Chương 5
17
Tối hôm đó, khi tôi đang thu dọn quét dọn ngoài sân, một giọng nói như gió đêm vang lên:
“A Dao.”
Tôi quay lại — là Thiếu Hoa tiên quân.
Người từng dùng cả núi linh dược để đuổi theo ta, bị ta chê “phiền phức”, “tầm thường”, “mặt đẹp mà vô dụng”.
Giờ đây hắn đứng trước tôi trong thân xác phàm, nhưng khí chất chẳng thể che giấu.
Tôi cau mày:
“Ngươi xuống phàm làm gì?”
Hắn cười nhẹ:
“Đương nhiên là để xem tình kiếp của nàng tiến triển ra sao.”
Tôi:
“Không cần ngươi lo.”
Thiếu Hoa nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt sâu như hồ thu:
“Nàng… đau lắm đúng không?”
Tôi im lặng.
Hắn nói tiếp:
“Nguyệt Lão đặt nàng vào kiếp nạn này vốn không công bằng. Nếu nàng chịu không nổi… ta có thể giúp nàng thoát.”
Tôi nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo:
“Thoát? Thoát là thất bại.
Ta — không thất bại.”
Thiếu Hoa khẽ thở dài.
“A Dao, nàng vẫn y như trước kia… mạnh mẽ, kiêu ngạo, không chịu cúi đầu.”
Tôi quay đi, không muốn nói nữa.
Hắn lại gọi tôi:
“A Dao.
Nếu có ngày nàng nhớ lại tất cả đau khổ này…
nàng sẽ biết — ta luôn chờ nàng.”
Tôi khựng người.
Nhưng tôi không quay lại.
Thiếu Hoa đã từng khiến tôi khó chịu đến mức muốn ném hắn xuống trần gian.
Giờ nhìn hắn quan tâm, chỉ khiến tình kiếp của tôi thêm rối.
18
Một đêm nọ, tôi đang nhóm lò sưởi trong Tuyên Dương điện thì trước cửa vang lên tiếng ồn ào.
“Hoàng thượng! Hoàng thượng! Mau cứu Lệ Phi nương nương!”
Tôi quay đầu, chỉ thấy đám cung nhân vội vàng chạy qua.
Trong lòng dấy lên dự cảm không lành.
Không lâu sau, Lục Vân Chu vội vã trở về, sắc mặt tái mét.
Hắn vừa bước vào điện liền nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“Ngươi… có từng nói với Lệ Phi điều gì lạ không?”
Tôi khẽ nhíu mày:
“Không ạ.”
Hắn nhìn thẳng tôi:
“Nàng ấy nói… có người muốn giết nàng.”
Tôi im lặng.
Hắn đập mạnh lên án thư:
“Vân Dao! Trẫm biết nàng từng bị Lệ Phi hại!
Nhưng nếu ngươi mượn chuyện này để báo thù — trẫm tuyệt đối không tha!”
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hắn… vừa phẫn nộ, vừa run rẩy, như thể sợ tôi thật sự làm vậy.
Một lúc lâu, tôi nói nhỏ:
“Thần tỳ không có bản lĩnh đó.”
Hắn nghẹn giọng:
“…Ngươi đừng ép trẫm.”
Tôi chợt cảm thấy mệt mỏi.
Ngươi đã không tin ta từ lâu, vậy cần gì hỏi?
19
Chiều hôm đó, một đạo ánh sáng chiếu xuống như xuyên qua tầng mây.
Càn Khôn kính rung dữ dội trong lòng tôi.
“Thượng tiên — tiên lực của ngài đã đủ.”
Tôi đứng lặng người dưới ánh chiều tà.
Càn Khôn kính tiếp tục:
“Chỉ cần thượng tiên nguyện ý, có thể lập tức phá vỡ nhân quả phàm trần, trở về thiên giới.”
Tôi khẽ siết tay.
Trở về thiên giới —
nghĩa là đoạn tuyệt tất cả đau thương này.
Tránh xa Lục Vân Chu, tránh xa ân oán, tránh xa khổ đau.
Nhưng…
Trên con đường đá phía xa, tôi thấy Lục Vân Chu đang đi đến, sắc mặt mệt mỏi, ánh mắt chứa thứ gì đó tôi nhìn mãi mới nhận ra — lo lắng.
Hắn đứng trước mặt tôi, giọng thấp khẽ:
“Vân Dao… đừng đi.”
Tôi khựng người.
Hắn nắm lấy cổ tay tôi, run nhẹ:
“Trẫm…”
“Trẫm sợ… nếu quay đầu lại… ngươi sẽ biến mất.”
Lời hắn như gió lạnh xuyên vào tim.
Đây là lần đầu tiên hắn lộ ra cảm xúc yếu đuối như vậy.
Càn Khôn kính thì thầm:
“Thượng tiên, lựa chọn… là của ngài.”
Tôi nhìn bàn tay đang run của hắn, nhìn ánh mắt thê lương kia.
Tình kiếp… hoá ra đau không phải ở chỗ bị tổn thương.
Mà là ở chỗ — dù biết người kia chẳng đáng để yêu, lòng vẫn không cách nào dứt bỏ.
Ánh sáng trên trời dần tan.
Tiên lực quanh tôi lặng lẽ biến mất.
Tôi buông tiếng thở nhẹ:
“Ta không đi.”
Lục Vân Chu khựng lại, rồi siết chặt tay tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu:
Tình kiếp — đã vượt qua.
Không phải bằng cách quay về thiên giới.
Mà bằng cách tự mình đối diện, tự mình buông bỏ, tự mình bước qua.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 5"