haebeom thẳng tiến đến phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Trung ương 5.
Việc ra vào bị kiểm soát nghiêm ngặt, không chỉ người ngoài mà cả nhân viên cũng vậy. Anh ta đuổi hết mọi người, chỉ còn một mình đối diện với Ha Shinsung.
“Xin chào.”
“…”
“Lâu rồi không gặp.”
“…”
“Sao, chúng ta không đủ thân thiết để có thể nói chuyện được vài câu à?”
“…”
“Dù sao, tao cũng thấy tao cần phải nói gì đó.”
Shin Haebeom tiến đến cửa sổ, kéo rèm lên. Trời âm u. Dự báo thời tiết sáng nay cho biết rãnh áp thấp gió mùa đang di chuyển về phía bắc.
Thời tiết giao mùa. Không khí nặng nề, ẩm thấp, gió thổi mang theo mùi ẩm mốc. Mùa hè đến sớm hơn năm ngoái. Shin Haebeom cho mặc đồng phục mùa hè sớm hơn một tuần, vì màu sắc tươi mát của nó được công chúng ưa chuộng hơn đồng phục mùa đông. Một bộ đầy đủ cũng được gửi đến đội thiết kế của MVP. Im Chanyoung báo cáo rằng Hoàng tử rất hài lòng với bộ đồng phục. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng.
Shin Haebeom tựa lưng vào cửa sổ. Anh ta theo thói quen lấy thuốc lá ra, rồi tặc lưỡi cất lại.
“Ước mơ của tao là đưa mày và cha mày lên đoạn đầu đài. Nhưng đời không như là mơ. Đúng là ‘sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm ai đo cho cùng’. Ai mà ngờ mày lại yếu đuối đến vậy chứ?”
Anh bồn chồn vò tóc.
“Tao đã suy nghĩ rất nhiều. Làm sao để mày đau khổ hơn nữa? Có việc gì tệ hơn việc đưa mày lên đoạn đầu đài không, có cái gì đó khốn nạn hơn không, phải khốn nạn hơn nữa.”
Bàn tay đang vuốt tóc dừng lại. Đôi mắt Shin Haebeom nhìn xuống Ha Shinsung lóe lên.
“Tao đang xem xét việc hiến tạng.”
Jin Chiwoo đã lo xong thủ tục để hắn được coi là người chết não vô danh, không rõ quốc tịch. Chỉ riêng Bệnh viện Trung ương 5 đã có một hàng dài bệnh nhân chờ ghép tạng.
Ha Shinsung không phải tử tù. Hắn còn chưa bị xét xử, chưa phải tội phạm. Hơn nữa, hắn còn trẻ và khỏe mạnh. Những thứ trên người Ha Shinsung đều vô giá. Các VIP của Trung ương 5, những người già yếu, bệnh tật, họ không có gì ngoài tiền để mua thời gian và mơ ước kéo dài sự sống, vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.
“Jeong Ryujin sẽ rút ống thở của mày ra.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 72.5"