Chương 88
- Trang chủ
- Quá Lố! Omega Nhà Ai Lại Hoang Dã Không Muốn Sống Như Vậy Nữa Hả?!
- Chương 88 - Trước đây chỉ có một mình, giờ thì hai mình
Hoắc Tinh Dã: “…”
Mặc dù việc Nam Châu coi Cố Chinh – ông anh vợ tương lai của mình – là một kẻ dở hơi khiến anh khá là đắc ý, nhưng dựa trên đạo đức cơ bản, Hoắc Tinh Dã thấy mình vẫn cần phải giải thích cho Nam Châu một chút.
Vả lại, từ lúc gặp bác sĩ hôm qua đến tận hôm nay, anh vẫn chưa có dịp nói chuyện hẳn hoi với Nam Châu về tình trạng bệnh của cậu.
“Cố Chinh, anh ấy…” Hoắc Tinh Dã vừa mở lời.
Nhưng Nam Châu chẳng cho anh cơ hội, cậu nhanh chóng ngắt lời: “Thôi thôi, anh mau đi tắm đi. Sự lãng mạn thì không chết được, chứ con người ta thì sắp chết vì buồn ngủ đến nơi rồi đây này.”
…
Gần một giờ sáng, sau một ngày dài bận rộn, cuối cùng Hoắc Tinh Dã và Nam Châu cũng đã được nằm trên giường.
Nam Châu gần như vừa chạm gối đã nhắm mắt lại. Hoắc Tinh Dã vốn định nói với cậu về vấn đề tuyến thể, nhưng thấy cậu đã mệt lử như vậy nên cũng không nỡ nói gì thêm.
Dù sao thì chuyện tuyến thể của Nam Châu cũng không phải một sớm một chiều là giải quyết ngay được.
Đợi sau buổi livestream ngày mai, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ cho cậu biết, để cậu tự mình đưa ra quyết định.
Hoắc Tinh Dã nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thì bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Nam Châu: “Tôi có tội. Dù tôi rất muốn để anh ngủ thêm chút nữa, nhưng có vài lời cứ nghẹn trong lòng khiến tôi không ngủ nổi.”
Hoắc Tinh Dã mở mắt, nhìn vào đôi đồng tử trong veo trong bóng tối.
“Cố Chinh là anh trai tôi.” Nam Châu thì thầm.
Hoắc Tinh Dã: “Tôi biết.”
“Anh ấy nói muốn tôi về nhà.”
“Em có muốn không?”
“Tôi không biết.” Nam Châu nhích lại gần lồng ngực anh thêm một chút: “Anh ấy nói rất nhiều, nhưng cuối cùng tôi chỉ xin anh ấy cái thẻ đen thôi.”
Hoắc Tinh Dã: “…”
Anh lặng lẽ thắp một ngọn nến trong lòng cho ông anh vợ tương lai của mình.
“Ở cái tuổi này, thay vì rút ruột rút gan tâm sự với tôi thì chi bằng cứ trực tiếp rút tiền ra cho nhanh. Bởi vì yêu hay không yêu cũng chưa bao giờ nằm ở đầu môi chót lưỡi, mà nằm ở hành động.” Nam Châu nói.
Hoắc Tinh Dã gật đầu.
Về điểm này, anh hoàn toàn đồng ý.
Cố Chinh nói thì hay lắm, nhưng suốt ba năm qua, anh chưa từng thấy một hành động thực tế nào thể hiện sự quan tâm lo lắng cho Nam Châu từ phía người anh trai này cả.
Mặc dù lý do bên trong là gì thì Hoắc Tinh Dã chưa rõ, nhưng cứ hễ nghĩ đến quãng thời gian tăm tối mà Nam Châu đã trải qua, anh lại không thể có thiện cảm với Cố Chinh từ tận đáy lòng.
“Vậy, bao giờ thì em định hỏi mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi?” Hoắc Tinh Dã hỏi.
Nam Châu mỉm cười và ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi anh một cái: “Hôn chúc ngủ ngon nhé, ngủ thôi.”
Hoắc Tinh Dã thở dài trong lòng.
“Nếu em không muốn về nhà thì cứ không về. Nếu Cố Chinh định dùng biện pháp mạnh, cứ bảo anh ta đến tìm tôi.” Anh nói.
“Ừm.”
Dứt lời, Nam Châu nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Hoắc Tinh Dã nhìn ngắm gương mặt tĩnh lặng của cậu khi ngút, anh bất giác nhớ về một buổi chiều mùa đông của gần ba năm trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu qua bảng tin của bạn bè.
Ngày hôm đó trời rất lạnh.
Hoắc Tinh Dã vừa từ viện dưỡng lão bước ra sau khi nhìn mặt mẹ ruột lần cuối, trên bầu trời bắt đầu đổ tuyết lớn.
Trên đường phố, xe cộ qua lại tấp nập, nhưng bên trong xe dường như vạn vật đều im lìm.
Bên tai anh vẫn văng vẳng những lời cuối cùng của người mẹ vừa trải qua cuộc phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu, cơ thể bà yếu ớt vì mất đi tuyến thể.
“Sau này con đừng đến thăm mẹ nữa.”
“Duyên nợ giữa mẹ và nhà họ Hoắc, bắt đầu từ hôm nay coi như tận diệt.”
“Nhìn thấy con, mẹ lại nhớ về đủ mọi chuyện của hơn 20 năm qua, điều đó thật sự quá đau đớn.”
“Hơn 20 năm qua, mẹ đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Thế nên, mẹ hy vọng sau này mình có thể sống một đời thuận theo ý nguyện.”
“Xin lỗi, mong con hãy tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ.”
Lò sưởi trong xe mở rất lớn, nhưng đôi tay Hoắc Tinh Dã làm thế nào cũng không ấm lên được.
21 năm cuộc đời cứ thế lướt qua trong trí não anh như những thước phim quay chậm, dù không phải toàn là niềm vui, nhưng cũng chẳng đến mức thống khổ.
Cha anh không chỉ cho anh những điều kiện vật chất vượt xa người thường, mà còn cho anh tình yêu và sức mạnh tinh thần.
Ông lắng nghe suy nghĩ của anh, tôn trọng ước mơ của anh, khuyến khích anh làm mọi điều mình muốn.
Sai lầm duy nhất của ông, đó chính là ông không yêu mẹ anh, và cũng không phải là một người chồng đúng nghĩa.
Cha anh đã luôn nuôi dưỡng người tình thanh mai trúc mã cùng đứa con riêng ở bên ngoài suốt bấy nhiêu năm.
Sự kết hợp giữa cha và mẹ anh bắt đầu từ một sai lầm do tin tức tố mất kiểm soát, trải qua những toan tính lợi ích giữa hai gia tộc, và cuối cùng dẫn đến cục diện như ngày hôm nay.
Hai con người vốn dĩ không nên ở bên nhau và cũng chẳng hề yêu nhau, lại vì sự tồn tại của anh mà bị trói buộc gượng ép suốt tận 21 năm trời.
Sự rời đi của mẹ là lựa chọn của bà, cũng là sự giải thoát cho bà.
Hoắc Tinh Dã có thể thấu hiểu, và cũng tự nhủ rằng mình nên thấu hiểu.
Thế nhưng, anh vẫn không kìm được mà tự hỏi, tại sao năm đó mẹ không dũng cảm thêm một chút nữa?
Nếu bà dũng cảm hơn, có thể xóa bỏ đánh dấu sớm hơn, quyết liệt từ chối cuộc hôn nhân liên minh này, và đừng quá để tâm đến anh… thì có lẽ bà đã bớt phải chịu khổ bấy nhiêu năm.
Để đến hôm nay, khi cuộc đời của họ không còn bất kỳ điểm giao nhau nào nữa, cả hai cũng không cần phải khó xử và đau đớn đến nhường này.
Hoặc giả như bà dũng cảm hơn, để anh chưa từng tồn tại trên đời, liệu mọi chuyện có tốt đẹp hơn không?
Ngón tay thon dài của anh lướt vô định trên màn hình điện thoại, anh vô thức nhấn vào vòng bạn bè.
Trên cùng, vào một phút trước, một người bạn có tên “TA” vừa đăng một dòng trạng thái mới.
Trong ảnh là một thiếu niên chỉ lộ ra nửa thân dưới, đang nằm trên giường bệnh trong một phòng bệnh có điều kiện khá tồi tàn.
Chân phải của cậu bó bột dày cộm, được treo cao lên, trông có vẻ như đã gặp phải một chấn thương cực kỳ nghiêm trọng.
Thế nhưng cậu lại giơ tay phải ra, bên cạnh cái chân bị thương của mình mà làm một biểu tượng “Like” cực kỳ dứt khoát.
Dòng chú thích đi kèm là: “Tôi què rồi, nhưng tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.”
Đối với người bạn này, Hoắc Tinh Dã không có ấn tượng gì đặc biệt.
Vì tính chất công việc, danh sách kết bạn WeChat của anh có rất nhiều người, từ nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất cho đến các nhân viên hậu trường đủ loại.
Trong số đó, những người chưa từng trò chuyện lấy một câu chiếm không ít. Anh nghĩ, “TA” chắc cũng là một trong số đó.
Ban đầu, khi nhìn thấy dòng trạng thái này, Hoắc Tinh Dã chỉ cảm thấy đối phương có một thái độ sống lạc quan đến mức thoát tục.
Nhưng sau đó, khi ngày nào “TA” cũng đăng một bài viết về quá trình tập vật lý trị liệu của mình, Hoắc Tinh Dã đã nảy sinh hứng thú từ lúc nào không hay.
Giống như đang xem một bộ phim truyền hình dài tập trên vòng bạn bè vậy, anh chứng kiến “TA” từ lúc nằm liệt giường, cho đến khi cuối cùng cũng có thể xuống đất ngồi xe lăn, rồi lại đến lúc chống nạng đứng lên, học cách bước đi lần nữa.
Mỗi bước đi đều gian nan, mỗi ngày đều vất vả, nhưng ngày nào cậu cũng lạc quan, ngày nào cũng kiên cường sống tiếp.
Có một ngày, đã đến hơn 11 giờ đêm mà “TA” vẫn chưa đăng bài.
Hoắc Tinh Dã ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng nhấn vào cửa sổ trò chuyện của đối phương, gửi đi tin nhắn đầu tiên: “Bạn gặp khó khăn gì sao?”
Bên kia không trả lời ngay. Phải đến gần 12 giờ đêm, “TA” mới hồi âm: “Gió hôm nay còn hoang dã hơn cả lũ đàn ông dại trong rừng Amazon. Một trang hán tử cường tráng như tôi mà cũng bị thổi bay!”
Hóa ra là bị ngã.
Hoắc Tinh Dã hỏi: “Có bị thương không?”
“Không sao, chỉ trầy da chút thôi. Chủ yếu là hầu bao lại héo hon đi không ít.”
Trong những bức ảnh “TA” chụp, điều kiện phòng bệnh không hề tốt, Hoắc Tinh Dã suy đoán tình hình kinh tế của cậu chắc cũng chẳng mấy khả quan.
Lại kết hợp với việc trong tất cả các tấm ảnh trước đây luôn chỉ có một mình cậu xuất hiện, Hoắc Tinh Dã hỏi: “Bạn chỉ có một mình thôi sao?”
“Ừm. Nhưng mà, trước đây là một mình, bây giờ bạn đang trò chuyện với tôi, thế là giờ thành hai mình.”
Đối phương gửi kèm một icon, một chú Minion đeo kính râm vừa ngầu vừa đáng yêu.
Hoắc Tinh Dã bật cười: “Vậy chúng ta có nên làm một màn tấu hài đôi không?”
TA: “Tôi thấy đi diễn văn nghệ quần chúng có tương lai hơn đấy.”
Comments for chapter "Chương 88"
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
hay
Truyện hài
truyện siêu hợp gu lun ><
Sốp ơi bộ này tổng cộng bao nhiêu chương vậy ạ?
Bộ này hợp gu tui kinh khủng, siêu hay, đọc một lèo 2 ngày 120 chương 😭
Tui cuối cùng cũng cmt đc (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻
Đọc xong tới đây mới phát hiện là suy đoán của tui đúng phần nào rồi.
Lo viết cái cmt xong mới phát hiện ra có chương mới ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱ hí hí, những 20 chương, hạnh phúc (v〃∇〃)ハ(〃∇〃v)
Aaaaaa tui phải ngay lập tức cmt sau khi tui suy nghĩ ra lí do của cái thế giới rối rắm trong truyện.
Nam Châu vốn dĩ là người của thế giới ABO này, nhưng bởi vì tai nạn xe mà cả người và tinh thần đều hoán đổi với Nam Châu kia. Cho nên mới có tình huống theo đuổi điên cuồng Lục Trụ ( Thế giới ABO là cuốn sách ).
Lúc đầu tui nghĩ là do mất trí nhớ nhưng sau khi đọc hai bộ truyện khác có bối cảnh này thì tôi mới ngộ ra.
Tôi đoán là ẻm bị mất trí nhớ khi xuyên qua thế giới kia. Còn vụ nhắn tin với ảnh Dã thì chắc chắc cái điện thoại nó cũng xuyên theo. Anh Dã liên lạc được thì không nói. Nhưng không lẽ ẻm chưa từng nghĩ tới việc liên lạc gia đình mình sao, trừ khi ẻm không liên lạc đc.
Sau này ở bãi biển bị tai nạn mới để Nam Châu lần nữa trở về thế giới vốn có của mình.
Đọc xong mấy bộ kia tui mới thông suốt luôn, ai nghĩ ra cái dụ này thì tui cũng phục tác giả luôn.
Đọc xong 20c nữa xem mik có đoán đúng khum nhoooo🫣😋😚
khi nào có chap mới vậy ạ 😭
ối -))
huhu truyện hay quá đi, tui đọc 1 mạch từ hôm qua tới h luôn nè, dính vào là ko thoát ra nổi luôn. Mà nhà dịch cho tui hỏi là bộ này bao nhiêu chap vậy ạ?:3
173c nhó mom🫶
Lục Bắc ngồi trong góc âm u đếm cánh hoa.jpg
Ngay bây giờ, lập tức viết ngoại truyện thiên thần cho tôi!!!!!!!!!!
“Anh ăn mất cánh nhỏ của tôi rồi, tôi không còn cách nào để bay nữa. Cho nên, tôi đành phải hạ cánh xuống trái tim anh vậy.”
Đỉnh ヽ(>∀<☆)ノ
Trời, thính bay phất phơi luôn o(≧▽≦)o
Tui từ bên kia qua nè~ Hóng chương mới bên này nha ( ╹▽╹ )
Nào thì tới chương bên kia bà (?・・)
Đợi t vài ngày xíu nhe bà, t beta lại thống nhất tên nv vs mấy cái kí hiệu nè. Rồi t úp thêm mấy chương nữa nha🫶
Oke 👌
Bà ơi, web ko cho cmt. Tui sắp điên rồi. Huuu, đừng thấy không cmt mà không ra chương là tui khùng luôn á ༎ຶ‿༎ຶ
Vẫn ra nha bà ơi, tại dạo t này thèm thịt ý nên t tập trung edit ⚡ đã, ngán ⚡ rùi mới quay lại nè =)))
Vẫn cmt đc ở cãi chap ó huheo mk chịu khó nha cứ cmt ở chap hoặc bên ngoài cx đc hi
Heloo ~
Tui tới tìm bà nè ~(つˆДˆ)つ。☆