Chương 44
Ngón trỏ của anh ta móc vào hàm răng dưới của tôi rồi kéo lại. Tôi lê lết đến bên anh ta trong tư thế nằm sấp. Tinh dịch từ miệng huyệt rỉ dọc xuống đùi. Kwon Taeha vươn tay quệt lấy thứ chất lỏng nhầy nhụa ấy, nhét ngược trở lại vào bên trong tôi.
“Ăn bằng miệng dưới thấy thế nào? Ngon hơn lần trước không.”
Kwon Taeha vừa nói vừa dùng tay vuốt ve khúc thịt đang vươn cao đầy dữ dằn.
“Nhẹ nhàng… một chút thôi….”
Anh ta ấn mạnh đầu tôi xuống. Thay vì nói thêm, tôi há miệng ngậm lấy dương vật của anh. Lưỡi tôi liếm luôn cả những ngón tay rồi khó nhọc tách miệng ra. Anh ta lau đi vệt nước bọt vương trên cằm tôi, nhẹ nhàng gãi dưới cằm.
“Không sao, sẽ quen ngay thôi. Đến mức không thể thỏa mãn bằng c*c của những thằng khác nữa.”
Tôi đã nghe vô số những lời tục tĩu, nhưng cụm từ “những thằng khác” thốt ra từ miệng Kwon Taeha lại mang một cảm giác dị biệt khôn tả. Mặc dù vậy, tôi vẫn dùng lưỡi liếm ngược lên đầu khấc như một lời đáp lại. Âm thanh mãn nguyện rơi xuống đỉnh đầu tôi.
***
Lần phóng tinh đầu tiên dường như chỉ để dùng làm chất bôi trơn, bởi những gì diễn ra sau đó hoàn toàn không có sự khoan nhượng. Hai tay tôi bị bẻ ra sau, cơ thể run bần bật trong mớ hỗn độn. Bờ mông đau nhức như thể bầm dập, nước bọt từ miệng tôi rớt xuống tí tách.
Huyệt đạo bị nong rộng theo kích cỡ dị vật đã chẳng còn chút tự chủ nào. Ngay cả khi dương vật hoàn toàn rút ra ngoài, nó cũng mềm nhũn, không thể tự khép lại.
“A!……mệt quá… ưm!!!”
Thứ dị vật vừa rút ra đâm chọc vào mông tôi rồi cắm phập vào cửa mình. Đôi mắt nhòe lệ nhắm nghiền lại rồi lại mở ra. Dù có nhận 100 triệu won từ Lee Kihyun để làm tình, chắc cũng chẳng thống khổ đến mức này. Thà chỉ có đau đớn không thôi thì còn dễ chịu hơn, thế nhưng khoái cảm mãnh liệt đến độ có thể biến đầu óc thành kẻ ngốc nghếch cứ thế ùa tới. Anh ta kẹp chặt đôi chân đang vùng vẫy tìm đường thoát của tôi lại, hai bắp đùi ướt đẫm dính chặt lấy nhau khiến tôi bất động hoàn toàn, rồi Kwon Taeha lại tiếp tục tiến vào từ phía sau.
Anh ta buông hai tay ra và tóm lấy eo tôi. Nửa thân trên hoàn toàn đổ rạp xuống giường, chỉ có phần eo bị nâng lên mà chịu sự nhồi nhét. Kwon Taeha nắm lấy dương vật đã xuất tinh vài lần của tôi, rồi xóc lên y hệt như cái cách tôi làm với bản thân mình. Trong tư thế gắn bó khăng khít như thể hợp làm một, anh thong thả xoay chuyển hông. Tôi không sao kìm nén được những tiếng rên rỉ. Thứ dị vật to lớn ấy xoay vòng như muốn moi móc cả vách ruột. Đầu óc trống rỗng, tôi như thấy bản thân mình chẳng còn là chính mình nữa.
“Rõ ràng là đang ôm cậu…… mà sao tôi vẫn thấy khát khao thế này?”
Kwon Taeha tìm thấy cổ tay tôi vùi trong lớp ga giường rồi cắn mạnh một cái. Tôi vội vã rụt tay lại vì sợ mảnh chip bên trong sẽ vỡ vụn. Kwon Taeha bật cười trước hành động đó, cảm giác như cả thứ đang găm bên trong tôi cũng rung lên theo nụ cười ấy.
“Thắt chặt vào, để tôi bắn nốt.”
“A ức!”
Giữa những tiếng bạch bạch xô xát nhục dục, dòng tinh dịch từng phóng xuất bên trong tôi chậm rãi trào ra. Dương vật của tôi thì như một chiếc túi rỗng tuếch, chẳng còn chút tinh dịch nào để giải phóng.
Kwon Taeha dịu dàng nắn bóp tính khí vẫn đang ngẩng cao đầu của tôi. Bàn tay vuốt ve bên ngoài mơn trớn đến dịu dàng, khác biệt hoàn toàn với vùng bụng dưới đang cảm nhận khí thế đâm xuyên hung bạo của anh ta.
Cơ thể tôi bị đẩy tới đẩy lui theo nhịp điệu dồn dập khiến nó lật ngửa lại. Vách ruột bị vặn xoắn khiến Kwon Taeha cũng phải buông một tiếng thở hắt ra giống y như tôi. Trên cánh tay chống dọc hai bên mặt tôi, những đường gân xanh nổi cộm.
Tôi cọ mặt vào bắp tay săn chắc đó.
“Sao thế này, làm Giám đốc mềm lòng mất thôi.”
Đôi mắt anh ta híp lại sau những lọn tóc ướt đẫm.
“Nếu đau bụng……. ngày mai cậu không làm việc được đâu.”
Phải lấy lại những gì đã mất chứ. Cú thúc sâu bất ngờ khiến lời nói kẹt lại trong miệng. Dù sao thì đây cũng là người đàn ông từng tuyên bố chẳng thèm bận tâm đến hoàn cảnh của tôi.
Một người đàn ông không có ý định bắt con cái phải gánh chịu tội lỗi của người cha, người nắm quyền sinh sát trong tay, và cũng là đối tác giao dịch muốn tìm kiếm sự an ủi qua thân xác tôi. Và sau cùng, đằng sau hành vi này là một bản giao kèo dành cho tôi.
Vừa nghe thấy tiếng lép nhép nhầy nhụa thì ngay sau đó cú sốc đã ập đến. Anh ta kéo căng hai bên ngực tôi, điên cuồng vặn hông. Người đàn ông này tấn công mạnh bạo như thể đã đọc thấu việc tôi vẫn cố gắng moi móc những sự thật đầy toan tính ngay cả trong lúc đầu óc mơ hồ nhất.
Mỗi lần đầu vú sưng tấy bị nhéo, phía dưới lại thít chặt. Cảm giác như nó đang bị nghiền nát giữa ngón cái và ngón trỏ. Bạch, bạch, bạch, hông anh ta đâm rút một cách bất quy tắc, chà xát dữ dội vào bên dưới tôi.
Vùng quanh tuyến tiền liệt sưng tấy lên, chỉ cần chạm nhẹ qua cũng đủ để dương vật ứa ra dịch nhầy. Có vẻ khoái cảm bị siết chặt mỗi khi kích thích điểm đó khiến Kwon Taeha thích thú, nên lại tiếp tục ban phát những cảm giác rùng mình.
Kwon Taeha cúi gập người xuống đến mức ngực của hai người chạm vào nhau. Anh ta mang khí thế như muốn chôn vùi tất cả mọi thứ của mình vào trong nên trì việc thâm nhập sâu, chuyển động vừa nhỏ vừa nhanh, trong lúc đó tôi chỉ biết bám víu lấy vai người đàn ông.
“Aaa!!!”
Cơ thể tôi cứng đờ như bị điện giật. Anh ta đang phóng tinh thẳng vào tuyến tiền liệt của tôi. Lớp niêm mạc bị kích thích bởi luồng tinh dịch mạnh mẽ, ướt át nên phản ứng vô cùng nhạy cảm. Da gà chạy dọc cánh tay và sau gáy tôi.
Đây là lần thứ ba, hay thứ tư rồi nhỉ. Tôi tưởng lần này thế là xong rồi chứ. Dị vật vừa hoàn thành việc xuất tinh trượt ra ngoài. Thế mà phía dưới vẫn mang cảm giác như đang ôm ấp nó vậy. Một luồng tinh dịch ộc ra từ cửa huyệt. Mặc dù đã chảy ra rất nhiều, bên trong vẫn còn đọng lại một lượng lớn. Kwon Taeha lau vệt tinh dịch dính nhớp bằng tay, lại vào thế chuẩn bị tiến vào.
“A…….”
Tôi không giấu nổi ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng.
“Giờ không ra được nữa à?”
Anh ta chỉ vào dương vật của tôi. Tôi chỉ biết gật đầu.
“Vậy thì xuất tinh khô đi.”
Tôi chẳng hiểu người này đang nói gì. Dường như cầu chì trong não tôi đã cháy rụi hoàn toàn rồi.
Anh ta với lấy chiếc quần lót tam giác vứt trên sàn rồi xỏ qua chân, mặc lại cho tôi như ban đầu. Thật sự kết thúc rồi sao? Đồ lót ướt đẫm thật nhơ nhớp, tôi muốn cởi ra và đi tắm ngay lập tức. Đang cố lê người trên giường, anh ta liền lật người tôi nằm nghiêng lại.
Kwon Taeha kéo một mảnh vải phía mông sang một bên để tạo khoảng trống nhét vào. Từ lúc nào không hay, cửa mình khép lại giờ lại phải đón nhận dị vật tiến vào. Dương vật của tôi vẫn đang trong tình trạng nửa cương nửa xìu, phần đầu rũ xuống kẹt cứng trong quần lót đầy bức bối.
Tôi muốn kéo dương vật đang bị giam cầm lên, nhưng tay anh ta đã ngăn lại. Giờ thì tôi mới nhận ra Kwon Taeha đang muốn gì, đó là muốn tôi tận hưởng khoái cảm từ việc đạt cực khoái mà không cần xuất tinh.
Anh ta hạ tầm mắt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng thâm nhập xuyên qua chiếc quần lót. Cảm giác như toàn bộ cơ thể tôi đã biến thành một cơ quan sinh dục chìm ngập trong khoái cảm. Phía dưới của tôi liên tục hùa theo một cách thỏa mãn mỗi khi dị vật đâm vào tuyến tiền liệt, và cái miệng rên rỉ trước cơn sóng triều cực khoái đang ập đến kia, tất cả đều khiến tôi thấy oán hận chính mình.
Thấy tôi cắn chặt môi, Kwon Taeha lập tức hôn xuống để ngăn cản việc đó. Dù tính khí bị nhốt chặt như mang đai trinh tiết không hề nhận được bất cứ sự kích thích nào thì cũng đã quá đủ rồi. Chỉ với phía sau thôi, cơ thể tôi đã run lên bần bật trong dư vị cực khoái không biết bao nhiêu lần.
Chẳng phải người ta vẫn nói khoái cảm quá độ sẽ trở thành sự đày đọa hay sao. Anh ta đã biến chính sự đày đọa đó trở lại thành khoái lạc.
“Dừng lại đi. Giám đốc……. Làm ơn.”
Kwon Taeha dừng động tác trước lời van xin của tôi. Cùng lúc đó, cảm giác như có gáo nước lạnh dội thẳng xuống toàn thân. Đôi mắt màu xám xanh của anh ta ngập tràn sự hưng phấn.
“Nếu dừng lại ở đây, thỏa thuận của chúng ta sẽ chấm dứt.”
Nỗi sợ hãi chợt trào dâng. Liệu tôi có thể vớt vát được dù chỉ một chút lợi lộc nào khi đối đầu với Kwon Taeha không? Biết đâu có những chuyện vượt quá sức chịu đựng đang rình rập phía trước. Nhưng một con mèo đang chết đói mà bị đong đưa viên kẹo tẩm thuốc chuột trước mặt thì làm sao nhịn không cắn cho được. Đằng nào không ăn cũng chết đói, thà cứ ăn thử, nếu không chết thì coi như may mắn, thế vẫn hơn.
Anh ta vuốt ve má tôi rồi cất tiếng hỏi.
“Tính sao đây.”
Tôi ngoảnh đầu sang, ngậm lấy ngón tay anh ta mà mút mát. Đó là hành động thay cho câu trả lời.
Tôi thở hổn hển, thậm chí chẳng thể nuốt trôi tinh dịch đang ứ đọng quanh khóe miệng. Anh ta trượt thứ đang ma sát giữa hai đùi tôi lên trên, chà xát phần quy đầu vào vùng xương hơi nhô ra. Giờ mới là dư âm trọn vẹn của cuộc làm tình. Tôi cố gượng gạo mở to đôi mắt cứ chực chờ sụp xuống. Anh ta luồn sâu ba ngón tay vào bên dưới.
“Siết lại xem.”
Dù có cố gồng mình siết lại, phía dưới của tôi vẫn chẳng chịu nghe lời.
“Chậc, làm nát bét hết rồi.”
Nghe cứ như anh ta đang trách móc tôi vì đã cố chịu đựng đến nông nỗi này vậy.
“Lời hứa…”
Chữ “phải giữ” không thể bật ra trọn vẹn bởi cổ họng đã khản đặc đau rát. Anh ta nhấc bổng hai chân tôi lên cùng lúc, lót một chiếc khăn ướt xuống dưới eo. Chẳng thể phân biệt nổi chiếc khăn đó được nhúng nước từ đâu, hay là đã ướt sũng bởi tinh dịch của cả hai. Tôi đờ đẫn dán mắt lên trần nhà.
Không biết ngày mai có lết dậy nổi không nữa. Nửa thân dưới cứ như bị liệt, chẳng thể nhúc nhích nổi.
“Tất nhiên là phải giữ lời hứa rồi. Được thôi, cậu tò mò chuyện gì đến thế.”
Kwon Taeha vừa lau người cho tôi vừa hỏi. Khoảnh khắc chiếc khăn ướt ấm nóng lướt qua nửa thân trên khiến tôi khép hờ đôi mắt lại. Những điều muốn hỏi chất cao như núi, nhưng đầu óc lại chẳng thể sắp xếp nổi. Tôi nhắm nghiền mắt, thều thào vắt kiệt chút hơi tàn.
“Tạm thời… để ngủ dậy đã.”
Ha… Một tiếng thở dài nhọc nhằn thay cho lời kết, hệt như một bệnh nhân lao phổi sắp đứt hơi. Tiếng cười nghẹn ứ vang lên từ xa, mang vẻ nghẹn lời như thể tự hỏi “cái gì thế này”. Nhưng tôi chẳng bận tâm nữa, mọi thứ cứ mơ màng như thể đang chìm dần xuống đáy nước.
*+*
Người ông mà tôi biết rất yêu ngôi làng lấp lánh ánh tà dương vỡ vụn mỗi buổi hoàng hôn. Cánh đồng muối phía bên kia khu rừng đêm từng giờ từng khắc lại gợn sóng ngậm lấy ánh sáng, và những “nàng tiên cá đen” ngụp lặn làm cỏ mọc dưới biển luôn ngoi lên mặt nước, hé đôi môi nhăn nheo hớp lấy không khí với một tâm niệm duy nhất.
Nơi đó là bình yên, cực kỳ trọn vẹn và hoàn hảo. Đó là sự an định vương vấn cùng mùi dầu mè béo ngậy. Thế nhưng đối với cha tôi, đó lại là một nơi đáng kinh tởm. Trái lại, mẹ ruột tôi cũng yêu nơi ấy chẳng kém gì ông nội. Còn tôi, vốn dĩ từ đầu đã là một đứa trẻ từ bỏ thứ gọi là tình yêu của mẹ. Ngay cả khi cha đưa mẹ kế về cũng vậy. Trước người phụ nữ cười dịu dàng ấy, tôi chẳng hề nuôi lấy một tia hy vọng nào.
‘Dì ấy sẽ trở thành người mẹ yêu thương Hawon một cách trọn vẹn, và cũng là người tuyệt đối không bao giờ phản bội chúng ta.’
Cho đến tận lúc cha qua đời, câu nói ấy vẫn giữ nguyên giá trị. Joo Hawon mười sáu tuổi khi đó cũng không thể tin vào sự phản bội của bà ấy, cứ đinh ninh rằng hẳn phải có uẩn khúc gì bên trong.
Bị đè bẹp dưới khối nợ khổng lồ đến chết nên thà bỏ trốn còn hơn. Đã cất công yêu thương một đứa trẻ bị chính mẹ ruột vứt bỏ suốt một thời gian dài, thì gom góp ngần ấy tiền mang đi cũng là chuyện dễ hiểu.
Thời gian trôi qua, tôi dần chấp nhận sự phản bội của bà nhưng không hề oán hận. Chẳng qua tôi chỉ học được cách không tùy tiện trao niềm tin cho người khác nữa mà thôi. Chính vì thế, nếu ai đó hỏi tôi có từng yêu thương mẹ kế không, tôi có thể dõng dạc trả lời rằng: Có.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 44"