Chương 121
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 121 - Anticipation of Love
[Vẻ mặt của bé Châu sao thế kia? Cảm giác như vừa bị đả kích lớn lắm vậy.]
[Em ấy cũng là Beta mà, chắc là chuyện của Khương Trân và Từ Hiếu lần này làm em ấy liên tưởng đến bản thân và anh Dã rồi. Huhu ôm ôm bảo bối.]
[Mọi người có để ý không, bé Châu hỏi về Alpha và Omega, vậy nên có khi nào là…]
[Aaa cục cưng ơi, tui không nỡ nhìn thấy ngược đâu, hy vọng cp nào cũng đều ngọt ngào viên mãn.]
Có lẽ vì biểu cảm của Nam Châu thực sự có chút kỳ lạ, cộng thêm sự im lặng đột ngột như vừa phải chịu một cú sốc lớn, Từ Hiếu liền lên tiếng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Nam Châu đáp đầy gượng gạo.
Trong lòng cậu thầm nghĩ: Chẳng lẽ trong mắt Hoắc Tinh Dã, mình là loại tra nam chỉ biết dẻo miệng nói lời yêu đương mà chẳng bao giờ chịu giao phó chân tâm sao!
…
Đêm xuống, sau khi kết thúc công việc tại quán bar, Nam Châu và Hoắc Tinh Dã cùng nhau trở về căn hộ.
Tối nay Nam Châu biểu hiện có chút khác thường. Dù nhìn qua thì chẳng khác ngày thường là bao, miệng lưỡi vẫn độc địa như tẩm thạch tín với người khác, nhưng từ những chi tiết nhỏ nhặt, Hoắc Tinh Dã vẫn nhận ra chút khác biệt.
“Có tâm sự à?”
Sau khi tắm xong, tắt mic và che camera lại, anh kéo Nam Châu vào lòng và khẽ giọng hỏi.
Nam Châu mím môi: “Anh hiền quá rồi đấy.”
Hoắc Tinh Dã bật cười thành tiếng.
“Chẳng phải trước đây em đã nói với anh rồi sao? Phải dùng tiêu chuẩn của kẻ đê tiện để yêu cầu người khác, và dùng tiêu chuẩn của thánh nhân để đối đãi với chính mình. Anh không thể ích kỷ một chút được à?”
Trên chiếc giường đã tắt đèn, Nam Châu tựa vào lồng ngực Hoắc Tinh Dã, giọng nói nghe mềm mỏng lạ thường, không còn vẻ ngông cuồng của thường ngày.
Nếu không phải ban ngày Từ Hiếu nói với cậu những lời đó, rồi cậu lại âm thầm tìm Lạc Nam ép hắn ta thề độc để hỏi thêm vài chuyện, thì cậu đã chẳng thể biết được Hoắc Tinh Dã đã phải âm thầm chịu đựng những gì sau lưng mình.
Anh vậy mà đã sử dụng thuốc ức chế tận hai lần trong một thời gian ngắn! Lần đầu tiên lại còn là vì cậu.
Dù sớm đã biết chuyện anh xuất hiện ở tập đoàn M hôm đó không phải là ngẫu nhiên, nhưng Nam Châu hoàn toàn không biết việc Hoắc Tinh Dã đã phải tiêm thuốc ức chế vì chuyện đó.
“Được.”
Hoắc Tinh Dã vỗ về cậu, chất giọng trầm thấp dịu dàng giữa màn đêm càng khiến sự áy náy trong lòng Nam Châu dâng cao.
“Anh đúng là đồ ngốc, rốt cuộc anh thích em đến nhường nào chứ?”
“Nhiều hơn em thích anh một chút.”
“…”
Căn phòng tối đen bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Nam Châu đột ngột ngồi dậy, ép lên người Hoắc Tinh Dã rồi cúi xuống hôn anh.
Một nụ hôn đến đầy mãnh liệt, cuốn theo tình ý nồng đậm cùng những nỗi niềm quyến luyến khó thành lời.
Nhịp thở cả hai dần trở nên dồn dập, không còn giữ được sự bình ổn.
Khi từ cổ họng Nam Châu phát ra một tiếng nức nở nhẹ bẫng, Hoắc Tinh Dã đã kịp nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu.
“Đủ rồi.” Giọng anh khàn đặc.
Nam Châu lại như không muốn nghe, cậu khẽ cười thành tiếng.
Nam Châu: “Nó dậy rồi kìa.”
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, Hoắc Tinh Dã đưa bàn tay đang nắm lấy cậu lên môi hôn nhẹ: “Không cần quan tâm.”
“Anh không muốn sao?”
“…”
Anh đương nhiên là muốn chứ.
Nhưng đây là đang trong chương trình thực tế, cho dù đã che camera và ngắt mic, anh cũng không thể làm thế.
Việc này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Nam Châu.
Anh là một Alpha, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ không có quá nhiều người chỉ trích anh, thậm chí còn có kẻ sẽ khen anh thủ đoạn cao tay. Nhưng Nam Châu thì khác, mỗi cử động của cậu đều có thể bị phóng đại để mổ xẻ, bị người đời trỏ trỏ châm chọc.
Hoắc Tinh Dã không muốn Nam Châu phải dính dáng đến những lời bàn tán khó nghe như vậy, kể cả là ở nơi riêng tư. Anh muốn cậu mãi mãi giữ được vẻ đơn thuần trực tiếp, sạch sẽ và trong trẻo như thuở ban đầu.
“Đợi công việc kết thúc, em muốn thế nào anh cũng chiều em, có được không?” Hoắc Tinh Dã dịu dàng dỗ dành.
“Đồ lừa đảo, ngày mai quay phim xong là anh phải vội vàng đi Tây Bắc đóng phim rồi còn gì.”
Dù miệng nói thế, nhưng ngay sau đó Nam Châu lại vội vàng bổ sung thêm một câu: “Thật ra em cũng không nhất thiết phải làm thế… cũng không phải với ai em cũng như vậy đâu.”
“Ừm.”
Lời vừa dứt, căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng.
Vấn đề ở tuyến thể khiến kỳ phát tình của cậu cũng trở nên không ổn định. Có lẽ trong một thời gian dài sắp tới, cậu sẽ không có kỳ phát tình, vì vậy cũng không thể tùy tiện nói ra câu bảo Hoắc Tinh Dã hãy cắn mình.
Nhưng nhỡ may… sau này cậu không bao giờ có kỳ phát tình nữa thì sao?
Nam Châu nghĩ, thôi thì cứ đợi đến khi kỳ phát tình thực sự tới, trực tiếp bảo anh cắn là được. Chẳng bao lâu sau, cậu đã rúc sâu vào lòng Hoắc Tinh Dã, lắng nghe nhịp tim bình ổn mạnh mẽ của anh mà chìm vào giấc ngủ.
Nghe tiếng thở khẽ khàng của người trong lòng, trong đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tinh Dã thoáng hiện lên chút nặng nề.
Cảm xúc chứa đựng trong nụ hôn của Nam Châu quá mãnh liệt, khiến anh không cách nào phớt lờ cho được.
Cho dù là nụ hôn mang theo chút lưu luyến và trân trọng của đêm qua, hay là nụ hôn chứa đựng sự day dứt cùng bốc đồng của đêm nay, nói cho cùng, tất cả đều không phải là những nụ hôn tràn đầy vui vẻ.
Rõ ràng anh nên mang lại hạnh phúc cho Nam Châu, nhưng giờ đây đối phương dường như lại đang giấu kín tâm sự, chẳng còn hoàn toàn vui tươi như trước.
Có phải vì sự cô độc của anh, bóng tối của anh, và sự khao khát trong lòng anh đã làm ảnh hưởng đến em rồi không?
Nam Châu rúc vào lòng anh thêm chút nữa, cơ thể dán sát vào, trong miệng phát ra tiếng mớ khẽ khàng:
“… Thật thoải mái.”
Yết hầu anh lại trượt lên xuống đầy vất vả, sau đó anh nhắm mắt, hít sâu vài hơi. Cuối cùng, anh vẫn phải gỡ người trong lòng ra, xoay người đứng dậy đi về phía phòng tắm.
…
Sáng ngày hôm sau, khi hai người đang dùng bữa sáng, camera của tổ chương trình cùng thẻ nhiệm vụ cũng vừa vặn được gửi đến.
Thẻ nhiệm vụ dành cho Hoắc Tinh Dã là: yêu cầu anh đọc một bài thơ tình cho Nam Châu nghe.
Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn bài thơ, đó là bản “Sonnet 18” kinh điển của Shakespeare. (*)
(*) Sonnet 18 là một bài sonnet nổi tiếng của William Shakespeare, mở đầu bằng câu hỏi kinh điển “Shall I compare thee to a summer’s day?” khám phá chủ đề về vẻ đẹp, tình yêu và sức mạnh bất tử của nghệ thuật, khẳng định vẻ đẹp của người yêu còn vượt trội và vĩnh cửu hơn ngày hè phù du, được lưu giữ mãi mãi trong thơ ca.
“Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May;
And summer’s lease hath all too short a date.”
(Ta có nên ví nàng với một ngày trời hạ?
Nàng duyên dáng và dịu dàng phần hơn.
Gió tháng Năm lay chồi non nghiêng ngả;
Và mùa hạ chẳng ở lâu bên ta. )
Cre: Bản dịch của Phạm Vũ Long trên www.thivien.net.
Thế nhưng Hoắc Tinh Dã lại không nhìn vào thẻ nhiệm vụ để đọc bài thơ đó. Anh đặt thẻ xuống, nhìn thẳng vào Nam Châu và đọc một bài thơ khác.
Chất giọng anh trầm thấp, phát âm tiếng Anh chuẩn mực, nghe vừa lịch lãm như một quý ông lại vừa thâm tình da diết.
“Neither the intimacy of your look, your brow fair as a feast day,
nor the favor of your body, still mysterious, reserved, and childlike,
nor what comes to me of your life, settling in words or silence,
will be so mysterious a gift as the sight of your sleep, enfolded in the vigil of my arms.”
(Chẳng phải vẻ thân mật trong ánh mắt em, hay vầng trán rạng rỡ tựa ngày lễ hội,
Chẳng phải sự ưu ái từ cơ thể em, vẫn còn bí ẩn, dè dặt và trẻ con,
Cũng chẳng phải những gì thuộc về cuộc đời em đến với tôi, kết tinh thành lời nói hay lặng im,
Lại có thể là một món quà huyền bí đến thế,
như khi được ngắm nhìn em trong giấc ngủ, cuộn tròn trong vòng tay canh thức của tôi.)
…
Đoạn này t tra AI, vì t ko tìm thấy bản dịch ở đâu ý, mn có thể hiểu đại khái tình yêu to lớn của anh Dã với bé Châu là được rùi ~( ´•︵•` )~
Comments for chapter "Chương 121"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆